Cần lưu ý đến các rào cản xung quanh người khuyết tật
![]() |
| Họp sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện dự án "Tăng cường cơ hội, nâng cao vị thế cho người khuyết tật, giai đoạn II" tại tỉnh Quảng Nam (Ảnh: Viện ACDC). |
Ngày 31/7, tại tỉnh Quảng Nam đã diễn ra buổi họp sơ kết, đánh giá kết quả sau 3 năm thực hiện dự án “Tăng cường cơ hội, nâng cao vị thế cho người khuyết tật, giai đoạn II”.
Mục tiêu của sự kiện nhằm sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện dự án “Tăng cường cơ hội và nâng cao vị thế của người khuyết tật giai đoạn II” (2021-2024); đồng thời lắng nghe các chia sẻ kết quả từ người hưởng lợi là người khuyết tật và các cơ quan liên quan trong dự án.
Phát biểu tại hội nghị, bà Đoàn Thị Hoài Nhi, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, Trưởng Ban quản lý dự án khẳng định: quá trình thực hiện dự án đã đạt những mục tiêu, kết quả theo quyết định của UBND tỉnh giao, qua đó, góp phần tiếp tục tăng cường cơ hội và nâng cao vị thế cho người khuyết tật cũng như góp phần thiết thực vào đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
Theo báo cáo, từ năm 2021 đến năm 2024, dự án tại tỉnh Quảng Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Xét về mục tiêu thúc đẩy thực thi chính sách về sống độc lập, hòa nhập khuyết tật và không phân biệt đối xử với người khuyết tật: dự án đã triển khai và thí điểm hệ thống xe buýt dễ tiếp cận ở tỉnh, đơn cử như đã có 10 xe buýt được lắp đặt tính năng hỗ trợ tiếp cận; thiết kế, giám sát và lắp đặt 02 nhà chờ xe buýt tiếp cận; 79 lái xe, phụ xe, người quản lý của các đơn vị vận tải hành khách được tập huấn về kỹ năng hỗ trợ người khuyết tật khi tham gia giao thông.
Tiếp nối thành công của giai đoạn trước, ở giai đoạn này 01 mô hình Nhà trung chuyển được thiết lập tại Trung tâm y tế huyện Tiên Phước. Năng lực về phòng chống bạo lực trên cơ sở giới cũng được nâng cao bằng việc 138 phụ nữ và thành viên gia đình phụ nữ khuyết tật được tham gia tập huấn, 93 cán bộ y tế, tư pháp, trợ giúp pháp lý, các hội, ban ngành được tập huấn về bạo lực giới, tập trung vào kỹ năng sàng lọc, quản lý trường hợp.
Xét về mục tiêu cải thiện năng lực thực thi chính sách của các cơ quan ban ngành, đã có 78 cán bộ y tế cấp xã, công chức văn hoá xã hội và cán bộ hội người khuyết tật được tham gia tập huấn nâng cao năng lực về sống độc lập, hòa nhập khuyết tật và tiếp cận vật lý, từ đó giúp họ có thể tư vấn cho người khuyết tật tại nhà. Đặc biệt, trong 3 năm triển khai dự án 03 chuyến khảo sát về đánh giá mức độ tiếp cận đã được triển khai, 338 công trình đã được khảo sát và đánh giá. Các hoạt động cải thiện tiếp cận y tế công và dịch vụ xã hội cho người khuyết tật cũng đạt được nhiều thành công đáng kể, với 318 phụ nữ được thăm khám sức khỏe sinh sản miễn phí; 131 được tập huấn về hòa nhập khuyết tật, sống độc lập; 78 hộ gia đình được đánh giá và tư vấn sống độc lập. Đặc biệt, dự án cũng đã tăng cường các dịch vụ tư vấn về người khuyết tật và dịch vụ trợ giúp pháp lý. Cuối dự án, đã có 1.060 lượt câu hỏi/nhu cầu tư vấn pháp luật của người khuyết tật được tư vấn, giải đáp miễn phí các vấn đề liên quan đến pháp luật, chính sách…
Với những nỗ lực vì cộng đồng người khuyết tật của dự án nói riêng và ACDC nói chung tại địa phương, trong buổi họp sơ kết lần này, ACDC và Viện trưởng Viện ACDC đã vinh dự được đón nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhằm ghi nhận những đóng góp trong công tác xã hội, góp phần vào sự phát triển của tỉnh Quảng Nam.
![]() |
| Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Viện trưởng Viện ACDC, Giám đốc dự án chia sẻ về kết quả thực hiện dự án giai đoạn 2021 - 2024 (Ảnh: Viện ACDC). |
Ông Hồ Quang Huy, Phó trưởng Trạm Y tế xã Tam An, huyện Phú Ninh chia sẻ: Trước đây tôi mới chỉ quan tâm yếu tố chăm sóc về mặt y tế mà chưa nghĩ đến các yếu tố về hòa nhập và sống độc lập. Nay tôi hiểu rằng, cần lưu ý đến các rào cản xung quanh người khuyết tật (như rào cản về cơ sở vật chất, chính sách, thông tin truyền thông, thái độ, nhận thức của cộng đồng, xã hội về người khuyết tật…) vì đó mới là nguyên nhân chính làm cản trở sự tham gia của họ.
Hoạt động trong khuôn khổ dự án “Tăng cường cơ hội, nâng cao vị thế cho người khuyết tật, giai đoạn II” tại tỉnh Quảng Nam do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ.
| 19.388 trẻ được nâng cao nhận thức về Luật Người khuyết tật Đây là những thông tin được ông Phạm Quang Khoát, Phó Chủ tịch Hội Người khuyết tật TP. Hà Nội cho biết tại Hội nghị Tổng kết Dự án “Nâng cao nhận thức và thúc đẩy tuyên truyền về Luật Người khuyết tật cho trẻ em” diễn ra vào ngày 10/5 tại Hà Nội. |
| DHF (Đan Mạch) hỗ trợ Đà Nẵng nâng cao năng lực và phát triển tổ chức cho Hội Người khuyết tật UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quyết định số 1430/QĐ-UBND phê duyệt tiếp nhận 1 tỷ đồng từ dự án Nâng cao năng lực và phát triển tổ chức cho Hội Người khuyết tật thành phố Đà Nẵng do Tổ chức Dansk Handicap Forbund (DHF-Đan Mạch) tài trợ. |
Tin bài liên quan
HI hỗ trợ khẩn cấp cho 120 hộ gia đình có người khuyết tật ở Gia Lai
Chung tay vì xã hội không rào cản cho người khuyết tật
GCCH hỗ trợ nâng cao chất lượng cuộc sống của người khuyết tật Quảng Trị
Các tin bài khác
IOM Việt Nam hỗ trợ sáng kiến nhằm thúc đẩy di cư an toàn và phòng, chống mua bán người
Chủ tịch nước: Chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm mọi người, mọi nhà vui Xuân
TFCF hỗ trợ Cần Thơ phát triển toàn diện cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
Khởi động dự án tăng cường phòng ngừa và ứng phó bạo lực tại Quảng Ninh
Đọc nhiều
Hiệu trưởng trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam kể câu chuyện xúc động ở “Hành trình đỏ”
Vui Xuân mới trên đảo Trường Sa
Chương trình Gala mừng Xuân vang lên khúc nhạc cát tường
Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vui Xuân mới trên đảo Trường Sa
Thiêng liêng Lễ chào cờ đầu năm mới tại các Đồn Biên phòng ở Nghệ An
Giữ lửa truyền thống, đón Xuân Bính Ngọ 2026 tại Học viện Hải quân
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất








