Cần giáo dục cho giới trẻ Việt Nam và Mỹ về chiến tranh để bảo vệ hòa bình
Theo ông Ron Carver, cuộc chiến của Mỹ tại Việt Nam đã kết thúc nhưng còn để lại nhiều di chứng. Tại Việt Nam, nhiều người vẫn đang chịu ảnh hưởng của chất độc da cam, nhiều địa phương vẫn còn bom mìn sót lại. Nhiều cựu binh Mỹ vẫn ám ảnh với những ký ức về chiến tranh.
Thông qua cuốn sách này, nhóm tác giả muốn tôn vinh những cá nhân đã nỗ lực đóng góp cho phong trào phản chiến, đồng thời khuyến khích, kêu gọi thế hệ trẻ ủng hộ hòa bình, phản đối chiến tranh, ô nhiễm môi trường, phân biệt chủng tộc…
![]() |
| Ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký VUFO (ngoài cùng, bên phải) tiếp ông Ron Carver (ở giữa), thành viên biên soạn cuốn "Tranh đấu cho hòa bình" (Ảnh: Thu Hà). |
Trong thời gian tới, ông Ron Carver và đồng nghiệp có kế hoạch mời các nhân chứng, học giả, cựu chiến binh Mỹ phối hợp tổ chức hội thảo, tọa đàm tại các trường đại học ở Việt Nam, đưa cuốn sách đến gần hơn với sinh viên Mỹ và Việt Nam, giúp thế hệ trẻ có cái nhìn đầy đủ hơn về cuộc chiến.
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký VUFO Phan Anh Sơn cảm ơn những đóng góp của ông Ron Carver và các đồng nghiệp cho phong trào phản đối chiến tranh, ủng hộ hòa bình cho Việt Nam.
![]() |
| Ông Ron Carver ký tặng sách “Tranh đấu cho hòa bình” tại trụ sở VUFO (Ảnh: Thu Hà). |
Ông cho biết, cuốn sách “Tranh đấu cho hòa bình” là một tài sản quý giá. Hình ảnh ông Ronald Carver ký tặng cuốn sách tại trụ sở VUFO sẽ được đưa vào Phòng Truyền thống của Liên hiệp, là minh chứng sống động cho hoạt động đối ngoại nhân dân.
VUFO đã và đang phối hợp với nhiều tổ chức, cơ quan Mỹ tổ chức hội thảo, tọa đàm về hòa bình, dạy lịch sử cho giới trẻ. Thông qua các hoạt động này, VUFO mong muốn giới trẻ hiểu đúng về cuộc chiến của Mỹ ở Việt Nam để ngăn chặn những cuộc chiến có thể xảy ra trong tương lai. Ông cho biết VUFO sẽ hỗ trợ ông Ron Carver trong các hoạt động sắp tới ở Việt Nam.
| “Tranh đấu cho hòa bình” là phiên bản tiếng Việt của ấn phẩm "Waging Peace in Vietnam" do các tác giả Ron Carver, David Cortright và Barbara Doherty biên soạn. Sách được dịch sang tiếng Việt bởi GS Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Đại học Alaska Southeast (Mỹ) với 10 bài thơ dịch bởi nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai. Cuốn sách tập hợp nhiều tranh ảnh, tư liệu quý của những cựu binh Mỹ bước ra từ cuộc chiến tại Việt Nam. Ngày 1/3, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh (Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh) đã giới thiệu đến độc giả cuốn sách “Tranh đấu cho hòa bình”. Đây là kết quả hợp tác giữa Bảo tàng và Tổ chức Cựu chiến binh vì hòa bình của Mỹ (VFP), giúp công chúng Việt Nam và quốc tế hiểu thêm về sự ủng hộ của nhân dân tiến bộ Mỹ, các binh lính, cựu chiến binh Mỹ đối với nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ tại Việt Nam, cùng những nỗ lực khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng và phát triển mối quan hệ hòa bình, hữu nghị. |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Nhiều hoạt động mở rộng giao lưu nhân dân Việt Nam - Slovakia
"Hai người bạn Việt Nam cống hiến, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Cuba"
Bà Nguyễn Thanh Hải được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc nhiệm kỳ 2026-2031
Những kết nối làm sâu sắc quan hệ hữu nghị Việt - Hàn
Đọc nhiều
Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
Chưa ghi nhận công dân Việt Nam bị ảnh hưởng do lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc
208 học sinh, sinh viên Quảng Trị và Hà Tĩnh được trao học bổng Vallet năm 2026
CMG tổ chức hoạt động “Hành trình đỏ nghiên cứu học tập” tại tỉnh Cam Túc
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam





