Trang chủ Quốc tế Nhịp sống
18:10 | 30/01/2020 GMT+7

Campuchia: Bộ trưởng Y tế lạc quan với dịch cúm do virus Corona

aa
Bộ trưởng Bộ Y tế Campuchia ông Mam Bun Heng cho biết virus Corona (nCoV-2019) có thể lây truyền giữa người với người, nhưng không chắc virus này có thể lây lan dưới khí hậu nóng khô của Campuchia.  
thoi tiet campuchia qua nong virus corona kho co the song duoc Video: WHO hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách phòng chống virus Corona
thoi tiet campuchia qua nong virus corona kho co the song duoc Muôn kiểu phòng chống virus corona của người dân Trung Quốc
thoi tiet campuchia qua nong virus corona kho co the song duoc
Học sinh được rửa tay trước khi vào lớp tại một trường quốc tế ở Campuchia (Ảnh: Heng Chivoan/ The Phnom Penh Post)

Ngày 29/1, trong bài phỏng vấn với tờ The Phnom Penh Post, Bộ trưởng Bộ Y tế Campuchia - ông Bun Heng cho biết virus Corona không thể tồn tại ở nhiệt độ cao hơn 30 độ C. Do đó, việc lây nhiễm từ người sang người khó có thể xảy ra ở Campuchia.

Ông cho biết virus Corona có thể lây lan ở Campuchia trong trường hợp người nhiễm bệnh tiếp xúc rất gần với người mang mầm bệnh mà không mặc đồ bảo hộ. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh virus corona sống trong niêm dịch (một thuật ngữ chỉ loại chất nhầy thường sản sinh khi thể trạng yếu) và nó có thể được truyền từ người này sang người khác, vì vậy người dân vẫn phải thận trọng.

Trước đó hôm 27/1, Chính phủ Hoàng gia Campuchia xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus Corona. Bệnh nhân là ông Jia Jianhua, 60 tuổi, đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Corona khi kiểm tra tại một bệnh viện ở Sihanoukville với các triệu chứng giống như bệnh cúm.

Bệnh nhân này đáp chuyến bay từ thành phố Vũ Hán - nơi bùng phát đại dịch về Sihanoukville hôm 23/1. Tính đến thời điểm hiện tại, Campuchia chưa ghi nhận thêm bất cứ trường hợp nhiễm bệnh nào.

thoi tiet campuchia qua nong virus corona kho co the song duoc
Bộ trưởng Y tế Campuchia tỏ ra lạc quan với dịch cúm do virus Corona

Bộ trường Bun Heng cho biết, bệnh nhân 60 tuổi được điều trị tại một bệnh viện địa phương và đang trong tình trạng tốt. Bệnh nhân sẽ được cách ly trong 14 ngày, và bệnh nhân được xuất viện hay không phụ thuộc vào quyết định của Bộ Y tế nước này.

Liên quan đến vấn đề đeo khẩu trang phòng ngừa virus corona, hôm 29/1, ông Chim Pheaktra, một cựu nhân viên của Viện Pasteur Campuchia, cho biết việc đeo khẩu trang không thể bảo vệ hoàn toàn khỏi virus corona. Do virus này có kích thước khoảng 0,125 micromet, nhỏ hơn vi khuẩn.

Ngoài ra, ông Chim Pheaktra cho rằng người Campuchia không cần đeo khẩu trang vì virus corona không thể sống sót được ở môi trường nhiệt độ cao như Campuchia.

Ông cho biết virus chỉ phát triển mạnh ở nhiệt độ dưới 20 độ C. Ở vùng khí hậu nóng hơn, nó chỉ có thể được lan truyền khi một người tiếp xúc ở phạm vi rất gần (dưới 1m) với người mang virus mà không mặc bất kỳ đồ bảo hộ nào. Việc truyền nhiễm ở đây khó xảy ra ở đây vì khí hậu Campuchia quá nóng. Ông cho biết, cho đến nay chỉ có một trường hợp nhiễm virus được báo cáo ở Campuchia và những người không sống ở khu vực được báo cáo có virus không nhất thiết phải đeo khẩu trang.

Bộ Y tế Campuchia mới đây ban hành văn bản, theo đó hướng dẫn công dân tránh tiếp xúc với bệnh nhân bị nhiễm trùng đường hô hấp hoặc những người đã đến du lịch tại chợ hải sản Huanan ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc.

Bộ cũng khuyến cáo người dân nên rửa tay sau khi tiếp xúc với động vật và nấu chín thức ăn trước khi ăn; che miệng, mũi bằng khăn, giấy ăn khi hắt hơi hay ho; tránh chạm vào mặt sau khi tiếp xúc với động vật hay các thực phẩm tươi sống ngoài chợ; tránh tiếp xúc với các loại thịt không đạt tiêu chuẩn, phân của động vật hoặc nội tạng động vật trong chợ; hạn chế khạc nhổ bừa bãi tại nơi công cộng …. Ngoài ra, mọi người phải sử dụng thớt và dao khác nhau cho thực phẩm sống và chín; rửa tay, vệ sinh các thiết bị làm bếp sau khi xử lý thực phẩm; rửa tay ít nhất một lần một ngày.

Bộ Y tế Campuchia khuyến cáo người dân đi du lịch Trung Quốc trong thời gian gần đây và có những triệu chứng như sốt từ 38 độ C trở lên kèm các triệu chứng ho, sổ mũi, đau họng, thở nặng và khó thở phải liên hệ ngay với đường dây cấp cứu của Campuchia. Bộ cũng cho biết người cao niên và những người mắc các bệnh như hen suyễn, tiểu đường và bệnh tim có nguy cơ nhiễm virus cao hơn.

thoi tiet campuchia qua nong virus corona kho co the song duoc Giá vàng hôm nay 30/1: Tiếp tục leo cao do virus Corona
thoi tiet campuchia qua nong virus corona kho co the song duoc Ngừng tất cả chuyến bay từ vùng có dịch virus Corona đến Việt Nam
thoi tiet campuchia qua nong virus corona kho co the song duoc Tổng thống Donald Trump dành lời khen Việt Nam sau khi chữa thành công một bệnh nhân nhiễm virus corona?
Sơn Hải (Theo The Phnom Penh Post)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; giữa Hội Doanh nhân Khmer - Việt Nam tại Campuchia với Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ.
Sôi nổi Hội trại giao lưu sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2024

Sôi nổi Hội trại giao lưu sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2024

Từ ngày 20 - 21/4/2024, Hội trại giao lưu sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2024 được Thành Đoàn TP.Hồ Chí Minh tổ chức tại tỉnh Bình Thuận.
Trà Vinh - Battambang (Campuchia) tăng cường đào tạo nguồn nhân lực về nông nghiệp và ngôn ngữ

Trà Vinh - Battambang (Campuchia) tăng cường đào tạo nguồn nhân lực về nông nghiệp và ngôn ngữ

Ngày 21/4, đoàn công tác Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh đến thăm, làm việc với lãnh đạo tỉnh Battambang, Vương quốc Campuchia.

Các tin bài khác

Ngày Trái đất 2024: Chống rác thải nhựa, bảo vệ hành tinh

Ngày Trái đất 2024: Chống rác thải nhựa, bảo vệ hành tinh

Với chủ đề “Hành tinh chống lại nhựa”, Ngày Trái đất (22/4/2024) tập trung vào mối đe dọa mà nhựa gây ra cho môi trường. Qua đó, đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng nhựa vào năm 2040.
Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Bức ảnh cô Inas Abu Maamar ôm thi thể cháu gái thiệt mạng ở Gaza đã giành giải Ảnh Báo chí Thế giới 2024. Ảnh do nhiếp ảnh gia Mohammed Salem của hãng thông tấn Reuters chụp.
Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu (EU) sẽ chi 3,7 tỷ USD để bảo vệ đại dương, thúc đẩy tính bền vững, quá trình chuyển đổi xanh thông qua một loạt sáng kiến trong năm nay.
Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Dự lễ hội té nước Songkran ở thị trấn Hua Hin, tỉnh Prachuap Khiri Khan, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cầm súng phun nước cùng người dân và du khách hòa mình vào không khí lễ hội.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động