CARE hỗ trợ 11,6 tỷ đồng giúp phụ nữ dân tộc thiểu số Sơn La thoát nghèo
| Sơn La có thêm Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới ở huyện biên giới Sốp Cộp Điều động, bổ nhiệm nhân sự 9 địa phương |
![]() |
| Ảnh minh họa. Nguồn: Dân Việt |
Tại Sơn La, chè là nguồn thu nhập quan trọng của người dân nông thôn, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS). Với nỗ lực thúc đẩy ngành chè của tỉnh, Sơn La đã hướng tới việc mở rộng diện tích chè lên 5.500 héc-ta vào năm 2020, đạt năng suất 54.000 tấn chè tươi. Tuy nhiên, ngành chè ở đây cũng gặp phải những thách thức tương tự như ngành chè trong cả nước.
Hầu hết chè được bán dưới dạng nguyên liệu thô, thiếu nhãn mác, không có thương hiệu và bao bì. Hơn nữa, sản xuất chè tại Sơn La bị coi là thiếu bền vững do lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật. Việc phụ thuộc vào các thị trường giá trị thấp và thiếu ổn định khiến cho ngành chè đặc biệt dễ bị tổn thương trước các biến động thị trường. Phần lớn các hộ đều sản xuất “thiếu liên kết, thiếu đầu tư và chưa áp dụng các kỹ thuật canh tác bền vững. Không những vậy, mặc dù có vai trò quan trọng trong sản xuất chè nhưng phụ nữ DTTS chưa được hưởng lợi xứng đáng. Do đó, lợi ích kinh tế cho người trồng chè, đặc biệt là phụ DTTS, còn rất thấp.
Dự án T-LEAF sẽ được triển khai tại hai xã Chiềng Khoa và Tô Múa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La từ tháng 5/2019 đến tháng 9/2021. Được tài trợ 742,000 AUD (hơn 11,6 tỷ đồng) bởi Chính phủ Australia như một phần của chương trình “Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch” (GREAT), T-LEAF được triển khai bởi CARE phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn – Trung tâm khuyến nông Sơn La, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La, Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất chè Tô Múa và Hợp tác xã sản xuất và kinh doanh chè Vân Hồ.
Dự án được thiết kế để phần nào giải quyết các vấn đề đang tồn tại trong ngành chè tại Sơn La, kỳ vọng sẽ hỗ trợ hơn 1,000 phụ nữ DTTS trồng chè tại xã Chiềng Khoa và Tô Múa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La và các doanh nghiệp giải quyết những khó khăn đang tồn tại, tạo ra một môi trường tốt cho ngành chè tại địa phương.
Ban đầu, qua các buổi tập huấn, lập các nhóm tự quản để học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, dự án thúc đẩy sự tự tin, năng động, kiến thức và năng lực của phụ nữ sản xuất chè; cải thiện mạng lưới xã hội và sức mạnh đàm phán của phụ nữ sản xuất chè; và giải quyết các định kiến giới và phong tục đang cản trở phụ nữ tham gia bình đẳng vào chuỗi chè, đồng thời tạo môi trường thuận lợi thông qua cải thiện hiệu quả triển khai chính sách công lẫn các dịch vụ của thị trường.
Đồng thời, dự án sẽ kết nối các bên khác nhau trong chuỗi chè để cải thiện liên kết giữa nông dân, công ty thu mua và chế biến chè, cán bộ khuyến nông...nhằm nâng cao chất lượng sản xuất, tăng sản lượng và thu hút thêm đầu tư cho ngành chè địa phương. Thông qua các hoạt động, phụ nữ DTTS nói riêng và cộng đồng nói chung sẽ được tiếp cận dịch vụ khuyến nông, tiếp cận tài chính và thông tin phù hợp./.
Xem thêm
Hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình trao tặng giầy do công ty giầy TOMS thực hiện thông qua tổ chức HKI và Trung ... |
Những đặc sản của người dân tộc trên Sơn La vừa lạ miệng lại lạ tên, du khách đến nơi đây sẽ thấy vô cùng ... |
Bản Hua Tạt (Vân Hồ, Sơn La) và xã Sin Súi Hồ (Phong Thổ, Lai Châu) được du khách biết đến là điểm du lịch ... |
Việc học tập đã dễ dàng hơn đối với gần 200 em học sinh mắc tật khúc xạ tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. ... |
Tin bài liên quan
Sơn La thí điểm dạy và học tiếng Lào cho học sinh khu vực biên giới
Khởi động Dự án C4G tại Sơn La do Chính phủ Canada và Tổ chức CARE tài trợ
Sơn La triển khai mô hình “Chia sẻ yêu thương, biên cương gắn kết”
Các tin bài khác
GNI hỗ trợ cải thiện điều kiện nhà ở cho 5 trẻ bảo trợ tại Tuyên Quang
Chuyến bay đặc biệt thứ hai chở hàng hóa hỗ trợ của Việt Nam đến Venezuela
GNI và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng hợp tác triển khai chương trình viện trợ cho cộng đồng
Sunflower Mission (Hoa Kỳ) tài trợ công trình giáo dục 4,9 tỷ đồng tại An Giang
Đọc nhiều
Khám bệnh, tặng quà cho 500 bà con gốc Việt và người dân khó khăn tại Siem Reap
Không gian Văn hoá - Du lịch Việt Nam thu hút khách tại triển lãm sách tại Quảng Châu
Ấn tượng Việt Nam sau gần 40 năm gắn bó của vị bác sĩ người Pháp
Thị trường Trung Quốc tạo động lực tăng trưởng cho doanh nghiệp nước ngoài
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Điện Biên mở cuộc chuyển đổi lớn trên những triền đất dốc
Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam




