Caritas: Giúp trẻ khuyết tật hòa nhập xã hội
8h sáng ngày 8/5, tại Trạm y tế xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn rất nhiều các bé khuyết tật cùng người nhà đã có mặt để chuẩn bị cho buổi Kiểm tra sức khỏe hàng năm, phân loại và xây dựng kế hoạch can thiệp cho trẻ khuyết tật.
|
Thăm khám cho trẻ em ở Sóc Sơn, Hà Nội.
Ngồi ở góc ghế cuối của dãy hành lang là người mẹ gày guộc mặc chiếc áo đen, đôi mắt thâm quầng bế đứa con bé nhỏ với khuôn mặt trầy xước, vô hồn. Đó là bé Đỗ Thanh Hải (3 tuổi). Mẹ Hải kể: Bố cháu vừa bị mất do xơ gan cách đây 6 ngày. Hải sinh ra đã bị nhiễm sắc thể, tim bẩm sinh và thiểu năng trí tuệ. Bây giờ 3 tuổi nhưng chưa biết nói, chưa biết làm gì. Mong muốn của mẹ Hải tìm cơ hội chữa bệnh cho con và giúp con có cơ hội tiếp cận xã hội khi điều kiện gia đình rất khó khăn.
Buổi kiểm tra sức khỏe gồm có hai phần dành cho y tế và giáo dục. Các bé được các bác sĩ của Trung tâm y tế huyện Sóc Sơn khám tổng thể và sau đó được các cô giáo ở Trung tâm nghiên cứu giáo dục đặc biệt, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam kiểm tra khả năng tiếp nhận, giao tiếp xã hội. Sau khi có kết quả khám bệnh, dự án sẽ có các hoạt động can thiệp để hỗ trợ cho các cháu như đưa đến cơ sở y tế gần nhất để phục hồi chức năng, đào tạo cho bố mẹ về cách chăm sóc trẻ, đào tạo cho giáo viên về phương pháp giảng dạy trẻ khuyết tật...
Bà Lê Thị Thanh Mai, giám đốc chương trình Bình đẳng xã hội, tổ chức Caritas cho biết, Dự án Tăng cường quan hệ đối tác giữa Nhà nước và các tổ chức xã hội nhằm nâng cao tiếp cận giáo dục cho trẻ em khuyết tật do tổ chức Caritas Thụy Sĩ tài trợ sẽ được tiến hành từ năm 2014-2017. Nhóm đối tượng hưởng lợi dự án là 500 trẻ em khuyết tật tại Hà Nội hiện đang sinh sống trên địa bàn TP Hà Nội. Bên cạnh đó là 10 trường mầm non, tiểu học; 100 giáo viên và 1.000 cha mẹ trẻ em khuyết tật trên địa bàn thực hiện dự án.
|
Can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập sẽ tốt cho trẻ khuyết tật.
Dự án sẽ xây dựng kế hoạch hành động chung về phát hiện, can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật được soạn thảo và thực hiện với sự tham gia của các bên liên quan. Nâng cao năng lực và mạng lưới Hội Người khuyết tật Hà Nội có khả năng vận động và tham gia cung cấp dịch vụ về phát hiện, can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập; nhận thức của các bên liên quan và công chúng nói chung về quyền được giáo dục của trẻ em và vai trò của các tổ chức xã hội nâng cao...
Tham gia buổi kiểm tra cho trẻ khuyết tật, cô Phạm Thị Trang, giáo dục trẻ khiếm thính, Trung tâm nghiên cứu giáo dục đặc biệt cho biết, nhiều trường hợp các bé có khả năng nhận thức được nếu gia đình có sự can thiệp kịp thời. Đơn cử như trường hợp của Ngô Văn Tịnh (5 tuổi), sau khi kiểm tra khả năng nhận biết, cô Trang thấy Tịnh có khả năng học ngôn ngữ ký hiệu rất nhanh và khuyên gia đình nên sớm đưa Tịnh đến học tại những trung tâm dành cho trẻ khuyết tật để giúp em có khả năng tiếp cận xã hội. Tuy nhiên, nỗi băn khoăn của bà ngoại Tịnh là gia đình làm gì có tiền đóng tiền học cho cháu.
Theo bác sĩ Đinh Trọng Phụng (trạm y tế xã Phù Linh, Sóc Sơn) việc đánh giá thực sự tình trạng bệnh của những người khuyết tật khó và phức tạp với chi phí tương đối cao. Vì vậy, chính quyền các xã, huyện ngoại thành cần có cơ chế hỗ trợ người dân nghèo kịp thời từ nhà nước, từ các tổ chức, vừa giúp đỡ về kiến thức, vừa giúp đỡ về kinh tế để những gia đình khó khăn có cơ hội tiếp cận các dịch vụ khám chữa bệnh tốt, trẻ em nông thôn không bị quá thiệt thòi như trẻ em thành phố.
“Tôi biết, đã có rất nhiều dự án của các tổ chức giúp đỡ trẻ em khuyết tật. Nhưng tôi nghĩ rằng điểm khác biệt của dự án này đó là sự tham gia của Trung tâm nghiên cứu giáo dục đặc biệt, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam để xem khả năng tiếp cận giáo dục, các hoạt động xã hội của trẻ khuyết tật như thế nào. Dự án của chúng tôi cũng sẽ tính toán có những can thiệp sớm cho các em học sinh. Dự án sẽ chú tâm vào việc đào tạo giáo viên quản lý trẻ khuyết tật. Chính giáo viên sẽ là những người có thể lập kế hoạch hỗ trợ, giúp đỡ, theo dõi từng trẻ khuyết tật trong quá trình các em tham gia học tập. Hi vọng quyền tiếp cận các hoạt động xã hội và các dịch vụ giáo dục cho trẻ khuyết tật sẽ được nâng cao”, bà Mai nói.
Thanh Phương
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
BIDV và Ủy ban hòa bình Việt Nam: Gắn kết sứ mệnh hòa bình và phát triển bền vững
Lưu học sinh Lào, Campuchia đón Tết cổ truyền tại Trường Hữu nghị 80
5 trọng tâm công tác của Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026-2031
“Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên”: Chạm vào lịch sử, mở ra tương lai
Đọc nhiều
Cần Thơ: Khánh thành khu vui chơi trẻ em tại Trường Mẫu giáo Vĩnh Viễn 1
Việt Nam - Cuba vun đắp quan hệ đặc biệt từ tinh thần Giron
Tuổi trẻ Việt Nam – Lào – Campuchia lan tỏa trách nhiệm, cống hiến vì cộng đồng
Tìm giải pháp gìn giữ tiếng Việt tại Kyushu (Nhật Bản)
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thúc đẩy công trình trọng điểm, bảo đảm quốc phòng - an ninh
Từ bản làng đến lớp học: Gieo mầm văn hóa giao thông nơi vùng biên
Giữ chuẩn quốc gia giữa xã nghèo vùng cao Điện Biên
Multimedia
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




