Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
21:02 | 26/07/2022 GMT+7

Cảnh báo lừa đảo tặng quà “tri ân người lính” để bán hàng trái phép tại Thanh Hóa

aa
Lợi dụng việc tặng quà tri ân Ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7), một nhóm người tại phường Quảng Vinh (TP Sầm Sơn, Thanh Hóa) đã tiếp cận người dân để bán hàng trái phép.
Vương quốc Anh: Án chung thân cho tội phạm đưa người nhập cư trái phép Vương quốc Anh: Án chung thân cho tội phạm đưa người nhập cư trái phép
Thả hoa đăng tưởng nhớ anh linh liệt sỹ thành cổ Quảng Trị Thả hoa đăng tưởng nhớ anh linh liệt sỹ thành cổ Quảng Trị
Giấy mời núp bóng “tri ân người lính”, để bán hàng trái phép.
Giấy mời núp bóng “tri ân người lính”, để bán hàng trái phép.

Theo Chủ tịch UBND phường Quảng Vinh cho biết, vụ việc đã được lực lượng Công an và Cục quản lý thị trường xử lý trong buổi sáng 15/7, phường cũng đã báo cáo lên UBND TP Sầm Sơn. Sự việc diễn ra tại một số nhà văn hóa trên địa bàn phường Quảng Vinh (TP Sầm Sơn, Thanh Hóa). Tại đây xuất hiện một nhóm người tự nhận là thuộc CP Dịch vụ và Thương mại VTH Việt Nam đến tri ân, tặng quà nhân dịp 27/7 rồi lợi dụng bán hàng trái phép, trong đó, có một số người mặc sắc phục quân đội.

Nhóm người này đã phát hành giấy mời đến các gia đình với nội dung mời tham dự chương trình chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho hội viên hội cựu chiến binh, thanh niên xung phong nhân dịp kỷ niệm 27/7, khi đến tham gia sẽ được tặng 1 hộp trà Đinh lăng trị giá 65.000 đồng.

Tuy nhiên khi tham dự chương trình nhóm người đã “dụ” người dân mua sản phẩm tinh dầu thông đỏ với giá 650 nghìn/1 hộp nhỏ, một hộp to có 6 hộp nhỏ với giá 3 triệu 900 nghìn đồng. Lấy lý do đang bán hàng tri ân nên khách hàng có thể mua lẻ 2 hộp và được tặng thêm 2 hộp. Đặc biệt, những ai cho người khác vay tiền để mua sẽ được tặng 1 hộp tinh dầu thông đỏ nhỏ trị giá 650.000 đồng.

Thậm chí, nhóm người này còn quảng cáo về tinh dầu thông đỏ với nhiều công dụng tốt, thậm chí chữa được cả bệnh ung thư nên nhiều người dân cả tin đã đã mua hàng, trung bình mỗi người khoảng hơn 1 triệu đồng. Khi một số người dân nghi ngờ về mức giá sản phẩm và yêu cầu được tiếp cận thông tin giấp phép bán hàng, nhóm người trên đã lên xe ô tô bỏ chạy.

Sản phẩm người dân trả lại được lực lượng Quản lý thị trường kê khai để yêu cầu phía công ty thu hồi, trả tiền cho khách hàng.
Sản phẩm người dân trả lại được lực lượng Quản lý thị trường kê khai để yêu cầu phía công ty thu hồi, trả tiền cho khách hàng.

Sau khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa, Công an phường Quảng Vinh, TP Sầm Sơn đã có mặt tại hiện trường, yêu cầu nhóm đối tượng trên về trụ sở phường Quảng Vinh làm việc và trả lại tiền cho người dân khi họ có yêu cầu.

Theo đại diện Cục Quản lý thị trường Thanh Hoá, sản phẩm hàng bán và hàng tặng của CP Dịch vụ và Thương mại VTH Việt Nam có xuất xứ tại Việt Nam. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, nhóm người bán hàng chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ hàng hóa. Ước tính, có khoảng 50 người dân đã mua hàng của nhóm người trên.

Khi đối thoại với người dân và dưới sự giám sát của các lực lượng chức năng, nhóm người trên đã trả lại tiền cho 15 người với số tiền 19,5 triệu đồng. 35 người khác với tổng lượng hàng hóa đã mua trị giá 48,5 triệu đồng đã được lực lượng quản lý thị trường thống kê, gửi lại hàng hóa tại trụ sở Công an phường Quảng Vinh và liên hệ yêu cầu nhóm người bán hàng trên thu hồi sản phẩm, trả lại tiền cho người dân.

FBI cảnh báo ứng dụng tiền điện tử giả mạo FBI cảnh báo ứng dụng tiền điện tử giả mạo
Cảnh báo lừa đảo đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài Cảnh báo lừa đảo đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài
Nhã Liên (t/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo xuất khẩu lao động sang Canada

Cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo xuất khẩu lao động sang Canada

Công an TP Hà Nội vừa phát đi khuyến cáo người dân cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo xuất khẩu lao động sang Canada.
Thanh Hóa: thầy trò trường mầm non sẽ có không gian học tập mới do tổ chức VNHELP (Hoa Kỳ) tài trợ

Thanh Hóa: thầy trò trường mầm non sẽ có không gian học tập mới do tổ chức VNHELP (Hoa Kỳ) tài trợ

Ngày 28/3/2024, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định số 1206/QĐ-UBND tiếp nhận khoản viện trợ hơn 1,6 tỷ đồng thực hiện dự án xây dựng mới cho điểm trường mầm non Cáo Đạo Nèo Công (xã Lương Ngoại, huyện Bá Thước) do tổ chức VNHELP (Hoa Kỳ) tài trợ.
Thanh Hóa tiếp nhận hơn 43 tỷ đồng cải thiện an sinh bền vững cho trẻ em nghèo ở huyện Quan Hóa do WVI tài trợ

Thanh Hóa tiếp nhận hơn 43 tỷ đồng cải thiện an sinh bền vững cho trẻ em nghèo ở huyện Quan Hóa do WVI tài trợ

Vừa qua, UBND tỉnh Thanh Hóa có Quyết định tiếp nhận khoản tiền hơn 43 tỷ đồng do Tổ chức World Vision International (WVI) Hoa Kỳ - Văn phòng đại diện tại Việt Nam tài trợ nhằm cải thiện an sinh bền vững cho trẻ em nghèo, trẻ dễ bị tổn thương tại 7 xã mục tiêu trên địa bàn huyện Quan Hóa.

Các tin bài khác

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận gồm những món nào? Đến Ninh Thuận ăn gì để du khách không bao giờ quên hương vị nơi đây? Cùng tìm hiểu ngay trong bào viết này.
TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động