Trang chủ Hữu nghị
08:10 | 06/11/2020 GMT+7

Câu chuyện thành công của Việt Nam về Covid-19 tạo nguồn cảm hứng rất lớn cho công tác ĐNND

aa
Sáng 5/11, tại TP Cần Thơ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm công tác Đối ngoại nhân dân (ĐNND) giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh phía Nam” năm 2020.
Hậu Giang muốn VUFO kết nối viện trợ PCPNN và tập huấn kỹ năng cho đội ngũ làm công tác ĐNND Hậu Giang muốn VUFO kết nối viện trợ PCPNN và tập huấn kỹ năng cho đội ngũ làm công tác ĐNND
Liên hiệp Đồng Tháp có mô hình hoạt động, phương pháp vận động viện trợ PCPNN sáng tạo Liên hiệp Đồng Tháp có mô hình hoạt động, phương pháp vận động viện trợ PCPNN sáng tạo
Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga làm việc với Bạc Liêu về công tác đối ngoại nhân dân Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga làm việc với Bạc Liêu về công tác đối ngoại nhân dân

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga tham dự và chỉ đạo tại hội thảo; Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thị Hồng Ánh; Trưởng Văn phòng đại diện phía Nam VUFO Trần Thị Thu Thủy; đại diện các sở, ban, ngành TP Cần Thơ cùng đại diện 25 Liên hiệp các tỉnh, thành phía Nam, các Hội thành viên cùng dự.

Câu chuyện thành công của Việt Nam về Covid-19 tạo nguồn cảm hứng rất lớn cho công tác ĐNND
Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm công tác ĐNND giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh phía Nam” năm 2020.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, bà Võ Thị Hồng Ánh - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho rằng, thời gian tới, trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp và khó lường, đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với công tác đối ngoại, trong đó công tác ĐNND. ĐNND có vị trí, vai trò quan trọng trong việc huy động sự ủng hộ và đoàn kết quốc tế, góp phần vào việc tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho sự phát triển của đất nước, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, củng cố hình ảnh, vị thế quốc tế của Việt Nam, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung.

Câu chuyện thành công của Việt Nam về Covid-19 tạo nguồn cảm hứng rất lớn cho công tác ĐNND
Bà Võ Thị Hồng Ánh - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu khai mạc hội thảo.

Chia sẻ về hoạt động ĐNND tại địa phương, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, thời gian qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ (Liên hiệp Cần Thơ) đã bám sát các chủ trương của Đảng, Nhà nước, sự lãnh đạo của Thành ủy. Liên hiệp Cần Thơ cùng với các tổ chức Hội thành viên mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đoàn kết quốc tế, giao lưu hữu nghị, tăng cường các hoạt động tuyên truyền mang lại nhiều hiệu quả, góp phần tăng cường hợp tác, nâng cao vị thế và uy tín của thành phố, góp phần xây dựng lòng tin và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân thành phố và bạn bè quốc tế.

Liên hiệp Cần Thơ đã hợp tác với trên 36 đối tác là các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thực hiện hơn 40 dự án phi chính phủ trên các lĩnh vực: y tế, giáo dục, nước sạch nông thôn, ứng phó biến đổi khí hậu… Công tác thông tin đối ngoại luôn được Liên hiệp Cần Thơ duy trì và đẩy mạnh thông qua các buổi gặp gỡ, chào xã giao, giao lưu văn hóa nghệ thuật, giao lưu nhân dân; duy trì mô hình dân vận khéo “Đưa công tác ĐNND về cơ sở”...

Câu chuyện thành công của Việt Nam về Covid-19 tạo nguồn cảm hứng rất lớn cho công tác ĐNND
Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga tham dự và chỉ đạo tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga cho rằng đây là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng khi VUFO đang chuẩn bị tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của VUFO (17/11/1950-17/11/2020). Đây cũng là lúc nhìn lại nhiệm kỳ 5 năm thực hiện các chỉ đạo của Đảng về công tác ĐNND. Hội thảo cũng là dịp để lãnh đạo và cán bộ liên hiệp các tỉnh, thành có cơ hội trao đổi, học hỏi, rút ra các kinh nghiệm quý, hỗ trợ nhau cùng đẩy mạnh công tác ĐNND trong trong bối cảnh thế giới và khu vực vẫn đang còn rất nhiều biến động do đại dịch. Đồng thời đề xuất thiết lập những cơ chế, phương thức phối hợp với những yêu cầu, điều kiện cụ thể để nâng cao hiệu quả công tác ĐNND trong trong tình hình mới.

Tại hội thảo, nêu bật các kết quả quan trọng trong công tác ĐNND thời gian qua và việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng liên quan đến công tác ĐNND, Chủ tịch Nguyễn Phương Nga cho biết, kể từ khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 của VUFO thành công tốt đẹp, Liên hiệp đã tổ chức Hội nghị Đoàn chủ tịch để quán triệt Nghị quyết của Đại hội VI và tinh thần Chỉ thị 38-CT/TW ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới; Kết luận số 158-TB/TW ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư về “Tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng trong tình hình mới” tới các tổ chức thành viên của liên hiệp. Bên cạnh đó, Liên hiệp cũng đã xây dựng chương trình hành động để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội VI của Liên hiệp.

Câu chuyện thành công của Việt Nam về Covid-19 tạo nguồn cảm hứng rất lớn cho công tác ĐNND
Bà Trần Thị Thu Thủy -Trưởng Văn phòng đại diện phía Nam VUFO trao đổi tại hội thảo.

Chủ tịch Nguyễn Phương Nga chia sẻ: từ sau Đại hội VI, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng đất nước chúng ta thực hiện rất tốt mục tiêu vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, tiếp tục duy trì được sự tăng trưởng dương, duy trì được sự ổn định về chính trị, xã hội và bảo đảm được đời sống nhân dân. Đối ngoại nhân dân cũng đã được triển khai một cách chủ động, linh hoạt theo đúng phương châm “Chủ động - Linh hoạt - Sáng tạo - Hiệu quả”. “Đây là sự nỗ lực rất lớn, đồng thời cũng là sự thành công mà chúng ta được cộng đồng quốc tế đánh giá hết sức tích cực. Câu chuyện thành công của Việt Nam về Covid-19 đã tạo nguồn cảm hứng rất lớn cho công tác ĐNND. Đây cũng là một trong những thế mạnh về mặt đối ngoại để chúng ta có thể huy động được sự đoàn kết, ủng hộ với Việt Nam”, Chủ tịch Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh.

Cũng theo bà Nga, một trong thành công rất lớn, đồng thời là “điểm sáng” của chúng ta về mặt đối ngoại trong đầu năm 2020 là những đóng góp của ĐNND vào việc huy động sự hỗ trợ của nhân dân trong nước giúp người dân thế giới vượt qua đại dịch. Sáng kiến mà chúng ta hỗ trợ bạn bè quốc tế vượt qua đại dịch Covid-19 xuất phát từ các tổ chức hội thành viên ở địa phương trong việc quyên góp, ủng hộ cho bạn bè quốc tế từ khẩu trang, dung dịch sát khuẩn đến các bộ đồ bảo hộ để đã gửi ra bên ngoài. “Việc chúng ta chủ động xuất phát từ cơ sở như vậy đã được cấp trên ủng hộ và chúng ta đã tạo thành phong trào hoàn toàn tự nguyện nhưng đồng thời cũng rất có tổ chức của các hội hữu nghị, kể cả ở Trung ương và địa phương. Đây là sự chia sẻ “nhường cơm xẻ áo” của nhân dân Việt Nam đối với bạn bè quốc tế trong điều kiện chúng ta cũng còn rất nhiều khó khăn”.

Chủ tịch Nguyễn Phương Nga chia sẻ, ĐNND cũng đạt được những thành tựu nhất định trong công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Trong bối cảnh hiện nay, việc thu hút vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều tổ chức phi chính phủ nước ngoài tiếp tục cam kết đồng hành cùng với Việt Nam; nhất là trong thời điểm bão, lũ hoành hành ở miền Trung vừa qua các tổ chức phi Chính phủ đã rất tích cực triển khai các chương trình viện trợ trợ giúp đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn…

Câu chuyện thành công của Việt Nam về Covid-19 tạo nguồn cảm hứng rất lớn cho công tác ĐNND
Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm.

Tại hội thảo, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của tất cả các tổ chức thành viên trong toàn hệ thống, bà Nguyễn Phương Nga cho rằng hiện nay chúng ta đang đứng trước nhiều thách thức mới. Nhiệm vụ của đối ngoại nhân dân là phải làm gì để tiếp tục huy động được các nguồn lực của quốc tế, mở rộng mạng lưới bạn bè quốc tế, tiếp thêm sức sống mới vào trong các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị. Điều này đòi hỏi mỗi địa phương cần có cách làm sáng tạo riêng phù hợp với đặc thù của địa phương trong việc huy động các nguồn lực cho công tác đối ngoại, từ đó có thể nhân rộng thành các kinh nghiệm của toàn quốc…

Câu chuyện thành công của Việt Nam về Covid-19 tạo nguồn cảm hứng rất lớn cho công tác ĐNND
Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ trao quà lưu niệm cho Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga.

Cần Thơ luôn tiên phong trong các hoạt động đối ngoại nhân dân ở khu vực

Tại buổi gặp gỡ với Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh và một số Sở, ngành liên quan sáng ngày 5/11, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga cho rằng, Liên hiệp Cần Thơ là một trong những trụ cột của Liên hiệp Việt Nam. Cần Thơ có nhiều sáng kiến trong các hoạt động ĐNND, huy động được mọi nguồn lực của xã hội, luôn là ngọn cờ đầu, tiên phong trong các hoạt động ĐNND trong khu vực.

Câu chuyện thành công của Việt Nam về Covid-19 tạo nguồn cảm hứng rất lớn cho công tác ĐNND
Chủ tịch VUFO trao quà lưu niệm cho Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh.

Chủ tịch VUFO cảm ơn lãnh đạo TP Cần Thơ đã luôn quan tâm tạo mọi điều kiện cho Liên hiệp Cần Thơ về trụ sở, phương tiện, cơ chế, nhân sự... để Liên hiệp Cần Thơ hoạt động tốt, thể hiện được vai trò, trách nhiệm của mình. Chủ tịch VUFO hy vọng lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Cần Thơ tiếp tục quan tâm đến công tác ĐNND tại địa phương, đồng thời nhấn mạnh cùng với đối ngoại Đảng và Nhà nước, đối ngoại nhân dân là một trong 3 trụ cột trong công tác đối ngoại. Hoạt động ĐNND vừa qua đã đạt được nhiều thành tựu mới, được bạn bè thế giới đánh giá cao, khẳng định được vai trò, trách nhiệm và vị thế của mình. Trong đó, Liên hiệp là lực lượng nòng cốt trong công tác ĐNND để xây dựng mạng lưới, lực lượng làm công tác hoạt động.

Chủ tịch VUFO cũng cho biết, trong bối cảnh đại dịch COVID-19, hoạt động ĐNND phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng vừa qua Liên hiệp Trung ương cũng như Liên hiệp các tỉnh, thành đã có nhiều sáng kiến trong các hoạt động để hỗ trợ người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế, thông qua đó được bạn bè quốc tế, thắt chặt mối quan hệ, tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước.

Câu chuyện thành công của Việt Nam về Covid-19 tạo nguồn cảm hứng rất lớn cho công tác ĐNND
Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga chụp ảnh lưu niệm cùng Bí thư Thành ủy Cần Thơ và các đơn vị sở, ngành.

Ông Lê Quang Mạnh - Bí thư Thành ủy Cần Thơ cho biết, TP luôn quan tâm đến công tác ĐNND tại địa phương, hỗ trợ tạo mọi điều kiện từ phương tiện, nhân sự, ngân sách. Cần Thơ sẽ tiếp tục quan tâm và xác định ĐNND là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đối ngoại của TP. Bí thư thành ủy Cần Thơ thông tin, TP Cần Thơ là 1 trong 5 TP trực thuộc Trung ương, là trung tâm của vùng ĐBSCL; các hoạt động lớn, các chương trình giao lưu văn hóa của vùng hầu hết tập trung về Cần Thơ. Cạnh đó, Cần Thơ cũng đã thu hút nhiều dự án phi Chính phủ hỗ trợ, đầu tư. “Cần Thơ sẵn sàng chia sẻ về cách làm, phương thức hoạt động và là đầu mối để kết nối và triển khai các chương trình dự án của các tổ chức phi Chính phủ đến các tỉnh, thành khu vực”, ông Mạnh nói.

Bí thư Thành ủy tin tưởng, với tâm huyết, kinh nghiệm của Chủ tịch VUFO sẽ đưa công tác ĐNND của Việt Nam nói chung, của các tỉnh, thành nói riêng ngày một phát triển.

Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga làm việc với Bạc Liêu về công tác đối ngoại nhân dân Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga làm việc với Bạc Liêu về công tác đối ngoại nhân dân

Sáng 3/11, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Nguyễn Phương Nga cùng Đoàn công tác ...

Cần Thơ: Bệnh viện Ung bướu 500 giường được Hungary tài trợ sẽ hoàn thành trong năm 2021 Cần Thơ: Bệnh viện Ung bướu 500 giường được Hungary tài trợ sẽ hoàn thành trong năm 2021

Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ quy mô 500 giường, xây dựng bằng vốn ODA của Chính phủ Hungary, tổng mức đầu tư hơn ...

Ông Trần Việt Trường được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Ông Trần Việt Trường được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

Tại kỳ họp thứ 18 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đã tiến hành công ...

Hà Vy - Thành Thật
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam mở rộng hợp tác vì hòa bình

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam mở rộng hợp tác vì hòa bình

Ngày 9/4, ông Đồng Huy Cương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quốc tế và Đối ngoại nhân dân (thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) tiếp bà Hiba Qasas, Giám đốc điều hành Tổ chức Các nguyên tắc vì hòa bình (Principles for Peace – P4P) và ông David Fernandez Puyana, Đại sứ của Đại học Hòa Bình Liên hợp quốc.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Quỹ Châu Á tiếp tục phối hợp trong các hoạt động sắp tới

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Quỹ Châu Á tiếp tục phối hợp trong các hoạt động sắp tới

Ngày 02/4, ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp bà Suzanne E. Siskel, Phó Chủ tịch, Giám đốc Điều hành Quỹ Châu Á (TAF, Hoa Kỳ).

Các tin bài khác

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính và tổng kinh phí được cam kết hỗ trợ hơn 19 tỉ đồng.
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới thiệu văn hóa Việt đến với bạn bè Hungary.
Đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hiệu quả, chất lượng hơn nữa

Đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hiệu quả, chất lượng hơn nữa

Ngày 17/4, tại Đồng Nai đã diễn Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai lần thứ II. Tại đây, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029 Cao Văn Quang cho biết: thời gian tới, các thành viên sẽ đoàn kết, chủ động, sáng tạo đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hoạt động hiệu quả, chất lượng, phát huy vai trò là cầu nối hữu nghị giữa nhân dân Đồng Nai với nhân dân Pháp; đóng góp hiệu quả vào hoạt động đối ngoại chung của tỉnh.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động