Trang chủ Việt Nam hôm nay
19:33 | 13/04/2024 GMT+7

Hợp tác Úc - Việt về biến đổi khí hậu trong hiện tại và tương lai

aa
Sáng 13/4, tại thành phố Cần Thơ diễn ra Hội thảo với chủ đề bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Sự kiện do Tổng lãnh sự quán Úc tại thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ và Trường Đại học Cần Thơ tổ chức.
Cần Thơ họp mặt mừng Tết cổ truyền Chôl Thnăm Thmây 2024 của đồng bào dân tộc Khmer
Khởi công xây dựng 60 nhà nhân ái cho đồng bào tôn giáo ở Cần Thơ

Tham dự Hội thảo có bà Kristin Tilley - Vụ trưởng về biến đổi khí hậu, Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc, Đại sứ Biến đổi khí hậu Úc; bà Sarah Hooper - Tổng Lãnh sự Úc tại thành phố Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Đình Thọ - Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường; ông Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Cần Thơ; đại diện lãnh đạo Trường Đại học Cần Thơ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ...

Hợp tác Úc - Việt về biến đổi khí hậu trong hiện tại và tương lai
Các đại biểu tham dự hội thảo.

Hội thảo được tổ chức nhằm chia sẻ và ghi nhận các kinh nghiệm trong việc phát triển các mô hình và công trình nghiên cứu ứng phó biến đổi khí hậu từ các chuyên gia đầu ngành và cựu du học sinh Úc từng theo học và nghiên cứu trong lĩnh vực này.

Sự kiện cũng là dịp để các cựu sinh viên Úc gặp gỡ, giao lưu, xây dựng mối quan hệ lâu dài với các cấp chính quyền thành phố, các trường đại học, chuyên gia và doanh nghiệp Úc nhằm góp phần hiện thực hóa các ý tưởng, dự án ứng phó trước tình trạng biến đổi khí hậu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cần Thơ và có thể nhân rộng ra cả khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Hợp tác Úc - Việt về biến đổi khí hậu trong hiện tại và tương lai
Các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm trong nghiên cứu, ứng phó biến đổi khí hậu tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề hợp tác Úc - Việt Nam về biến đổi khí hậu trong hiện tại và tương lai; nuôi dưỡng hợp tác Úc - Việt trong giáo dục và nghiên cứu tại ĐBSCL; giới thiệu các dự án kinh doanh và nghiên cứu của cựu sinh viên Úc; cựu sinh viên Úc; tạo liên kết xuyên suốt tiểu vùng sông Mê Kông; kết nối cựu sinh - tạo quan hệ mới; thảo luận bàn tròn khu vực công - tư…

Phát biểu tại hội thảo, ông Dương Tấn Hiển - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Cần Thơ - cho biết: Từ năm 2000 đến nay, phía Úc đã đầu tư vào khu vực ĐBSCL khoảng 650 triệu AUD nhằm nâng cao cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư, nhân lực, đổi mới sáng tạo; trong đó có hai công trình điểm nhấn là cầu Mỹ Thuận và cầu Cao Lãnh. Trong lĩnh vực nông nghiệp, Trung tâm Nghiên cứu nông nghiệp quốc tế Úc đã hỗ trợ nghiên cứu, phát triển các giống mới có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và nhiều hoạt động hỗ trợ, phối hợp mang tính thiết thực khác… Thành phố Cần Thơ cũng phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Úc tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động thiết thực nhân dịp chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Úc trong năm 2023 như: trồng cây lưu niệm tại Công viên Sông Hậu, Lễ công bố gói hỗ trợ 2,5 triệu AUD của Chính phủ Úc dành cho các doanh nghiệp ĐBSCL với tên gọi “Nền tảng đối tác doanh nghiệp - Thích ứng biến đổi khí hậu”.

Hợp tác Úc - Việt về biến đổi khí hậu trong hiện tại và tương lai
Các đại biểu trao đổi các vấn đề quan tâm bên lề sự kiện.

Ông Dương Tấn Hiển tin tưởng thông qua uy tín, mối quan hệ và kinh nghiệm công tác của các chuyên gia, các cựu sinh viên Úc, thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chào đón thêm nhiều đối tác, nhà đầu tư, doanh nghiệp, du khách Úc đến hợp tác, đầu tư tại thành phố Cần Thơ trong thời gian tới.

Tại Hội thảo, GS.TS Trần Ngọc Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ cho biết, thời gian qua Trường Đại học Cần Thơ nhận được sự hợp tác, hỗ trợ quan trọng của các cơ quan Chính phủ và các đối tác Úc như: Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc, Đại sứ quán Úc, Tổng Lãnh sự Úc, ACIAR, CSIRO, các viện trường, doanh nghiệp… trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học - đổi mới sáng tạo và các hoạt động phục vụ cộng đồng.

Trong các dự án nghiên cứu và phát triển, 10 năm qua, Trường Đại học Cần Thơ đã và đang triển khai 26 dự án hợp tác với các đối tác Úc các lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là nông nghiệp, thủy sản, môi trường, biến đổi khí hậu, kinh tế xã hội... Các đề tài, dự án liên quan đến tác động và thích ứng biến đổi khí hậu chiếm 10-15% tổng số 280 dự án quốc tế 10 năm qua của trường.

GS.TS Trần Ngọc Hải kỳ vọng qua sự kiện này, Trường Đại học Cần Thơ và Mạng lưới 230.000 cựu sinh viên Đại học Cần Thơ sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác ngày sâu rộng với cộng đồng cựu sinh viên Úc và các đối tác Úc, cũng như các cơ quan, viện, trường - Doanh nghiệp trong cả nước, thông qua các hoạt động khác nhau, trong đó có Chương trình phát triển bền vững ĐBSCL - SDMD 2045, bao gồm các vấn đề về thích ứng biến đối khí hậu ở ĐBSCL mà Trường Đại học Cần Thơ thiết lập và vận hành năng động hơn 2 năm qua.

Phối hợp tổ chức “Ngày Italia tại Cần Thơ” trong năm 2024 Phối hợp tổ chức “Ngày Italia tại Cần Thơ” trong năm 2024
Chiều 22/3, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành hữu quan có buổi tiếp thân mật ông Enrico Padula, Tổng Lãnh sự Ý tại thành phố Hồ Chí Minh, cùng thành viên đoàn đến chào xã giao nhân dịp đoàn tham dự một số sự kiện tổ chức tại thành phố Cần Thơ.
Sôi động Ngày hội công nghệ thực phẩm nước Ý tại Cần Thơ Sôi động Ngày hội công nghệ thực phẩm nước Ý tại Cần Thơ
Sáng ngày 23/3, tại Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm - Trường Đại học Cần Thơ diễn ra “Ngày hội công nghệ thực phẩm nước Ý”, do Tổng lãnh sự quán Ý tại thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty TNHH Tim Corp và Trường Đại học Cần Thơ tổ chức, thu hút hàng ngàn sinh viên hứng khởi tham gia.
Doanh nghiệp Australia tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư lúa gạo tại Cần Thơ Doanh nghiệp Australia tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư lúa gạo tại Cần Thơ
Ngày 3/4, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển cùng đại diện các sở, ngành hữu quan đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Tập đoàn SunRice (Australia) do ông Paul Serra - Giám đốc điều hành của Tập đoàn SunRice - làm trưởng đoàn đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư về lúa gạo tại thành phố Cần Thơ.

Hà Vy
Nguồn:

Tin bài liên quan

Cần Thơ họp mặt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Philippines

Cần Thơ họp mặt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Philippines

Tối 15/7, thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức Chương trình họp mặt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Philippines (12/7/1976 - 12/7/2026).
Hàn Quốc mong muốn thúc đẩy hợp tác với Cần Thơ

Hàn Quốc mong muốn thúc đẩy hợp tác với Cần Thơ

Ngày 2/7, Lãnh đạo thành phố Cần Thơ có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác Hàn Quốc nhằm trao đổi về tiềm năng, định hướng hợp tác giữa thành phố Cần Thơ và các đối tác Hàn Quốc. Đoàn công tác Hàn Quốc mong muốn thúc đẩy hợp tác với Cần Thơ trên ba nhóm lĩnh vực lớn: giao lưu văn hóa, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và khởi động, đẩy mạnh các dự án hợp tác đã có.
Champasak đề xuất hợp tác với Cần Thơ nhiều hoạt động

Champasak đề xuất hợp tác với Cần Thơ nhiều hoạt động

Chiều 30/6, ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ cùng các Phó Chủ tịch HĐND thành phố đã tiếp Đoàn công tác HĐND tỉnh Champasak (Lào) do ông Alounxay Sounnalath, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Champasak làm Trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại TP Cần Thơ.

Các tin bài khác

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phân bổ 5 tỷ đồng hỗ trợ Lai Châu khắc phục hậu quả mưa lũ

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phân bổ 5 tỷ đồng hỗ trợ Lai Châu khắc phục hậu quả mưa lũ

Ngày 21/7, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phân bổ 5 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Lai Châu khắc phục hậu quả mưa lũ.
Khi cộng đồng trở thành điểm tựa: Những chuyển biến ban đầu trong giảm kỳ thị với HIV và lao tại Champasak

Khi cộng đồng trở thành điểm tựa: Những chuyển biến ban đầu trong giảm kỳ thị với HIV và lao tại Champasak

Tại tỉnh Champasak, Lào, HIV và lao không chỉ là những vấn đề y tế công cộng. Đối với nhiều người sống với HIV, người mắc lao và các nhóm có nguy cơ cao, rào cản lớn nhất đôi khi không nằm ở khoảng cách tới cơ sở y tế, mà nằm ở nỗi sợ bị nhận ra, bị phán xét, bị xa lánh hoặc bị đối xử khác đi.
Giám đốc ADB: Việt Nam cần chuyển sang tăng trưởng dựa trên năng suất

Giám đốc ADB: Việt Nam cần chuyển sang tăng trưởng dựa trên năng suất

Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam dự báo kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhưng cần nâng cao khả năng chống chịu và đổi mới để tránh bẫy thu nhập trung bình.
Hà Nội cảnh báo thủ đoạn mạo danh cán bộ yêu cầu bổ sung thông tin bảo hiểm xã hội

Hà Nội cảnh báo thủ đoạn mạo danh cán bộ yêu cầu bổ sung thông tin bảo hiểm xã hội

Lợi dụng đợt cao điểm hỗ trợ người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hoàn thiện hồ sơ theo quy định, các đối tượng đã giả mạo cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội gọi điện yêu cầu người dân bổ sung thông tin bảo hiểm xã hội. Trước tình trạng này, Trung tâm khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân và chỉ xác minh thông tin qua các kênh chính thức.

Đọc nhiều

Việt Nam đặt mục tiêu vào Top 3 ASEAN về chỉ số sức mạnh mềm

Việt Nam đặt mục tiêu vào Top 3 ASEAN về chỉ số sức mạnh mềm

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 1306/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược văn hóa đối ngoại đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chiến lược đặt mục tiêu phát huy giá trị văn hóa Việt Nam, nâng cao sức mạnh mềm quốc gia, tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới và thúc đẩy hội nhập quốc tế về văn hóa.
Đà Nẵng chia sẻ kỹ thuật phát triển nông nghiệp với cán bộ tỉnh Sê Kông (Lào)

Đà Nẵng chia sẻ kỹ thuật phát triển nông nghiệp với cán bộ tỉnh Sê Kông (Lào)

Sáng 20/7, tại phường Tam Kỳ, Trung tâm Khuyến nông thành phố Đà Nẵng khai mạc lớp trao đổi kinh nghiệm và tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật nông nghiệp dành cho đoàn cán bộ kỹ thuật tỉnh Sê Kông (Lào). Hoạt động góp phần tăng cường hợp tác chuyên môn và vun đắp quan hệ hữu nghị giữa hai địa phương.
Trao tặng Hội Áo-Việt và ông Peter Jankowitsch Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước

Trao tặng Hội Áo-Việt và ông Peter Jankowitsch Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước

Ngày 20/7, Đại sứ quán Việt Nam tại Áo đã phối hợp Hội hữu nghị Việt Nam-Áo tổ chức lễ trao tặng Hội Áo-Việt và ông Peter Jankowitsch - Chủ tịch danh dự Hội Áo-Việt Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước, vì đã có những đóng góp tích cực trong việc củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Áo.
Giám đốc ADB: Việt Nam cần chuyển sang tăng trưởng dựa trên năng suất

Giám đốc ADB: Việt Nam cần chuyển sang tăng trưởng dựa trên năng suất

Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam dự báo kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhưng cần nâng cao khả năng chống chịu và đổi mới để tránh bẫy thu nhập trung bình.
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982

Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982

Việt Nam nhấn mạnh cam kết tuân thủ Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 và giải quyết tranh chấp bằng hòa bình, hợp tác ở Biển Đông.
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới

Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới

Trong khuôn khổ Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III, ngày 8-9/7 tại Trạm Y tế Thanh Thủy (xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An) và Trạm Y tế Xop Tong (cụm bản NamOn, huyện Xaichomphon, tỉnh Bolikhamsai), lực lượng quân y Việt Nam, quân y Lào và ngành y tế địa phương tổ chức chương trình khám bệnh, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho người dân khu vực biên giới.
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển

Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển

Ngày 9/7, Tàu 380 thuộc Lữ đoàn 167 Vùng 2 Hải quân do Trung tá Trần Văn Úy, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 167 chỉ huy, đã tham gia luyện tập chung trên biển với Biên đội tàu Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc, gồm tàu huấn luyện 83 Thích Kế Quang và tàu đổ bộ 998 Côn Lôn Sơn.
ho tro tien an gao do dung ca nhan cho hoc sinh truong pho thong noi tru
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Chính phủ ban hành Nghị định 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 là 7,8%, áp dụng từ 1/1/2027, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động.
9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

Ngày 13/7, Tập đoàn Fast Retailing công bố 9 học sinh Việt Nam được trao học bổng toàn phần bậc đại học của Quỹ Fast Retailing, mở ra cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản và góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước.
Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nghị định số 280/2026/NĐ-CP bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý đối với hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quy định rõ cơ chế chi trả và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Phiên bản di động