Trang chủ Quốc tế Nhịp sống
17:17 | 04/07/2023 GMT+7

Câu chuyện chữa lành từ thiên nhiên của hai bà cháu tại Mỹ

aa
Bà Joy Ryan, 93 tuổi đã lập kỷ lục thế giới là người phụ nữ lớn tuổi nhất từng tham quan tất cả công viên quốc gia của Mỹ.
Hợp tác đưa mùa hè Hợp tác đưa mùa hè "Mỹ" vị đến thực khách
Vải thiều Bắc Giang đổ bộ các chuỗi siêu thị Mỹ nhân dịp Quốc khánh Vải thiều Bắc Giang đổ bộ các chuỗi siêu thị Mỹ nhân dịp Quốc khánh

Chỉ trong 8 năm, bà và cháu trai Brad Ryan, 42 tuổi đã đi đến tổng cộng 63 công viên quốc gia trên toàn nước Mỹ và thường xuyên cập nhật hành trình trên mạng xã hội Instagram.

Điểm dừng chân cuối cùng của hai bà cháu là Công viên quốc gia Samoa ở Nam Thái Bình Dương, cách nhà họ ở Duncan Falls, Ohio khoảng 10.780 km. Quản lý công viên đã tặng giấy chứng nhận nhằm ghi nhận thành tích của cho hai bà cháu.

Câu chuyện chữa lành từ thiên nhiên của hai bà cháu tại Mỹ
Brad nhận ra rằng, vấn đề không nằm ở tuổi tác, chính yếu tố tinh thần cho phép bà anh làm được những điều chưa từng trải nghiệm.

21 năm trước, việc bố mẹ ly hôn đã khiến Brad ít có cơ hội trò chuyện với bà Joy. Chỉ mãi đến thời điểm diễn ra đám cưới của em gái anh vào năm 2008, anh mới gặp lại bà lúc ấy đã 78 tuổi và thể trạng tương đối yếu.

Vài tháng sau, sức khỏe của bà Joy dần bình phục. Cùng lúc đó, Brad vừa hoàn thành chuyến du ngoạn trên đường mòn Appalachian và dự định gọi cho bà bàn về ý tưởng cùng nhau làm bánh quy nhân nho khô nhưng rồi lại ngại ngần…

Vào năm 2015, Brad nhận ra bản thân đang ở trong môi trường không lành mạnh. Anh chia sẻ về nỗi sợ hãi vì nơi đây quá cạnh tranh và thậm chí đã có trường hợp tự sát vì quá áp lực.

Brad quyết định liên lạc với bà Joy để ngỏ ý cùng bà tham quan và dựng lều trên dãy núi Smoky. Bà chưa từng đến đó nên liền gật đầu đồng ý.

Đối với Brad, việc gọi điện cho bà ngày hôm đấy là “điều tuyệt vời nhất tôi từng làm”.

Lúc đó, bà Joy đã 85 tuổi. Thường không ra khỏi thị trấn nhỏ nơi mình sinh sống, bà thậm chí chưa bao giờ thấy núi, sa mạc hay đại dương.

Nhưng cùng với cháu trai, bà đã lên đường chinh phục một trong những đỉnh núi của công viên dọc theo đường mòn hang động Alum dài hơn 4km.

Brad nhớ lại, bà Joy gặp nhiều khó khăn khi di chuyển, khả năng giữ thăng bằng và phối hợp của bà chưa được tốt. Nhưng khi lên đến đỉnh núi, bà vừa cười vừa đùa rằng, “có một nhóm sinh viên đại học cổ vũ bà rất nồng nhiệt”.

Câu chuyện chữa lành từ thiên nhiên của hai bà cháu tại Mỹ
Brad nhận ra rằng, vấn đề không nằm ở tuổi tác, chính yếu tố tinh thần cho phép bà anh làm được những điều chưa từng trải nghiệm.

Khi du ngoạn, Brad nhận ra rằng giới hạn tuổi tác không quan trọng, mà cái cần quan tâm hơn chính là yếu tố tinh thần.

Từ đó trở đi, hai người cùng nhau đi thăm rất nhiều công viên quốc gia khác nhau và sức khỏe của bà Joy ngày càng ổn định hơn.

Họ tham gia trò chơi đu dây trong Công viên quốc gia New River Gorge ở West Virginia. Tại đây, bà Joy phá kỷ lục là người lớn tuổi nhất hoàn thành khóa học đu dây trong vòng một thập kỷ gần đây.

Ở Công viên Bảo tồn quốc gia Wrangell - St.Elias thuộc Alaska, hai bà cháu đăng ký một chuyến đi bè vượt thác. Dòng sông chảy xiết khiến Brad do dự. Nhưng với sự động viên của hướng dẫn viên, họ quyết định tham gia…

Khi cả hai đến Công viên quốc gia và Khu bảo tồn Great Sand Dunes ở Colorado, bà Joy làm cho Brad bất ngờ khi bảo rằng bà muốn trượt xuống đụn cát. Anh lo sợ rằng nếu làm như vậy sẽ có rủi ro bị gãy xương hông.

Tuy nhiên, bà vẫn y theo quyết định ban đầu. Trong một video mà Brad quay, anh đã hét lên vui sướng khi thấy bà Joy thực sự tham gia trải nghiệm này.

Câu chuyện chữa lành từ thiên nhiên của hai bà cháu tại Mỹ
Có thời điểm, hai bà cháu đến thăm 21 công viên chỉ trong 28 ngày.

Công viên quốc gia Samoa là điểm đến cuối cùng trong hành trình chinh phục của hai bà cháu. Khi họ đáp chuyến bay vào giữa tháng Năm, tiếp viên hàng không đã thông báo trên loa về hành trình của hai người và nhận lại tràng vỗ tay khích lệ từ các hành khách khác.

Sau hơn một tuần ở Samoa, vào ngày cuối cùng, họ quyết định tham quan địa điểm yêu thích - Đường mòn thuộc đảo Pola. Bà Joy và Brad tản bộ dọc theo con đường mòn trong rừng nhiệt đới nơi có đầy dây leo và hoa xanh. Brad luôn ở cạnh và giúp bà di chuyển qua những tảng đá và rễ cây.

Cung đường mòn mở ra khung cảnh tuyệt đẹp ở phía Bắc hòn đảo, tọa lạc những cổng vòm bằng đá đồ sộ và tiếng sóng vỗ rì rầm vào bờ. Bà Joy chia sẻ, nơi đây thật đẹp và tuyệt vời như bước từ trong mơ ra vậy.

Câu chuyện chữa lành từ thiên nhiên của hai bà cháu tại Mỹ
Bà Joy Ryan tự hào là "người phụ nữ lớn tuổi nhất tham quan mọi công viên quốc gia" ở nước Mỹ.

Trong 8 năm qua, không thể tránh khỏi nảy sinh bất đồng. Nhưng chuyến hành trình này đã hàn gắn vết nứt trong quan hệ giữa hai bà cháu.

Đôi lúc, họ cảm nhận rằng dường như thiên nhiên đang cố gắng trò chuyện. Vào mùa Hè những năm trước, khi đang tản bộ giữa hàng cây gỗ đỏ ở Công viên quốc gia Redwood ở California, bà Joy nói rằng những thân cây cao chót vót khiến bà cảm thấy như bản thân cao thêm khoảng 5cm.

Bà ngước nhìn lên, nhận ra cây đã bị sét đánh và hiểu ra bài học rằng, sau khi bị sét đánh, bạn cần có đủ dũng khí để tiếp tục vươn lên.

Trái cây Việt chinh phục thị trường Mỹ Trái cây Việt chinh phục thị trường Mỹ
Người Mỹ thích sống độc thân ở tuổi 40 Người Mỹ thích sống độc thân ở tuổi 40

Theo Thế giới và Việt Nam

https://baoquocte.vn/cau-chuye-n-chu-a-la-nh-tu-thien-nhien-cu-a-hai-ba-cha-u-ta-i-my-233342.html

Theo Thế giới và Việt Nam
Nguồn: baoquocte.vn

Tin bài liên quan

Dự án 1,15 triệu USD hỗ trợ người khuyết tật tại tỉnh Bạc Liêu

Dự án 1,15 triệu USD hỗ trợ người khuyết tật tại tỉnh Bạc Liêu

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ 1,15 triệu USD cho tỉnh Bạc Liêu hỗ trợ người khuyết tật
Đại sứ Ted Osious: Lạc quan về tiềm năng hợp tác Việt Nam-Mỹ trong năm 2024

Đại sứ Ted Osious: Lạc quan về tiềm năng hợp tác Việt Nam-Mỹ trong năm 2024

Đối với Việt Nam, Đại sứ Ted Osious - Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN cho rằng cơ hội cho các công ty Mỹ là rất lớn dù "cơn gió ngược" của nền kinh tế toàn cầu đang đặt ra nhiều thách thức.

Các tin bài khác

282 triệu người trên thế giới đối mặt với nạn đói

282 triệu người trên thế giới đối mặt với nạn đói

Theo Liên hợp quốc (LHQ), tình trạng mất an ninh lương thực trên thế giới trở nên trầm trọng. Khoảng 282 triệu người đối mặt với nạn đói do các cuộc xung đột, đặc biệt là ở Gaza và Sudan.
Ngày Trái đất 2024: Chống rác thải nhựa, bảo vệ hành tinh

Ngày Trái đất 2024: Chống rác thải nhựa, bảo vệ hành tinh

Với chủ đề “Hành tinh chống lại nhựa”, Ngày Trái đất (22/4/2024) tập trung vào mối đe dọa mà nhựa gây ra cho môi trường. Qua đó, đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng nhựa vào năm 2040.
Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Bức ảnh cô Inas Abu Maamar ôm thi thể cháu gái thiệt mạng ở Gaza đã giành giải Ảnh Báo chí Thế giới 2024. Ảnh do nhiếp ảnh gia Mohammed Salem của hãng thông tấn Reuters chụp.
Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu (EU) sẽ chi 3,7 tỷ USD để bảo vệ đại dương, thúc đẩy tính bền vững, quá trình chuyển đổi xanh thông qua một loạt sáng kiến trong năm nay.

Đọc nhiều

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Chiều ngày 26/4/2024, tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã tổ chức lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài ...
Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Đến với huyện Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình của tỉnh Cà Mau những ngày cuối tháng 4/2024, nhiều kênh, rạch cạn khô, nhiều công trình giếng khoan cũng đã cạn kiệt, hoa màu héo khô, bà con thiếu cả nước ngọt để ăn, uống. Không khí cỗi cằn nơi đây đã trở nên xốn xang, thấm đẫm hơn khi đón nhận dòng nước mát được trao gửi từ những người lính Hải quân.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động