Callsign chính thức chọn Singapore làm trụ sở chính của công ty ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương
SINGAPORE – Media OutReach – Callsign, doanh nghiệp tiên phong về nhận dạng kỹ thuật số toàn cầu đã chính thức chọn Singapore là trụ sở chính của công ty ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Trụ sở chính sẽ được mở rộng trong suốt năm 2021, thành lập cả nhóm phát triển kinh doanh và hỗ trợ khách hàng để phục vụ tốt hơn khách hàng ở các khu vực có tài năng và kỹ năng địa phương.
Callsign đã bổ nhiệm bà Namrata Jolly làm Tổng giám đốc của Công ty ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương và bà sẽ giám sát sự phát triển của trụ sở mới.
Callsign sử dụng các kỹ thuật học máy và kết hợp sinh trắc học hành vi, vị trí địa lý với xác thực đa yếu tố để giúp khách hàng xác thực danh tính người dùng. Bằng cách cung cấp các dịch vụ truy cập an toàn và đảm bảo trải nghiệm người dùng dễ dàng nhất, Callsign giúp khách hàng từ các lĩnh vực tài chính, thương mại điện tử và Chính phủ xác định các rủi ro trong xác thực người dùng.
Callsign đã chọn Singapore làm trụ sở chính ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương để hỗ trợ các khách hàng của mình trong khu vực và do sự gia tăng nhu cầu về các giải pháp xác thực tuân thủ quy định và ngăn chặn tình trạng gian lận trên khắp Đông Nam Á. Theo một báo cáo gần đây của PWC, 42% công ty được khảo sát ở Singapore (so với 47% trên toàn cầu) đã gặp phải các sự cố gian lận và tội phạm kinh tế trong vòng 24 tháng qua.
Sẽ báo cáo trực tiếp với cấp trên là ông Amir Nooriala, Giám đốc thương mại của Callsign, bà Namrata Jolly sẽ có nhiệm vụ xây dựng dựa trên những thắng lợi gần đây của khách hàng ngân hàng ở Singapore, Hồng Kông và Australia bằng cách mở rộng nhóm bán hàng ngân hàng hiện tại sang các ngành dọc mới (thanh toán, thương mại điện tử và chính phủ) và đến các quốc gia và vùng lãnh thổ khác ở khu vực.
Ông Amir Nooriala, Giám đốc Thương mại của Callsign, nhận xét: “Là một phần trong quá trình mở rộng của chúng tôi sang khu vực châu Á – Thái Bình Dương và xây dựng trụ sở chính khu vực của công ty tại Singapore, chúng tôi đã tập trung vào việc tìm kiếm một nhà lãnh đạo thực sự hiểu cách giúp các tổ chức chuyển đổi kỹ thuật số, đồng thời đặt khách hàng làm trọng tâm của quá trình chuyển đổi đó. Bà Namrata Jolly đã hội đủ mọi phẩm chất cần thiết để thực hiện tốt những nhiệm vụ này”.
Bà Namrata Jolly đã có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành dịch vụ tài chính và đã lãnh đạo các nhóm khu vực và toàn cầu thực hiện các sáng kiến kỹ thuật số mang tính chiến lược và chuyển đổi tại Citi Bank và Prudential. Bà cũng là người ủng hộ mạnh mẽ sự đa dạng và cũng là người đồng sáng lập Sáng kiến đa dạng tại Citigroup Nhật Bản và đồng lãnh đạo Ủy ban phụ nữ trong lĩnh vực công nghệ tài chính (Fintech) của Hiệp hội Fintech Singapore.
Đề cập về quyết định của Callsign bổ nhiệm mình vào trọng trách mới, bà Namrata Jolly phát biểu: “Đây là thời điểm thú vị để tham gia Callsign vì các tổ chức trên khắp châu Á – Thái Bình Dương không chỉ bị buộc phải suy nghĩ lại về quy trình vật lý và kỹ thuật số của họ, mà còn đẩy nhanh quá trình chuyển đổi giữa hai bên. Tôi đã dành 10 năm qua trong sự nghiệp của mình để làm việc trong các doanh nghiệp chuyển đổi và thực sự rất vui khi được làm việc cùng với họ, đại diện cho Callsign và giúp họ vượt qua hành trình này. Callsign được định vị tốt để trở thành giải pháp nhận dạng kỹ thuật số phù hợp nhất ở châu Á – Thái Bình Dương. Đã được nhiều cơ quan quản lý trên khắp thế giới chấp thuận cho xác thực 3 yếu tố, các giải pháp thụ động của chúng tôi không ảnh hưởng đến hành trình kỹ thuật số của người dùng”.
Thông tin về Callsign
Có trụ sở chính tại London (Anh), Callsign đang đi tiên phong trong mạng lưới toàn cầu về nhận dạng; giải quyết những thách thức mà các tổ chức phải đối mặt trong việc đưa người dùng của họ tiếp cận và tương tác với các nền tảng kỹ thuật số của họ một cách dễ dàng và an toàn. Callsign cung cấp giải pháp cho một số ngân hàng lớn nhất thế giới và cung cấp nhận dạng “cấp ngân hàng” cho khách hàng khu vực công và tư nhân thuộc mọi quy mô.
Xác thực theo hướng thông minh của Callsign công nhận người dùng bằng cách kết hợp thông tin chi tiết về học sâu (deep learning) với hành trình của khách hàng được cá nhân hóa và theo ngữ cảnh. Do đó, người dùng có thể tiếp tục với cuộc sống kỹ thuật số của họ, trong khi các doanh nghiệp cải thiện mức độ tương tác của khách hàng, tăng năng suất và giảm nguy cơ gian lận.
Tin bài liên quan
Callsign phát hành sách điện tử miễn phí chỉ ra các thủ đoạn lừa đảo, gian lận online và cách thức ngăn chặn
Khảo sát của Callsign: có tới 58% người tiêu dùng không thực hiện theo các cảnh báo chống gian lận
Các tin bài khác
Từ ly sữa đến cơ hội phát triển: Hành trình vun đắp tương lai trẻ em Việt của Vinamilk
SeABank ủng hộ 15 tỷ đồng nhằm chăm lo cho người có công với cách mạng
Lần đầu tiên tại Việt Nam - Vinmec phẫu thuật xuyên Việt hai chiều bằng robot cách xa 1.700 km
Đọc nhiều
Bước tiến mới trong đào tạo nhân lực Ngôn ngữ trị liệu tại Việt Nam
Việt Nam cam kết đồng hành, đóng góp tích cực cho phong trào hòa bình thế giới
Ký ức về Fidel Castro - người bạn lớn của nhân dân Việt Nam
Giao lưu nhân dân góp phần đưa quan hệ Thái Lan - Việt Nam ngày càng gắn bó, gần gũi
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang




