Trang chủ Nhân quyền - Góc nhìn thời đại Tình đời nghĩa đạo
06:19 | 21/11/2019 GMT+7

Các miền di sản trong cả nước lần đầu tiên hội tụ về Bạc Liêu

aa
Lần đầu tiên nhiều di sản văn hóa phi vật thể trên mọi miền đất nước được UNESCO vinh danh đã tụ hội về Bạc Liêu.    
cac mien di san trong ca nuoc lan dau tien hoi tu ve bac lieu Hàng chục ngàn du khách đổ xô về Lễ hội dừa Bến Tre năm 2019
cac mien di san trong ca nuoc lan dau tien hoi tu ve bac lieu 45 năm quan hệ Việt - Đức: Nhiều dự án về văn hóa, bảo tồn di sản
cac mien di san trong ca nuoc lan dau tien hoi tu ve bac lieu Nhiều hoạt động đặc sắc trong tuần văn hóa Hungary lần đầu tiên ở Cần Thơ

Tối 20/11, tỉnh Bạc Liêu tổ chức Lễ khai mạc Tuần Văn hóa du lịch Bạc Liêu năm 2019.

cac mien di san trong ca nuoc lan dau tien hoi tu ve bac lieu
Lễ khai mạc Tuần Văn hóa du lịch Bạc Liêu năm 2019.

Điểm nổi bật của sự kiện lần là sự quy tụ của nhiều di sản văn hóa phi vật thể trên mọi miền đất nước đã được UNESCO vinh danh về với địa phương, như: Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đến từ tỉnh Đắk Lắk; Nghệ thuật Bài Chòi Trung bộ đến từ tỉnh Quảng Nam; Dân ca Quan họ đến từ tỉnh Bắc Ninh.

cac mien di san trong ca nuoc lan dau tien hoi tu ve bac lieu

Song song đó, là di sản Hát Xoan đến từ tỉnh Phú Thọ; Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt đến từ tỉnh Nam Định cùng với Đờn ca tài tử của Nam bộ, giúp Bạc Liêu lần đầu tiên trở thành nơi tụ hội của các miền di sản trên cả nước.

cac mien di san trong ca nuoc lan dau tien hoi tu ve bac lieu
Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt đến từ tỉnh Nam Định.

Phát biểu tại lễ khai mạc sự kiện Tuần Văn hóa du lịch Bạc Liêu năm 2019, ông Dương Thành Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, sự kiện lần đầu tiên được tổ chức gắn với kỷ niệm 100 năm ra đời Bản Dạ cổ hoài lang của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu; 100 năm hình thành kiến trúc nghệ thuật Nhà Công tử Bạc Liêu.

cac mien di san trong ca nuoc lan dau tien hoi tu ve bac lieu
Ông Dương Thành Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, sự kiện lần đầu tiên được tổ chức gắn với kỷ niệm 100 năm ra đời Bản Dạ cổ hoài lang của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu; 100 năm hình thành kiến trúc nghệ thuật Nhà Công tử Bạc Liêu.

Theo ông Trung, Tuần Văn hóa du lịch Bạc Liêu diễn ra từ ngày 19 đến 22/11, với 15 hoạt động với sự góp mặt của gần 1.000 nghệ sĩ, nghệ nhân và diễn viên đến từ 19 tỉnh, thành trên cả nước.

cac mien di san trong ca nuoc lan dau tien hoi tu ve bac lieu
Tuần Văn hóa du lịch Bạc Liêu có sự góp mặt của gần 1.000 nghệ sĩ, nghệ nhân và diễn viên đến từ 19 tỉnh, thành trên cả nước.

Thông qua các hoạt động, Bạc Liêu muốn giới thiệu, quảng bá những nét đặc sắc về văn hóa, du lịch của địa phương đến với bạn bè trong và ngoài nước; tạo điều kiện cho việc hợp tác trong lĩnh vực văn hóa gắn với thúc đẩy phát triển du lịch.

cac mien di san trong ca nuoc lan dau tien hoi tu ve bac lieu
Tuần văn hóa du lịch tỉnh Bạc Liêu được tổ chức gắn với kỷ niệm 100 năm ra đời Bản Dạ cổ hoài lang của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu.

“Đây còn là cơ hội để tỉnh Bạc Liêu kết nối với các tỉnh, thành tổ chức ký kết, hợp tác xúc tiến đầu tư thương mại, phát triển du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội các địa phương trong thời gian tới”, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết.

cac mien di san trong ca nuoc lan dau tien hoi tu ve bac lieu
Ông Lê Quang Tùng - Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL đánh giá cao sáng kiến tổ chức Tuần văn hóa du lịch của tỉnh Bạc Liêu 2019 với sự kết nối các tỉnh, thành trong không gian hội tụ các miền di sản đã được UNESCO vinh danh.

Ông Lê Quang Tùng - Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho biết, Việt Nam có tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch. Hiện Việt Nam có 20 di sản văn hóa vật thể, phi vật thể được tổ chức UNESCO vinh danh, đứng hàng đầu trong các quốc gia khu vực Đông Nam Á.

Theo ông Tùng, ngành du lịch Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc, được tổ chức du lịch thế giới xếp hạng 6 trong số 10 quốc gia có tốc độ phát triển khách du lịch hàng đầu thế giới; được bình chọn là điểm đến du lịch, văn hóa, ẩm thực hàng đầu Châu Á. Đây là cơ hội thuận lợi tạo sự bức phá đối với ngành du lịch Việt Nam.

cac mien di san trong ca nuoc lan dau tien hoi tu ve bac lieu
Các đại biểu tham dự uần văn hóa du lịch của tỉnh Bạc Liêu 2019 xem các nghệ sĩ biểu diễn.

Thứ trưởng Tùng nhận định, ĐBSCL là một trong những đồng bằng màu mỡ nhất trên thế giới; trong đó, Bạc Liêu nổi tiếng là vùng đất trù phú, thiên nhiên ưu đãi, có nguồn tài nguyên văn hóa tự nhiên phong phú và đa dạng với 13 di tích quốc gia, 34 di tích cấp tỉnh có giá trị tiêu biểu cho văn hoá của vùng ĐBSCL; là nơi hội tụ của nhiều dòng văn hóa, đặc biệt là sự giao thoa giữa 3 dòng văn hóa Kinh, Khmer, Hoa đã tạo nên vùng đất có một diện mạo văn hóa đặc sắc.

cac mien di san trong ca nuoc lan dau tien hoi tu ve bac lieu

Thứ trưởng Tùng đánh giá cao việc tổ chức Tuần văn hóa du lịch của tỉnh Bạc Liêu 2019 với sáng kiến kết nối các tỉnh, thành trong không gian hội tụ các miền di sản đã được UNESCO vinh danh. Đây là cơ hội để tăng cường giới thiệu, quảng bá hình ảnh về du lịch của Bạc Liêu đến bạn bè quốc tế; đồng thời, để giao lưu, chia sẻ các kinh nghiệm trong khai thác, phát huy các giá trị di sản văn hóa, phát triển du lịch với các địa phương trong vùng và trên cả nước.

cac mien di san trong ca nuoc lan dau tien hoi tu ve bac lieu

“Thời gian tới, Bộ VH-TT&DL sẽ phối hợp chặt chẽ với Bạc Liêu để triển khai hiệu quả các chương trình bảo tồn, phát huy các giá trị về di tích, di sản văn hóa vật thể, phi vật thể... tạo tiền đề cho du lịch Bạc Liêu phát triển mạnh mẽ, bền vững” - Thứ trưởng Tùng khẳng định.

cac mien di san trong ca nuoc lan dau tien hoi tu ve bac lieu

Trong khuôn khổ các hoạt động của Tuần Văn hóa du lịch Bạc Liêu 2019, chiều 20/11, tại Nhà hát Cao Văn Lầu, UBND tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức lễ khai mạc Không gian các miền di sản nhằm tái hiện, trưng bày, diễn xướng di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO vinh danh với chủ đề “Hội tụ các miền di sản”.

cac mien di san trong ca nuoc lan dau tien hoi tu ve bac lieu
Khai mạc Không gian các miền di sản nhằm tái hiện, trưng bày, diễn xướng di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO vinh danh với chủ đề “Hội tụ các miền di sản”.

Chiều cùng ngày, UBND tỉnh Bạc Liêu phối hợp với UBND TP.HCM tổ chức cuộc họp trao đổi về chương trình liên kết hợp tác phát triển giữa lãnh đạo TP.HCM và 13 tỉnh, thành khu vực ĐBSCL. Cuộc họp nhằm phát huy những tiềm năng lợi thế và giá trị tài nguyên du lịch của các địa phương, nâng cao hiệu quả hoạt động kết nối phát triển du lịch liên vùng.

Hướng tới phát huy vai trò liên kết giữa TP.HCM và 13 tỉnh, thành khu vực ĐBSCL trong kết nối giao thông, thương mại, văn hóa, đặc biệt là du lịch của cả vùng. Dựa vào tiềm năng, tài nguyên du lịch để thúc đẩy phát triển du lịch của từng địa phương, từng bước xây dựng thương hiệu du lịch vùng; xây dựng các sản phẩm, chương trình du lịch hấp dẫn, độc đáo, khác biệt của mỗi địa phương và của cả vùng…

Hà Vy - Thành Thật
Nguồn:

Tin bài liên quan

Xây dựng hồ sơ công nhận công viên địa chất Lạng Sơn là công viên địa chất toàn cầu

Xây dựng hồ sơ công nhận công viên địa chất Lạng Sơn là công viên địa chất toàn cầu

Lạng Sơn đang xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận công viên địa chất Lạng Sơn là công viên địa chất toàn cầu.
Bạc Liêu vươn lên đứng đầu cả nước về chỉ số thủ tục hành chính công

Bạc Liêu vươn lên đứng đầu cả nước về chỉ số thủ tục hành chính công

Chiều 3/4, tại buổi họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí quý I/2024, ông Phạm Văn Thiều - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu thông tin, theo báo cáo Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2023 (PAPI 2023) do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) vừa được công bố, tỉnh Bạc Liêu vươn lên đứng đầu cả nước về chỉ số thủ tục hành chính công.
TPHCM được UNESCO công nhận thành viên mạng lưới học tập toàn cầu

TPHCM được UNESCO công nhận thành viên mạng lưới học tập toàn cầu

Tối 30/3, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) đã tổ chức lễ vinh danh TPHCM được UNESCO công nhận thành viên mạng lưới học tập toàn cầu.

Các tin bài khác

166 trẻ em khó khăn vùng ven biển được hỗ trợ qua dự án “Thả lưới ước mơ”

166 trẻ em khó khăn vùng ven biển được hỗ trợ qua dự án “Thả lưới ước mơ”

Sáng 16/4, Lễ ký kết thỏa thuận dự án "Thả lưới ước mơ" được diễn ra tại Hà Nội. Dự án do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (BTTEVN) hợp tác cùng Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam nhằm hỗ trợ cho trẻ em khó khăn là con ngư dân bám biển.
Tăng cường hợp tác Phật giáo giữa Việt Nam và Sri Lanka

Tăng cường hợp tác Phật giáo giữa Việt Nam và Sri Lanka

Sáng 15/4, tại chùa Quán Sứ đã diễn ra lễ ký kết bản ghi nhớ giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) và Hội đồng Tăng-già Phật giáo toàn đảo quốc Sri Lanka. Buổi ký kết đặt dưới sự chứng kiến của Ngài Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa XHCN Dân chủ Sri Lanka A.Saj U.Mendis.
Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong bảo vệ, thúc đẩy quyền con người

Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong bảo vệ, thúc đẩy quyền con người

Chiều 15/4, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo quốc tế công bố Báo cáo quốc gia của Việt Nam theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.
HPA dành hơn 3 tỷ đồng phòng chống sốt rét cho người dân ở 3 xã miền núi của Quảng Trị

HPA dành hơn 3 tỷ đồng phòng chống sốt rét cho người dân ở 3 xã miền núi của Quảng Trị

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 12/4/2024 phê duyệt văn kiện dự án “Phòng chống sốt rét cho dân di biến động giai đoạn 2024 - 2026” dành cho các xã: Xy, A Dơi, Thuận thuộc huyện Hướng Hóa do Tổ chức Health Poverty Action (HPA) tài trợ với số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động