Trang chủ Kinh tế Tài chính - Ngân hàng
06:16 | 21/08/2019 GMT+7

Câu chuyện về tiền bạc và hôn nhân

aa
Khi hai người quyết định về một nhà, đồng nghĩa với việc lựa chọn một cuộc sống mới nhiều trách nhiệm hơn, chấp nhận hi sinh những thú vui riêng để cùng vun đắp cho hạnh phúc chung. Và một trong những đảm bảo quan trọng cho bất cứ cặp vợ chồng son nào, chính là sử dụng hiệu quả quỹ chung.    
Tổ chức lễ hội nghệ thuật quốc tế tại Việt Nam: Biết lỗ nhưng vẫn phải làm Tướng không quân Mỹ phản đối các hoạt động xâm phạm quyền lợi, chủ quyền Việt Nam Link xem trực tiếp bóng đá Atlético Madrid vs Getafe vòng 1 VĐQG Tây Ban Nha
cau chuyen ve tien bac va hon nhan

Nhìn gương mặt rạng rỡ của Hạnh hôm nay, khó ai hình dung được chỉ mới vài tháng trước, cô gái trẻ ấy đã tưởng như bế tắc với cuộc sống hôn nhân. Số là vợ chồng Hạnh cưới cũng được hơn 2 năm, cả hai đều có công việc ổn định, lương tuy không cao nhưng cũng đủ sống. Vậy mà có những chuyện chỉ khi bước chân vào cuộc hôn nhân, người ta mới thấy nó trở thành vấn đề.

Đầu đuôi chỉ vì Thành, chồng Hạnh vốn là người chí thú làm ăn và rất yêu vợ nhưng anh sống phóng khoáng, lại hay cả nể nên không bao giờ so đo tính toán chuyện tiền bạc với bạn bè. Lương của anh ngoài khoản đưa vợ thì chính anh cũng chẳng biết mình đã xài vào việc gì mà vèo cái đã hết. Tháng nào cũng nghe Hạnh than phải chắt bóp chi tiêu mà vẫn không dư được đồng nào, Thành chỉ biết cười trừ. Ban đầu còn nhẹ nhàng, dần thành những trận cãi vã, đỉnh điểm là hồi Tết về quê nội, mẹ Thành nhắc chuyện sinh con, Hạnh như được dịp trút mọi ấm ức, kể tội “ảnh lo gì nhà cửa đâu, có con rồi lấy gì nuôi”.

Sau bữa đó, Thành suy nghĩ nhiều. Anh nhận ra trước giờ mình ít để ý việc chi tiêu, từ khi cưới lại càng ỷ vào Hạnh. Lương được 10 triệu anh đưa vợ 6 triệu, Hạnh cũng không kêu ít, anh biết tính cô tằn tiện, dù lương chỉ bằng một nửa anh nhưng vẫn góp chung 3 triệu mỗi tháng. Vậy vấn đề thực sự của vợ chồng anh là gì? Vì sao mãi vẫn không có khoản dư?

cau chuyen ve tien bac va hon nhan

Thành đọc nhật ký chi tiêu của Hạnh mà chóng mặt, thiết nghĩ, vấn đế lớn nhất của vợ chồng anh chính là không thể kiểm soát chính xác chi tiêu hàng tháng khi mà Thành hay vung tay quá trán còn vợ anh lại không thể nhớ và ghi chép tất cả các khoản chi hàng ngày vì công việc trông trẻ của cô đã quá mệt. Do đó, hai vợ chồng thật sự cần một công cụ vừa giúp Hạnh đỡ nhức đầu, vừa hạn chế thói xài tiền tùy tiện của anh.

Anh nảy ra ý tưởng “giúp vợ” bằng cách mở một thẻ tín dụng, vừa giải quyết vấn đề tiền bạc của gia đình, lại có thể chủ động hơn trong việc mua sắm khi cần thiết. Vô tình nhìn thấy quảng cáo về thẻ tín dụng FE Credit, anh đã đăng ký thử và nhận được ngay thẻ kỹ thuật số trên ứng dụng điện thoại để chi tiêu trong khi chờ thẻ cứng được giao tới. Với ứng dụng thẻ này, vợ anh còn được thông báo hàng loạt chương trình ưu đãi mua sắm đang diễn ra và dễ dàng thanh toán ngay hóa đơn điện, nước, nạp tiền điện thoại, đặt vé tàu xe và vé xem phim ngay trên ứng dụng cũng như kiểm tra chi tiêu mọi lúc mọi nơi.

cau chuyen ve tien bac va hon nhan

Thêm một lý do vô cùng thuyết phục nữa là thẻ tín dụng của FE CREDIT cho phép miễn lãi trong vòng 45 ngày và phí thường niên chỉ có 99.000 đồng. Hai vợ chồng tự nhiên sẽ có một tháng tiền “ứng trước” để chi dùng, khác nào một khoản dự phòng mà cả hai không phải bỏ vào đồng nào.

cau chuyen ve tien bac va hon nhan

Từ sao kê thẻ tín dụng được hai vợ chồng dùng làm quỹ chung, Hạnh dễ dàng theo dõi những khoản ngoài kế hoạch dựa trên các thông báo giao dịch tự động gửi về điện thoại. Nhờ vậy, hai vợ chồng thấy rõ thói quen chi tiêu của mình để từ đó cân đối lại cho hiệu quả.

cau chuyen ve tien bac va hon nhan

Chưa kể, FE CREDIT còn cho phép chủ thẻ tự thiết kế thẻ của mình thông qua tính năng Selfie Plus. Còn gì ý nghĩa hơn khi hình ảnh hạnh phúc của hai vợ chồng luôn được lưu giữ trên chiếc thẻ. Kể từ ngày mở thẻ, hai vợ chồng cũng để dành được một khoản nho nhỏ. Cứ theo đà này, chắc Tết sang năm mẹ Thành sẽ không phải nhắc con dâu tính chuyện con cái nữa.

Hoàng Nam
Nguồn:

Tin bài liên quan

FE CREDIT & 10 năm kiên định với sự mệnh hiện thực hóa hàng triệu ước mơ

FE CREDIT & 10 năm kiên định với sự mệnh hiện thực hóa hàng triệu ước mơ

Từ vị trí của người tiên phong trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng với những sản phẩm cho vay mua xe máy đầu tiên được khách hàng đón nhận, sau 10 năm, FE CREDIT đã khẳng định được chỗ đứng vững chắc của mình trên thị trường tài chính tiêu dùng tại Việt Nam với thị phần hơn 50% cùng hệ thống sản phẩm đa dạng với năng lực ứng dụng công nghệ cao. Tròn 01 thập kỷ, dấu ấn của FE CREDIT không chỉ nằm ở những con số ấn tượng về số lượng khách hàng, thị phần, doanh thu… mà còn nằm ở sự kiên định với sứ mệnh hiện thức hóa ước mơ của hàng triệu người lao động bình dân, người có thu nhập thấp trong xã hội.
Cho vay tiêu dùng “trợ lực” phục hồi thị trường nội địa

Cho vay tiêu dùng “trợ lực” phục hồi thị trường nội địa

Trong giai đoạn nền kinh tế đang có những tín hiệu phục hồi, tín dụng tiêu dùng được xem là một trong những động lực quan trọng góp phần kích thích sức mua, hỗ trợ tăng trưởng, nhất là khi nhu cầu tiêu dùng của người dân ngày một gia tăng vào thời điểm cuối năm.
Tăng trưởng ổn định, FE Credit định vị thương hiệu hàng đầu ngành tài chính tiêu dùng

Tăng trưởng ổn định, FE Credit định vị thương hiệu hàng đầu ngành tài chính tiêu dùng

Mặc dù phải đối mặt với nhiều biến động của thị trường chung trong năm 2020, song 6 tháng đầu năm FE Credit vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định với lợi nhuận tăng 13%, nắm giữ thị phần 52% vượt xa các doanh nghiệp trong ngành tài chính tiêu dùng.

Các tin bài khác

ĐHĐCĐ TPBank: Chia cổ tức 25%, kế hoạch lợi nhuận 7.500 tỷ đồng

ĐHĐCĐ TPBank: Chia cổ tức 25%, kế hoạch lợi nhuận 7.500 tỷ đồng

Sáng nay (ngày 23/4), Ngân hàng TMCP Tiên Phong – TPBank tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
ĐHĐCĐ MSB: Để ngỏ khả năng tìm nhà đầu tư chiến lược

ĐHĐCĐ MSB: Để ngỏ khả năng tìm nhà đầu tư chiến lược

Sáng nay (ngày 23/4), ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – MSB tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
Quý I/2024, MSB đạt lợi nhuận hơn 1.500 tỷ đồng

Quý I/2024, MSB đạt lợi nhuận hơn 1.500 tỷ đồng

Đây là chia sẻ của ông Nguyễn Hoàng Linh, Tổng giám đốc ngân hàng tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 tổ chức sáng nay (23/4).
Quý I/2024, TPBank đạt lợi nhuận 1.800 tỷ đồng, tăng trưởng 5,5%

Quý I/2024, TPBank đạt lợi nhuận 1.800 tỷ đồng, tăng trưởng 5,5%

Tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng tăng 28% so với cùng kỳ năm 2023, đạt gần 4.700 tỷ đồng.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động