Trang chủ Văn hóa - Du lịch Điểm đến
14:37 | 13/06/2022 GMT+7

Cao nguyên trắng Bắc Hà mùa hè năm 2022: Nức lòng du khách

aa
Sau 2 tuần tổ chức, Festival “Cao nguyên trắng Bắc Hà mùa hè năm 2022” đã chính thức khép lại sau trận chung kết Giải đua “Vó ngựa cao nguyên trắng” lần thứ 15 kịch tính, hấp dẫn. Qua bao thăng trầm, khó khăn do những ảnh hưởng chung từ dịch Covid-19, du lịch Bắc Hà “khởi sắc” trở lại với một kỳ Festival thành công ngoài mong đợi.
Bình chọn cho Du lịch Việt Nam tại Giải thưởng Du lịch WTA 2022 Bình chọn cho Du lịch Việt Nam tại Giải thưởng Du lịch WTA 2022
Tranh tài kịch tích ở Lễ hội Đua ngựa Bắc Hà 2022 Tranh tài kịch tích ở Lễ hội Đua ngựa Bắc Hà 2022

Trong 9 ngày diễn ra Festival (từ ngày 4-12/6/2022), Bắc Hà đã thu hút trên 60.000 lượt khách du lịch, riêng vòng chung kết Giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà lần thứ 15 có khoảng 15.000 lượt khách đến cổ vũ cho giải đấu “có 1 không 2" này.

Đã tìm thấy tân “mã vương” Bắc Hà 2022

Tân “Mã vương” mùa giải đua ngựa Bắc Hà năm 2022- Lâm Văn Thàng (xã Tà Chải).
Tân “Mã vương” mùa giải đua ngựa Bắc Hà năm 2022- Lâm Văn Thàng (xã Tà Chải).

Vòng chung kết giải đua ngựa Bắc Hà năm nay diễn ra với 13 lượt đua, 32 nài ngựa có thành tích thi đấu tốt nhất tại vòng loại cùng tham gia tranh tài. Theo quan sát của phóng viên, các lượt đấu vòng 1.32; 1.16 đều diễn ra kịch tính, hấp dẫn và càng về sau càng cuốn hút hơn với những pha đua tranh ngoạn mục trong tiếng hò reo, cổ vũ của hàng nghìn khán giả trên sân.

Tiêu biểu như lượt đua thứ 4, vòng 1.16 của 4 nài ngựa Vàng Văn Huỳnh (số 97) từng vô địch Giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà năm 2011 cùng các nài ngựa mạnh khác như Sền Văn Dương (số 304, xã Na Hối); Lùng Văn Công (số 352, huyện Si Ma Cai); Tráng A Giờ (số 325, huyện Bát Xát). Đó là lượt đua diễn ra gay cấn, kịch tính nhất của vòng 1.16, có lúc là cuộc đua “tam mã” khi các tay đua bám đuổi nhau sát nút, ganh đua nhau từng bước chạy. Cuối cùng nài ngựa mang số 325- Tráng A Giờ (huyện Bát Xát) đã vinh dự về nhất với thành tích 2’04’’46; Nài ngựa Vàng Văn Huỳnh về nhì với thành tích 2’06’’60.

                               Rất đông du khách đến cổ vũ cho trận chung kết giải đua ngựa Bắc Hà.
Rất đông du khách đến cổ vũ cho trận chung kết giải đua ngựa Bắc Hà.
Những pha đua tranh quyết liệt, kịch tính của các nài ngựa tại giải đấu.
Những pha đua tranh quyết liệt, kịch tính của các nài ngựa tại giải đấu.

Kịch tính, gay cấn nhất chính là lượt đua chung kết để tìm ra tân “mã vương” của mùa giải 2022. Đó là cuộc đua tranh quyết liệt của 4 nài ngựa mạnh nhất: Giàng Seo Vừ (số 315, xã Thải Giàng Phố, Bắc Hà); Tráng A Giờ (số 325, huyện Bát Xát); Lâm Văn Thàng (xã Tà Chải, số 334); Nông Văn Nghinh (số 347, huyện Si Ma Cai). Đây là cuộc đua kịch tính, gay cấn của 4 “kì phùng địch thủ”, ai cũng là những nài ngựa rất mạnh, trong đó có 2 nài ngựa của Bắc Hà, 2 nài ngựa khác của các huyện bạn, do vậy không phụ sự trông đợi của khán giả, tại vòng chung kết các nài ngựa bám đuổi nhau sát nút, tiếng thúc ngựa phi nước đại, tiếng lạc ngựa kêu vang ngân… hòa cùng tiếng cổ vũ, reo hò của khán giả.

Cuối cùng với bản lĩnh, kinh nghiệm cùng sự bứt phá từ những nước chạy cuối, nài ngựa Lâm Văn Thàng số 325, xã Tà Chải, Bắc Hà đã cán đích đầu tiên với thành tích đầy thuyết phục (2’05’’93) chỉ nhỉnh hơn đối thủ của mình chỉ khoảng ½ giây- Nài ngựa Tráng A Giờ về nhì với thành tích sát nút 2’06’’33.

Kịch tính hấp dẫn vòng đua chung kết tranh ngôi vị “mã vương”.
Kịch tính hấp dẫn vòng đua chung kết tranh ngôi vị “mã vương”.

Như vậy sau 13 lượt đua cam go, kịch tính, giải đua “Vó ngựa cao nguyên trắng” Bắc Hà lần thứ 15 đã thành công tốt đẹp, Bắc Hà đã tìm thấy tân “Mã vương” của mùa giải 2022.

Du khách mãn nhãn, hài lòng

Giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà càng ngày càng kịch tính, thú vị và hấp dẫn. Đó là những cảm nhận chung được đông đảo du khách chia sẻ. Anh Nguyễn Thành Công, khách du lịch đến từ tỉnh Bắc Giang cho biết, anh cùng các bạn của mình gồm 4 gia đình, tổng số 16 người, lên Bắc Hà từ ngày 11/6 (thứ 7). Lúc lên đến nơi tưởng rất khó tìm phòng nghỉ, nhưng rất may được một bạn trong câu lạc bộ Du lịch Bắc Hà giới thiệu nên đã tìm được phòng ngay. “Năm nay là năm lần đầu tiên được chứng kiến đua ngựa, cả đoàn chúng tôi ai ai cũng thích, thấy vui nhộn, đậm đà bản sắc dân tộc vùng cao, tạo cho bản thân cảm thấy rất sảng khoái, hào hứng. Chắc chắn năm sau chúng tôi sẽ lên Bắc Hà xem đua ngựa một lần nữa…”- Anh Công nói.

Một Du khách người Quảng Bình không quản ngại xa xôi tìm về cổ vũ cho giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà.
Một du khách người Quảng Bình không quản ngại xa xôi tìm về cổ vũ cho giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà.

Còn cô Nguyễn Triều Thi Họa Kim, du khách đến từ Huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ: Tôi thấy cuộc đua này mang tính chất đặc trưng rất riêng của vùng miền, rất mong huyện Bắc Hà tiếp tục quan tâm nâng tầm giá trị của giải đua ngựa, có thể cần tính toán đến việc nâng cấp hơn sân đua ngựa một chút để khán giả có thêm chỗ ngồi và dễ quan sát các lượt đua hơn. Tôi mong năm nào Bắc Hà cũng tổ chức được những giải đua như thế này. Chắc chắn sẽ còn đông khách du lịch lên Bắc Hà hơn nữa!

Tiếp tục nâng tầm giá trị di sản văn hóa

Ông Bùi Văn Vinh- Trưởng phòng VHTT huyện Bắc Hà phấn khởi cho biết: “Tổng quan nhìn lại, Bắc Hà đã có 1 kì Festival mùa hè 2022 thành công hơn cả mong đợi. Sự thành công này đã lan tỏa nhiều hiệu ứng tốt đẹp đến với du khách, nhất là khi Giải đua “Vó ngựa cao nguyên trắng” lần thứ 15 diễn ra kịch tính, cuốn hút từ vòng loại đến vòng bán kết, chung kết.

Ông Vinh cũng chia sẻ thêm: “Việc tuyên truyền, quảng bá du lịch tốt nhất chính là sự trải nghiệm thực tế của du khách khi trực tiếp đến trải nghiệm, cảm nhận. Và, khi du khách lên Bắc Hà, có những ấn tượng tốt đẹp về “đất và người” vùng cao Bắc Hà sẽ là những tuyên truyền viên tích cực nhất đến gia đình, người thân, bạn bè, để các hoạt động du lịch của Bắc Hà tiếp tục được lan tỏa rộng khắp hơn đến đông đảo du khách khắp mọi miền đất nước…”

Du khách chụp ảnh, phát video trực tiếp về đua ngựa sẽ những quảng bá thiết thực nhất cho du lịch Bắc Hà.
Du khách chụp ảnh, phát video trực tiếp về đua ngựa sẽ là những hoạt động quảng bá thiết thực nhất cho du lịch Bắc Hà.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Phòng sẽ tiếp tục tham mưu để sang năm tới, các hoạt động trong khuôn khổ Festival mùa hè hàng năm của huyện được tổ chức công phu, bài bản hơn, đa dạng hóa các hoạt động, sự kiện để ngày càng cuốn hút, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Với giải đua ngựa truyền thống năm nay, cái được lớn nhất chính là thời tiết tương đối ủng hộ, chỉ mưa nhẹ thời điểm giữa trận mang đến sự bình yên, mát mẻ, thuận lợi để các nài ngựa tham gia thi đấu cống hiến. Đặc biệt chính là sự an toàn tuyệt đối suốt cả giải đấu. Dù quyết liệt, kịch tính như vậy nhưng rất may mắn là không có nài ngựa nào bị thương. Về an ninh trật tự cũng được đảm bảo nên du khách rất yên tâm, ban tổ chức chưa nhận được những phản hồi, đánh giá tiêu cực nào.

Đặc sản Mận Tam Hoa Bắc Hà tiêu thụ thuận lợi trong 9 ngày diễn ra Festival.
Đặc sản Mận tam hoa Bắc Hà tiêu thụ thuận lợi trong 9 ngày diễn ra Festival.

Sau cả 2 vòng đua (từ vòng loại đến vòng chung kết), Giải bán ra được trên 11.000 vé xem, đạt gần 90% số lượng vé phát ra. Bắc Hà cũng đạt mục tiêu thu hút trên 60.000 lượt khách; cũng là năm thành công nhất trong số các mùa giải trước đó. Đây chính là minh chứng rõ nét nhất, cho thấy giải đua ngựa Bắc Hà tổ chức trong khuôn khổ hồ sơ Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, có những đặc sắc, cuốn hút rất riêng.

Bắc Hà hiện có 85 cơ sở lưu trú, từ khách sạn 1 sao, 2 sao đến các nhà nghỉ Homestays tại các xã Tà Chải, Na Hối, Bản Phố, thị trấn… với khoảng hơn 800 phòng nghỉ. Ban tổ chức cũng đã lường trước được việc lượng khách đến Bắc Hà dịp đua ngựa sẽ rất đông, sức chứa của các cơ sở này có thể sẽ không đủ, do vậy đã huy động mọi lực lượng, các cơ sở lưu trú Homestays, các gia đình có đủ điều kiện về phòng nghỉ để cùng tham gia hoạt động đón tiếp khách. Ngoài ra còn huy động các phòng ở của học sinh tại các trường cấp III, trường nội trú, bán trú để khi khách cần có thể phục vụ, tạo điều kiện tốt nhất hỗ trợ cho du khách.

Năm 2022, mặc dù việc tổ chức Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà mùa hè 2022 diễn ra dài ngày hơn, song với những nỗ lực của huyện qua từng sự kiện, đã nhận được những phản hồi tích cực từ đông đảo du khách. Bắc Hà đã và đang thay đổi từng ngày, phát huy tốt các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc để phục vụ du lịch; những cảm nhận hài lòng của khách du lịch sẽ là những động viên, khích lệ để Bắc Hà tổ chức tốt hơn các hoạt động tại Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà trong những năm tới.

Tháng 5/2022: Hà Nội đón lượng khách quốc tế tăng hơn 16 lần Tháng 5/2022: Hà Nội đón lượng khách quốc tế tăng hơn 16 lần
Trao giải Cuộc thi vẽ tranh quốc tế “Em vẽ Việt Nam - Em vẽ nước Nga” lần thứ 6 Trao giải Cuộc thi vẽ tranh quốc tế “Em vẽ Việt Nam - Em vẽ nước Nga” lần thứ 6
Khuất Linh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Văn hóa Tết thu hút du khách quốc tế

Văn hóa Tết thu hút du khách quốc tế

Dịp đầu năm, nhiều đoàn khách quốc tế lựa chọn đến Việt Nam đúng thời điểm Tết Nguyên đán để cảm nhận trọn vẹn nhịp xuân và khám phá những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc.
Gần 4.200 lượt khách tàu biển “xông đất” Đà Nẵng dịp Tết Bính Ngọ 2026

Gần 4.200 lượt khách tàu biển “xông đất” Đà Nẵng dịp Tết Bính Ngọ 2026

Trong những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, Đà Nẵng liên tiếp đón các chuyến tàu biển quốc tế, đưa gần 4.200 du khách châu Âu, Mỹ đến tham quan, tạo không khí sôi động ngay từ đầu năm và mở màn cho một mùa du lịch biển đầy triển vọng.
Cách xử lý khi bị lạc ở nước ngoài

Cách xử lý khi bị lạc ở nước ngoài

An toàn là vấn đề được đặt lên hàng đầu trong mỗi chuyến đi, nếu bạn chẳng may bị lạc khi đang đi du lịch ở nước ngoài thì phải làm gì?

Các tin bài khác

Triển lãm tranh vua Hàm Nghi thu hút đông đảo khách quốc tế tại Hà Nội

Triển lãm tranh vua Hàm Nghi thu hút đông đảo khách quốc tế tại Hà Nội

Từ ngày 24/4 đến 10/5/2026, tại Nhà Thái Học, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, triển lãm hội họa “Trời, Non, Nước | Allusive Panorama” giới thiệu 20 tác phẩm của vua Hàm Nghi đã thu hút đông đảo công chúng, đặc biệt là du khách quốc tế tới tham quan, thưởng lãm.
Việt Nam là điểm đến hấp dẫn hàng đầu Đông Nam Á năm 2026

Việt Nam là điểm đến hấp dẫn hàng đầu Đông Nam Á năm 2026

Việt Nam đang ngày càng khẳng định vị thế là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất Đông Nam Á trong năm 2026, nhờ sự kết hợp giữa tài nguyên du lịch đa dạng, chi phí hợp lý và đà phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch.
Khai hội Đền thờ Công chúa Nhồi Hoa tại Ninh Bình năm 2026

Khai hội Đền thờ Công chúa Nhồi Hoa tại Ninh Bình năm 2026

Ngày 19/4 (tức mồng 3/3 Âm lịch) tại Khu di tích Đền Thượng - Đền Hạ, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, lễ hội truyền thống Đền thờ Công chúa Nhồi Hoa (húy nhật Công chúa Nhồi Hoa) năm 2026 được tổ chức trang trọng, thu hút đông đảo nhân dân và du khách.
Nghệ An: Về thăm xã Bình Minh để biết thêm Lễ hội đền Canh

Nghệ An: Về thăm xã Bình Minh để biết thêm Lễ hội đền Canh

Đền Canh xã Đức Thành cũ, nay thuộc xóm 10, xã Bình Minh, tỉnh Nghệ An là một trong những di sản văn hóa quý của địa phương và tỉnh Nghệ An.

Đọc nhiều

Đập tan luận điệu xuyên tạc về mối quan hệ giữa tính “hiện đại” và bản chất “cách mạng” của quân đội ta

Đập tan luận điệu xuyên tạc về mối quan hệ giữa tính “hiện đại” và bản chất “cách mạng” của quân đội ta

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và chiến tranh công nghệ cao phát triển mạnh mẽ, việc hiện đại hóa quân đội là yêu cầu tất yếu khách quan. Tuy nhiên, các thế lực thù địch đã lợi dụng vấn đề này để xuyên tạc, phủ nhận bản chất cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam, cổ xúy “phi chính trị hóa” và “trung lập hóa” quân đội. Bài viết làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn, khẳng định mối quan hệ thống nhất biện chứng giữa tính “hiện đại” và bản chất “cách mạng”, đồng thời kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.
Ông Trần Bá Phúc: Cần xây dựng ‘Mặt trận số’ để kết nối hiệu quả hơn với kiều bào

Ông Trần Bá Phúc: Cần xây dựng ‘Mặt trận số’ để kết nối hiệu quả hơn với kiều bào

Về dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI, ông Trần Bá Phúc, Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia đã chia sẻ với Thời Đại về vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Australia trong công tác đối ngoại nhân dân, kết nối nguồn lực kiều bào và những đề xuất nhằm phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới.
Giữ lớp học sáng đèn nơi vùng cao Sín Chải

Giữ lớp học sáng đèn nơi vùng cao Sín Chải

Ở xã vùng cao Sín Chải (tỉnh Điện Biên), việc giữ học sinh đến trường đôi khi còn khó hơn cả việc dạy học. Thế nhưng nhiều năm qua, Trường PTDTBT THCS Sín Chải vẫn duy trì đều đặn những lớp học sáng đèn mỗi ngày- kết quả của sự lãnh đạo bền bỉ từ chi bộ nhà trường và nỗ lực không ngừng của đội ngũ giáo viên vùng cao.
Vì sao người nước ngoài đổ xô đến Triển lãm ô tô Bắc Kinh?

Vì sao người nước ngoài đổ xô đến Triển lãm ô tô Bắc Kinh?

“Quy mô triển lãm rất lớn, số lượng mẫu xe và thương hiệu vô cùng phong phú. Đây là lần đầu chúng tôi đến tham quan, thực sự rất ấn tượng”. Ngày 24/4, phóng viên Ba Lan Marcin Napieraj chia sẻ tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh.
Bà Phạm Thu Hằng: Yêu cầu các nước tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa

Bà Phạm Thu Hằng: Yêu cầu các nước tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa

Chiều 14/5, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khẳng định việc các bên liên quan đưa người lên các thực thể thuộc quần đảo Trường Sa mà không được sự cho phép của Việt Nam là hành vi xâm phạm chủ quyền của Việt Nam theo luật pháp quốc tế.
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu bảo đảm chất lượng xây dựng trường nội trú vùng biên

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu bảo đảm chất lượng xây dựng trường nội trú vùng biên

Chiều 14/5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp rà soát tình hình triển khai xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền.
Sơn La triển khai mô hình “Chia sẻ yêu thương, biên cương gắn kết”

Sơn La triển khai mô hình “Chia sẻ yêu thương, biên cương gắn kết”

Ngày 12/5, Đồn Biên phòng Chiềng Tương (Bộ đội Biên phòng Sơn La) triển khai mô hình “Chia sẻ yêu thương, biên cương gắn kết”, góp phần hỗ trợ nhân dân khu vực biên giới nước bạn Lào phát triển kinh tế, đồng thời vun đắp tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào.
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
infographic cac moc thoi gian sau cuoc bau cu dai bieu quoc hoi khoa xvi va dai bieu hdnd cac cap
infographic bau cu quoc hoi va hdnd cach tra cuu thong tin ve nguoi ung cu tren vneid
infographic thu tuong chi dao 9 nhiem vu trong tam ung pho bien dong toan cau
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Phiên bản di động