Cấp cứu ngư dân bị xuất huyết tiêu hóa, nôn ra máu
Vĩnh Bảo 11/01/2022 15:38 | Nhịp sống biển đảo


Lúc 21h45 phút ngày 10/1, tàu cảnh sát biển 4039 nhận được tin báo đề nghị hỗ trợ y tế từ tàu cá KG 4225 TS đang hoạt động trong khu vực vùng biển giáp ranh Việt Nam-Malaysia.
Trên tàu có 6 thuyền viên do ông Bùi Ngọc Huênh, 53 tuổi, quê quán xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) làm thuyền trưởng.
![]() |
Quân y cảnh sát biển tiêm tĩnh mạch cấp cứu điều trị cho bệnh nhân. Nguồn: Canhsatbien.vn |
Sau khi tiếp nhận thông tin, tàu cảnh sát biển 4039 đã nhanh chóng báo cáo tình hình và được sự đồng ý của Sở Chỉ huy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, tàu tiến hành nhổ neo cơ động đến vị trí tàu cá cần hỗ trợ.
Đến 23h20 phút ngày 10/1, tàu tới vị trí, tổ chức hạ xuồng đưa tổ cứu thương lên thăm khám cho ngư dân.
Ngư dân gặp nạn là ông Hà Trọng Bình, 47 tuổi, quê ở phường 9, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình hoạt động trên biển, bệnh nhân bất ngờ có biểu hiện nôn ra máu, cơ thể mệt mỏi, ngồi dậy có biểu hiện đau đầu, chóng mặt. Qua thăm khám, tổ công tác sơ bộ kết luận bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa, huyết áp giảm.
Quân y đơn vị đã tiến hành truyền dịch, tiêm tĩnh mạch và hướng dẫn sử dụng thuốc uống cho bệnh nhân. Sau khi điều trị, sức khỏe bệnh nhân cơ bản dần ổn định và được đưa vào thành phố Rạch Giá (Kiên Giang) để tiếp tục theo dõi, điều trị.
Quá trình cấp cứu, chữa trị cho ngư dân bị nạn, tổ công tác của tàu cảnh sát biển 4039 chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.


Truyền hình
Đáng chú ý
Chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam trồng cây nhân kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bài viết mới
Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2022 sẽ diễn ra tại tỉnh Phú Yên

Việt Nam - Trung Quốc thả hơn 8 triệu con giống thủy sản tại khu vực ven biển Vịnh Bắc bộ

Chuyên đề

Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ đã đồng hành hàng trăm năm với lịch sử văn hóa và đời sống dân tộc Việt. Một trong những giá trị quan trọng nhất của hoạt động tín ngưỡng này chính là âm nhạc. Sự hòa trộn của yếu tố bác học với dân gian; sự giao thoa văn hóa các vùng miền, các dân tộc; sự tiếp biến của văn hóa các giai đoạn lịch sử… đạt đến độ hoàn hảo. Đặc biệt nhất là tính thống nhất cực kỳ cao độ giữa cảm xúc, tâm tưởng của những thành phần tham dự là chủ sự, nghệ nhân, khán thính giả; của đời sống hiện thực với đời sống tâm linh thiêng liêng đã được âm nhạc, diễn xướng ở đây tạo nên một giá trị hiếm có. |

50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ: Hương sen tỏa ngát bao gồm tất cả những bài viết về quan hệ của hai nước một cách toàn diện, sâu sắc và độc đáo nhất.