Trang chủ Văn hóa - Du lịch Điểm đến
09:04 | 12/09/2022 GMT+7

Cao Bằng nhận cờ đăng cai Hội nghị Quốc tế lần thứ 8 của mạng lưới CVĐC Toàn cầu UNESCO khu vực châu Á Thái Bình Dương 2024

aa
Tại Lễ bế mạc Hội nghị Quốc tế lần thứ 7 của mạng lưới Công viên địa chất (CVĐC) Toàn cầu UNESCO khu vực châu Á Thái Bình Dương với chủ đề “CVĐC Toàn cầu UNESCO xây dựng cộng đồng bền vững” tại Satun (Thái Lan), Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh và Đoàn đại biểu CVĐC Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng (Việt Nam) nhận cờ luân phiên đăng cai tổ chức Hội nghị Quốc tế lần thứ 8 của mạng lưới CVĐC Toàn cầu UNESCO khu vực châu Á Thái Bình Dương năm 2024.
Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực vào phục hồi kinh tế và phát triển ở châu Á - Thái Bình Dương Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực vào phục hồi kinh tế và phát triển ở châu Á - Thái Bình Dương
Nhận lời mời của Lãnh đạo Cấp cao và Chính phủ Liên bang Nga, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự Diễn đàn Kinh tế phương Đông tổ chức tại thành phố Vladivostok, Liên bang Nga vào ngày 7/9/2022 theo hình thức phát biểu ghi hình.
Yên Bái sẵn sàng cho Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” Yên Bái sẵn sàng cho Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái”
(ĐCSVN) – Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái yêu cầu, các địa phương, cơ quan hữu quan cần bám sát các nhiệm vụ, khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị để công tác tổ chức Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” và khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022 được...

Tham dự có 350 đại biểu là các chuyên gia, nhà nghiên cứu, chính khách, đại diện các CVĐC toàn cầu, thành viên tiềm năng CVĐC trong khu vực châu Á Thái Bình Dương và trên thế giới. Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh và Đoàn công tác CVĐC Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng.

Cao Bằng nhận cờ đăng cai Hội nghị Quốc tế lần thứ 8 của mạng lưới CVĐC Toàn cầu UNESCO khu vực châu Á Thái Bình Dương 2024
Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh và Đoàn đại biểu Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng nhận cờ luân phiên đăng cai tổ chức Hội nghị Quốc tế lần thứ 8 năm 2024.

Ban Tổ chức đánh giá sự tích cực tham gia của đại biểu CVĐC các quốc gia đã báo cáo tham luận, chia sẻ kinh nghiệm các mô hình hay trong xây dựng, phát triển CVĐC với hơn 10 nội dung, gồm: nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di sản địa chất, di sản văn hóa bản địa trong vùng di CVĐC; phát triển du lịch CVĐC tạo sinh kế cho người dân bản địa gắn với bảo vệ tài nguyên môi trường theo hướng phát triển du lịch hướng bền vững; giáo dục giá trị di sản CVĐC trong trường học; các mô hình du lịch CVĐC hiệu quả, bền vững…

Phát biểu tại Lễ bế mạc, ông Nickolas Zouros, Chủ tịch Mạng lưới CVĐC Toàn cầu UNESCO khẳng định: Hội nghị Quốc tế lần thứ 7 được tổ chức thành công tốt đẹp vì có nhiều chuyên gia, học giả, nhà chính trị đã tham luận, thảo luận về những sáng kiến, cách làm hay trong công tác xây dựng và phát triển CVĐC, làm phong phú thêm những hoạt động tích cực để bảo vệ và phát huy giá trị di sản CVĐC tại nhiều quốc gia. Mục tiêu đều hướng tới xây dựng hoàn thiện hiệu quả hoạt động của CVĐC.

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh và Đoàn đại biểu CVĐC Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng vinh dự nhận cờ luân phiên đăng cai tổ chức Hội nghị Quốc tế lần thứ 8 của mạng lưới CVĐC Toàn cầu UNESCO khu vực châu Á Thái Bình Dương năm 2024.

Trước đó, Đoàn đại biểu tỉnh tham dự cuộc họp của Ủy ban cố vấn của mạng lưới CVĐC Toàn cầu UNESCO khu vực châu Á Thái Bình Dương APGN AC và trình bày hồ sơ trước Ủy ban cố vấn. Với hồ sơ được chuẩn bị chu đáo, thể hiện được tiềm năng, năng lực tổ chức sự kiện của tỉnh Cao Bằng đã thuyết phục 100% thành viên ủy ban bỏ phiếu đồng thuận.

Việc đăng cai Hội nghị Quốc tế lần thứ 8 của mạng lưới CVĐC Toàn cầu UNESCO khu vực châu Á Thái Bình Dương sẽ là cơ hội để tỉnh Cao Bằng khẳng định năng lực tổ chức sự kiện quốc tế, đồng thời quảng bá hình ảnh CVĐC Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng đến gần hơn với cộng đồng quốc tế.

Thái Lan Thái Lan "tung chiêu" thu hút nhân lực tay nghề cao ở châu Á
Những người có tay nghề cao và doanh nhân từ các quốc gia ở châu Á có thể được cấp visa lên đến 10 năm để làm việc tại Thái Lan.
Việt Nam là quốc gia hàng đầu ở khu vực châu Á có nhiều dự án đầu tư vào Cuba Việt Nam là quốc gia hàng đầu ở khu vực châu Á có nhiều dự án đầu tư vào Cuba
Trong thời gian gần đây, Chính phủ Cuba đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách mới nhằm khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài tăng cường đầu tư vào Cuba. Trong đó, Việt Nam là quốc gia hàng đầu ở khu vực châu Á có nhiều dự án đầu tư vào Cuba.
Theo Báo Cao Bằng
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Sẽ có 150 gian hàng tại lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2

Sẽ có 150 gian hàng tại lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2

Lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2 mang chủ đề "bánh mì Việt Nam - Giá trị ẩm thực thế giới", có sự tham gia khoảng 150 gian hàng, gồm những thương hiệu bánh mì nổi tiếng trên 50 năm.
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội

Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội

Nhà thờ lớn Hà Nội, cà phê đường tàu và đền Ngọc Sơn là 3 điểm đến được nhiều du khách quốc tế lựa chọn khi đặt chân tới Hà Nội.
Những điểm đến đẹp nhất Việt Nam theo gợi ý của truyền thông quốc tế

Những điểm đến đẹp nhất Việt Nam theo gợi ý của truyền thông quốc tế

Báo The Sydney Morning Herald của Australia đánh giá Thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ ngắn ở Việt Nam, trong khi đó, trang Yahoo! Life of Singapore gợi ý 9 địa điểm đẹp nhất Việt Nam mà du khách không nên bỏ lỡ khi ghé thăm mảnh đất hình chữ S.
Độc đáo phòng trưng bày cổ vật Việt Nam tại bảo tàng Bỉ

Độc đáo phòng trưng bày cổ vật Việt Nam tại bảo tàng Bỉ

Bảo tàng Nghệ thuật và Lịch sử Hoàng gia Bỉ (MRAH) là một điểm đến văn hóa hấp dẫn tại thủ đô Brussels. Nơi đây không chỉ lưu giữ kho tàng nghệ thuật và lịch sử phong phú của Bỉ mà còn trưng bày các hiện vật từ nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động