Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
10:39 | 29/01/2021 GMT+7

Các học giả Việt Nam ủng hộ đề cử Phái đoàn Henry Reeve nhận giải Nobel Hòa Bình năm 2021

aa
Đã có hơn 200 tổ chức, cá nhân từ 26 quốc gia, trong đó có các học giả Việt Nam đang tham gia một chiến dịch được triển khai từ Pháp nhằm vận động trao giải Nobel Hòa bình 2021 cho Phái đoàn Bác sĩ quốc tế chuyên ứng phó các tình trạng thảm họa và dịch bệnh nguy cấp - Henry Reeve tham gia chống COVID-19 trên khắp thế giới.
Ngôi nhà Cuba trong tổ ấm của tôi Ngôi nhà Cuba trong tổ ấm của tôi
Có một căn hộ chung cư ở Hà Nội nhìn bề ngoài như hàng triệu các phòng chung cư bình thường ở Việt Nam. Điều đặc biệt trong căn hộ ấy có một không gian sống động về Cuba, vì rất nhiều đồ vật, màu sắc, hương vị phong cách và phảng phất cả một thế giới văn hoá, tâm hồn của đất nước, con người xứ sở Rumba. Bởi vì chủ nhà là anh Giang Bá Hồng (SN 1974) một người Việt Nam mang trái tim Cuba.
Một cuộc dạo chơi trên đất Cuba Một cuộc dạo chơi trên đất Cuba
Năm 1889, nhân dịp Đấu xảo (triển lãm) thế giới Paris, Jose Marti - người sau này trở thành anh hùng dân tộc Cuba, đã viết bài báo “Một cuộc dạo chơi trên đất An Nam” để giới thiệu cho các độc giả thiếu niên về một đất nước xa lạ đã gây ấn tượng rất mạnh với ông. Jose Marti rất khâm phục sự khéo léo, tài năng của người An Nam trong cuộc sống và ý chí nhẫn nại của họ trong cuộc đấu tranh bảo vệ lối sống, văn hoá cũng như niềm tin vào việc khôi phục nền độc lập trong tương lai.

Theo thông tin từ Cuba Linda - tổ chức đã đưa ra sáng kiến nêu trên vào cuối tháng 4/2020, các tổ chức hữu nghị, các đảng chính trị và lực lượng công đoàn từ châu Âu, châu Mỹ La tinh và châu Á đã ký lời kêu gọi ủng hộ Phái đoàn Henry Reeve. Các trí thức, nghị sĩ, nhà báo, chính quyền địa phương và người dân cũng ủng hộ chiến dịch này bằng nhiều biện pháp khác nhau, như thông qua một trang Facebook với 4.146 thành viên hay một bản kiến nghị trên trang web MesOpinions.com được 2.071 người ủng hộ...

Pháp, Honduras, Tây Ban Nha, Hungary, Ý, Thụy Sĩ, Brazil và Cộng hòa Dominicana là những quốc gia có nhiều tổ chức ủng hộ đề cử Phái đoàn Henry Reeve. Có khoảng 20 điều phối viên ở các nước khác đang tập hợp hàng chục hội nhóm hữu nghị và ủng hộ Cuba. Những điều phối viên này hiện diện tại Đức, Argentina, Bỉ, Canada, Chile, Cuba, Đan Mạch, Liban, Slovakia, Hy Lạp, Ireland, Mexico, Peru, Bồ Đào Nha, Vương quốc Anh, Romania, Nga và Tunisia.

Các tổ chức, hội nhóm nêu trên đề xuất trao giải Nobel Hòa bình cho các chuyên gia y tế thuộc Phái đoàn Henry Reeve, những người đã cứu sống hàng triệu tính mạng ở các khu vực châu Phi, Mỹ Latinh, Caribe và châu Á bị ảnh hưởng bởi động đất, thiên tai và dịch bệnh. Họ cũng hiện diện ở hàng chục quốc gia đang bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

Tại Việt Nam, rất nhiều học giả, nhà nghiên cứu, trí thức đã gửi thư lên Ủy ban Hòa Bình Na Uy đề cử Phái đoàn Henry Reeve của Cuba nhận giải Nobel Hòa Bình năm 2021.

Các học giả Việt Nam ủng hộ đề cử Phái đoàn Henry Reeve nhận giải Nobel Hòa Bình năm 2021
Đoàn bác sĩ quốc tế Cuba được đề cử giải Nobel Hòa bình. (Nguồn: Getty)

Tính đến tháng 6/2020, đã có 12.317 người ký vào văn bản đề nghị trao giải Nobel Hòa bình cho Phái đoàn Henry Reeve. Số người ủng hộ sáng kiến này dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên.

Việc thúc đẩy trao giải Nobel cho các bác sĩ, y tá-điều dưỡng và các kỹ thuật viên y tế thuộc Phái đoàn Henry Reeve, được triển khai qua các chiến dịch #CubaSalvaVidas, #CubaPorLaVida, nhằm ghi nhận những đóng góp trong nhiều năm của Phái đoàn, với hàng trăm chuyên gia và nhân viên y tế, được triển khai đến hàng chục quốc gia để hỗ trợ chăm sóc hàng trăm nghìn người và hợp tác trong các tình huống khủng hoảng do thiên tai.

Trong thư gửi tới Ủy ban Giải thưởng Nobel Hòa bình nêu: “Giữa bối cảnh đại dịch bùng phát chưa từng có trong lịch sử hiện đại, có một nhóm các quốc gia nhỏ bé đã mang lại hy vọng và nguồn cảm hứng cho mọi người trên thế giới, đó chính là các bác sĩ thuộc Phái đoàn Henry Reeve, hiện đang hoạt động tại 21 quốc gia để chống lại COVID-19. Để ghi nhận tình đoàn kết tuyệt vời và sự vô tư trong sáng của họ, sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình để cứu sống hàng nghìn người, chúng tôi mong Ủy ban trao cho họ Giải Nobel Hòa bình năm nay".

Phái đoàn Henry Reeve gồm 1600 chuyên gia y tế Cuba có sứ mệnh cứu trợ thiên tai và bệnh dịch nguy hiểm; hỗ trợ nhân đạo - y tế - dịch tễ cho người dân các nước là nạn nhân của thiên tai, dịch bệnh.

Phái đoàn được thành lập ngày 19/9/2005 theo đề nghị của Cố Chủ tịch Fidel Castro, nhằm hỗ trợ thiệt hại do cơn bão Katrina gây ra tại thành phố New Orleans và khu vực các bang Lousiana, Alabama và Georgia của Hoa Kỳ, khiến khoảng 1.336 người thiệt mạng và thiệt hại vật chất trị giá 75 tỷ USD. Tuy thiện chí nhân đạo này của phía Cuba không phía Mỹ không chấp nhận thiện chí của Cuba nhưng kể từ thời điểm đó, Phái đoàn bắt đầu các hoạt động theo sứ mệnh của mình tại nhiều quốc gia tại khu vực Mỹ La tinh và trên thế giới.

Trong 15 năm qua, Phái đoàn đã tích cực đóng góp vào việc tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế. Đã có 71 đoàn y tế được triển khai, trong đó 46 nhiệm vụ chống COVID-19, 3 nhiệm vụ chống dịch Ebola, 2 nhiệm vụ chống dịch tả và 20 nhiệm vụ cứu trợ thiên tai (8 trận lũ lụt, 7 trận động đất và 5 cơn bão).

Phái đoàn hoạt động rất tích cực, triển khai từ 1 đến 4 nhiệm vụ/năm. Đặc biệt, trong năm 2020, phái đoàn đã triển khai hiệu quả các công việc phòng chống đại dịch COVID-19.

Cộng đồng Việt Nam tại Cuba đón năm mới 2021 ​ Cộng đồng Việt Nam tại Cuba đón năm mới 2021 ​
Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba đã tổ chức buổi gặp mặt cộng đồng mừng xuân Tân sửu 2021.
Điện mừng kỷ niệm lần thứ 62 Quốc khánh nước Cộng hòa Cuba Điện mừng kỷ niệm lần thứ 62 Quốc khánh nước Cộng hòa Cuba
Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 62 Quốc khánh nước Cộng hòa Cuba (1/1/1959-1/1/2021), ngày 31/12/2020, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đã gửi điện mừng tới các đồng chí lãnh đạo Cuba.

Phạm Lý
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

95 sinh viên Việt Nam có thành tích xuất sắc nhận học bổng Hessen

95 sinh viên Việt Nam có thành tích xuất sắc nhận học bổng Hessen

Lễ trao học bổng của Bộ Khoa học Nghệ thuật bang Hessen, Cộng hòa Liên bang Đức cho các sinh viên Việt Nam có thành tích xuất sắc trong năm học 2023-2024 được tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) vào ngày 19/4. 95 sinh viên Việt Nam được nhận học bổng này.
Bờ Biển Ngà muốn tham khảo kinh nghiệm phát triển thành công của Việt Nam

Bờ Biển Ngà muốn tham khảo kinh nghiệm phát triển thành công của Việt Nam

Triển khai cơ chế Tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam – Bờ Biển Ngà, từ ngày 17 - 18/4/2024, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã thăm và đồng chủ trì Tham vấn chính trị lần thứ 3 cùng Bộ trưởng đặc trách ngoại giao Bờ Biển Ngà Wautabouna Ouattara.
Đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hiệu quả, chất lượng hơn nữa

Đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hiệu quả, chất lượng hơn nữa

Ngày 17/4, tại Đồng Nai đã diễn Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai lần thứ II. Tại đây, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029 Cao Văn Quang cho biết: thời gian tới, các thành viên sẽ đoàn kết, chủ động, sáng tạo đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hoạt động hiệu quả, chất lượng, phát huy vai trò là cầu nối hữu nghị giữa nhân dân Đồng Nai với nhân dân Pháp; đóng góp hiệu quả vào hoạt động đối ngoại chung của tỉnh.
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các lưu học sinh hiểu sâu sắc hơn về tình đoàn kết, sự đa dạng mà thống nhất của 54 dân tộc anh em Việt Nam.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
1.700 đồng bào dân tộc ở Điện Biên được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

1.700 đồng bào dân tộc ở Điện Biên được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Trong hai ngày 19-20/4, khoảng 1.700 bà con dân tộc ở tỉnh Điện Biên được các bác sĩ khám, cấp phát thuốc miễn phí. Hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình “Hành trình nhân ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động