Trang chủ Việt Nam hôm nay
16:09 | 11/06/2026 GMT+7

Cảnh giác với vật dụng miễn phí chứa quảng cáo trá hình

aa
Những chiếc hộp đựng giấy, hộp tăm, cốc nhựa hay biển hiệu được tặng miễn phí tưởng chừng vô hại đang trở thành công cụ quảng bá cho các website cờ bạc, cá độ trực tuyến. Với thủ đoạn ngày càng tinh vi, các đối tượng đã đưa những đường dẫn, mã QR và logo cờ bạc xuất hiện công khai tại nhiều cơ sở ăn uống, quán cà phê, cửa hàng tạp hoá, xe taxi... khiến không ít chủ cơ sở kinh doanh vô tình trở thành "kênh quảng cáo" cho hoạt động vi phạm pháp luật.
Đường dây cờ bạc, cho vay lãi nặng... của vợ chồng Dũng "phở" được triệt phá như thế nào?
Bắt quả tang 52 người chơi cờ bạc xóc đĩa, thu giữ hơn 700 triệu đồng

Thủ đoạn tinh vi

Thời gian gần đây, tại nhiều địa phương xuất hiện tình trạng các đối tượng đến quán ăn, quán cà phê, cửa hàng tạp hóa và nhiều cơ sở kinh doanh khác để tặng miễn phí các vật dụng như cốc nhựa, hộp giấy, hộp đũa, hộp tăm, ô dù, biển hiệu hay hộp đựng gạt tàn thuốc. Trên những vật dụng này thường được in logo, mã QR hoặc đường dẫn tới các website, ứng dụng cá cược, đánh bạc trực tuyến. Không chỉ len lỏi vào các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, những nội dung quảng bá cờ bạc trá hình còn xuất hiện trên xe taxi, xe hợp đồng và nhiều phương tiện khác nhằm tiếp cận người dân một cách tinh vi.

Cảnh giác với vật dụng miễn phí chứa quảng cáo trá hình
Hộp đựng giấy ăn có chứa logo quảng cáo cờ bạc trá hình tại một quán ăn. (Ảnh: Công an An Giang)

Đây là hình thức quảng cáo trá hình nhằm lôi kéo người tham gia cờ bạc trên không gian mạng. Nhiều chủ cơ sở kinh doanh do thiếu hiểu biết hoặc không kiểm tra kỹ nội dung nên đã vô tình tiếp nhận và sử dụng các vật dụng này, tạo điều kiện để các trang cờ bạc tiếp cận người dân.

Tháng 5/2026, thông qua nền tảng Công dân Thủ đô số - iHanoi, một người dân phản ánh quán phở đối diện cây xăng Đại Yên, phường Chương Mỹ (Hà Nội) treo biển quảng cáo website cờ bạc trong thời gian dài nhưng chưa được xử lý.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện quán phở 18 "Phở bò Nam Định" treo biển quảng cáo kích thước khoảng 5m x 1m với các nội dung như "MU88", "Hãy thử và chiến thắng", "MU88.EU", "Tải APP + 88K" cùng số điện thoại liên hệ.

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ quán cho biết đã thuê địa điểm kinh doanh từ năm 2022. Sau khi biển hiệu cũ bị hư hỏng do bão, vào cuối năm 2025 có một người phụ nữ không rõ danh tính đề nghị làm biển quảng cáo mới miễn phí nên chủ quán đồng ý. Người này khẳng định không biết nội dung trên biển liên quan đến hoạt động cờ bạc và cũng không nhận bất kỳ khoản tiền nào từ việc quảng cáo.

Sau khi được giải thích đây là nội dung quảng bá cho website cờ bạc trái phép, chủ quán đã tự nguyện tháo dỡ biển quảng cáo và cam kết không tái diễn vi phạm.

Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận tại một số nhà hàng, quán ăn trên đường Đồng Hải, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị. Nhiều vật dụng phục vụ khách hàng xuất hiện logo và mã QR dẫn tới các trang web cá độ bóng đá, cờ bạc trực tuyến. Chỉ cần sử dụng điện thoại quét mã, người dùng có thể truy cập trực tiếp vào các nền tảng cá cược này.

Tiếp tay cho cờ bạc có thể bị xử lý hình sự

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, quảng cáo, tuyên truyền hoặc hỗ trợ quảng bá cho các website, ứng dụng cờ bạc, cá độ trái phép là hành vi bị nghiêm cấm.

Khoản 1 Điều 7 Luật Quảng cáo năm 2012 quy định hàng hóa, dịch vụ bị cấm kinh doanh thì không được phép quảng cáo. Do đó, mọi hình thức quảng bá cho các website đánh bạc trái phép, cá độ bóng đá hay các trò chơi cá cược trực tuyến đều vi phạm pháp luật.

Mới đây, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo (Luật số 75/2025/QH15) và Nghị định số 342/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Quảng cáo có hiệu lực thì hành vi quảng cáo cờ bạc trá hình sẽ bị xử lý nghiêm. Theo đó, cá nhân thực hiện hành vi quảng cáo cho website đánh bạc trái phép có thể bị phạt từ 70 triệu đến 100 triệu đồng, đồng thời buộc tháo gỡ toàn bộ nội dung quảng cáo vi phạm.

Cảnh giác với vật dụng miễn phí chứa quảng cáo trá hình
Hình ảnh quảng cáo các trang web cá độ, cờ bạc trực tuyến trên biển hiệu quán ăn. (Ảnh: Công an Hải Phòng)

Ngay cả trong trường hợp người vi phạm không biết đó là website đánh bạc trái phép, cơ quan chức năng vẫn có thể xem xét xử phạt hành chính. Tuy nhiên, mức độ lỗi và các tình tiết giảm nhẹ sẽ được cân nhắc trong quá trình xử lý.

Đáng chú ý, những trường hợp biết rõ nội dung quảng cáo liên quan đến cờ bạc trái phép nhưng vẫn nhận tài trợ, hưởng thù lao hoặc hưởng lợi từ hoạt động này có thể bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Tổ chức đánh bạc hoặc Gá bạc theo Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Khung hình phạt thấp nhất là phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 300 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Cảnh giác với những món quà "miễn phí"

Để ngăn chặn hoạt động quảng bá cờ bạc trên không gian mạng, công an nhiều địa phương đã khuyến cáo người dân và các cơ sở kinh doanh không tiếp nhận các vật dụng được tặng miễn phí có in logo, mã QR hoặc tên các nền tảng cá cược như OKVIP, SHBET, 789BET, JUN88, F8BET, H188, MB66, 78WIN, OK9...

Các chủ cơ sở kinh doanh cần kiểm tra kỹ nội dung trên biển hiệu, vật dụng quảng cáo trước khi sử dụng; tuyệt đối không tiếp nhận những sản phẩm có dấu hiệu quảng bá cờ bạc dưới bất kỳ hình thức nào để tránh vô tình tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tham gia cá cược, lô đề hay các hình thức đánh bạc trực tuyến; đồng thời kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất khi phát hiện dấu hiệu quảng bá, tổ chức đánh bạc trái phép để được xử lý theo quy định.

Bộ Công an: Tội phạm cá độ bóng đá, cờ bạc gia tăng trong mùa EURO Bộ Công an: Tội phạm cá độ bóng đá, cờ bạc gia tăng trong mùa EURO
Hé lộ đường dây cờ bạc qua mạng internet với giao dịch hàng tỷ đồng Hé lộ đường dây cờ bạc qua mạng internet với giao dịch hàng tỷ đồng
Khang Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Khép lại "vùng xám" quảng cáo của người có ảnh hưởng trên mạng xã hội

Khép lại "vùng xám" quảng cáo của người có ảnh hưởng trên mạng xã hội

Nghề “hái ra tiền” từ việc nhận booking, livestream review sản phẩm của những người có ảnh hưởng (KOLs/Influencers) đã có những quy định quản lý nghiêm ngặt. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật số 75/2025/QH15 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo có hiệu lực từ ngày 01/01/2026, và Nghị định số 87/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo có hiệu lực 15/5/2026 đã dựng lên một “hàng rào pháp lý” vững chắc, lần đầu tiên định danh và quy trách nhiệm trực tiếp đến những người dùng sức ảnh hưởng để định hướng người tiêu dùng.
Từ "số 1", "tốt nhất" đến trách nhiệm chứng minh trong quảng cáo

Từ "số 1", "tốt nhất" đến trách nhiệm chứng minh trong quảng cáo

"Ngon nhất", "tốt nhất", "số 1", "duy nhất" - những cụm từ này từng xuất hiện dày đặc trên nhiều bao bì sản phẩm, biển hiệu cửa hàng, hay các buổi livestream bán hàng mà gần như không cần kèm theo bất kỳ bằng chứng nào. Tuy nhiên từ ngày 5/7/2026, cuộc chơi đã thay đổi: doanh nghiệp muốn dùng những tuyên bố này sẽ phải chứng minh được bằng tài liệu cụ thể, còn hiệu lực và đảm bảo tính khách quan, nếu không đó là vi phạm pháp luật về quảng cáo.
Người có ảnh hưởng trên mạng xã hội bị "soi" vì quảng cáo trá hình

Người có ảnh hưởng trên mạng xã hội bị "soi" vì quảng cáo trá hình

Những nhân vật có ảnh hưởng đang bị Liên minh châu Âu kiểm soát chặt chẽ, trong một nỗ lực làm cho mạng xã hội không bị "ô nhiễm bởi quảng cáo trá hình".

Các tin bài khác

Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng

Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng

Ngày 11/6 tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng.
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga vừa ký ban hành Kế hoạch số 12/KH-MTTW-UB về việc triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tạp chí Thời đại trân trọng giới thiệu nội dung Kế hoạch này:
ASEAN thúc đẩy hợp tác với New Zealand và Anh vì một khu vực tự cường hơn

ASEAN thúc đẩy hợp tác với New Zealand và Anh vì một khu vực tự cường hơn

Trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026, Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 10/6 đã tổ chức Diễn đàn ASEAN - New Zealand về hợp tác tiểu vùng và Hội thảo ASEAN - Anh kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác Đối thoại. Các đại biểu tham dự đều nhấn mạnh yêu cầu tăng cường những chương trình hợp tác thực chất, góp phần nâng cao khả năng tự cường của khu vực trước các thách thức mới về khí hậu, kinh tế và công nghệ.
Đối ngoại địa phương ngày càng khẳng định vai trò tuyến đầu của hội nhập

Đối ngoại địa phương ngày càng khẳng định vai trò tuyến đầu của hội nhập

Chiều 10/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị lãnh đạo các cơ quan ngoại vụ địa phương năm 2026 nhằm tổng kết công tác đối ngoại địa phương, đồng thời trao đổi định hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại trong giai đoạn mới.

Đọc nhiều

Peace Trees Việt Nam hỗ trợ Quảng Trị nâng cao chất lượng giáo dục

Peace Trees Việt Nam hỗ trợ Quảng Trị nâng cao chất lượng giáo dục

Phi dự án “Hỗ trợ giáo dục tại tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2026-2027” do Tổ chức Peace Trees Việt Nam tài trợ có tổng vốn hơn 3 tỷ đồng, với 4 hoạt động chính, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phát triển văn hóa đọc, cải thiện công tác chăm sóc trẻ mầm non và thu hẹp khoảng cách tiếp cận giáo dục giữa các vùng miền.
Hà Nội tìm giải pháp kết nối nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài nhằm phát triển Thủ đô

Hà Nội tìm giải pháp kết nối nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài nhằm phát triển Thủ đô

Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới” nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, tăng cường kết nối và thu hút mạng lưới nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp xây dựng Thủ đô trong giai đoạn phát triển mới.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp các Trưởng đoàn dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp các Trưởng đoàn dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026

Ngày 9/6 tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các Trưởng đoàn tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026. Tạp chí Thời đại trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.
Việt Nam đề cao cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm trong phát triển AI

Việt Nam đề cao cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm trong phát triển AI

Mới đây, Đại sứ Mai Phan Dũng - Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva đã tham dự và phát biểu tại Phiên toàn thể Hội nghị Lao động quốc tế lần thứ 114 (ILC114) của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO).
Lan tỏa tình yêu biển, đảo của Tổ quốc tại tỉnh Đắk Lắk

Lan tỏa tình yêu biển, đảo của Tổ quốc tại tỉnh Đắk Lắk

Sáng 10/6, tại tỉnh Đắk Lắk, Học viện Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam tại Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy.
Từ một lá thư nơi cực Tây Tổ quốc đến sự hồi sinh của điểm trường vùng biên

Từ một lá thư nơi cực Tây Tổ quốc đến sự hồi sinh của điểm trường vùng biên

Giữa đại ngàn Mường Nhé, một điểm trường vùng biên từng đối mặt với nhiều thiếu thốn nay đã khoác lên diện mạo mới. Đằng sau sự đổi thay ấy là hành trình của một lá thư ngỏ từ nơi cực Tây Tổ quốc kết nối những tấm lòng nhân ái cách đó hàng nghìn cây số.
Tàu buồm hải quân hoàn thành chuyến đối ngoại quốc phòng tại Thái Lan và Campuchia

Tàu buồm hải quân hoàn thành chuyến đối ngoại quốc phòng tại Thái Lan và Campuchia

Chiều 8/6, Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn đã cập cảng Nha Trang, hoàn thành hải trình hơn 1.600 hải lý đối ngoại quốc phòng và huấn luyện đường dài tại Thái Lan, Campuchia.
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
infographic cac moc thoi gian sau cuoc bau cu dai bieu quoc hoi khoa xvi va dai bieu hdnd cac cap
infographic bau cu quoc hoi va hdnd cach tra cuu thong tin ve nguoi ung cu tren vneid
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào

Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 28/5.
Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng

Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng

Từ ngày 1/7/2026, nhiều hành vi vi phạm trên mạng xã hội như phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc, quảng cáo hàng hóa bị cấm hay chia sẻ nội dung vi phạm pháp luật sẽ bị xử phạt nặng theo Nghị định 174/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng.
Thời tiết hôm nay (22/5): Cả nước nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (22/5): Cả nước nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22/5, nhiều nơi trên cả nước có nắng nóng, nhiều nơi có nắng nóng gay gắt, có nơi nhiệt độ trên 37°C.
Thời tiết hôm nay (20/5): Cả nước có mưa

Thời tiết hôm nay (20/5): Cả nước có mưa

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 20/5. Theo đó, các địa phương trên cả nước có mưa dông, có nơi mưa rất to.
Lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng 8% từ ngày 01/7/2026

Lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng 8% từ ngày 01/7/2026

Theo Nghị định 162/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, từ ngày 01/7/2026, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ tăng thêm 8%. Một số trường hợp có mức hưởng thấp sau khi tăng chung sẽ được nâng mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng lên 3,8 triệu đồng/tháng.
Phiên bản di động