Cầu nối tin cậy của kiều bào xa quê hương và thân nhân ở tỉnh Quảng Ninh
Hội Thân nhân Việt kiều tỉnh Quảng Ninh được thành lập tháng 12/2003. Kể từ đó đến nay, tổ chức Hội không ngừng phát triển lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, cùng kiều bào ta ở nước ngoài góp phần tích cực củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Hội đã làm tốt công tác tác tuyên truyền, vận động tới bà con kiều bào về việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, Chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh Quảng Ninh cũng như chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước ta đối với người Việt Nam ở nước ngoài; kịp thời nắm bắt và phản ánh tâm tư nguyện vọng của bà con kiều bào, qua đó động viên tinh thần yêu nước, giữ gìn và phát huy truyền thống bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, thu hút nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế và tham gia công tác an sinh xã hội tại địa phương, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
![]() |
| Đại diện Hội Thân nhân Việt kiều thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) trao quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở khu 2, phường Phong Hải (thị xã Quảng Yên). (Ảnh: Đại đoàn kết) |
Hàng năm, Hội phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Ninh và Sở Ngoại vụ tổ chức gặp bà con Việt kiều về gia đình, quê hương đón tết cổ truyền dân tộc. Các cuộc gặp mặt đã để lại nhiều tình cảm, ấn tượng sâu sắc, tốt đẹp với bà con Việt kiều và thân nhân gia đình Việt kiều trong tỉnh.
| Tỉnh Quảng Ninh có trên 7.000 hộ gia đình ở 125/177 xã, phường, thị trấn trên địa bàn có con, em là thân nhân Việt kiều; trên 15.000 kiều bào đang lao động, làm việc, học tập ở 38 quốc gia và vùng lãnh thổ. Toàn tỉnh thành lập được 10/13 Hội thân nhân Việt kiều cấp huyện, thị xã, thành phố; 65 Hội, chi hội thân nhân Việt kiều cấp xã, phường, thị trấn với tổng số 1.350 hội viên. |
Tại mái nhà chung này, Hội Thân nhân Việt kiều tỉnh Quảng Ninh đã biểu dương các tập thể và cá nhân là hội viên, thân nhân người Việt Nam ở nước ngoài, cá nhân kiều bào đang sinh sống, học tập, lao động, làm việc ở nước ngoài... có thành tích xuất sắc trong việc tham gia các phong trào thi đua yêu nước do tỉnh Quảng Ninh phát động, nhất là ủng hộ các nguồn lực về xây dựng nông thôn mới, làm đường, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, tặng quà tết cho các gia đình khó khăn….
Điển hình như bà Trần Thiếu Anh, Việt kiều ở Anh quốc hỗ trợ 150 triệu đồng để xây nhà mới cho ông Chíu A Lộc (hộ nghèo ở xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ). Bà Nguyễn Thị Minh Hường, Việt kiều ở Canada, hỗ trợ xây 2 căn nhà cho các hộ nghèo là bà Nguyễn Thị Hằng (ở xã Sơn Dương, TP Hạ Long) và bà Âu Thị Nữ (ở xã Bằng Cả, TP Hạ Long). Bà Đào Thị Tuất, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Thân nhân Việt kiều tỉnh Quảng Ninh (có 2 con là Lưu Mạnh Hùng và Lưu Thị Quý là Việt kiều ở Canada) đã ủng hộ các gia đình chính sách trong 5 năm với tổng số tiền trên 400 triệu đồng.
Ngoài ra, Hội Thân nhân Việt kiều thị xã Quảng Yên đã quyên góp trên 1 tỷ đồng ủng hộ mở đường nông thôn, mở đường khu dân cư các xã, phường, thị trấn. Hội Thân nhân Việt kiều TP Móng Cái quyên góp ủng hộ 1,5 tỷ đồng để mở đường nông thôn, đường khu dân cư các xã, phường và hiến đất mở đường. Hội Thân nhân Việt kiều thành phố Cẩm Phả quyên góp 1,8 tỷ đồng ủng hộ mua quà chúc Tết gia đình chính sách, hộ nghèo và các cháu trẻ mồ côi và Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần tỉnh Quảng Ninh.
Hội Thân nhân Việt kiều thị xã Đông Triều huy động lượng kiều hối trên 100 tỷ đồng thông qua thân nhân để đầu tư, xây dựng góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương, xóa đói giảm nghèo, tăng các hộ khá và giàu bền vững, xây dựng nông thôn mới.
Tại Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027 của Hội Thân nhân Việt kiều tỉnh Quảng Ninh, ông Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị Hội thân nhân Việt kiều các cấp tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho hội viên, gia đình thân nhân Việt kiều và kiều bào ta ở nước ngoài tuyệt đối tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
Hội chú trọng xây dựng, củng cố tổ chức hội, phát triển mạnh số lượng hội viên, phấn đấu thành lập mới Hội thân nhân Việt kiều ở Vân Đồn, Cô Tô, Bình Liêu, đảm bảo mỗi địa phương trên địa bàn tỉnh có 1 tổ chức Hội cấp huyện.
Ông cũng đề nghị Hội là cầu nối tin cậy, tích cực vận động kiều bào ta ở nước ngoài hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại; nâng cao hình ảnh, uy tín đất nước và vị thế của cộng đồng người Việt Nam trong con mắt bạn bè quốc tế.
| Năm 2019, Hội Thân nhân Việt kiều tỉnh Quảng Ninh được Trung ương Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài biểu dương là đơn vị dẫn đầu 63 tỉnh, thành phố trong cả nước về phát triển tổ chức Hội. |
Tin bài liên quan
Năm 2021, Hội thân nhân Việt kiều tỉnh Quảng Ninh sẽ thành lập nhiều Hội thành viên các cấp
Các tin bài khác
Học sinh, giáo viên 4 tỉnh Nam Lào giao lưu, tìm hiểu lịch sử - văn hóa tại Quảng Trị
Đại hội lần thứ nhất Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bắc Ninh
TP.HCM: Ngày hội "Gia đình Việt Nam - Lào - Campuchia" lan tỏa tình hữu nghị
Việt Nam cử lực lượng quân đội, công an sang Venezuela hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất
Đọc nhiều
Bộ Quốc phòng trao tặng 100 suất học bổng cho học sinh nghèo khu vực biên giới Việt Nam
Chiến dịch 500 ngày đêm tại Nghệ An: Đã thu nhận 17.831 mẫu sinh phẩm
Chuyển đổi số mở rộng cơ hội phát triển cho đồng bào dân tộc thiểu số
Phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trong tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lữ đoàn 169 tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Đặc khu Vân Đồn
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Trường Sa: Mỗi gia đình là một “cột mốc sống” nơi đầu sóng
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương





