Cần Thơ chia sẻ biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu với đại diện các quốc gia nhóm G4

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ngày 17/4, ông Nguyễn Ngọc Hè - Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ - cùng lãnh đạo các sở, ngành hữu quan có buổi tiếp Đoàn công tác của nhóm G4 gồm Đại sứ quán các nước: Canada, New Zealand, Na Uy và Thụy Sỹ đến thăm và làm việc tại Cần Thơ.
aa
Từ 12 đến 14/4, diễn ra Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo tại TP Cần Thơ
Hợp tác Úc - Việt về biến đổi khí hậu trong hiện tại và tương lai

Tại buổi làm việc, thay mặt Đoàn công tác, bà Leigh McCumber - Phó Đại sứ Đại sứ quán Canada tại Hà Nội - cho biết, mục đích của Đoàn đến thành phố Cần Thơ lần này nhằm tìm hiểu thông tin liên quan đến các vấn đề nước của sông Mekong, tình hình sạt lở, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu (BĐKH) đối với thị trường lao động, di cư và các nhu cầu về hỗ trợ, hợp tác của thành phố Cần Thơ và Đồng bằng sông Cửu Long với các quốc gia trong nhóm G4.

Cần Thơ chia sẻ biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu với đại diện các quốc gia nhóm G4
Toàn cảnh buổi tiếp.

Đoàn cũng đề nghị lãnh đạo thành phố chia sẻ các biện pháp ứng phó của thành phố liên quan việc giải quyết các hậu quả của biến đối khí hậu, cũng như chia sẻ một số mô hình đang triển khai thành công tại địa phương.

Thông tin tới Đoàn công tác, ông Nguyễn Ngọc Hè - Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ - cho biết, thành phố Cần Thơ là vùng lõi của Đồng bằng sông Cửu Long được thiên nhiên ưu đãi, đất đai màu mỡ, khí hậu ôn hòa, có nguồn nguyên liệu lúa gạo, trái cây, thủy sản dồi dào. Thành phố cũng có vị trí địa lý khá thuận lợi, cách xa biển đông khoảng 80km nên điều kiện về nguồn nước ngọt cũng tương đối thuận lợi hơn một số tỉnh khác trong khu vực… Tuy nhiên, trước ảnh hưởng ngày càng rõ nét của BĐKH, tác động của thiên tai, cả nhân tai, thành phố luôn cảnh giác, không chủ quan trong việc ứng phó với các thách thức như: sạt lở bờ sông, ngập lụt đô thị, lốc xoáy; tình trạng hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn…

Cần Thơ chia sẻ biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu với đại diện các quốc gia nhóm G4
Lãnh đạo thành phố Cần Thơ và các thành viên đoàn trao đổi bên lề buổi tiếp.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hè, trước những diễn biến phức tạp của BĐKH, thành phố Cần Thơ đã đề ra một số giải pháp trọng tâm như: Nâng cao nhận thức cộng đồng; triển khai các giải pháp công trình và phi công trình; đầu tư hạ tầng thủy lợi, giao thông thủy, giao thông bộ. Bên cạnh đó, để giải quyết vấn đề ngập lụt đô thị, thành phố cũng đã triển khai giải pháp công trình bảo vệ vùng lõi để bơm nước, điều chỉnh nước, vận hành hệ thống chống ngập một cách có hiệu quả. Đối với khu vực nông thôn, thành phố cũng có kế hoạch chiến lược lâu dài là sẽ chuyển đổi sản xuất mùa vụ, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với đặc điểm tình hình thời tiết, khí hậu.

Ông Nguyễn Ngọc Hè cũng cho biết, không riêng gì Cần Thơ mà nhiều địa phương khác trong vùng cũng kiến nghị với Chính phủ cần có sự hợp tác quốc tế hướng đến việc bảo vệ nguồn nước, chống xâm nhập mặn để ứng phó và thích ứng BĐKH một cách có hiệu quả. Lãnh đạo thành phố cũng nhìn nhận, trước diễn biến phức tạp, khó lường của BĐKH, thành phố Cần Thơ còn thiếu kinh nghiệm trong thực tiễn. Chính vì thế, thành phố mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm và đón nhận sự hỗ trợ, hợp tác từ phía các quốc gia trong nhóm G4 trong các vấn đề nâng cao nhận thức của cộng đồng về BĐKH, các giải pháp ứng phó với BĐKH, về vấn đề thuận thiên, sinh kế của người dân; các vấn đề về giảm phát thải khí mê tan, giảm rác thải nhựa, tích trữ nước, hạn chế tình hình sạt lở bờ sông…

Cần Thơ chia sẻ biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu với đại diện các quốc gia nhóm G4
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi tiếp.

Thống nhất cao với quan điểm của địa phương về tính phức tạp, đa tầng của BĐKH và là vấn đề mang tính toàn cầu, bà Leigh McCumber cho biết các thông tin mà phía lãnh đạo thành phố cung cấp hoàn toàn phù hợp với các mối quan tâm của Đoàn, cũng như các chương trình mà Đoàn đang triển khai thực hiện. Bà Leigh McCumber cũng đánh giá cao các giải pháp trước mắt lẫn lâu dài của thành phố đề ra trong vấn đề ứng phó BĐKH. “Các thông tin Đoàn thu thập được sẽ giúp Chính phủ các nước trong vấn đề hoạch định các chính sách cũng như các chương trình hợp tác với Việt Nam trong thời gian tới”, bà Leigh McCumber thông tin thêm.

Nhóm G4 được thành lập vào năm 2001 là các đối tác phát triển lâu dài của Việt Nam, đã cùng nhau hợp tác với Việt Nam trên các vấn đề quyền con người, đặc biệt là các vấn đề đang nổi lên hiện nay liên quan đến BĐKH.
Doanh nghiệp Australia tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư lúa gạo tại Cần Thơ Doanh nghiệp Australia tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư lúa gạo tại Cần Thơ
Ngày 3/4, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển cùng đại diện các sở, ngành hữu quan đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Tập đoàn SunRice (Australia) do ông Paul Serra - Giám đốc điều hành của Tập đoàn SunRice - làm trưởng đoàn đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư về lúa gạo tại thành phố Cần Thơ.
Việt Nam luôn là ưu tiên hàng đầu trong công tác đối ngoại của New Zealand Việt Nam luôn là ưu tiên hàng đầu trong công tác đối ngoại của New Zealand
Bà Ginny Chapman, Đại biện lâm thời Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam, nhấn mạnh như trên tại cuộc gặp với lãnh đạo thành phố Cần Thơ chiều ngày 5/3.
Cần Thơ họp mặt mừng Tết cổ truyền Chôl Thnăm Thmây 2024 của đồng bào dân tộc Khmer Cần Thơ họp mặt mừng Tết cổ truyền Chôl Thnăm Thmây 2024 của đồng bào dân tộc Khmer
Sáng 10/4, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh dự họp mặt mừng Tết cổ truyền Chôl Thnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer tại thành phố Cần Thơ cùng các đại biểu là sư sãi, Achar, Ban quản trị 12 chùa Khmer, người có uy tín, học sinh dân tộc Khmer vượt khó trong học tập, cán bộ hưu trí và cán bộ đương chức người Khmer công tác tại các đơn vị trên địa bàn thành phố.

Hà Vy
Nguồn:

Tin bài khác

Tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào "không gì có thể lay chuyển"

Tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào "không gì có thể lay chuyển"

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, chiều 8/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp đồng chí Laopaoxong Navongxay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước và đồng chí Boviengkham Vongdala, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Chiều 8/10, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành phiên bế mạc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị. Tạp chí Thời Đại trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị:
Vĩnh Long tập trung phát triển đoàn viên, xây dựng quan hệ lao động ổn định

Vĩnh Long tập trung phát triển đoàn viên, xây dựng quan hệ lao động ổn định

Ngày 7/10, tại Vĩnh Long, Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long về phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS), tổ chức Công đoàn khu công nghiệp và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định.
Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến 10/10.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI dự kiến diễn ra trong 2 ngày 28-29/9 tại Nhà Quốc hội, tập trung xem xét, thảo luận ...
Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Năm 2026 đánh dấu 20 năm tổ chức World Vision International tại Việt Nam đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng tỉnh Điện Biên. Đây cũng là dấu mốc hơn hai thập kỷ hợp ...
SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) ...
[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...