Trang chủ Gia đình Việt Tổ ấm
19:40 | 23/12/2020 GMT+7

Cảm xúc đặc biệt khi đón "lễ Giáng sinh mùa COVID-19" của người lao động Việt Nam ở nước ngoài

aa
Đối với nhiều người Việt Nam đang lao động và sinh sống tại nước ngoài, Giáng sinh là dịp lễ ý nghĩa nhất trong năm. Tuy nhiên, trong tình hình dịch bệnh COVID-19 như hiện tại, mọi hoạt động chúc mừng đều phải dừng lại khiến mỗi người mang một tâm trạng khác nhau.
Cộng đồng người Việt tặng quà Giáng sinh, năm mới cho trẻ mồ côi ở Brno (Séc) Cộng đồng người Việt tặng quà Giáng sinh, năm mới cho trẻ mồ côi ở Brno (Séc)
Video: Cô gái cầm ô che cho người khuyết tật bò dưới mưa khiến nhiều người xúc động Video: Cô gái cầm ô che cho người khuyết tật bò dưới mưa khiến nhiều người xúc động

Mùa Giáng sinh năm nay do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên các hoạt động vui chơi, chúc mừng của người Việt Nam tại nước ngoài cũng bị hạn chế, thậm chí dừng hẳn. Có người vui vì do tính chất công việc của họ sẽ bận rộn hơn trong dịp này, có người lại nhớ nhà do đang cách ly xã hội chỉ sống một mình trong nhà.

Năm nay ở Đức không có Giáng sinh cũng không có Tết!

Cảm xúc đặc biệt khi đón
Anh Nguyễn Minh Thịnh đã đón 4 lễ Giáng sinh tại Đức. Ảnh: NVCC.

Chia sẻ với PV Thời Đại, anh Nguyễn Minh Thịnh (Nhân viên nhà hàng tại Hannover, Đức) tâm sự Giáng sinh ở Đức năm nay hoàn toàn không có do đang trong lệnh phong tỏa thành phố.

“Mùa Giáng sinh của châu Âu nói chung rục rịch từ cuối tháng 11 và không khí thực sự tràn về kể từ khi Trung tâm thành phố bắt đầu lên đèn, những cửa hàng đậm chất hương vị giáng sinh truyền thống bắt đầu mở cửa, nó đơn giản như những cái chòi gỗ bán đồ ăn mà mình hay thấy trên phim ảnh”, anh Thịnh kể về thông lệ Giáng sinh ở đất nước đang sinh sống.

Theo chia sẻ của anh Minh Thịnh, Giáng sinh tại Đức đếm ngược trong 24 ngày, từ 1/12 cho đến 24/12. Như các năm trước, người dân sắm sửa đồ như trẩy hội, lúc nào cũng tấp nập người nhưng không bao giờ có sự lộn xộn, ý thức xếp hàng khi mua sắm rất cao và là nét văn hóa của người Đức. Các gian hàng bán đồ giáng sinh thì cực kì phong phú, những món ăn những món đồ mà chỉ khi có giáng sinh thì mới có như: Thịt xiên nướng, xúc xích curry, nấm nướng, các loại kẹo và socola, trò chơi, gian đồ handmade…

“Trong dịp Lễ Giáng sinh của các năm trước, khi không có dịch COVID-19 như hiện tại, lượng khách đến nhà hàng tăng đột biến, mình phải làm nhiều hơn nên khá stress nhưng vẫn phải cố gắng thôi!”, anh Thịnh chia sẻ về đặc thù công việc.

Chợ Giáng sinh là một nét văn hóa đặc trưng của Đức, mở cửa trong 24 ngày, bắt đầu từ 16,17h cho đến 22h hằng ngày. Mọi người thường dành chút thời gian đi ngắm nghía và ăn vặt trong chợ Giáng sinh. Đặc biệt là mọi người nếu có dịp phải thưởng thức rượu Glühwein, một loại rượu cực kì truyền thống của Đức và chỉ có vào dịp Giáng sinh.

Anh Minh Thịnh cho biết, sau ngày 24/12 thì chợ Giáng sinh và các gian hàng được dọn dẹp và tháo dỡ, quang cảnh lại trở về như trước lúc đó. Lúc này cũng là lúc người dân lại chuẩn bị cho năm mới và giao thừa. Giao thừa thì hầu hết mọi người cũng như mình thôi, quây quần ăn uống cùng gia đình.

Chàng trai 25 tuổi kể: “Bên này người dân được tự do mua pháo hoa và tự bắn trước cửa nhà. Pháo hoa bày bán trong siêu thị, từ ngày 27 đến hết 31/12. Tết Dương lịch thì chỉ nghỉ đúng ngày 1/1, ngày 2/1 mọi thứ trở lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra”.

Mọi năm, anh Thịnh sẽ về nhà người thân vài ngày để chúc mừng năm mới trong kỳ nghỉ; cũng có thể tụ tập ăn uống và cùng bắn pháo hoa cùng bạn bè. Anh cho biết, mình không thấy háo hức vì nhớ nhà nhiều hơn, mong chờ được sum vầy cùng gia đình ăn Tết ta hơn.

Tuy nhiên, năm nay lại ngược lại, không khí rất ảm đạm do ảnh hưởng bởi COVID-19.

“Dịch bệnh thì coi như không có gì hết, pháo hoa cũng không. Kiểu dịch vậy đường phố bị phong toả nên mọi người dân không được tụ tập. Đường phố tại Hannover bị phong toả từ tháng 11 cho đến 10/1 sang năm. Năm nay ở Đức không có giáng sinh cũng không có Tết đâu! Kiểu như bỏ qua ấy! Chợ vẫn mở, đồ đạc vẫn bán nhưng sẽ không có chợ Giáng sinh. Lại còn cấm tụ tập nên dịp lễ năm nay rất buồn tẻ”, anh Thịnh buồn bã nói.

Cảm xúc đặc biệt khi đón
Ngoài những nỗi buồn nhớ quê hương, anh Minh Thịnh còn chịu nhiều áp lực về thu nhập sống giữa đại dịch. Ảnh: NVCC.

Bên cạnh những cảm xúc nhớ nhà trong dịp lễ tết, giữa tình hình dịch bệnh, anh Minh Thịnh còn nhiều lo lắng khác về thu nhập sống. “Dịch COVID-19 khiến nhà hàng mình phải đóng cửa, không có thu nhập nhưng tiền nhà vẫn phải đóng, bảo hiểm vẫn phải trả. Bình thường đi làm, thu nhập hằng tháng mình kiếm đc 800 – 900 €, chi trả cho cuộc sống tầm 500 €, dư đc 300€-400 dành dụm mua vé về Việt Nam”, anh chia sẻ với giọng đầy lo lắng.

Như nhiều người Việt Nam khác tại nước ngoài, chàng trai trẻ mong muốn qua năm nay, bước sang năm mới, dịch bệnh nhanh qua để anh có thể trở lại nhà hàng, gặp lại đồng nghiệp. “Công việc thì vẫn vậy, chỉ phấn đấu trong năm tới lượng khách tới nhà hàng tăng lên và thu nhập ổn định hơn”, Nguyễn Minh Thịnh chia sẻ.

“Chưa bao giờ có cảm giác đón Giáng sinh một mình”

Cảm xúc đặc biệt khi đón
Mặc dù đây là kì nghỉ của mọi người nhưng lại là một trong những mùa bận nhất trong năm nên dường như đây không phải là một kì nghỉ đối với chị Zamy Hoang. Ảnh: NVCC.

Trái ngược với cảm xúc cô đơn của anh Minh Thịnh, niềm vui trong dịp Giáng sinh có vẻ như đang đến với Zamy Hoang (Nhân viên Marketing tại Sydney, Australia).

Theo chia sẻ của chị Zamy Hoang, mặc dù đây là kì nghỉ của mọi người nhưng lại là một trong những mùa bận nhất trong năm nên dường như đây không phải là một kì nghỉ đối với chị. Chị Zamy vẫn đi làm bình thường vì lý do tính chất công việc trong ngành thương mại, đây mới là thời điểm để mọi người mua sắm nhiều.

“Mình vẫn có một số ngày được nghỉ, thường sẽ dành thời gian đi mua sắm, ăn uống với bạn bè, tổ chức các bữa tiệc Giáng sinh. Ở Australia, lễ Giáng Sinh là một trong những lễ lớn và có rất nhiều hoạt động diễn ra nhưng trong hoàn cảnh của dịch COVID-19, các hoạt động đã bị huỷ và một số nơi cũng đã đóng cửa nên việc tốt nhất và vui nhất là cùng bạn bè tổ chức trao đổi quà tại nhà và tự tổ chức chơi game”, nữ nhân viên Marketing chia sẻ.

Năm vừa qua có thể nói là một năm không vui của toàn thế giới, dịch bệnh mang lại nhiều khó khăn, trở ngại. Tuy nhiên, năm qua có thể nói là một năm may mắn của Zamy. Chị đến với công việc mới, có nhiều cơ hội mới hơn và cũng hoàn thành được một số dự định tự đề ra của bản thân trong công việc lẫn trong cuộc sống. “Năm tới sẽ có nhiều việc cần phải lo hơn và chắc chắn cũng sẽ nhiều khó khăn hơn. Công việc và dự định mình đã đều có kế hoạch đường dài, chỉ mong gặp may mắn thì mọi chuyện sẽ thuận lợi”, chị Zamy Hoang trăn trở.

“Đây là năm thứ 4 mình đón Giáng sinh tại nước ngoài. Tuy vậy, mình chưa bao giờ có cảm giác đón Giáng Sinh một mình. Thường thì ở Việt Nam trước đây, do gia đình không tổ chức lễ Giáng sinh nên mình cũng chỉ hay thường đi chơi với bạn bè. Tuy nhiên, từ khi đi du học, do văn hoá nước bạn nên lễ Giáng Sinh với mình trở nên ý nghĩa hơn. Năm nào gần đến lễ Giáng Sinh cũng là thời điểm để lên kế hoạch ăn uống, party với bạn bè và chơi đổi quà. Đó là những trải nghiệm mà em chưa có được khi em ở Việt Nam”, chị hào hứn kể thêm.

Thêm vào đó, những hoạt động được tổ chức ngoài trời, cách đất nước bạn trang bày cũng khiến bản thân chị Zamy háo hức hơn. “Đối với mình, Giáng sinh ở Australia mang lại cảm giác của lễ Tết khi còn ở Việt Nam. Mình luôn được bạn bè, người mà bản thân yêu thương vẫn luôn bên cạnh và đón lễ này cùng”, giọng chị Zamy Hoang trầm xuống.

Cảm xúc đặc biệt khi đón
Nữ lao động Việt Nam tại đảo quốc sư tử chia sẻ: "Chưa bao giờ có cảm giác đón Giáng Sinh một mình!". Ảnh: NVCC.

Theo chia sẻ của chị Zamy, trước kì Giáng sinh thì dịch bệnh ở Australia dường như đã dừng và các tiểu bang cũng đã mở cửa biên giới. Tuy nhiên mấy ngày gần đây, tình hình dịch lại quay lại căng thẳng. Mọi kế hoạch đi chơi, ăn uống, lễ tiệc đều hầu hết bị huỷ bỏ. Hầu như mọi người tụ tập lại để tổ chức tại nhà.

“Có một điều mà không phải ai cũng biết, lễ Giáng Sinh ở các nước là vào mùa đông nên họ thường chúc nhau “Giáng Sinh ấm áp” nhưng ở Australia thì lễ Giáng Sinh vào mùa hè, nên cảm giác cũng bớt lạnh lẽo hơn. Năm nào thì mình cũng chỉ mong người thân và gia đình có sức khoẻ và sự hạnh phúc. Chỉ cần vậy là đủ!”, nữ lao động Việt Nam tại đảo quốc sư tử gửi lời chúc.

Cộng đồng người Việt tặng quà Giáng sinh, năm mới cho trẻ mồ côi ở Brno (Séc) Cộng đồng người Việt tặng quà Giáng sinh, năm mới cho trẻ mồ côi ở Brno (Séc)
Các hội đoàn người Việt tại Brno, Séc đã tích cực vận động trong cộng đồng để quyên góp, chuẩn bị quà tặng trại trẻ mồ côi Dětský domov Dagmar Brno nhân dịp Giáng sinh và Năm mới.
Video: Cô gái cầm ô che cho người khuyết tật bò dưới mưa khiến nhiều người xúc động Video: Cô gái cầm ô che cho người khuyết tật bò dưới mưa khiến nhiều người xúc động
Đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái che ô cho một người khuyết tật trên phố dưới thời tiết mưa gió khiến nhiều người xúc động.
Lãnh đạo Việt Nam đồng gửi Điện mừng kỷ niệm 45 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào Lãnh đạo Việt Nam đồng gửi Điện mừng kỷ niệm 45 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào
Lãnh đạo Việt Nam đã đồng gửi điện mừng tới Lãnh đạo Lào, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 45 Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Thanh Thư
Nguồn:

Tin bài liên quan

Cùng hành động vì một thế giới khỏe mạnh

Cùng hành động vì một thế giới khỏe mạnh

Nhân Ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh (27/12), Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi các nước tiếp tục rút kinh nghiệm từ đại dịch Covid-19, nỗ lực xây dựng một thế giới công bằng và lành mạnh hơn. Bức tranh y tế toàn cầu thời gian qua ghi nhận những gam màu sáng với việc kiểm soát thành công một số dịch bệnh nguy hiểm.
WHO: Các nước tăng cường giám sát và các biện pháp phòng ngừa virus SARS-COV-2

WHO: Các nước tăng cường giám sát và các biện pháp phòng ngừa virus SARS-COV-2

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa kêu gọi các nước trên thế giới tăng cường theo dõi và thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh COVID-19.
Nhiều dấu ấn của Công đoàn Việt Nam trong công tác tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Nhiều dấu ấn của Công đoàn Việt Nam trong công tác tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, các cấp công đoàn đã chi hỗ trợ cho gần 82.000 đoàn viên, người lao động đủ điều kiện với tổng số tiền hỗ trợ là hơn 114 tỷ đồng. Dự kiến sẽ có hơn 90.000 đoàn viên, người lao động tiếp tục được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ với tổng số tiền ước khoảng 145 tỷ đồng.

Các tin bài khác

Quảng Bình hỗ trợ xây mới và sửa chữa 254 ngôi nhà “Đại đoàn kết”

Quảng Bình hỗ trợ xây mới và sửa chữa 254 ngôi nhà “Đại đoàn kết”

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình vừa thông tin trên quangbinh.gov.vn, đã có 254 ngôi nhà “Đại đoàn kết” được hỗ trợ xây mới và sửa chữa cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trong đó phần lớn là hộ đồng bào dân tộc thiểu số với tổng số tiền 12,4 tỷ đồng.
Đà Nẵng tiếp nhận gần 2,4 tỷ đồng xây nhà đại đoàn kết cho tỉnh Điện Biên và khu vực Tây Bắc

Đà Nẵng tiếp nhận gần 2,4 tỷ đồng xây nhà đại đoàn kết cho tỉnh Điện Biên và khu vực Tây Bắc

Nhằm thực hiện Chương trình ủng hộ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh Điện Biên và một số địa bàn khu vực Tây Bắc, đến nay, MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận ủng hộ từ các địa phương, đơn vị với tổng số tiền gần 2,4 tỷ đồng.
Trao tặng kinh phí xây dựng nhà ở cho 2 hộ nghèo ở huyện miền núi Quế Phong (Nghệ An)

Trao tặng kinh phí xây dựng nhà ở cho 2 hộ nghèo ở huyện miền núi Quế Phong (Nghệ An)

Sáng ngày 29/8, tại Nghệ An, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 2 hộ nghèo ở hai xã Mường Nọc và Tiền Phong (huyện Quế Phong).
Đắk Lắk bàn giao 2 nhà tình thương tại hai xã Cư Bao (Thị xã Buôn Hồ) và Cư Mốt (huyện Ea H'leo)

Đắk Lắk bàn giao 2 nhà tình thương tại hai xã Cư Bao (Thị xã Buôn Hồ) và Cư Mốt (huyện Ea H'leo)

Vừa qua, tại hai xã Cư Bao (Thị xã Buôn Hồ) và xã Cư Mốt (huyện Ea H'leo) đã tổ chức Lễ bàn giao và khánh thành 02 căn nhà tình thương và trao tặng 20 chiếc xe đạp cho 20 học sinh nghèo, vượt khó trên địa bàn hai xã này.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động