Cần Thơ tăng tốc hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới
Đổi mới tư duy đối ngoại - bước đi chiến lược
Từ khi Nghị quyết 59-NQ/TW được ban hành đến nay, thành phố Cần Thơ đã tập trung quán triệt và triển khai đồng bộ, tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động đối ngoại. Thành phố ký kết nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác với các địa phương và đối tác nước ngoài, mở rộng quan hệ với các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, góp phần nâng cao vị thế thành phố trên trường quốc tế. Tư duy hội nhập được làm mới theo hướng chủ động, thực chất, coi hiệu quả kinh tế – xã hội là thước đo quan trọng nhất.
![]() |
| Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án Trung tâm Thương mại Aeon Mall Cần Thơ - đây không chỉ là một công trình thương mại hiện đại mà còn là biểu tượng của sự hợp tác quốc tế sâu rộng, là minh chứng cho niềm tin của các nhà đầu tư đối với TP Cần Thơ - điểm đến hấp dẫn để đầu tư kinh doanh. (Ảnh: HV) |
Ngoại giao kinh tế - dấu ấn nổi bật của năm 2025
Năm 2025 được xem là năm đột phá của Cần Thơ trong ngoại giao kinh tế. Thành phố chủ trì và phối hợp tổ chức hàng loạt sự kiện đối ngoại quy mô lớn, thu hút hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước. Nhiều hoạt động gây tiếng vang như: Lễ khởi động Nhà máy Bestway tại Khu công nghiệp VSIP Cần Thơ; Lễ động thổ Trung tâm thương mại Aeon Mall Cần Thơ; Lễ ký kết trực tuyến với thành phố Fukuoka (Nhật Bản) về phát triển đô thị; các chương trình giao lưu Việt Nam - Hoa Kỳ, Nhật Bản - Đồng bằng sông Cửu Long, Ngày hội Pháp ngữ năm 2025…
![]() |
| Lãnh đạo thành phố Cần Thơ tặng quà lưu niệm cho ông Marc Knapper (thứ 2 từ phải sang), Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam và bà Melissa A. Brown (thứ hai từ trái sang), Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh tại Chương trình giao lưu hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ, diễn ra tại thành phố Cần Thơ tối 13/9/2025. (Ảnh: HV) |
Trong năm, thành phố tiếp đón hơn 630 đoàn khách quốc tế; ký 7 biên bản ghi nhớ hợp tác về năng lượng, chuyển đổi số, hệ thống thoát nước, đầu tư, giáo dục và ODA. Đặc biệt, môi trường đầu tư được cải thiện rõ nét khi 85% thủ tục liên quan đầu tư – kinh doanh được thực hiện trực tuyến cấp độ 3 và 4.
Cần Thơ cũng tích cực hỗ trợ doanh nghiệp vươn ra thị trường quốc tế thông qua các hội chợ, hội nghị xúc tiến thương mại tại Châu Âu, Hồng Kông (Trung Quốc), Brazil… Đồng thời cung cấp thông tin về tình hình xuất nhập khẩu với nhiều thị trường quan trọng như Israel, Canada, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Cuba, Trung Quốc, Thái Lan, Australia…
Thành phố tăng cường tiếp xúc với các đại sứ quán và tổ chức quốc tế đến từ Đức, Mỹ, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, EU…, mở rộng hợp tác chiến lược. Các chuyến thăm và làm việc tại Lào, Campuchia, Canada góp phần làm sâu sắc quan hệ hữu nghị truyền thống. Việc duy trì học bổng dành cho sinh viên Campuchia thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và hợp tác bền chặt giữa các nước láng giềng.
Khoa học - công nghệ: Động lực hội nhập bền vững
Cần Thơ xác định khoa học - công nghệ và chuyển đổi số là “nền móng của hội nhập bền vững”. Thành phố đang đẩy mạnh mời gọi đầu tư vào Khu Công nghệ cao Cần Thơ, Khu Công nghệ số Hậu Giang; tiếp nhận chuyên gia Hàn Quốc làm việc tại Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc; ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty Pharos Marine Inc. (Hàn Quốc) về hợp tác chuyển giao công nghệ và phát triển hệ sinh thái giao thông thủy xanh tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (nhập khẩu, tiếp nhận và chuyển giao, phân phối 100 bộ hệ thống truyền động điện nhằm thay thế động cơ xăng dầu cho các tàu, thuyền nhỏ hoạt động tại thành phố Cần Thơ và các hoạt động khác).
![]() |
| Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành phố Cần Thơ mới đang trên đà hội nhập quốc tế sâu rộng. (Ảnh: HV) |
Những chuyển động này góp phần nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, thúc đẩy hình thành đô thị thông minh và kinh tế tri thức trong tương lai gần.
Hội nhập văn hóa - xã hội - du lịch: Lan tỏa bản sắc đô thị sông nước
Ngoại giao văn hóa được thành phố đẩy mạnh qua các lễ hội, triển lãm, chương trình giao lưu quốc tế và hợp tác giáo dục - du lịch. Hiện có 81 tổ chức phi chính phủ hoạt động tại Cần Thơ, triển khai 51 dự án trọng tâm vào y tế, giáo dục, giảm nghèo, môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu.
Đối ngoại nhân dân tiếp tục đóng vai trò cầu nối, tạo nền tảng xã hội vững chắc cho quá trình hội nhập sâu rộng…
Dù đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, quá trình triển khai Nghị quyết 59 vẫn còn một số tồn tại nhất định như: một số đơn vị chưa chủ động xây dựng kế hoạch; hạ tầng giao thông liên vùng còn hạn chế; biến đổi khí hậu tác động nặng nề; thiếu nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ số, quản lý đô thị thông minh; đội ngũ làm công tác hội nhập còn thiếu kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn.
Từ thực tiễn, thành phố rút ra 5 bài học then chốt, trong đó vai trò người đứng đầu mang tính quyết định; chính sách phải được cụ thể hóa kịp thời; liên kết vùng là yêu cầu sống còn; cải cách hành chính mạnh mẽ; phát huy nội lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.
Tăng tốc - bứt phá - hướng tới hội nhập toàn diện
Hướng đến mục tiêu đến năm 2030 trở thành cực tăng trưởng của ĐBSCL và đến năm 2050 là thành phố sinh thái – hiện đại – văn minh hàng đầu châu Á, thành phố Cần Thơ đặt ra hàng loạt nhiệm vụ trọng tâm như: đổi mới tư duy hội nhập trong toàn hệ thống chính trị; hoàn thiện quy chế quản lý đối ngoại; mở rộng hợp tác với các tập đoàn lớn và tổ chức quốc tế; theo dõi, đôn đốc triển khai các thỏa thuận quốc tế; đào tạo đội ngũ cán bộ đối ngoại chuyên sâu; tăng cường quảng bá hình ảnh trên không gian thực và không gian số.
Thành phố cũng kiến nghị Trung ương tiếp tục hoàn thiện thể chế hội nhập, phân cấp mạnh hơn cho địa phương và ban hành chính sách đặc thù thu hút chuyên gia, nhân tài, Việt kiều đóng góp cho sự phát triển.
Năm 2025 mở ra giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ của Cần Thơ trên hành trình hội nhập quốc tế. Những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế, khoa học - công nghệ, văn hóa - xã hội khẳng định vị thế trung tâm của thành phố trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long - không chỉ về thương mại, dịch vụ, logistics mà còn về đổi mới sáng tạo và hợp tác quốc tế.
Với quyết tâm chính trị cao và tư duy hành động chiến lược, Cần Thơ đang sẵn sàng bước vào giai đoạn hội nhập sâu rộng hơn, hướng đến mục tiêu trở thành thành phố đáng sống, văn minh, hiện đại.
| Mới đây , sự kiện “Chung tay giảm nhẹ gánh nặng ung thư” tại thành phố Cần Thơ đã quy tụ hơn 150 đại biểu gồm lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, chuyên gia y tế, doanh nhân, đại diện các tổ chức cộng đồng và người dân, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy mô hình hợp tác Công - Tư - Cộng đồng (PPP-P+) nhằm đưa các giải pháp y tế tiên tiến, đặc biệt là trong lĩnh vực ung thư. |
| Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ và Tổ chức VietHope (Hoa Kỳ) đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ triển khai Chương trình Học bổng Phát triển Sinh viên - VietHope Student Development Program (VSDP) tại thành phố Cần Thơ, mở ra cơ hội mới cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn kiên cường vươn lên trong học tập và cuộc sống. |
| Ngày 17/10, tại thành phố Cần Thơ diễn ra Hội thảo quốc tế lần thứ 2 với chủ đề “Cuộc cách mạng công nghiệp đương đại - Chuyển đổi số, Trí tuệ nhân tạo và Phát triển bền vững trong giáo dục” (ICEIR 2025). Sự kiện thu hút hơn 150 đại biểu là chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp đến từ các viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục tại Ấn Độ, Hàn Quốc, Malaysia, Việt Nam… cùng đại diện của 8 trường đại học và tổ chức quốc tế. |
Tin bài liên quan
Tổng kết công tác đối ngoại nhân dân Cụm số 1: Đổi mới gắn với phát triển địa phương
Đối ngoại của Quốc hội trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
Khởi công Ký túc xá quốc tế 550 tỷ đồng, công bố thành lập 4 trường thành viên
Các tin bài khác
Đối tác quốc tế kỳ vọng vào các quyết sách của Đại hội XIV
Truyền thông quốc tế đưa tin đậm nét về ngày làm việc đầu tiên Đại hội Đảng XIV
23 sinh viên Lào - Campuchia tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện 2026
Đột phá thể chế sẽ mở ra dư địa mới cho hợp tác công nghiệp Trung - Việt
Đọc nhiều
Học sinh Mỹ giao lưu, trải nghiệm văn hóa, lịch sử Việt Nam
Giá trị thiên nhiên trong vị thế phát triển của Việt Nam
Lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu, động lực và thước đo phát triển
Nghị quyết số 66-NQ/TW thực sự là “lời hiệu triệu” cho một cuộc cải cách thể chế sâu sắc
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân bàn giao nhà đồng đội
Quân và dân đặc khu Trường Sa hướng về Đại hội XIV của Đảng
Vùng 5 Hải quân thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng
Multimedia
[Infographic] Các mốc thời gian chính trong lịch trình bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031
[Infographic] Một số nội dung quan trọng tại Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết 80- NQ/TW: 8 nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa Việt Nam
[Infographic] 6 danh hiệu của Việt Nam được UNESCO ghi danh năm 2025
95 năm Đảng Cộng sản Việt Nam: Ngọn cờ dẫn lối dân tộc qua mọi chặng đường
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập








