Cảnh báo sụt giảm đáng kể sản lượng ngũ cốc trên khắp châu Á
![]() |
| Một nông dân dọn cỏ dại trên cánh đồng lúa gần Subang, tỉnh Tây Java của Indonesia. (Ảnh: Reuters) |
"Chúng ta đang hứng chịu thời tiết El Nino toàn diện ở một số nơi trên thế giới và nó sẽ mạnh lên vào cuối năm nay. Các kiểu thời tiết ở châu Á sẽ tương quan với điều kiện El Nino khô hạn", Nhà Khí tượng học Chris Hyde tại công ty phân tích dữ liệu khí hậu Maxar Technologies (Mỹ) cho biết.
Tại các nước Đông Nam Á, những loại cây trồng như lúa, dầu cọ, mía và cà phê nhận được lượng mưa thấp hơn bình thường, trong đó Indonesia và Thái Lan chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Ông Chris Hyde cho biết, trong 30-40 ngày qua, các khu vực phía Đông Indonesia và phần lớn Thái Lan ghi nhận lượng mưa rất thấp, chỉ bằng 50-70% so với mức trung bình. Dự báo lượng mưa trong phần lớn tháng 9 sẽ thấp hơn mức bình thường tại 2 quốc gia Đông Nam Á này.
El Nino là hiện tượng nước biển Thái Bình Dương ấm lên và kéo theo tình trạng khô hạn hơn ở châu Á nhưng lại mang đến mưa nhiều ở các vùng Bắc và Nam Mỹ.
Tại Ấn Độ, mưa gió mùa, vốn rất quan trọng đối với các cây trồng mùa hè như lúa gạo, mía, đậu nành và ngô. Tuy nhiên, lượng mưa thấp kỷ lục dự kiến cũng sẽ khiến sản lượng thu hoạch tại nước xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất thế giới này giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong 8 năm.
Một quan chức cấp cao của Cơ quan Khí tượng Ấn Độ cho rằng, tác động của El Nino mạnh hơn nhiều so với dự báo của giới chuyên gia trước đó. Theo quan chức này, tháng 8 khả năng sẽ ghi nhận lượng mưa giảm hơn 30% so với mọi năm, trở thành tháng 8 khô hạn nhất trong lịch sử. Hiện tượng El Nino cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến lượng mưa của tháng 9 tới.
Trước tình hình này, Ấn Độ, quốc gia đóng góp 40% nguồn cung gạo trên thế giới, đã quyết định hạn chế xuất khẩu gạo, khiến giá gạo tăng lên mức cao nhất trong 15 năm.
Theo các nhà khí tượng học và các nhà phân tích, sản lượng lúa mì tại Australia, nước xuất khẩu lớn thứ hai thế giới, đang được dự báo sẽ sụt giảm do thời tiết khô hạn. Giám đốc dịch vụ tư vấn tại hãng môi giới nông nghiệp IKON Commodities, ông Ole Houe dự đoán sản lượng lúa mì sẽ giảm 3 triệu tấn so với mức ước tính ban đầu là 33 triệu tấn của công ty. Nếu thời tiết tiếp tục khô hạn trong tháng 9 tới, sản lượng thu hoạch dự kiến sẽ thấp hơn nữa.
Australia đã có 3 năm liên tiếp sản lượng lúa mì bội thu, thúc đẩy nguồn cung cho các nước nhập khẩu như Trung Quốc, Indonesia và Nhật Bản.
Ngoài ra, tại Mỹ, cây ngô và đậu tương gặp khó khăn trong những tuần gần đây do khô hạn, mặc dù thời tiết không liên quan đến El Nino, ông Drew Lerner, Chủ tịch World Weather Inc, cho biết.
Tuy nhiên, từ tháng 1 đến tháng 2 năm sau, các trang trại ở Mỹ sẽ chứng kiến tác động lớn hơn từ El Nino với lượng mưa trên mức trung bình ở các bang miền Nam, mang lại lợi ích cho lúa mì mùa Đông, ông Lerner cho biết.
Thời tiết Nam Mỹ dự kiến sẽ thuận lợi cho cây trồng đậu nành và ngô sẽ được thu hoạch vào đầu năm 2024.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Mỹ mở rộng kiểm tra mạng xã hội với người xin thị thực
Tin quốc tế ngày 2/8: WHO cảnh báo dịch Ebola tại Congo, phong tỏa Eo biển Hormuz đẩy giá hàng hóa tại Mỹ tăng cao
Cuba thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
Việt Nam đề xuất 5 ưu tiên tạo động lực mới cho hợp tác Mekong - Nhật Bản
Đọc nhiều
Thanh niên cần đi đầu trong học tập, sáng tạo và vun đắp tình hữu nghị Việt - Trung
Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
Việt Nam: độc lập, phát triển và hội nhập trong mắt bạn bè Mỹ Latinh
Nhiều hoạt động hướng về quê hương tại trại hè thanh thiếu niên kiều bào Thành phố Hồ Chí Minh
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine




