Cầu thủ HA.GL khó ồ ạt lên đội tuyển U23
Cách đây nửa tháng, khi trả lời báo chí tại hội nghị BCH Ủy ban Olympic Việt Nam diễn ra vào ngày 15/1 tại trụ sở Bộ VH, TT&DL, ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch VFF, cho biết chắc chắn HLV Toshiya Miura sẽ tiếp tục dẫn dắt cùng lúc cả đội tuyển Việt Nam lẫn đội tuyển U23 Việt Nam như hợp đồng đã ký với VFF.
Mục tiêu vào chung kết SEA Games 28
Sở dĩ ông Dũng phát biểu như vậy là bởi trong thời gian trước đấy đã xuất hiện thông tin HLV Miura có thể sẽ không dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam để toàn tâm toàn ý cho đội tuyển Việt Nam, bởi trong năm 2015, lịch thi đấu của SEA Games 28 diễn ra rất sát với lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2018.
Ông Dũng cho biết đã chỉ đạo Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn liên hệ với AFC để đề nghị điều chỉnh lịch thi đấu vòng loại World Cup 2018 cho đội tuyển Việt Nam và mới đây AFF cũng đã đề nghị AFC điều chỉnh lại lịch thi đấu vòng loại World Cup 2018 nhằm tránh sự xung đột giữa lịch thi đấu của SEA Games và vòng loại World Cup khu vực châu Á.
|
Sẽ chỉ có những gương mặt nổi bật như Tuấn Anh, Xuân Trường có cơ hội được triệu tập lên đội tuyển U23 quốc gia. Ảnh: HA.GL
Cũng tại hội nghị BCH Ủy ban Olympic Việt Nam diễn ra vào ngày 15/1 vừa qua, dự thảo báo cáo của ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, nêu ra mục tiêu của ngành thể thao với đội tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games 28 diễn ra vào tháng 6 năm nay tại Singapore là vào tới trận chung kết.
Ông Phấn cho biết đây mới chỉ là dự thảo của Tổng cục TDTT và Tổng cục sẽ làm việc với VFF một lần nữa rồi mới chính thức chốt lại chỉ tiêu của đội tuyển U23 Việt Nam ở SEA Games 28.
Cũng theo ông Phấn, VFF sẽ được toàn quyền chủ động trong công tác chuẩn bị cho SEA Games 28, nhưng ông Phấn lưu ý thêm rằng SEA Games là sự kiện thể thao rất được người hâm mộ quan tâm nên không chỉ các môn khác mà bóng đá cũng phải nỗ lực.
Trước khi diễn ra hội nghị BCH Ủy ban Olympic Việt Nam vào ngày 15/1 vừa qua, lãnh đạo VFF đã nhiều lần bày tỏ ý định sẽ định hướng cho lứa cầu thủ trẻ của HA.GL như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… tham dự SEA Games 28 với mục tiêu học hỏi, cọ xát để chuẩn bị cho SEA Games 29.
Ông Đoàn Nguyên Đức, Phó Chủ tịch VFF và đồng thời là Chủ tịch Tập đoàn HA.GL, cũng không ít lần thể hiện sự tin tưởng rằng đội tuyển U23 Việt Nam với nòng cốt là lứa cầu thủ như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… sẽ có cơ hội rất lớn để vô địch SEA Games 29 nếu như được cọ xát, thử lửa ở SEA Games 28.
Đa dạng hóa thành phần đội tuyển U23 Việt Nam
Tuy nhiên, quan điểm của Tổng cục TDTT lại là mong muốn đội tuyển U23 Việt Nam đạt thành tích tốt nhất tại SEA Games 28, và mục tiêu cụ thể là lọt vào tới trận chung kết. Điều đó có nghĩa là nếu Tổng cục TDTT thực sự giao chỉ tiêu này cho VFF thì đội tuyển U23 Việt Nam không thể tham dự SEA Games 28 với mục tiêu cọ xát, thử lửa như kế hoạch ban đầu của VFF.
Trong thời gian vừa qua, các cầu thủ trẻ của HA.GL thi đấu ở V-League 2015 đã nhận được sự chú ý và quan tâm của đông đảo người hâm mộ, và có không ít ý kiến đề nghị VFF nên đưa toàn bộ các cầu thủ này vào thành phần đội tuyển U23 Việt Nam tham dự SEA Games 28.
Tuy nhiên, trao đổi với báo chí, ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, nói rằng việc tuyển chọn cầu thủ tham gia đội tuyển U23 Việt Nam cần phải được thực hiện một cách công bằng để những người có khả năng chuyên môn tốt nhất sẽ được triệu tập, tránh gây ra tình trạng ưu ái cho riêng một CLB nào.
Quan điểm của ông Thắng cũng nhận được sự đồng tình của một số cán bộ chuyên môn ở Tổng cục TDTT, bởi năng lực của các cầu thủ trẻ HA.GL là không thể phủ nhận, nhưng họ còn non kém về kinh nghiệm trận mạc nên cần có thêm thời gian để trưởng thành.
Sự lo lắng này là có cơ sở, bởi ở AFF Cup 2014 vừa qua, đội tuyển Thái Lan với nòng cốt là các tuyển thủ Olympic Thái Lan tham dự Asian Games 2014 đã thi đấu rất tốt và thẳng tiến tới danh hiệu vô địch một cách thuyết phục. Vì thế, nếu đội tuyển U23 Việt Nam mang tới SEA Games 28 một đội hình gồm toàn cầu thủ mới 19, 20 tuổi thì sẽ khó lòng cạnh tranh với các nước trong khu vực.
| “HA.GL chưa đủ trình độ đá V-League” Kể từ khi trở lại Việt Nam, HLV trưởng Toshiya Miura đã ngay lập tức dự khán các trận đấu tại V-League. Trong số đó, trận đấu giữa HA.GL với ĐT.Long An tại vòng 2 được ông quan tâm hơn cả. Đánh giá về những cầu thủ HA.GL, ông Miura nhận định: “Tôi đã trực tiếp xem trận đấu của HA.GL. Hầu hết đội hình HA.GL là các cầu thủ U19 Việt Nam. Tuy thua trận nhưng họ đã thể hiện sự tự tin rất lớn”. Nhóm cầu thủ HA.GL cũng chính là những người được VFF “quy hoạch” làm nòng cốt của đội tuyển Olympic Việt Nam. Ông Miura tiếp tục: “Các cầu thủ HA.GL có tiềm năng và là tương lai của bóng đá Việt Nam. Nhưng khi chơi ở giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam là V-League, chúng ta có nhiều cầu thủ kinh nghiệm và có chuyên môn cao. Đó là chưa kể những cầu thủ ngoại. Thể lực cũng là vấn đề được thể hiện rất cao tại V-League. Tôi nghĩ cầu thủ HA.GL hiện tại chưa đạt đủ 100% đẳng cấp để có thể chơi ở V-League”. |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Kết nối văn hóa qua Tuần phim Thiếu nhi Việt Nam – Thụy Điển
Tuần phim miễn phí mừng Quốc tế Thiếu nhi 1/6 diễn ra trên toàn quốc
Chronofragment: Nơi ký ức đồng hiện trong cùng một không gian nhận thức
Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia 2026: Kết nối quan hệ hữu nghị qua nghệ thuật
Đọc nhiều
Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật Nhật Bản 2026 dành cho người Việt
Tổng hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc ký kết hợp tác với Hiệp hội Ký giả Toàn quốc Hàn Quốc
Hành trình tìm đồng đội giữa những cánh rừng Campuchia
GNI và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng hợp tác triển khai chương trình viện trợ cho cộng đồng
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội




