Trang chủ Chính trị - Xã hội
14:24 | 23/01/2022 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, tặng quà, chúc Tết nhân dân, cán bộ, chiến sĩ TP Cần Thơ

aa
Sáng 23/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ, nhân dân, các lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Tỉnh Hủa Phăn và Bôlykhămxay (Lào) thăm, chúc Tết chính quyền, nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh Tỉnh Hủa Phăn và Bôlykhămxay (Lào) thăm, chúc Tết chính quyền, nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh
Thăm, tặng quà các vị chức sắc, các cơ sở tôn giáo trên cả nước nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần Thăm, tặng quà các vị chức sắc, các cơ sở tôn giáo trên cả nước nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc Tết, thăm hỏi động viên Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách. Ảnh: TTXVN

Cùng tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo: Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam, thành phố Cần Thơ.

* Chúc Tết, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo; đoàn viên Công đoàn, công nhân, lao động nghèo, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; nạn nhân chất độc da cam tại Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chúng ta vừa trải qua năm 2021 trong bối cảnh hết sức đặc biệt, tổ chức rất thành công và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và kiện toàn hệ thống chính trị, trong khi đất nước gặp những khó khăn, thách thức mới gay gắt hơn do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Dưới sự lãnh đạo thống nhất của Trung ương Đảng; sự giám sát hiệu quả của Quốc hội; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương; sự đồng tình, ủng hộ, chia sẻ, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đáng trân trọng. Trong đó có một phần đóng góp của cán bộ, quân và dân thành phố Cần Thơ.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc Tết, thăm hỏi động viên, thương binh, gia đình liệt sĩ. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước xác định người dân là trung tâm, là chủ thể và là động lực, mục tiêu của sự phát triển; không hy sinh môi trường, văn hoá, an sinh xã hội để đổi tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Dù trong hoàn cảnh nào, Đảng, Nhà nước cũng cố gắng đảm bảo cuộc sống của người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đơn cử trong dịch COVID-19, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều chính sách “chưa từng có tiền lệ” hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp, người mắc COVID-19 đã được Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện quyết liệt và hiệu quả. Nhà nước đã dành gần 71,5 nghìn tỷ đồng hỗ trợ 742 nghìn lượt người sử dụng lao động, 42,8 triệu người lao động; xuất cấp trên 158 nghìn tấn gạo hỗ trợ người dân gặp khó khăn.

Thủ tướng nêu rõ, đón Tết cổ truyền dân tộc là phong tục đậm đà bản sắc, là một trong những nét văn hóa đặc trưng của đất nước, con người Việt Nam. Tết chính là cơ hội để thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lan tỏa tinh thần “Tương thân tương ái” một cách sâu sắc và rõ nét nhất.

Đảng, Nhà nước cùng cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, người dân, doanh nghiệp quan tâm, sẻ chia, chung tay chăm lo cho người có công với cách mạng, đối tượng chính sách, công nhân lao động, hộ còn khó khăn để mọi người đều có một cái Tết ấm no, hạnh phúc. Đây là trách nhiệm và là đạo lý nhân văn của dân tộc ta.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc Tết người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị thành phố Cần Thơ tổ chức tốt cho nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh, nhất là đối với đối tượng chính sách và các đối tượng yếu thế. Bên cạnh đó, người dân cần thực hiện tốt các biện pháp y tế trong phòng, chống dịch; thực hiện các quy định đảm bảo an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội.

Năm 2022, Thủ tướng mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2021-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ XIV; đồng thời tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ.

Trước mắt, với phương châm sức khỏe của người dân là trước hết, trên hết, Cần Thơ tiếp tục tập trung tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân theo hướng dẫn của Bộ Y tế, trong đó lưu ý các đối tượng ưu tiên và học sinh để mở cửa, đón học sinh trở lại trường học.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng, trong năm 2022, cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp thành phố Cần Thơ cùng với cả nước cùng chung sức, đồng lòng, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả, phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội đã đề ra.

* Thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Quân khu 9 đảm nhiệm nhiệm vụ trên hướng chiến lược hết sức trọng yếu của đất nước. Trong các cuộc kháng chiến quân-dân Quân khu 9 đã phát huy truyền thống anh hùng, cách mạng; trong thời bình bắt tay tập trung phát triển kinh tế, xã hội.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu 9. Ảnh: TTXVN

Đáng chú ý, gần đây nhất trong phòng, chống dịch COVID-19, quân và dân Quân khu 9 đã là một, tập trung phòng, chống dịch; phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; chăm lo đời sống, an sinh, xã hội.

Quân khu 9 luôn sẵn sáng chiến đấu, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng làm tốt công việc thường xuyên, đồng thời phản ứng kịp thời, xử lý, làm tốt các công việc, vấn đề phát sinh. Quân khu 9 thực sự là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân sản xuất. Đây là truyền thống quý báu của quân đội ta, nhân dân ta, không nơi nào có được.

Thủ tướng Chính phủ cho rằng, thời gian tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; đại dịch COVID-19 có thể phức tạp, nguy hiểm hơn, ảnh hưởng đến sự ổn định, phát triển của các quốc gia, dân tộc.

Tình hình trong nước và địa bàn Quân khu bên cạnh những thuận lợi, cơ hội nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch bệnh COVID-19...

Do đó, Thủ tướng đề nghị cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu 9 cần tiếp tục nắm chắc tình hình; nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, quyết liệt, năng động, sáng tạo, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, chủ động, tích cực triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra với những biện pháp mạnh mẽ, phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao, bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022 và thời gian tới.

Quân và dân Quân khu 9 phải góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ đất nước; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường đối ngoại; coi trọng công tác xây dựng Đảng; giữ vững đoàn kết, làm sáng thêm hình ảnh Anh bộ đội Cụ Hồ trong chiến đấu, công tác, sản xuất. Trước mắt, Quân khu 9 chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các tỉnh, thành phố tập trung chuẩn bị và tổ chức các hoạt động vui Xuân đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; tổ chức chặt chẽ, chu đáo, hiệu quả “Tết quân - dân”. Đặc biệt, Quân khu 9 phối hợp với chính quyền các địa phương thần tốc tiêm vaccine phòng, chống COVID-19 cho người dân, trong đó có tiêm cho trẻ em để khẩn trương từng bước mở cửa trường học trở lại.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu 9. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Người đứng đầu Chính phủ tin tưởng, với lịch sử, truyền thống vẻ vang mà bao thế hệ cán bộ, chiến sỹ đã dày công xây dựng; cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu 9 sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và nhân dân giao phó.

* Thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Cần Thơ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Cần Thơ đã khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm qua; đóng góp tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Thủ tướng, thời gian tới, dự báo tình hình quốc tế, trong nước có những thuận lợi, cơ hội nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đặt ra những yêu cầu ngày càng cao hơn; nhiệm vụ đặt ra cho các đồng chí ngày càng nặng nề hơn.

Thủ tướng đề nghị Công an Cần Thơ tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền thành phố lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Công an Cần Thơ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố; trong đó, gắn kết chặt chẽ giữa công tác bảo đảm an ninh, trật tự với thực hiện mục tiêu phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; bảo đảm an dân, an sinh, trật tự, an toàn xã hội.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Công an thành phố Cần Thơ triển khai đồng bộ các biện pháp, tập trung tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm, không để gia tăng tội phạm. Trước mắt, đề nghị lực lượng Công an thành phố bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, bình yên.

Thủ tướng đặc biệt lưu ý Công an Cần Thơ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định, biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh tại cơ quan đơn, đơn vị, bảo đảm vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an thành phố quan tâm, chăm lo chế độ cho cán bộ, chiến sĩ, tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần với tinh thần vui tươi, đoàn kết, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm, đảm bảo mỗi cán bộ, chiến sĩ đều được vui Xuân, đón Tết; tổ chức thăm hỏi, động viên các đồng chí cán bộ Công an lão thành, cán bộ hưu trí, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng và các đối tượng chính sách, khó khăn trong những ngày Tết.

* Thăm đồng chí Lê Phước Thọ, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Thủ tướng Phạm Minh Chính thông tin đến đồng chí về tình hình kinh tế, xã hội đất nước và tình hình phòng, chống dịch COVID-19; việc Bộ Chính trị, Quốc hội đã có nghị quyết về xây dựng, phát triển thành phố Cần thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó có các dự án hạ tầng chiến lược kết nối với các trung tâm lớn trong cả nước và quốc tế, sẽ góp phần phát huy tiềm năng, thế mạnh, thúc đẩy phát triển thành phố Cần Thơ và khu vực Tây Nam bộ.

Thủ tướng chúc đồng chí Lê Phước Thọ mạnh khỏe, tiếp tục phát huy trí tuệ, đóng góp ý kiến cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Cần Thơ; luôn là trung tâm đoàn kết, tấm gương cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, con cháu noi theo; góp phần xây dựng đất nước nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng giàu mạnh.

* Cũng trong dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Nga ở phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, sinh năm 1926, có chồng là Liệt sĩ Phạm Văn Nhiễm hy sinh năm 1953 và con là Liệt sĩ Phạm Hữu Nghĩa hy sinh năm 1968; thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Gương ở phường An Hòa, quận Ninh Kiều, sinh năm 1935, có 2 con là liệt sĩ: Liệt sĩ Đặng Thị Hồng Loan hy sinh năm 1971 và Liệt sĩ Đặng Thanh Bình hy sinh năm 1967.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ân cần thăm hỏi về cuộc sống và sự chăm lo của địa phương đối với các Mẹ; chúc và mong các Mẹ luôn mạnh khỏe, tiếp tục giáo dục con cháu phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống gia đình, thực hiện và vận động mọi người chung sức xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, quê hương, đất nước phồn vinh, hùng cường, thịnh vượng.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thăm và tặng quà Tết tại Bà Rịa-Vũng Tàu Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thăm và tặng quà Tết tại Bà Rịa-Vũng Tàu
Ngày 17/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cùng Đoàn công tác đã đến thăm và chúc Tết lực lượng y bác sĩ Bệnh viện Vũng Tàu; cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, lão thành cách mạng và gia đình chính sách, người nghèo, khó khăn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Đa dạng hóa hoạt động ngoại giao nhân dân, kết nối cộng đồng Đa dạng hóa hoạt động ngoại giao nhân dân, kết nối cộng đồng
Trải qua 25 năm hình thành và phát triển, kế thừa bề dày lịch sử hợp tác gắn bó tốt đẹp giữa Nhật Bản và Trường ĐH Cần Thơ nói riêng, cũng như TP Cần Thơ nói chung, thời gian qua Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản TP Cần Thơ đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy các hoạt động ngoại giao nhân dân, kết nối cộng đồng, giúp người dân hai nước hiểu nhau hơn cũng như có cơ hội tiếp xúc, hợp tác kinh tế thương mại. Trao đổi với Tạp chí Thời Đại, PGS.TS Lê Việt Dũng, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản TP Cần Thơ, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ, cho biết:
Theo Báo Tin Tức/TTXVN
Nguồn:

Tin bài liên quan

Người những bạn Uzbekistan tìm hiểu phong tục đón Tết cổ truyền Việt Nam

Người những bạn Uzbekistan tìm hiểu phong tục đón Tết cổ truyền Việt Nam

Qua các bài hát, điệu múa và trò chơi dân gian, người dân Uzbekistan có cơ hội tìm hiểu phong tục đón Tết cổ truyền cùng những thành tựu của Việt Nam trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.
Báo chí phát huy 4 chức năng, vượt lên khó khăn, thách thức

Báo chí phát huy 4 chức năng, vượt lên khó khăn, thách thức

Các cơ quan báo chí-truyền thông phát huy 4 chức năng để đời sống báo chí phong phú, đa dạng, đi vào lòng dân, cảm hóa, lôi cuốn, thu hút bạn đọc.
Khách quốc tế ở Việt Nam: “Lễ hội Xuân của các bạn chính là Tết của tôi”

Khách quốc tế ở Việt Nam: “Lễ hội Xuân của các bạn chính là Tết của tôi”

Văn hóa truyền thống với những phong tục tập quán ngày tết, lễ hội đầu Xuân... nhiều sắc màu bản địa đã gieo vào tâm trí những vị khách ngoại quốc ở Việt Nam những ấn tượng đặc biệt và khó quên.

Các tin bài khác

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Ngày 25/3, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã chủ trì Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ nhất.
Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), Tháng Thanh niên năm 2024, sáng 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại cùng thanh niên với chủ đề “Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia”.
Phần Lan coi Việt Nam là đối tác kinh tế quan trọng nhất trong ASEAN

Phần Lan coi Việt Nam là đối tác kinh tế quan trọng nhất trong ASEAN

Chiều 25/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-Aho đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Việt Nam luôn sẵn sàng phối hợp trong việc triển khai các sáng kiến thuộc Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN

Việt Nam luôn sẵn sàng phối hợp trong việc triển khai các sáng kiến thuộc Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN

Ngày 24/3, tại Luang Prabang, Bắc Lào đã diễn ra Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN lần thứ 31 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào. Đây là kỳ họp đầu tiên trong năm 2024 với sự tham dự của các Bộ trưởng, Trưởng đoàn phụ trách Cộng đồng Văn hoá - Xã hội 10 nước thành viên ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN. Đoàn đại biểu đến từ Timor Leste tham gia hội nghị với tư cách quan sát viên.

Đọc nhiều

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Chiều 26/3/2024, Liên đoàn Karatedo TP Hà Nội đã ký kết biên bản hợp tác với Tổ chức giao lưu quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA). Hợp tác giữa hai bên nhằm phát triển ...
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
Đưa công tác tuyên truyền biển, đảo đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, thiết thực, hiệu quả hơn

Đưa công tác tuyên truyền biển, đảo đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, thiết thực, hiệu quả hơn

Đó là một trong các nhiệm vụ trọng tâm trong phối hợp tuyên truyền thời gian tới giữa Bộ Tư lệnh Vùng 3 và Ban Tuyên giáo các tỉnh.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Phiên bản di động