Cần Thơ kiến tạo hệ sinh thái tri thức cho giai đoạn phát triển mới
Không chỉ mang ý nghĩa nâng tầm quan hệ giữa chính quyền - nhà trường, bản ghi nhớ lần này còn khẳng định tinh thần mở cửa, hợp tác và coi tri thức là động lực trung tâm để đưa Cần Thơ trở thành cực tăng trưởng quan trọng của cả nước.
![]() |
| Các đại biểu chứng kiến ký kết ghi nhớ hợp tác giữa UBND TP Cần Thơ và Đại học Cần Thơ. (Ảnh: HV) |
Các trường đại học - đối tác chiến lược trong tiến trình phát triển
Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã xác định rõ tầm nhìn đưa Cần Thơ trở thành trung tâm vùng về thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục - đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Xa hơn, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2045 trở thành đô thị sinh thái, văn minh, hiện đại và đáng sống.
![]() |
| Các đại biểu chứng kiến ký kết ghi nhớ hợp tác giữa UBND TP Cần Thơ và Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: HV) |
Để hiện thực hóa mục tiêu đó, theo Chủ tịch UBND thành phố, nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học - công nghệ và sự đồng hành của các cơ sở giáo dục đại học là yếu tố mang tính quyết định.
“Việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác lần này thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc xem các trường đại học là đối tác chiến lược, cùng đồng hành trong tiến trình phát triển. Chúng tôi cam kết tạo dựng cơ chế phối hợp linh hoạt, hiệu quả, để tri thức, khoa học và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực phát triển Cần Thơ trong giai đoạn mới”, ông Trương Cảnh Tuyên khẳng định.
PGS.TS Trần Trung Tính, Hiệu trưởng Đại học Cần Thơ, đánh giá cao ý nghĩa chiến lược của thỏa thuận hợp tác. Ông cho biết nhiều năm qua, trường đã phối hợp hiệu quả với thành phố trong đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đặc biệt là trong các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, môi trường và công nghệ.
![]() |
| Các đại biểu chứng kiến ký kết ghi nhớ hợp tác giữa UBND TP Cần Thơ và Trường Đại học Nam Cần Thơ. (Ảnh: HV) |
Trong bối cảnh Cần Thơ đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, Đại học Cần Thơ đang xây dựng mạnh mẽ mô hình “Liên kết ba nhà”: Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp, kết nối với nhiều đối tác trong và ngoài nước. Trường đã thành lập hai nhóm nghiên cứu mạnh, năm nhóm nghiên cứu dẫn dắt, qua đó tăng cường năng lực nghiên cứu và triển khai các nhiệm vụ khoa học - công nghệ phục vụ thành phố.
PGS.TS Trần Trung Tính nhấn mạnh, việc các trường đại học cùng ký kết lần này sẽ hình thành mạng lưới hỗ trợ đào tạo, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ toàn diện cho Cần Thơ trong giai đoạn 2025 - 2030. Đại học Cần Thơ cam kết phát huy tối đa nguồn lực, đồng hành cùng chính quyền xây dựng Cần Thơ trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ của vùng.
Đối với lĩnh vực y tế, PGS.TS. Nguyễn Minh Phương - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ - cho rằng bản ghi nhớ hợp tác là bước đi quan trọng, mở ra cơ hội mở rộng hệ sinh thái tri thức gắn với chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Theo PGS.TS. Nguyễn Minh Phương, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ hiện đang tham gia nhiều chương trình trọng điểm quốc gia về khoa học sức khỏe, y tế chuyên sâu và đào tạo nhân lực cho vùng Tây Nam Bộ. Theo bà, việc hợp tác sâu rộng với thành phố Cần Thơ sẽ tạo điều kiện để giảng viên, sinh viên trực tiếp tham gia giải quyết các vấn đề thực tiễn của địa phương: từ y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe cộng đồng đến chuyển đổi số y tế và khai thác dữ liệu y tế số phục vụ người dân. “Nhà trường cam kết đồng hành với thành phố trong đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao, nghiên cứu khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng cường năng lực chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng”, PGS.TS Nguyễn Minh Phương nhấn mạnh.
Ở góc độ kinh tế đô thị và phát triển bền vững, TS Đinh Công Khải - Phó Giám đốc Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh (UEH) - nhận định bản thỏa thuận hợp tác là khởi đầu của hành trình đồng hành chiến lược giữa UEH và Cần Thơ.
UEH sẽ tham gia sâu vào nhiều lĩnh vực chủ chốt của thành phố, bao gồm: tư vấn và phản biện chính sách; phát triển đô thị thông minh - bền vững - bản sắc - kết nối quốc tế; ứng dụng công nghệ thông tin và AI trong quản lý hạ tầng và giao thông; tư vấn cơ chế tài chính và huy động nguồn lực. Đồng thời, trường sẽ kết nối mạng lưới chuyên gia quốc tế để góp phần thu hút nguồn lực chất lượng cao vào Cần Thơ.
“UEH cam kết trở thành đối tác chiến lược tin cậy, chủ động đề xuất các giải pháp toàn diện cho thành phố trong giai đoạn 2025 – 2030 và tầm nhìn lâu dài hơn”, TS Đinh Công Khải khẳng định.
Hợp tác đa chiều, hướng đến hiệu quả thực chất
Để các nội dung hợp tác sớm phát huy hiệu quả, lãnh đạo UBND TP Cần Thơ đề nghị các sở, ban, ngành được giao nhiệm vụ đầu mối cần phối hợp chặt chẽ với các trường đại học xây dựng kế hoạch hành động cụ thể. Thành phố khuyến khích đặt hàng các nhiệm vụ nghiên cứu, giải quyết các “bài toán thực tiễn” tại địa phương, từ quy hoạch đô thị, quản lý tài nguyên đến cải cách hành chính, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực.
![]() |
| Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ ký kết. (Ảnh: HV) |
Thành phố cũng mong muốn các trường tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo, chú trọng nhân lực chất lượng cao, phù hợp nhu cầu phát triển mới. “UBND thành phố cam kết đồng hành cùng các trường để các nội dung hợp tác sớm mang lại kết quả cụ thể, đóng góp thiết thực cho người dân và doanh nghiệp,” Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên khẳng định.
Hiện thành phố Cần Thơ có 8 cơ sở giáo dục đại học công lập và tư thục. Nhiều năm qua, các chương trình phối hợp giữa thành phố và các trường đã mang lại hiệu quả rõ rệt trên nhiều lĩnh vực: nông nghiệp, y tế, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa - du lịch, phát triển nguồn nhân lực và hợp tác quốc tế.
Với nền tảng đó, cùng quyết tâm chính trị của lãnh đạo thành phố và nguồn lực tri thức phong phú từ các trường đại học, chương trình hợp tác ký kết lần này được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá mới. Sự kiện ký kết không chỉ đánh dấu bước tiến quan trọng trong hợp tác chính quyền - nhà trường, mà còn mở ra thời kỳ mới, nơi sức mạnh tri thức, đổi mới sáng tạo và liên kết đa ngành trở thành nền tảng đưa Cần Thơ phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.
| Thành phố Cần Thơ vừa chính thức đưa vào hoạt động trở lại tuyến Phố đi bộ Ninh Kiều với diện mạo hoàn toàn mới sau thời gian tạm ngưng, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong định hướng phát triển không gian văn hóa – du lịch về đêm của đô thị trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long. |
| Bước vào thời kỳ phát triển mới khi không gian đô thị được mở rộng sau điều chỉnh địa giới Hậu Giang và Sóc Trăng từ ngày 1/7/2025, Cần Thơ đang thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong triển khai Nghị quyết 59-NQ/TW ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Từ ngoại giao kinh tế, khoa học - công nghệ đến hợp tác địa phương và quảng bá hình ảnh, thành phố đã và đang tạo những dấu ấn rõ nét, khẳng định vai trò trung tâm động lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) trong dòng chảy hội nhập toàn cầu. |
| UBND thành phố Cần Thơ vừa chính thức thông qua phương án thiết kế Đường hoa nghệ thuật thành phố Cần Thơ “Mừng Đảng quang vinh - Mừng xuân Bính Ngọ năm 2026” sau khi nhận được đề xuất từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. |
Tin bài liên quan
Huy động nguồn lực quốc tế, thúc đẩy phát triển bền vững
Cần Thơ đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP tối thiểu 10% năm 2026
Tăng cường kết nối Việt Nam - Nhật Bản: Mở lối cho hàng hóa Đồng bằng sông Cửu Long vươn xa
Các tin bài khác
Sunshine Group kích hoạt “cao điểm thi công”, hàng loạt dự án trọng điểm tăng tốc trên toàn quốc
Cần Thơ đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP tối thiểu 10% năm 2026
VinFuture 2025 – Vinh danh 4 công trình khoa học “Cùng vươn mình – Cùng thịnh vượng”
VinFast Flazz: Mẫu xe điện “nhỏ mà chất” được người trẻ săn đón
Đọc nhiều
Thắm tình hữu nghị Việt Nam - Bulgaria
Huy động nguồn lực quốc tế, thúc đẩy phát triển bền vững
Đường hoa nghệ thuật Cần Thơ năm 2026 có gì hấp dẫn?
Giữ tiếng Việt để nói với con bằng ngôn ngữ trọn vẹn nhất
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Đặc khu Trường Sa chủ động triển khai các biện pháp ứng phó áp thấp nhiệt đới
Tàu 015-Trần Hưng Đạo cập cảng Kure, bắt đầu thăm xã giao Nhật Bản
Phát triển nông nghiệp bền vững – chìa khóa giảm nghèo ở xã Mường Chà
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước










