Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
21:05 | 30/07/2021 GMT+7

Cần Thơ triển khai đón 1.000 người dân tại Bình Dương và TP Hồ Chí Minh về quê hương

aa
Ngày 30/7, UBND TP Cần Thơ có kế hoạch đón người dân Cần Thơ đang sinh sống, làm việc, học tập tại tỉnh Bình Dương và TP Hồ Chí Minh có nhu cầu cấp bách trở về quê hương Cần Thơ để phòng, chống dịch COVID-19 và ổn định cuộc sống.
Công an An Giang: Tặng 1.000 phần quà cho nhân dân Cần Thơ bị ảnh hưởng dịch Covid-19 Công an An Giang: Tặng 1.000 phần quà cho nhân dân Cần Thơ bị ảnh hưởng dịch Covid-19
Sóc Trăng hỗ trợ nhân dân TP Hồ Chí Minh 40 tấn hàng thiết yếu Sóc Trăng hỗ trợ nhân dân TP Hồ Chí Minh 40 tấn hàng thiết yếu

Động thái trên nhằm góp phần giảm bớt áp lực cho tỉnh Bình Dương và TP Hồ Chí Minh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo kế hoạch, TP sẽ đón khoảng 1.000 người dân Cần Thơ đang sinh sống, làm việc, học tập tại tỉnh Bình Dương và TP Hồ Chí Minh có nhu cầu trở về quê hương, cụ thể: Bình Dương tối đa 600 người, TP Hồ Chí Minh tối đa 400 người. TP sẽ ưu tiên cho những người thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn là lao động tự do mất việc làm, người cao tuổi; trẻ em dưới 15 tuổi thuộc gia đình có hoàn cảnh khó khăn; phụ nữ mang thai, người bị mắc kẹt do đi khám chữa bệnh, đi thăm thân nhân, đi công tác, học tập.

Cần Thơ triển khai đón 1.000 người dân tại Bình Dương và TP Hồ Chí Minh về quê hương

TP Cần Thơ sắp đón 1.000 người dân sống, làm việc, học tập tại Bình Dương và TP Hồ Chí Minh về quê nhà để phòng, chống dịch COVID-19.

Người dân Cần Thơ đăng ký trở về quê nhà phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên trong thời gian tối đa 72 giờ từ khi có kết quả xét nghiệm. TP không tiếp nhận các trường hợp những người là: F0 đang điều trị; F1, F2 đang thực hiện cách ly y tế; người đang ở trong khu vực đang bị phong tỏa.

Ngoài các yêu cầu trên, người dân Cần Thơ có nhu cầu trở về quê hương phải có Bản đăng ký về TP Cần Thơ và Bản cam kết khi trở về TP Cần Thơ phải thực hiện cách ly y tế tập trung 14 ngày, chịu hoàn toàn chi phí theo quy định tại khoản 5, Điều 1, Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 8/2/2021 của Chính phủ; sau khi hoàn thành cách ly y tế tập trung, tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày tiếp theo.

TP sẽ vận chuyển công dân bằng phương tiện ô tô về TP Cần Thơ. Trường hợp người dân có xe gắn máy phải đăng ký rõ để TP bố trí xe tải chở xe máy riêng. Người dân có thể đăng ký (trực tiếp qua điện thoại, qua tin nhắn, qua zalo, email) qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các quận, huyện nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trên địa bàn TP Cần Thơ và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ sẽ tổng hợp danh sách trình UBND TP phê duyệt. Trường hợp số lượng vượt quá 600 người đang ở tại Bình Dương và vượt quá 400 người đang ở tại TP Hồ Chí Minh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu trình UBND TP xem xét, giải quyết.

UBND TP giao Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự TP, Công an TP, Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ xây dựng phương án vận chuyển để đón người dân về từ tỉnh Bình Dương và TP Hồ Chí Minh, phân luồng, đưa công dân về khu cách ly y tế tập trung của TP.

Căn cứ tình hình dịch COVID-19 và các biện pháp thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ tại tỉnh Bình Dương, TP Hồ

Chí Minh, TP Cần Thơ; căn cứ vào số lượng công dân đăng ký trở về địa phương, UBND TP sẽ thông báo cụ thể thời gian, danh sách, lịch trình tiếp nhận, tổ chức cách ly y tế tập trung…

Sóc Trăng hỗ trợ nhân dân TP Hồ Chí Minh 40 tấn hàng thiết yếu Sóc Trăng hỗ trợ nhân dân TP Hồ Chí Minh 40 tấn hàng thiết yếu
Tỉnh Sóc Trăng đã vận chuyển 40 tấn hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu các loại do các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chung tay đóng góp, ủng hộ với tổng trị giá trên 600 triệu đồng, để gửi tặng nhân dân tại TP Hồ Chí Minh.
“Chuyến xe yêu thương” hỗ trợ người dân gặp khó do ảnh hưởng dịch Covid-19 “Chuyến xe yêu thương” hỗ trợ người dân gặp khó do ảnh hưởng dịch Covid-19
Với mong muốn sẻ chia với những hoàn cảnh gặp khó trong thời gian TP Cần Thơ thực hiện giãn cách xã hội, Tuổi trẻ Thành phố, Trường Phổ thông Thái Bình Dương, Công đoàn ngành Giáo dục Cần Thơ phối hợp tổ chức “Chuyến xe yêu thương” hỗ trợ đến với nơi cần trong đại dịch Covid-19.
Cà Mau hỗ trợ nhân dân TP Hồ Chí Minh 10 tấn tôm đông lạnh Cà Mau hỗ trợ nhân dân TP Hồ Chí Minh 10 tấn tôm đông lạnh
Nhằm góp phần cùng nhân dân TP Hồ Chí Minh đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, tỉnh Cà Mau đã hỗ trợ 10 tấn tôm đông lạnh trao cho nhân dân TP Hồ Chí Minh.
Trường Đại học Nam Cần Thơ ủng hộ 500 triệu đồng mua kit xét nghiệm Covid-19 Trường Đại học Nam Cần Thơ ủng hộ 500 triệu đồng mua kit xét nghiệm Covid-19
Nhằm góp phần ủng hộ TP Cần Thơ chống dịch và ổn định cuộc sống người dân, chiều 14/7, Ban lãnh đạo Trường Đại học Nam Cần Thơ (DNC) đã tổ chức lễ trao 500 triệu đồng tiền ủng hộ mua kit xét nghiệm Covid-19.
Agribank khu vực Tây Nam Bộ và chi nhánh Cần Thơ II ủng hộ 1.175 bộ kit xét nghiệm virus Covid-19 Agribank khu vực Tây Nam Bộ và chi nhánh Cần Thơ II ủng hộ 1.175 bộ kit xét nghiệm virus Covid-19
Ngày 9/7, tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Cần Thơ (CDC Cần Thơ), ông Trương Hoàng Hải - Phó Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực Tây Nam Bộ và bà Trần Thị Diên - Phó Giám đốc Agribank Cần Thơ II, đại diện cán bộ nhân viên của hai đơn vị đã trao tặng 1.175 bộ kit xét nghiệm Virus Covid-19 trị giá 188 triệu đồng được trao cho CDC Cần Thơ phục vụ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Hà Vy
Nguồn:

Tin bài liên quan

Thêm 1 khách hàng của HDBank bất ngờ thành tỷ phú

Thêm 1 khách hàng của HDBank bất ngờ thành tỷ phú

HDBank đã tìm ra chủ nhân của 10 sổ tiết kiệm trong chương trình Khai xuân đắc lộc, năm mới phát tài. Một nam khách hàng trúng thưởng 1 tỷ đồng.
Hai công dân Đức và Nhật Bản được trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế”

Hai công dân Đức và Nhật Bản được trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế”

Hai cá nhân được trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” là bà Andrea Teufel, Quốc tịch Đức, Trưởng Đại diện Hội Bảo tồn Di sản Văn hóa Đức và bà Kazuyo Watanabe, Quốc tịch Nhật Bản, Chủ tịch Liên đoàn Chăm sóc Trẻ em châu Á - Nhật Bản.
Cùng hành động vì một thế giới khỏe mạnh

Cùng hành động vì một thế giới khỏe mạnh

Nhân Ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh (27/12), Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi các nước tiếp tục rút kinh nghiệm từ đại dịch Covid-19, nỗ lực xây dựng một thế giới công bằng và lành mạnh hơn. Bức tranh y tế toàn cầu thời gian qua ghi nhận những gam màu sáng với việc kiểm soát thành công một số dịch bệnh nguy hiểm.

Các tin bài khác

Tử vi hôm nay 12 con giáp 2/4/2024: Dần đón tin vui tài lộc

Tử vi hôm nay 12 con giáp 2/4/2024: Dần đón tin vui tài lộc

Tử vi hôm nay 12 con giáp 2/4/2024 tuổi Dần đón tin vui về tài lộc. Những dự án đầu tư đang dần đem lại kết quả khả quan giúp con giáp này có thể yên tâm phần nào và thêm phần tự tin để tiếp tục theo đuổi lý tưởng của mình.
Tử vi hôm nay 12 con giáp 1/4/2024: Thân cẩn trọng vướng họa tiểu nhân ngày đầu tháng

Tử vi hôm nay 12 con giáp 1/4/2024: Thân cẩn trọng vướng họa tiểu nhân ngày đầu tháng

Tử vi hôm nay 12 con giáp 1/4/2024 tuổi Thân đi làm cẩn thận có tiểu nhân nói xấu, cạnh tranh, hãm hại, mất chức.
Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tại Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng

Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tại Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, các tỉnh Lào Cai, Hà Giang và Cao Bằng tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 70mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (30-31/3/2024): Sư Tử dễ nóng giận, xử nữ nhạy cảm hơn

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (30-31/3/2024): Sư Tử dễ nóng giận, xử nữ nhạy cảm hơn

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (30-31/3/2024) không phải ai cũng có kiến thức tương đồng với bạn, do đó cần hiểu và thông cảm. Bạn cũng phải học cách thỏa hiệp trong các giao dịch với người khác.

Đọc nhiều

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Phiên bản di động