Trang chủ Chính trị - Xã hội
11:05 | 20/12/2021 GMT+7

Hàng trăm cán bộ chiến sĩ khẩn cấp cứu dân trong đêm

aa
Đêm 19/12, do ảnh hưởng bão Rai (bão số 9) sóng biển dâng cao, kết hợp với triều cường gây ngập sâu, uy hiếp hơn 100 hộ dân thuộc phường 6, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
Hàng trăm cán bộ chiến sĩ khẩn cấp cứu dân trong đêm
Sóng biển dâng cao, kết hợp với triều cường gây ngập sâu, uy hiếp hơn 100 hộ dân thuộc phường 6, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên đã huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ cơ động đến khu vực, tổ chức sơ tán người dân và tài sản ra khỏi khu vực.

Hàng trăm cán bộ chiến sĩ khẩn cấp cứu dân trong đêm
Hàng trăm cán bộ chiến sĩ khẩn cấp cứu dân trong đêm.

Trung tá Trần Trung Thủy, Phó tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tỉnh Phú Yên cho biết: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tỉnh Phú Yên đã huy động cán bộ, chiến sĩ các đại đội trực thuộc và Đội cứu hộ, cứu nạn khẩn trương cơ động đến vị trí, đưa người và tài sản của bà con vào vị trí an toàn.

Hàng trăm cán bộ chiến sĩ khẩn cấp cứu dân trong đêm
Các lực lượng đã đưa hơn 150 người dân đến nơi sơ tán an toàn;di chuyển hàng trăm phương tiện, vật dụng, trang thiết bị sinh hoạt của người dân lên vị trí cao, chống ngập nước;

Tính đến 23 giờ đêm 19/12, cán bộ, chiến sĩ của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên và các lực lượng đã đưa hơn 150 người dân đến vị trí sơ tán an toàn; di chuyển hàng trăm phương tiện, vật dụng, trang thiết bị sinh hoạt của người dân lên vị trí cao, chống ngập nước; các lực lượng đã đắp được 1 đoạn đê ngăn nước dài hơn 50m, với hàng trăm bao cát…

Hàng trăm cán bộ chiến sĩ khẩn cấp cứu dân trong đêm
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên đã thực hiện phương châm “bốn tại chỗ”, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư sẵn sàng ứng phó, xử lý mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ…

Được biết, để chủ động ứng phó với mọi tình huống mưa bão, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên đã thực hiện phương châm “bốn tại chỗ”, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư sẵn sàng ứng phó, xử lý mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ…

Nhờ thực hiện nghiêm công tác phòng chống lụt bão mà các đơn vị lực lượng đã chủ động, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tổ chức sơ tán, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ nhân dân kịp thời, an toàn...

Hàng trăm cán bộ chiến sĩ khẩn cấp cứu dân trong đêm
Đây là đợt triều cường nguy hiểm và lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây tại khu vực này và thành phố Tuy Hòa.

Trước sự tấn công của triều cường, trong đêm lãnh đạo thành phố Tuy Hòa và tỉnh Phú Yên đã có mặt hiện trường để chỉ đạo công tác đưa người và tài sản người dân ra khỏi khu vực. Theo người dân cho biết, đây là đợt triều cường nguy hiểm và lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây tại khu vực này và thành phố Tuy Hòa.

Ngày 20/12, UBND thành phố Tuy Hòa tiếp tục huy động nhiều lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả do triều cường gây ra. Đợt triều cường đã gây ngập 100 ngôi nhà, hàng trăm nhân khẩu phải sơ tán; ước tính thiệt hại khoảng 645 triệu đồng. Triều cường cũng gây bồi lấp cát trên đường Hùng Vương, đoạn giáp ranh giữa hai phường Phú Đông và Phú Thạnh, dài khoảng 150m, gây khó khăn giao thông.

Hàng trăm cán bộ chiến sĩ khẩn cấp cứu dân trong đêm
Khẩn trương di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn.

Di dời hàng ngàn người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết, ứng phó với bão số 9, đến 18h00 ngày 19/12, các địa phương đã tổ chức sơ tán tổng số 1.530 hộ/3.694 người và 3.828 người trên các lồng, bè đến nơi an toàn. Trong đó, tỉnh Quảng Nam di dời 167 hộ/ 528 người; Quảng Ngãi 1.313 hộ/ 3.046 người; Phú Yên 50 hộ/120 người và 3.828 người trên lồng, bè.

Về tình hình thiệt hại, theo báo cáo của các địa phương, tính đến 6h00 ngày 20/12, bão số 9 đã làm 1 chết tại Bình Thuận (bị lật thuyền thúng do sóng to khi di chuyển ra tàu cá neo đậu ở ven bờ); 5 tàu cá bị chìm và 3 tàu cá hư hỏng tại nơi neo đậu sát bờ (Bình Thuận); 120 lồng, bè nuôi tôm bị thiệt hại (Khánh Hòa).

Tại các đảo Song Tử Tây, Đá Nam, huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa bão số 9 làm gãy 02 cột đo gió; 90% cây xanh bị gãy đổ; 27 tấm pin mặt trời hư hỏng; tốc mái 500m2,...

Tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu các địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện Công điện số Công điện số 1737/CĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 26/CĐ-QG ngày 16/12/2021 của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Công văn số 608/VPTT của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai.

Tiếp tục hướng dẫn các phương tiện, tàu thuyền di chuyển không đi vào khu vực nguy hiểm, nhất là các tàu đang hoạt động ở khu vực Bắc Biển Đông.

Tổ chức khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, trên các đảo, nhất là các đảo khu vực quần đảo Trường Sa.

Kiểm tra, sẵn sàng mọi tình huống ứng phó đảm bảo an toàn về người và tàu thuyền hoạt động trên biển.

Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu./.

100 ngư dân Quảng Ngãi đang kẹt giữa 'eo' bão RAI 100 ngư dân Quảng Ngãi đang kẹt giữa 'eo' bão RAI
Hiện chính quyền địa phương phối hợp với nghiệp đoàn nghề cá hướng dẫn 11 tàu cá chạy tránh hướng đi của bão RAI– bão số 9.
TIN BÃO KHẨN CẤP VÀ CÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ TIN BÃO KHẨN CẤP VÀ CÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ
Vị trí tâm bão số 9 (bão RAI) lúc 07 giờ ngày 19/12 ở vào khoảng 13.0N; 111.4oE, cách Bình Định khoảng 245km, cách Khánh Hòa khoảng 260km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 14-15 (150-185km/h), giật trên cấp 17. Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20km/h.
73 tàu cá cùng 700 ngư dân vào âu tàu đảo Song Tử Tây và Sinh Tồn tránh trú bão RAN 73 tàu cá cùng 700 ngư dân vào âu tàu đảo Song Tử Tây và Sinh Tồn tránh trú bão RAN
Trước diễn biến phức tạp của cơn bão RAI, hai ngày qua, cán bộ chiến sĩ (CBCS) đảo Sinh Tồn và Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã đón 73 lượt tàu cá với gần 700 ngư dân các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên… vào tránh, trú an toàn.
Đông Phong
Nguồn:

Tin bài liên quan

Kết nối hợp tác hữu nghị, tiến tới kết nghĩa giữa 2 tỉnh Phú Yên và Eastern Cape (Nam Phi)

Kết nối hợp tác hữu nghị, tiến tới kết nghĩa giữa 2 tỉnh Phú Yên và Eastern Cape (Nam Phi)

Đây là đề xuất mà bà Vuyiswa Tulelo, Đại sứ cộng hòa Nam Phi tại Việt Nam đưa ra tại buổi tiếp xã giao nhân chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Phú Yên ngày 4/3.
Nhiều cách làm mới, sáng tạo đẩy mạnh tuyên truyền biển, đảo, biên giới

Nhiều cách làm mới, sáng tạo đẩy mạnh tuyên truyền biển, đảo, biên giới

Chiều 17/11, tại TP Cần Thơ, Cục Kỹ thuật Hải quân và Ban Tuyên giáo 8 tỉnh, thành phố gồm: Cần Thơ, Vĩnh Long, Phú Yên, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới năm 2023.
“Sân chơi xanh” - Món quà ươm mầm ước mơ cho trẻ em Phú Yên

“Sân chơi xanh” - Món quà ươm mầm ước mơ cho trẻ em Phú Yên

Quỹ khuyến học Lotte và Quỹ Hòa bình Hàn - Việt vừa xây dựng “Sân chơi xanh” gồm 4 sân chơi thân thiện với môi trường tại phường Hoà Hiệp Nam (thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên).

Các tin bài khác

Hợp tác với Việt Nam là một ưu tiên của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Hợp tác với Việt Nam là một ưu tiên của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Đại sứ Nguyễn Văn Thảo bày tỏ tin tưởng chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Phái đoàn COASI sẽ góp phần xây dựng hiểu biết chung giữa hai bên, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-EU.
Đưa quan hệ Việt Nam-Ghana đi vào chiều sâu, thực chất

Đưa quan hệ Việt Nam-Ghana đi vào chiều sâu, thực chất

Ghana hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở khu vực Tây Phi với kim ngạch trao đổi thương mại song phương năm 2023 đạt 733 triệu USD. Tuy nhiên, những kết quả này còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng to lớn và mong muốn của hai nước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự gặp mặt, tri ân những người trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự gặp mặt, tri ân những người trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt, tri ân đầy ý nghĩa và xúc động với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động