Campuchia cam kết nỗ lực vì Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông khi đảm nhận chức chủ tịch ASEAN
Bình Yên 21/12/2021 14:02 | Nhịp sống biển đảo


Thủ tướng Hun Sen đưa ra tuyên bố trên trong cuộc tiếp Ngoại trưởng Thái Lan Don Pramudwina ở Phnom Penh ngày 17/12, theo tờ The Phnom Penh Post ngày 19/12. “Lập trường của Campuchia về Biển Đông là thúc đẩy việc thực hiện nghiêm ngặt Tuyên bố ứng xử giữa các bên ở Biển Đông (DOC) và chúng tôi kêu gọi các quốc gia liên quan đàm phán và nỗ lực làm việc để đạt một COC có thể cùng nhất trí”, ông Hun Sen nói.
“Tôi sẽ làm việc với các nước ASEAN khác, cùng với CHND Trung Hoa, để đàm phán cho ra COC hiệu quả và có thể chấp nhận. Việc này cũng sẽ đánh dấu tròn 20 năm ký kết Tuyên bố ứng xử giữa các bên ở Biển Đông (DOC)”, Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh hôm 15/12, theo cổng thông tin Fresh News.
![]() |
Thủ tướng Campuchia Hun Sen (phải) và Ngoại trưởng Thái Lan Don Pramudwina tại Phnom Penh ngày 17/12. Ảnh: THE PHNOM PENH POST/TNO |
Ông Heng Kimkong, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Queensland (Úc) và một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Phát triển Campuchia (tổ chức nghiên cứu ở Phnom Penh), cho rằng việc Thủ tướng Hun Sen đưa ra cam kết mạnh mẽ về việc tạo điều kiện hướng tới một giải pháp cho các tranh chấp giữa ASEAN và Trung Quốc về Biển Đông là điều tích cực, theo Phnom Penh Post.
Trước đó, ngày 14/12, Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia đã ra thông cáo báo chí về kết quả hội nghị trực tuyến Ngoại trưởng các nước ASEAN và Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển các nước trong Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) diễn ra vào ngày 12/12 vừa qua từ điểm cầu Liverpool (Anh).
Thông cáo nêu rõ, tham dự hội nghị này theo lời mời của Ngoại trưởng Anh Elizabeth Truss, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Prak Sokhonn đã nhấn mạnh tầm quan trọng của tinh thần ASEAN như một ngôi nhà của 10 quốc gia, là niềm cảm hứng của năm Chủ tịch ASEAN 2022 với chủ đề “ASEAN A.C.T: Giải quyết các thách thức".
Ông Sokhonn cũng đề cập đến các ưu tiên chủ chốt và sự tập trung của Campuchia nhằm xây dựng Cộng đồng ASEAN trong năm tới và sự quan tâm ngay lập tức tới tiến trình hòa bình để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Myanmar.


Đáng chú ý
Gia Lai bồi dưỡng kiến thức về công tác đối ngoại nhân dân cho cán bộ chủ chốt

Bài viết mới
Bến Tre ngăn chặn tàu cá khai thác thủy sản trái phép ở vùng biển nước ngoài

Xăng dầu giảm giá, ngư dân Hải Phòng tăng cường vươn khơi bám biển

Chuyên đề

Những người lính Mỹ năm xưa nã đạn vào Việt Nam, hôm nay trở lại. Họ quay lại như một sự trở về với tiếng gọi của lương tri. Người Việt Nam đã mở vòng tay chào đón. Hai bên cùng lấp những hố bom bằng màu xanh cây lá, thắp lên ngọn lửa yêu đời và hi vọng cho những nạn nhân chiến tranh. Rồi từ đây, những hạt giống hữu nghị, hoà bình đâm chồi, nảy lộc.

50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ: Hương sen tỏa ngát bao gồm tất cả những bài viết về quan hệ của hai nước một cách toàn diện, sâu sắc và độc đáo nhất.

Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ đã đồng hành hàng trăm năm với lịch sử văn hóa và đời sống dân tộc Việt. Một trong những giá trị quan trọng nhất của hoạt động tín ngưỡng này chính là âm nhạc. Sự hòa trộn của yếu tố bác học với dân gian; sự giao thoa văn hóa các vùng miền, các dân tộc; sự tiếp biến của văn hóa các giai đoạn lịch sử… đạt đến độ hoàn hảo. Đặc biệt nhất là tính thống nhất cực kỳ cao độ giữa cảm xúc, tâm tưởng của những thành phần tham dự là chủ sự, nghệ nhân, khán thính giả; của đời sống hiện thực với đời sống tâm linh thiêng liêng đã được âm nhạc, diễn xướng ở đây tạo nên một giá trị hiếm có. |