Cáo buộc cựu Chủ tịch HĐQT PVTEX cùng đồng phạm gây thiệt hại hơn 19 tỷ đồng
Hôm nay, ngày 28/8, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng đối với các bị cáo Trần Trung Chí Hiếu (SN 1963), nguyên Chủ tịch HĐQT PVTEX; Đỗ Văn Hồng (SN 1967), Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ công ty CP đầu tư và xây lắp Dầu khí Kinh Bắc (PVC.KBC); Đào Ngọ Hoàng (SN 1978), nguyên Trưởng phòng thương mại PVTEX; Vũ Phương Nam (SN 1979), nguyên Kế toán trưởng PVTEX.
Hội đồng Xét xử.
Riêng bị cáo Trần Trung Chí Hiếu bị truy tố thêm tội Nhận hối lộ.
Cố ý làm trái gây thất thoát 19 tỷ đồng
Theo hồ sơ, PVTEX có trụ sở tại Khu công nghiệp Đình Vũ (quận Hải An, TP.Hải Phòng). Để giải quyết nhu cầu chỗ ở cho cán bộ, công nhân viên khi nhà máy đi vào hoạt động, ngày 12/8/2009, ông Hiếu ký nghị quyết thông qua chủ trương đầu tư xây dựng dự án nhà ở.
Ngày 16/11/2009, ông Hiếu chỉ định Tổng Công ty CP xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) thực hiện thi công dự án. Theo chủ trương chung của Tập đoàn Dầu khí (PVN), PVC có công văn gửi PVTEX chấp thuận để PVC.KBC thay mặt đàm phán, ký kết hợp đồng với chủ đầu tư, thực hiện triển khai, thi công, tiến hành nghiệm thu, thanh quyết toán...
Bị cáo Đỗ Văn Hồng.
Ngày 8/12/2010, được sự ủy quyền của ông Hiếu, Vũ Đình Duy ký quyết định phê duyệt thay đổi nhà thầu cho PVC.KBC.
Trong việc tạm ứng và sử dụng tiền tạm ứng, Trần Trung Chí Hiếu, Vũ Đình Duy, Đào Ngọ Hoàng, Vũ Phương Nam, Đỗ Văn Hồng đã có hành vi cố ý làm trái các quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 19 tỷ đồng.
Hành vi của các bị cáo còn khiến toàn bộ dự án dừng thi công từ năm 2012 và hiện nay đang bị xuống cấp nghiêm trọng. UBND TP.Hải Phòng đã phải ban hành quyết định thu hồi đất của dự án này. Qua đây, tiền đầu tư nhà ở chung cư cho công nhân bị lãng phí nghiêm trọng.
Bị cáo Trần Trung Chí Hiếu.
Ngoài ra, khi PVTEX liên kết góp vốn thành lập PVTEX Kinh Bắc, Vũ Đình Duy và Trần Trung Chí Hiếu còn có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn buộc Đỗ Văn Hồng phải chi cho mỗi người 3 tỷ đồng.
Người mong khắc phục hậu quả, người phủi trách nhiệm
Trong phần xét hỏi, bị cáo Đỗ Văn Hồng, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Kinh Bắc (PVC.KBC) là người đầu tiên bước lên bục khai báo.
Bị cáo Hồng khai sau khi làm việc với CQĐT, bị cáo mới nhận thức được sai phạm của bản thân khi sử dụng tiền tạm ứng vào mục đích khác nên đã chủ động trong việc khai báo, mong muốn khắc phục hậu quả.
Trước đó, bị cáo Hồng bị truy tố, sau khi được PVTEX cho tạm ứng 20 tỷ đồng, bị cáo Hồng đã sử dụng sai mục đích, không tiếp tục thực hiện hợp đồng, cố ý làm trái khoản 6, Điều 17, Nghị định số 48/2010/NĐ-CP của Chính Phủ, dẫn đến dự án dở dang, xuống cấp nghiêm trọng, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 19 tỷ đồng.
Các bị cáo tại phiên tòa.
Cũng trong phần này, khi được yêu cầu đứng lên trả lời các câu hỏi của HĐXX, bị cáo Trần Trung Chí Hiếu, nguyên Chủ tịch HĐQT PVTEX lại khai liên quan đến Hợp đồng số 14/2010 về việc lập dự án đầu tư thi công xây dựng gói thầu lập dự án đầu tư, thiết kế, cung cấp thiết bị và thi công xây dựng giai đoạn I Dự án nhà ở, bị cáo Hiếu không trực tiếp tham gia thương thảo. Chủ trương xây dựng nhà ở cho công nhân viên là chủ trương từ Tập đoàn. “Khi PVN có chủ trương xây dựng nhà ở cho công nhân viên, PVN hỗ trợ xin cấp đất và các thủ tục liên quan”, bị cáo Hiếu trình bày.
Bị cáo Trần Trung Chí Hiếu cũng khẳng định, không đàm phán với Đỗ Văn Hồng, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Kinh Bắc (PVC.KBC). Khi thành lập PVTEX Kinh Bắc, bị cáo Hiếu nói có xuống nhà máy 2 lần thì 1 lần gặp bị cáo Hồng.
Về nội dung thay đổi thiết kế dự án, bị cáo Hiếu trình bày tại tòa: “Ban điều hành thực hiện thay đổi thế nào, tôi không nắm được bởi khi đã ký Hợp đồng, cá nhân tôi không được báo cáo về vấn đề đó”.
Ngày mai, HĐXX tiếp tục với phần xét hỏi.
Bài và ảnh Thường Yên