Cặp vợ chồng Việt - Italia và đam mê truyền bá võ cổ truyền Việt Nam ra thế giới
Phạm Lý 08/06/2022 07:00 | Cộng đồng


Tình yêu từ võ đường
Ngay từ lúc còn nhỏ, chàng thiếu niên Zucca Riccardo (Milano, Italia) đã yêu, mê võ cổ truyền Việt Nam và theo học từ một bậc thầy người Việt (hiện đang sinh sống tại Pháp).
Năm 1982, Zucca Riccardo thành lập võ đường và môn phái lấy tên là Tam Cương. Anh cũng thường xuyên tới Việt Nam để tham dự các lễ hội được tổ chức ở đây và sau đó tìm thầy học thêm. Được thầy Lê Kim Hoà (Phó chủ tịch kiêm Trưởng ban chuyên môn Liên đoàn võ cổ truyền Việt Nam) dẫn dắt và hướng dẫn, anh xin tham gia môn phái Thanh Long Võ Đạo, thuộc dòng Võ Tây Sơn - Bình Định.
![]() |
Mỹ Duyên và chồng Zucca Riccardo trực tiếp huấn luyện tại 3 võ đường ở Italia (Ảnh: Phạm Lý). |
Năm 2006, Zucca Riccardo về tham dự Festival võ thuật ở Bình Định và vô tình gặp cô gái Nguyễn Thị Phương Thuý (tên thường gọi Mỹ Duyên) quê ở Long An. Từ lần đầu gặp gỡ hai người nảy sinh tình cảm. Những lần Zucca Riccardo về Việt Nam biểu diễn, trong lúc ngồi đợi bạn trai tập luyện, từ một cô gái chân yếu tay mềm, Mỹ Duyên dần ham mê luyện võ, bắt đầu với những đường cơ bản. Và cứ thế, tình yêu của họ ngày càng gắn bó từ võ đường và đến năm 2011, hai người chính thức kết hôn.
Sau khi lấy chồng, Mỹ Duyên theo Zucca Riccardo về Italia sinh sống. Chính chồng truyền cảm hứng để cho Mỹ Duyên theo con đường võ thuật. Cô gái Mỹ Duyên bắt tay vào học võ với khối lượng gấp đôi các võ sinh khác, hầu như ngày nào cô cũng đến võ đường học và dạy. Cũng nhờ chồng kèm cặp và hỗ trợ, Mỹ Duyên đã thi lấy bằng dạy võ tại Italia.
Sau 40 năm miệt mài tập luyện và truyền dạy, Zucca Riccardo có bằng Võ sư của Liên đoàn võ cổ truyền Việt Nam, bằng Đại võ sư của môn phái Thanh Long Võ Đạo. Ở Italia, Zucca Riccardo có bằng Meastro 7 đẳng KungFu Vietnamita. Còn Mỹ Duyên hiện có bằng huấn luyện viên cao cấp của môn phái Thanh Long Võ Đạo và bằng Maestra 1 đẳng KungFu Vietnamita.
Quảng bá võ thuật cổ truyền Việt Nam tại Italia
Được biết ở Italia có 5 võ đường đang trực tiếp dạy môn phái Thanh Long Võ Đạo với gần 100 học viên theo học tại các thành phố khác nhau. Mỹ Duyên và chồng Zucca Riccardo trực tiếp dạy 3 võ đường, 2 võ đường còn lại là học trò lâu năm của môn phái phụ trách. Võ sinh nhỏ nhất là 4 tuổi và lớn nhất hơn 60 tuổi, đa phần là người Italia. Các võ đường hoạt động vào các buổi tối từ thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7, Chủ nhật là những ngày tập huấn dành cho các huấn luyện viên, võ sư.
Ngoài ra, nếu có thời gian rảnh rỗi, hai vợ chồng Mỹ Duyên - Zucca Riccardo sẽ đăng ký vào dạy cho các học sinh trong giờ tập thể dục tại trường tiểu học nơi họ sinh sống, nhằm giới thiệu, truyền bá võ thuật cổ truyền Việt Nam đến các bạn nhỏ tại Italia.
![]() |
Zucca Riccardo và Mỹ Duyên biểu diễn múa lân (Ảnh: Phạm Lý). |
40 năm theo võ thuật, võ đường của Zucca Riccardo đã đào tạo ra hàng nghìn học viên, từ những học viên này đã mở ra rất nhiều võ đường, môn phái, quảng bá cho võ thuật cổ truyền Việt Nam khắp nơi trên thế giới.
Ngoài ra, mỗi năm sẽ tổ chức thi đấu hai lần hoặc sẽ dẫn các võ sinh tham gia các giải thi đấu tại các thành phố khác nhau tại Italia. Có dịp vợ chồng Zucca Riccardo còn đưa võ sinh về Việt Nam giao lưu võ thuật.
“Để không mất gốc, tôi luôn cố gắng dạy và hướng dẫn các võ sinh nói tiếng Việt trong giờ học võ: như đếm từ 1 đến 10, chào, học tên các thế võ và các bài quyền”, Mỹ Duyên chia sẻ.
Mỹ Duyên cho biết, người dân Italia rất thích võ thuật Việt Nam, nên hai vợ chồng cô hi vọng võ thuật Việt Nam sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ ... Bởi, võ thuật cổ truyền thể hiện tinh thần võ đạo và bản sắc văn hóa đã được gìn giữ, lưu truyền qua hàng nghìn năm đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam. Ngày nay, võ thuật cổ truyền Việt Nam đang được đón nhận, lan tỏa rộng khắp trên thế giới không chỉ bởi tinh thần thể thao chiến đấu, rèn luyện mà trước hết bởi đức tính khiêm nhường, tinh thần nghĩa hiệp và đạo lý tôn sư trọng đạo luôn được đề cao đối với người học. Khi có những lời mời, hoặc các lễ hội ở Italia, hai vợ chồng cô đều cố gắng tham gia để giới thiệu, giữ gìn và phát triển văn hoá Việt Nam nói chung và võ cổ truyền Việt Nam nói riêng.


Đáng chú ý
Nghệ An dành hơn 210 tỷ đồng cho người có công và an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán 2023


Tổng lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản chào xã giao lãnh đạo chính quyền và hội đồng tỉnh Nagasaki

Cần Thơ xác định đối ngoại nhân dân là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị
Bài viết mới
Ấm áp Tết đoàn viên của thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Mỹ

Nữ diễn viên gốc Việt được đề cử giải Oscar 2023

Chuyên đề

Những người lính Mỹ năm xưa nã đạn vào Việt Nam, hôm nay trở lại. Họ quay lại như một sự trở về với tiếng gọi của lương tri. Người Việt Nam đã mở vòng tay chào đón. Hai bên cùng lấp những hố bom bằng màu xanh cây lá, thắp lên ngọn lửa yêu đời và hi vọng cho những nạn nhân chiến tranh. Rồi từ đây, những hạt giống hữu nghị, hoà bình đâm chồi, nảy lộc.

Dù có nguồn gốc ở phương Tây nhưng giờ đây, Lễ hội Halloween đã trở thành một sự kiện được chào đón ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ: Hương sen tỏa ngát bao gồm tất cả những bài viết về quan hệ của hai nước một cách toàn diện, sâu sắc và độc đáo nhất.