Trang chủ Hữu nghị
16:24 | 21/11/2022 GMT+7

Cần Thơ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc

aa
Sáng ngày 21/11, UBND TP Cần Thơ phối hợp cùng Văn phòng đại diện khu vực Đông Nam Á của tỉnh Jeollana-do và cộng đồng người Hàn Quốc các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức họp mặt kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc và khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc tại TP Cần Thơ.
Giao lưu văn hóa kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ Hàn Quốc - Việt Nam Giao lưu văn hóa kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ Hàn Quốc - Việt Nam
Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản xứng tầm, tạo dấu ấn Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản xứng tầm, tạo dấu ấn

Tham dự có ông Ha Gwang Yun, Trưởng Văn phòng đại diện khu vực Đông Nam Á của tỉnh Jeollanam-do (Hàn Quốc); bà Ahn Eun Joo, Giám đốc Trung tâm chính sách nhân quyền Liên hợp quốc Hàn Quốc tại TP Cần Thơ; ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; ông Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP; ông Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP…

Cần Thơ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc

Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP, phát biểu tại buổi họp mặt.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - cho biết: Sau 30 năm từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, hợp tác giữa Việt Nam - Hàn Quốc (22/12/1992 - 22/12/ 2022) đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Hai nước đã trở thành một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của nhau, với sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau ngày càng sâu sắc. “Hàn Quốc hiện đứng thứ nhất về đầu tư trực tiếp; thứ hai về hợp tác phát triển, lao động và du lịch; thứ ba về hợp tác thương mại của Việt Nam. Ngược lại, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Hàn Quốc”, ông Hiện thông tin thêm.

Cần Thơ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc
Ông Nguyễn Trung Nhân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và bà Lê Thị Thanh Giang, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ tặng hoa cho Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt - Hàn TP Cần Thơ tại buổi họp mặt.

Theo ông Nguyễn Thực Hiện, 30 năm qua, kim ngạch thương mại giữa 2 nước đã tăng gấp 150 lần và đang tiến tới mục tiêu 100 tỷ USD vào năm 2023. Đặc biệt, trước những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, quan hệ “Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc” vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả và đang hướng tới nâng cấp quan hệ lên “Đối tác chiến lược toàn diện”.

Cần Thơ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc
Trẻ em Việt - Hàn có hoàn cảnh khó khăn đang sinh hoạt, học tập tại Trung tâm Chính sách nhân quyền Liên hiệp quốc Hàn Quốc tại Cần Thơ nhận học bổng từ nhà tài trợ.

Ông Ha Gwang Yun - Trưởng Văn phòng đại diện tỉnh Jeollanamdo tại khu vực Đông Nam Á - thông tin, hiện có hơn 8.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam, tạo ra 1 triệu việc làm và 30% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Gần đây, giao lưu giữa hai nước đang mở rộng từ kinh tế sang nhiều lĩnh vực khác như văn hóa, thể thao, giáo dục. Các công ty Hàn Quốc tại Việt Nam cũng mở rộng ra các lĩnh vực xuất khẩu hàng hóa, đầu tư tại địa phương, dịch vụ và khởi nghiệp. Nhiều siêu thị lớn, cửa hàng tiện lợi mang thương hiệu Hàn Quốc cũng có mặt tại Việt Nam.

Cần Thơ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc
Trao giải cuộc thi tìm hiểu về tỉnh Jeollanamdo, mối quan hệ giữa Cần Thơ và Jeollanamdo cũng như mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc trên các mạng xã hội.

Tại buổi họp mặt, đại diện lãnh đạo TP Cần Thơ bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp của các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có nhà đầu tư, doanh nghiệp Hàn Quốc. Theo ông Nguyễn Thực Hiện: Cần Thơ và tỉnh Jeollanam-do đã ký Bản ghi nhớ hợp tác vào năm 2012. Từ đó đến nay, hai bên đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác như: trao đổi đoàn; trao đổi tập huấn cán bộ; xúc tiến giao lưu tìm hiểu về văn hóa, cụ thể là việc thành lập Góc thông tin của tỉnh Jeollanam-do tại Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ nhằm tạo điều kiện cho sinh viên, người dân Cần Thơ có điều kiện tìm hiểu về đặc điểm địa lý, lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán và con người tỉnh Jeollanam-do. Đặc biệt, trong giai đoạn cao điểm của dịch COVID-19, tỉnh Jeollanam-do đã viện trợ vật tư y tế, tiếp sức để Cần Thơ vượt qua khó khăn do dịch bệnh… Điều này thể hiện tình cảm sâu sắc giữa tỉnh Jeollanam-do và TP Cần Thơ.

Cần Thơ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc
Biểu diễn các tiết mục văn hóa tại Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc tại Cần Thơ.

Khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc tại TP Cần Thơ

Dịp này, TP Cần Thơ tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc tại Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ.

Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP cho biết: Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc tại Cần Thơ không những là cơ hội để chia sẻ, tăng cường hiểu biết, giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc, làm sâu sắc mối quan hệ hữu nghị giữa TP Cần Thơ và các đối tác Hàn Quốc mà còn là dịp để gắn kết cộng đồng người Hàn Quốc đang sinh sống trên địa bàn TP Cần Thơ, Đồng bằng sông Cửu Long cùng chung tay vào quá trình phục hồi hoạt động kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, tạo động lực cho trạng thái “bình thường mới" sau đại dịch COVID-19.

Cần Thơ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc
Biểu diễn thi nấu món ăn Việt - Hàn tại các gian hàng tham gia Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc tại Cần Thơ

Sự kiện thu hút 20 gian hàng của các đơn vị Hàn Quốc và các đơn vị TP Cần Thơ trưng bày, triển lãm các nét đặc trưng về văn hóa, ẩm thực của Việt Nam và Hàn Quốc. Trong khuôn khổ ngày hội diễn ra nhiều hoạt động nổi bật như: Thi chế biến các món ăn Việt Nam - Hàn Quốc; trình diễn võ Vovinam, Taekwondo; trình diễn K-pop; trình diễn đàn Ukulele; biểu diễn trống truyền thống Hàn Quốc Samulnori; biểu diễn trang phục truyền thống Việt Nam - Hàn Quốc; trải nghiệm mặc thử trang phục truyền thống Hàn Quốc, trò chơi dân gian Hàn Quốc, món ăn Hàn Quốc; tham quan tranh sơn dầu của họa sĩ Hàn Quốc…

Cần Thơ họp mặt kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào Cần Thơ họp mặt kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào
Tối ngày 4/9, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội hữu nghị Việt Nam - Lào TP Cần Thơ long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2022) và 45 năm Ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022.
Đồng Tháp họp mặt kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia Đồng Tháp họp mặt kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia
Chiều 25/6, tại Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2022).
Đề xuất xây dựng Trung tâm Thương mại, Văn hóa, Du lịch Lào - Việt Nam tại TP. Cần Thơ Đề xuất xây dựng Trung tâm Thương mại, Văn hóa, Du lịch Lào - Việt Nam tại TP. Cần Thơ
Ngày 10/11, UBND TP Cần Thơ đã có buổi tiếp bà Phimpha Keomixay, Tổng Lãnh sự Lào tại TP Hồ Chí Minh và các thành viên trong Đoàn đến thăm, làm việc với lãnh đạo TP Cần Thơ nhằm trao đổi một số nội dung hợp tác thành lập Trung tâm Thương mại, Văn hóa, Du lịch Lào - Việt Nam tại TP Cần Thơ. Tiếp đoàn có ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP, cùng lãnh đạo các sở, ngành có liên quan.

Hà Vy
Nguồn:

Tin bài liên quan

Cần Thơ chia sẻ biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu với đại diện các quốc gia nhóm G4

Cần Thơ chia sẻ biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu với đại diện các quốc gia nhóm G4

Ngày 17/4, ông Nguyễn Ngọc Hè - Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ - cùng lãnh đạo các sở, ngành hữu quan có buổi tiếp Đoàn công tác của nhóm G4 gồm Đại sứ quán các nước: Canada, New Zealand, Na Uy và Thụy Sỹ đến thăm và làm việc tại Cần Thơ.
Hợp tác Úc - Việt về biến đổi khí hậu trong hiện tại và tương lai

Hợp tác Úc - Việt về biến đổi khí hậu trong hiện tại và tương lai

Sáng 13/4, tại thành phố Cần Thơ diễn ra Hội thảo với chủ đề bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Sự kiện do Tổng lãnh sự quán Úc tại thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ và Trường Đại học Cần Thơ tổ chức.
Từ 12 đến 14/4, diễn ra Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo tại TP Cần Thơ

Từ 12 đến 14/4, diễn ra Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo tại TP Cần Thơ

Sáng 12/4, Ban tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam 2024 tổ chức họp báo thông tin về sự kiện.

Các tin bài khác

Thêm gần 36 tỷ đồng hỗ trợ chăm sóc trẻ em ở huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi)

Thêm gần 36 tỷ đồng hỗ trợ chăm sóc trẻ em ở huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi)

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 16/4/2024 về việc tiếp nhận gần 36 tỷ đồng từ Chương trình Vùng Ba Tơ do World Vision Pháp và World Vision Hoa Kỳ tài trợ thông qua Tổ chức World Vision International (WVI) Hoa Kỳ tại Việt Nam.
Bờ Biển Ngà muốn tham khảo kinh nghiệm phát triển thành công của Việt Nam

Bờ Biển Ngà muốn tham khảo kinh nghiệm phát triển thành công của Việt Nam

Triển khai cơ chế Tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam – Bờ Biển Ngà, từ ngày 17 - 18/4/2024, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã thăm và đồng chủ trì Tham vấn chính trị lần thứ 3 cùng Bộ trưởng đặc trách ngoại giao Bờ Biển Ngà Wautabouna Ouattara.
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính và tổng kinh phí được cam kết hỗ trợ hơn 19 tỉ đồng.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động