Cần Thơ: Khai mạc Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long 2022
Hà Vy 19/10/2022 15:53 | Kinh tế
Tham dự sự kiện có các ông: Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; Phạm Văn Hiểu, Chủ tịch HĐND TP; Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP; các tổ chức, tập đoàn, cá nhân, mạng lưới uy tín hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nước, quốc tế; doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP Cần Thơ, vùng ĐBSCL và một số tỉnh, thành khác trong nước…
![]() |
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường (bìa phải)- tham quan các gian hàng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo “trình làng” tại ngày hội. |
Đây là sự kiện ý nghĩa tạo môi trường liên kết, hợp tác và phát triển, kết nối các nguồn lực hỗ trợ về sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của TP Cần Thơ và vùng ĐBSCL với các tỉnh, TP khác của cả nước và quốc tế. Đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng ĐBSCL năng động, sẵn sàng chào đón sự hợp tác cùng phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo từ các đối tác trong và ngoài nước.
![]() |
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường phát biểu tại lễ khai mạc sự kiện. |
Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường nhấn mạnh: Với thông điệp “Khát vọng vùng đất Chín Rồng”, Techfest Mekong 2022 quy tụ hơn 100 gian triển lãm, trưng bày trực tiếp và 30 gian triển lãm trực tuyến giới thiệu các sản phẩm, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, sản phẩm khoa học - công nghệ của vùng ĐBSCL, trong nước và quốc tế kết nối sản phẩm đến người tiêu dùng, nhà quản lý, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp góp phần thúc đẩy phát triển, mở rộng thị trường, định hướng phát triển cho các sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp khởi nghiệp trong thời gian tới.
Đây cũng là dịp các cá nhân, nhóm cá nhân và doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, học sinh, sinh viên tiếp cận với ý tưởng, tri thức mới, có cơ hội gặp gỡ, giới thiệu, quảng bá sản phẩm, dịch vụ với các chuyên gia, nhà đầu tư, quỹ đầu tư có tiềm năng hợp tác trong tương lai. Đặc biệt, sự kiện lần này được diễn ra tại Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc (KVIP). “Đây là cầu nối, ươm mầm cho các ý tưởng phát triển sản phẩm của doanh nghiệp, hỗ trợ và trợ giúp doanh nghiệp khởi nghiệp thực hiện ý tưởng nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, tạo điều kiện vượt qua những khó khăn ban đầu, phát triển và trưởng thành”, ông Trần Việt Trường nhấn mạnh.
![]() |
Các đại biểu cắt băng khai mạc Techfest Mekong 2022. |
Để phát huy tối đa ý nghĩa, góp phần cho thành công chung của ngày hội, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đề nghị các chuyên gia tích cực đóng góp nhiều ý kiến hay để thúc đẩy mục tiêu đổi mới sáng tạo đạt kết quả tốt nhất. Cụ thể là khai thác các tiềm năng và cơ hội khu vực ĐBSCL trong các lĩnh vực lợi thế để phát triển khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; các giải pháp chuyển đổi, thích ứng, bứt phá trong tình hình mới của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo địa phương; gợi mở những định hướng, chính sách phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp vùng ĐBSCL trong thời gian tới, đưa khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trở thành một phần động lực phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; tận dung sáng tạo khoa học và công nghệ thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
![]() |
Không gian trưng bày các sản phẩm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại ngày hội. |
Sự kiện tiếp tục diễn ra đến hết ngày 21/10 với chuỗi các sự kiện chuyên sâu như: Diễn đàn Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo vùng đồng bằng sông Cửu Long – Lần 3; lễ ra mắt Mạng lưới cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP Cần Thơ và Mạng lưới nhà đầu tư, quỹ đầu tư; các phiên tư vấn kết nối tư vấn - đầu tư, cùng các hội thảo chuyên đề…



Truyền hình

Ngắm hoa kèn hồng đẹp rạng ngời những con đường thành phố Hồ Chí Minh
Đáng chú ý
Việt Nam có thể đón 4,5 triệu du khách Trung Quốc trong năm 2023

Bài viết mới
Việt Nam và Singapore hướng đến các thỏa thuận kinh tế xanh

Khoản đầu tư của IFC vào SeABank mang đến cơ hội mua nhà cho các gia đình có thu nhập trung bình và thấp tại Việt Nam

Chuyên đề

Biểu tượng văn hóa của Việt Nam là hoa sen, của Nhật là hoa anh đào. Sự hòa hợp của nhân dân hai nước được ví như hòa hợp của hai loài hoa. Quan hệ hữu nghị của nhân dân sẽ bền vững, thực chất và hiệu quả khi bắt nguồn từ sự đồng cảm, hợp tác về văn hóa.

Sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, nhưng hợp tác kinh tế Việt Nam và Hàn Quốc luôn phát triển mạnh mẽ, thực chất, là điểm sáng và trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác hai nước.