Cảnh sát Mông Cổ bắt 800 đàn ông Trung Quốc vì liên quan tội phạm mạng
An Nhi 01/11/2019 14:14 | Quốc tế
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cảnh sát Mông Cổ bắt giữ 800 người Trung Quốc vì nghi ngờ liên quan tội phạm mạng. Ảnh: AP |
800 công dân Trung Quốc bị bắt giữ ở thủ đô Ulaanbaatar hôm 29/10 cùng hàng trăm máy tính, SIM điện thoại cũng bị tịch thu.
Gerel Dorjpalam, người đứng đầu Tổng cục Tình báo Mông Cổ, cho biết những người bị bắt giữ do bị nghi ngờ phạm tội từ lừa đảo, trộm thông tin cá nhân, rửa tiền và hack máy tính.
Cuộc đột kích được cảnh sát Mông Cổ thực hiện sau hai tháng điều tra về nhóm tội phạm mạng cũng như theo dõi các vụ bắt giữ tương tự đối với 324 công dân Trung Quốc tại Philippines vào tháng trước.
“Ngay lúc này, chúng tôi nghi ngờ họ có liên quan đến hoạt động rửa tiền”, ông Dorjpalam nói trong một cuộc họp báo hôm 30/10. “Chúng tôi đang xem xét tình hình”, ông nói thêm.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Ulaanbaatar xác nhận, các công dân Trung Quốc bị bắt mới đây đã vào Mông Cổ bằng visa du lịch 30 ngày.
"Cảnh sát trưởng Mông Cổ đã thực hiện các biện pháp cần thiết trong trường hợp này và hiện đang trong quá trình điều tra. Trung Quốc và Mông Cổ sẽ hợp tác chặt chẽ với nhau về vấn đề này”, một phát ngôn viên của Đại sứ quán cho biết.
Cuộc bắt giữ được thực hiện khi có những báo cáo về các cuộc tấn công mạng xuất phát từ Trung Quốc.
Cùng với đó, hôm 31/10, công ty bảo mật FireEye tiết lộ chi tiết về nhóm hack APT41 khét tiếng của Trung Quốc. Hãng này khẳng định một nhóm hacker đang tiến hành chiến dịch tấn công có chủ đích, sử dụng mã độc để đánh cắp các tin nhắn riêng tư nhắm vào quân đội và chính phủ Mỹ.
Steven Stone, giám đốc của FireEye cho biết, công cụ hack này cho phép Trung Quốc đánh cắp dữ liệu từ nhiều nguồn từ một địa điểm một cách hiệu quả. Ông nói thêm: “trộm cắp và xâm nhập liên quan đến gián điệp đã xảy ra từ lâu, nhưng điều mới là quy mô rộng lớn do sử dụng công cụ hack mới này”.
Đáng chú ý
Lễ trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bài viết mới
ASEAN tầm vóc: Tâm điểm của tăng trưởng

Họp trù bị cho Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Chuyên đề

Biểu tượng văn hóa của Việt Nam là hoa sen, của Nhật là hoa anh đào. Sự hòa hợp của nhân dân hai nước được ví như hòa hợp của hai loài hoa. Quan hệ hữu nghị của nhân dân sẽ bền vững, thực chất và hiệu quả khi bắt nguồn từ sự đồng cảm, hợp tác về văn hóa.

Sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, nhưng hợp tác kinh tế Việt Nam và Hàn Quốc luôn phát triển mạnh mẽ, thực chất, là điểm sáng và trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác hai nước.