Căn bệnh khiến cơ thể nam giới “đóng băng” không thể dậy thì
Mối nguy hiểm của bệnh suy tuyến yên
Anh Nguyễn Văn Dũng (hay còn gọi là Mao Đệ) là một trong số các bệnh nhân điển hình mắc phải căn bệnh suy tuyến yên mà bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, chuyên gia Nam học, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City, đã từng điều trị.
Lần đầu tiên đến khám tại Vinmec, anh Dũng (23 tuổi) chỉ cao 1m20, cơ thể như đứa trẻ 7 tuổi. Năm 17 tuổi, anh từng đi khám tại một bệnh viện với mong muốn cải thiện chiều cao. Song, việc phát hiện muộn và chi phí điều trị vượt khả năng khiến ước mơ trở thành người đàn ông thực thụ vẫn còn dang dở.
![]() |
| Bệnh nhân Dũng được kiểm tra chiều cao. |
Tại Vinmec, anh được điều trị bằng liệu pháp hormone thay thế, kết hợp chế độ dinh dưỡng và luyện tập được thiết kế riêng. Sau 3-6 tháng, cơ thể bệnh nhân thay đổi rõ rệt: chiều cao tăng, da hồng hào, cơ bắp phát triển, giọng nói trầm hơn.
Hai năm sau, chiều cao của Dũng tăng thêm 20 cm, đạt 1m40, vóc dáng thay đổi đến mức nhiều người quen trước đó không còn nhận ra. Hiện, anh tiếp tục điều trị với phác đồ cá thể hóa để tiếp tục tăng chiều cao tối ưu.
Theo bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, tuyến yên (còn gọi là tuyến não thùy) nằm ở nền sọ, có kích thước chỉ bằng hạt đậu, nhưng lại giữ vai trò như “bộ điều phối trung tâm” cho hệ nội tiết.
Tuyến yên tiết ra nhiều hormone quan trọng, điều khiển hoạt động của tuyến giáp, tuyến thượng thận và đặc biệt là tuyến sinh dục - nơi sản xuất hormone testosterone và tinh trùng ở nam giới. Do đó, ở người bệnh suy tuyến yên, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái thiếu hụt một hay nhiều loại hormone quan trọng của cơ thể đặc biệt là khi thiếu hụt GH hay testosterone, gây ra hàng loạt rối loạn về chuyển hóa, tăng trưởng và phát dục.
Suy tuyến yên là bệnh lý hiếm gặp, chỉ khoảng 46/100.000 ca mắc, số ca mắc mới mỗi năm là 4/100.000. Tuy nhiên, hậu quả bệnh gây ra rất nặng nề và ảnh hưởng suốt đời nếu không được phát hiện, điều trị sớm.
Theo bác sĩ Hưng, suy sinh dục do suy tuyến yên khi phối hợp với thiếu hormone tăng trưởng (GH), gây thấp lùn - hay còn gọi là “lùn tuyến yên” thường xảy ra từ giai đoạn bào thai, thời thơ ấu đến tuổi tiền dậy thì, trẻ thường chậm phát triển thể chất, thấp bé, không có dấu hiệu dậy thì, cơ quan sinh dục nhỏ, không xuất hiện các đặc tính của nam giới trưởng thành. Các dấu hiệu suy sinh dục do suy tuyến yên nếu khởi phát từ tuổi dậy thì, sau tuổi dậy thì, người bệnh sẽ giống như bị “thiến sinh học” - cơ thể suy yếu, già hóa sớm, mất khả năng sinh sản và suy giảm chất lượng sống nghiêm trọng.
Đặc biệt, trong những trường hợp nặng, bệnh còn đi kèm suy giáp, suy tuyến thượng thận, khối u tăng tiết prolactin hay khối u sọ hầu... Khi đó, người bệnh không chỉ chậm phát triển mà còn dễ mệt mỏi, hạ huyết áp, rối loạn chuyển hóa, đau đầu, suy giảm thị lực, thị trường, đái tháo nhạt, suy kiệt... Các biểu hiện này khiến việc điều trị trở nên phức tạp hơn, đòi hỏi sự phối hợp đa chuyên khoa và bắt buộc phải theo dõi điều trị suốt đời.
Liệu pháp hormone thay thế: Suy sinh dục do suy tuyến yên không còn là “án chung thân”
Giải thích về phương pháp điều trị đặc biệt được áp dụng với các bệnh nhân suy tuyến yên, như anh Dũng, bác sĩ Nguyễn Bá Hưng cho biết liệu pháp hormone thay thế dựa trên nguyên tắc “thiếu hormone nào - bổ sung hormone đó”, với liều lượng sinh lý được điều chỉnh cá nhân hóa từng bệnh nhân. Nhờ vậy, cơ thể người bệnh được “đánh thức”, chiều cao tăng lên, các tuyến nội tiết hoạt động bình thường, tinh hoàn có thể phát triển kéo theo tăng kích cỡ “cậu nhỏ”, xuất hiện các đặc tính nam trên cơ thể. Việc điều trị đồng thời giúp người bệnh cải thiện mật độ xương, sức cơ, chức năng tim mạch, tinh thần và tâm sinh lý.
![]() |
| Bên cạnh sử dụng thuốc, Dũng được tư vấn tập luyện hợp lý kết hợp với chế độ dinh dưỡng khoa học |
Đây là liệu pháp cộng gộp một mũi tên trúng nhiều đích: Tăng chiều cao, cải thiện sức khỏe, vóc dáng dù đang trong tuổi trưởng thành, thúc đẩy dậy thì thành công, duy trì đặc tính nam tính, điều trị vô sinh hiếm muộn, đồng thời hỗ trợ ngăn ngừa loãng xương, giảm rối loạn chuyển hóa…
“Người bệnh cần phải được thăm khám, giám sát chặt chẽ bởi bác sĩ chuyên khoa nội tiết hoặc nam khoa có kinh nghiệm. Việc tự ý dùng testosterone thay thế không kiểm soát có thể khiến phát dục nhanh nhưng làm ngừng tăng trưởng chiều cao, thậm chí gây vô sinh vĩnh viễn do tinh hoàn mất khả năng sinh tinh”, bác sĩ Hưng lưu ý.
Theo bác sĩ Hưng, hiện nay, suy sinh dục do suy tuyến yên không còn là “án chung thân” cho những nam giới kém may mắn. Với sự tiến bộ của y học và các liệu pháp nội tiết hiện đại, nhiều bệnh nhân đã có thể phát triển cơ thể, tăng chiều cao, các đặc tính của nam giới trưởng thành. Họ hoàn toàn có thể lập gia đình và có con.
Điều quan trọng là cha mẹ cần chủ động cho con đi khám khi các con vẫn chưa có hoặc không xuất hiện các dấu hiệu dậy thì từ sau 14 tuổi như: chiều cao thấp hơn đáng kể so với bạn cùng tuổi, dương vật, tinh hoàn bé, chưa có lông mu, nách...
“Tại Vinmec, chúng tôi đã và đang điều trị cho hàng chục ca bệnh hiếm ở tuổi trưởng thành, giúp họ tăng được chiều cao - điều hầu như chưa thấy nơi nào trên thế giới báo cáo”, bác sĩ Hưng chia sẻ.
Tin bài liên quan
Cứu sống 5 thai nhi mắc bệnh hiếm: Vinmec “đi tắt đón đầu” chinh phục kỹ thuật truyền máu bào thai đỉnh cao
Hành trình tìm lại nụ cười cho những phụ nữ nhiều năm sợ soi gương
“Người ghép tim xuyên Việt” viết tiếp kỳ tích tại Vinmec Nha Trang
Các tin bài khác
Kỷ lục FDI cao nhất 5 năm: Taseco Land mở rộng dấu ấn BĐS công nghiệp phía Bắc
BSR chủ động vượt “bão” năm 2026
FDI “vẽ lại” bản đồ Nam Hải Phòng, Boutique Home Tràng Cát thành tâm điểm hút giới đầu tư
Tăng cường văn hóa an toàn tại BSR: Cam kết tuân thủ quy trình và thực thi kỷ luật
Đọc nhiều
Nà Son phát triển cây cà phê: hướng đi bền vững giúp người dân thoát nghèo
Đề xuất thiết lập quan hệ hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Leningrad
Việt Nam chủ động tham gia định hình chuẩn mực quyền con người mới tại Liên hợp quốc
Thứ trưởng Trần Văn Thuấn: Bộ Y tế đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong hợp tác quốc tế
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Cảnh sát biển Việt Nam xác định chống IUU là nhiệm vụ trọng tâm năm 2026
Tổ truyền thông cộng đồng – Cầu nối đưa tri thức về bản
Vùng 4 Hải quân đưa 52 ngư dân gặp nạn trên biển vào đảo Song Tử Tây an toàn
Multimedia
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước








