Trang chủ Kinh tế
21:17 | 18/02/2022 GMT+7

Cần Thơ thành “vùng xanh” và đang tập trung vào phát triển kinh tế - xã hội

aa
Ngày 18/2, UBND thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 và triển khai Chiến lược y tế phòng, chống dịch trong giai đoạn bình thường mới.
Thủ tướng yêu cầu tập trung triển khai 8 nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế tập thể Thủ tướng yêu cầu tập trung triển khai 8 nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế tập thể
Chính phủ ban hành Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội Chính phủ ban hành Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Dương Tấn Hiển đã vinh danh lực lượng nhân viên y tế, công an, quân sự, đoàn viên, hội viên, sinh viên và những cán bộ tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch. “Các đồng chí đã chấp nhận nhiều mất mát, thậm chí hy sinh, tạm bỏ qua thời gian cho cá nhân, gia đình để đương đầu với dịch bệnh. Chính những đóng góp to lớn của các đồng chí đã giúp TP khống chế được dịch bệnh, đảm bảo được sự an toàn cho sức khỏe, tính mạng của nhân dân”, ông Hiển nhấn mạnh.

Cần Thơ thành “vùng xanh” và đang tập trung vào phát triển kinh tế - xã hội
Quang cảnh hội nghị.

Ông Hiển cho biết, năm 2021 là một năm đầy thách thức khi TP phải đối đầu với một dịch bệnh nguy hiểm “chưa có tiền lệ”, gây ra rất nhiều khó khăn, thách thức và tổn thất lớn đến sức khỏe, tài sản của nhân dân.

Theo ông Hiển, tính riêng trong năm 2021, TP đã ghi nhận 50.141 trường hợp nhiễm và 540 trường hợp tử vong do COVID-19. TP cũng đã trải qua thời gian giãn cách xã hội để khống chế dịch bùng phát và triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, thần tốc, phù hợp với diễn biến dịch bệnh như: xây dựng xã, phường, thị trấn thành pháo đài trong công tác phòng, chống dịch; xét nghiệm diện rộng, xét nghiệm trọng điểm; thành lập các cơ sở cách ly, cơ sở điều trị; triển khai cách ly điều trị tại nhà; tiêm chủng thần tốc; quản lý chặt chẽ di biến động dân cư; nâng cao năng lực điều trị và năng lực y tế cơ sở. Đến thời điểm hiện tại TP đã cơ bản khống chế được dịch COVID-19, chuyển TP Cần Thơ thành “vùng xanh” và đang tập trung vào phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TP, cho biết: Năm 2021, trong điều kiện nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần đoàn kết, chủ động, linh hoạt và quyết tâm chính trị cao nhất, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP đã chung sức, đồng lòng khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, tập trung thực hiện đồng thời 2 nhiệm vụ chính trị quan trọng: Vừa phòng, chống, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, vừa từng bước khôi phục, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân.

Cần Thơ thành “vùng xanh” và đang tập trung vào phát triển kinh tế - xã hội
Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TP Cần Thơ phát biểu tại hội nghị.

Theo ông Hiểu, thời gian qua, các cấp, các ngành của TP đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP. Thành ủy và các cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Tập trung chỉ đạo xuyên suốt, thống nhất, chủ động, linh hoạt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn; đề ra các biện pháp sát hợp tình hình, phù hợp với từng cấp độ, tiêu chí cụ thể, an toàn, từng bước ngăn chặn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

Các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị đã có nhiều nỗ lực trong công tác phòng, chống dịch, bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, TP và các ngành chức năng, tập trung tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Các ngành chức năng và địa phương đã hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các biện pháp nhằm khôi phục sản xuất, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện tốt công tác phối hợp tại các chốt kiểm soát dịch, tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Hiểu cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần rút kinh nghiệm. Đồng thời, trên tinh thần luôn phải nỗ lực, không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, ông Hiểu đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục bám sát nâng cao tinh thần trách nhiệm, cảnh giác của cả hệ thống chính trị và nhân dân TP tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19, với tinh thần quyết tâm chính trị cao nhất kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe người dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ổn định đời sống nhân dân.

Ông cũng đề nghị UBND TP tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp đồng bộ, hiệu quả nhằm kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; an toàn, linh hoạt để khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội; bám sát Nghị quyết nhiệm vụ năm 2022 của Thành ủy, HĐND TP tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân. Cùng với đó, thực hiện mở cửa và khôi phục tất cả các hoạt động kinh tế xã hội theo đúng cấp độ dịch và sự chỉ đạo của Trung ương một cách quyết liệt, đưa mọi hoạt động của đời sống xã hội về trạng thái bình thường mới; tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt Chiến lược y tế phòng, chống dịch trong giai đoạn bình thường mới; chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản ứng phó có hiệu quả đối với tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19, quyết tâm kiểm soát dịch bệnh COVID-19…

Quan tâm kịch bản phòng, chống dịch trong trường học

Theo ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đến nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP đã lắng dịu, áp lực quản lý, điều trị F0 đã hạ thấp, tỷ lệ tử vong cũng rất thấp. TP đảm bảo nguồn cung vắc xin, tỷ lệ người dân được tiêm vắc xin cũng rất cao; vật tư, trang thiết bị y tế đã được tăng cường ở khu vực các bệnh viên và tuyến y tế cơ sở. TP cũng đã có kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch, ý thức của người dân cũng ngày càng được nâng lên.

Về thực hiện chiến lược y tế phòng, chống dịch trong giai đoạn bình thường mới, ông Nguyễn Ngọc Hè đề nghị trước mắt các ngành, các cấp cần quan tâm kịch bản phòng, chống dịch trong trường học; tiếp tục động viên, đôn đốc người dân tiêm vắc xin và thực hiện nghiêm biện pháp “5K”; tích cực tuyên truyền các biện pháp tự lấy mẫu xét nghiệm; kịp thời phát hiện F0 để cách ly điều trị tại nhà, cấp thuốc kịp thời, tự điều trị khi có triệu chứng. Riêng các bệnh viện cần tăng cường năng lực để điều trị bệnh nền cho bệnh nhân F0…

Để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới và thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, lãnh đạo TP cũng đề nghị ngành Y tế với vai trò là cơ quan chuyên môn đầu tàu trong công tác phòng, chống dịch cần tập trung tham mưu kịp thời, chính xác cho lãnh đạo thành phố về các biện pháp, giải pháp đáp ứng kịp thời với diễn biến dịch bệnh trên địa bàn; tập trung thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong y tế để thành phố Cần Thơ xứng đáng là trung tâm về y tế của khu vực.

Ngành y tế và quận, huyện tập trung nâng cao năng lực y tế, đặc biệt là y tế cơ sở, tập trung đầu tư nhân lực, vật lực, cơ sở vật chất, đảm bảo chế độ, chính sách cho cán bộ y tế, lực lượng tuyến đầu để công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả cao. Tập trung triển khai công tác tiêm chủng, đặc biệt là chiến dịch tiêm chủng mùa xuân năm 2022, đảm bảo mọi người dân đủ điều kiện được tiêm chủng đầy đủ, đúng thời gian và đảm bảo an toàn. Xã, phường, thị trấn phải thực sự là pháo đài trong công tác phòng, chống dịch với phương châm để người dân là “chủ thể”, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân được tiếp cận nhanh, sớm với dịch vụ y tế.

Cần Thơ tập trung phục hồi phát triển kinh tế Cần Thơ tập trung phục hồi phát triển kinh tế
Ngày 7/2, Thành uỷ Cần Thơ tổ chức họp với lãnh đạo UBND, các sở, ban, ngành thành phố để nghe báo cáo về tình hình Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, tặng quà, chúc Tết nhân dân, cán bộ, chiến sĩ TP Cần Thơ Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, tặng quà, chúc Tết nhân dân, cán bộ, chiến sĩ TP Cần Thơ
Sáng 23/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ, nhân dân, các lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Phấn đấu đưa TP Cần Thơ trở thành trung tâm du lịch của khu vực Phấn đấu đưa TP Cần Thơ trở thành trung tâm du lịch của khu vực
Đây là nội dung quan trọng được ông Nguyễn Kiều Linh - Phó Chánh Văn phòng Bộ, Trưởng Văn phòng đại diện Bộ VH-TT&DL tại TP Hồ Chí Minh cho biết, tại Hội nghị tổng kết công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL); “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2021”; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 do Sở VH-TT&DL TP Cần Thơ tổ chức ngày 7/1.
Cần Thơ phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt 7,5% trong năm 2022 Cần Thơ phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt 7,5% trong năm 2022
TP Cần Thơ xác định, năm 2022 là năm tăng tốc ở tất cả các chỉ tiêu, nhất là các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội; phải đạt chỉ tiêu tăng trưởng gấp đôi, thậm chí gấp ba của năm 2021, thông tin được Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường cho biết tại Hội nghị trực tuyến giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, diễn ra chiều ngày 13/12.

Hà Vy
Nguồn:

Tin bài liên quan

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; giữa Hội Doanh nhân Khmer - Việt Nam tại Campuchia với Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ.
Cần Thơ chia sẻ biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu với đại diện các quốc gia nhóm G4

Cần Thơ chia sẻ biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu với đại diện các quốc gia nhóm G4

Ngày 17/4, ông Nguyễn Ngọc Hè - Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ - cùng lãnh đạo các sở, ngành hữu quan có buổi tiếp Đoàn công tác của nhóm G4 gồm Đại sứ quán các nước: Canada, New Zealand, Na Uy và Thụy Sỹ đến thăm và làm việc tại Cần Thơ.
Hợp tác Úc - Việt về biến đổi khí hậu trong hiện tại và tương lai

Hợp tác Úc - Việt về biến đổi khí hậu trong hiện tại và tương lai

Sáng 13/4, tại thành phố Cần Thơ diễn ra Hội thảo với chủ đề bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Sự kiện do Tổng lãnh sự quán Úc tại thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ và Trường Đại học Cần Thơ tổ chức.

Các tin bài khác

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ quan quản lý xem xét kỹ lưỡng đơn đăng ký giao dịch 24/7 đầu tiên.
ĐHĐCĐ TPBank: Chia cổ tức 25%, kế hoạch lợi nhuận 7.500 tỷ đồng

ĐHĐCĐ TPBank: Chia cổ tức 25%, kế hoạch lợi nhuận 7.500 tỷ đồng

Sáng nay (ngày 23/4), Ngân hàng TMCP Tiên Phong – TPBank tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
ĐHĐCĐ MSB: Để ngỏ khả năng tìm nhà đầu tư chiến lược

ĐHĐCĐ MSB: Để ngỏ khả năng tìm nhà đầu tư chiến lược

Sáng nay (ngày 23/4), ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – MSB tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
2 thành viên trúng thầu 3.400 lượng vàng SJC trong phiên đấu thầu đầu tiên

2 thành viên trúng thầu 3.400 lượng vàng SJC trong phiên đấu thầu đầu tiên

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng miếng, với giá hơn 81,3 triệu đồng/lượng.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Ngày 21/4, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, tặng quà ...
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hiệp định Geneve là cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam

Hiệp định Geneve là cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam

Trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định Geneve, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định: Hiệp định Geneve là một cuốn cẩm nang quý ...
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Trận dông lốc xảy ra đêm 20/4 đến rạng sáng 21/4 trên địa bàn huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) đã khiến gần chục phương tiện bị đánh đắm. 10 ngư dân gặp nạn được cứu hộ thành công.
Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Ngày 22/4, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo, thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân cho gần 500 học sinh khối 12 tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và Trường THPT Nguyễn Trãi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động