Trang chủ Kinh tế Doanh nghiệp - Doanh nhân
07:36 | 30/10/2022 GMT+7

Các doanh nghiệp Đan Mạch kỳ vọng lớn vào cơ hội đầu tư tại Việt Nam

aa
Nhiều doanh nghiệp lớn của Đan Mạch đang quan tâm nghiêm túc, tìm kiếm cơ hội mở rộng kinh doanh và sản xuất tại thị trường Việt Nam.
Thái tử Đan Mạch thăm Việt Nam: Kỳ vọng thúc đẩy đầu tư, hợp tác năng lượng Thái tử Đan Mạch thăm Việt Nam: Kỳ vọng thúc đẩy đầu tư, hợp tác năng lượng
Việt Nam luôn có một vị trí đặc biệt trong trái tim Thái tử Đan Mạch Việt Nam luôn có một vị trí đặc biệt trong trái tim Thái tử Đan Mạch
Các doanh nghiệp Đan Mạch kỳ vọng lớn vào cơ hội đầu tư tại Việt Nam

Đại sứ Lương Thanh Nghị phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Đan Mạch, sáng 5/9/2022

(Ảnh: Mạnh Hùng/Pv TTXVN tại châu Âu).

Theo Đại sứ Lương Thanh Nghị, Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik và Công nương sẽ dẫn đầu đoàn gần 40 doanh nghiệp hàng đầu Đan Mạch thăm Việt Nam. Chuyến thăm nhằm kỷ niệm 50 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao và thúc đẩy hợp tác liên quan đến phát triển bền vững và chuyển đổi xanh, những lĩnh vực mà hai bên chia sẻ nhiều lợi ích hiện nay.

Trong thời gian thăm Việt Nam, Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik và đoàn doanh nghiệp Đan Mạch sẽ hội kiến một số nhà lãnh đạo Việt Nam và tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư với các doanh nghiệp Việt Nam. Bên cạnh các hoạt động nhằm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đan Mạch, đoàn sẽ tập trung vào kết nối, thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước trong các lĩnh vực năng lượng gió và quản lý, sử dụng năng lượng hiệu quả.

Đại sứ đánh giá chuyến thăm của Thái tử kế vị Đan Mạch lần này có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh hai nước đang tiến hành các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Duy trì trao đổi đoàn cấp cao thể hiện cam kết chính trị ở cấp cao nhất đối với việc củng cố và làm sâu sắc mối quan hệ song phương Việt Nam - Đan Mạch. Bên cạnh đó, chuyến thăm cũng hướng đến những kết quả thực chất, cụ thể là tìm kiếm và mở rộng cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược đối với cả hai nước hiện nay là chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Đây cũng là hai lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện cam kết của Việt Nam là đưa phát thải ròng về “0” vào năm 2050 được Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra tại COP26.

Đại sứ nhấn mạnh chuyến thăm vừa có ý nghĩa biểu tượng, vừa đem lại những kết quả cụ thể và thực chất, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương cũng như sự gắn kết giữa lãnh đạo, người dân và doanh nghiệp hai nước.

Về quan hệ song phương hiện nay, Đại sứ Lương Thanh Nghị cho biết quan hệ Việt Nam - Đan Mạch đang có những bước phát triển hết sức tích cực. Về chính trị - ngoại giao, hai bên thường xuyên duy trì tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức, diễn đàn đa phương toàn cầu và khu vực. Trong khi đó, kinh tế - thương mại và đầu tư có thể coi là điểm sáng trong hợp tác Việt Nam - Đan Mạch thời gian qua. Mặc dù chịu tác động từ đại dịch COVID-19, kim ngạch thương mại hai chiều trong năm 2021 vẫn đạt 842,37 triệu USD, tăng 18% so với năm 2020. Riêng 9 tháng đầu năm 2022 đã đạt khoảng 554,17 triệu USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Đan Mạch tăng 51,8% so với cùng kỳ năm 2021. Sau khi các doanh nghiệp lớn của Đan Mạch như Lego, Pandora đầu tư vào Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm 2022, Đan Mạch đã vươn lên đứng thứ 3 trong số các nước đầu tư vào Việt Nam với tổng số vốn đầu tư mới là 1,32 tỷ USD. Qua tiếp xúc với doanh nghiệp sở tại, Đại sứ Lương Thanh Nghị đánh giá các doanh nghiệp Đan Mạch, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, có sự háo hức và kỳ vọng rất lớn đối với cơ hội đầu tư làm ăn tại Việt Nam.

Liên quan hợp tác phát triển, chiến lược phát triển của Việt Nam và Đan Mạch hiện nay có rất nhiều điểm tương đồng và phù hợp như lấy phát triển bền vững làm mục tiêu xuyên suốt, xác định tiến hành chuyển đổi xanh, chuyển đổi số là biện pháp có tính dài hạn. Đan Mạch hiện đang coi Việt Nam là hình mẫu về “chuyển đổi xanh” và cam kết sẽ đồng hành, hỗ trợ Việt Nam hiện thực hoá các mục tiêu về phát triển xanh, bền vững. Về hợp tác văn hoá và giao lưu nhân dân, trong hai năm qua, đại dịch COVID-19 đã có những ảnh hưởng nhất định đến các hoạt động tăng cường quảng bá văn hoá, nghệ thuật, du lịch giữa hai nước. Hiện nay, về cơ bản các hoạt động đã trở lại bình thường, nhu cầu nối lại các hoạt động giữa hai bên là rất lớn. Trong thời gian tới, Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan của Việt Nam và Đan Mạch triển khai các hoạt động xúc tiến, quảng bá văn hoá, du lịch, nghệ thuật để tăng cường trao đổi văn hoá, giao lưu nhân dân và hiểu biết lẫn nhau giữa người dân hai nước.

Theo Đại sứ, đánh giá một cách tổng thể, quan hệ Việt Nam - Đan Mạch thời gian gần đây đã có những bước phát triển sâu rộng, thực chất trên cơ sở đôi bên cùng có lợi. Mặc dù hai nước có trình độ phát triển khác nhau, vị trí địa lý lại xa nhau nhưng lợi ích song trùng lại không ít. Chính vì vậy, tiềm năng hợp tác vẫn còn rất lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực liên quan đến phát triển bền vững và chuyển đổi xanh. Đại sứ khẳng định, trên cơ sở quan hệ đối tác toàn diện, Việt Nam và Đan Mạch còn rất nhiều dư địa để mở rộng, củng cố và làm sâu sắc hơn nữa các lĩnh vực hợp tác có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của Việt Nam và vì lợi ích chung Việt Nam - Đan Mạch. Nhu cầu hợp tác trong các lĩnh vực mà Đan Mạch có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như năng lượng, nông nghiệp, chế biến thực phẩm, công nghệ sinh học, kho vận… ngày càng tăng. Trong khi các doanh nghiệp Đan Mạch có nhu cầu mở rộng đầu tư vào Việt Nam trên cơ sở đánh giá cao tiềm năng của thị trường Việt Nam thì ta cũng có nhu cầu rất lớn đón các dòng đầu tư chất lượng cao, có công nghệ và mô hình quản lý hiện đại của Đan Mạch như các dự án của Lego, Ørsted, Pandora… nhằm phục vụ mục tiêu phát triển đất nước. Đại sứ nhấn mạnh, qua tiếp xúc với nhiều doanh nghiệp lớn của Đan Mạch, các doanh nghiệp bày tỏ quan tâm nghiêm túc và đang tìm kiếm cơ hội mở rộng kinh doanh, sản xuất tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Đan Mạch là một trong những quốc gia đi đầu thế giới về phát triển bền vững và chuyển đổi xanh, đã tiến hành chiến lược chuyển đổi năng lượng, từ tiêu thụ năng lượng hoá thạch sang các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời từ những năm 70 của thế kỷ trước nên có nhiều kinh nghiệm về phát triển bền vững và chuyển đổi xanh. Do vậy, Việt Nam cần tăng cường hợp tác với những quốc gia đi đầu như Đan Mạch để góp phần thực hiện mục tiêu phát triển xanh, bền vững, giảm phát thải ròng về “0” vào năm 2050. Đại sứ kỳ vọng hai nước sẽ có những “đột phá” trong hợp tác ở một số lĩnh vực cụ thể trong bối cảnh Đan Mạch cũng có nhu cầu mở rộng, nâng cấp và làm sâu sắc hơn nữa các lĩnh vực hợp tác với Việt Nam, đặc biệt liên quan đến các mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Đẩy mạnh giao thương, xúc tiến đầu tư giữa các doanh nghiệp trẻ Việt Nam và Campuchia Đẩy mạnh giao thương, xúc tiến đầu tư giữa các doanh nghiệp trẻ Việt Nam và Campuchia
Cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu nông sản sang Namibia Cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu nông sản sang Namibia

Theo Báo Tin Tức/ TTXVN
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài liên quan

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Ngày 25/3, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã chủ trì Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ nhất.
Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ sáng kiến về phòng chống, xóa bỏ lao động trẻ em

Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ sáng kiến về phòng chống, xóa bỏ lao động trẻ em

Tại Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN lần thứ 31, đoàn Việt Nam đã nhất trí với các định hướng tập trung phát triển bền vững, tăng cường hợp tác văn hóa - nghệ thuật và thúc đẩy vai trò của phụ nữ và trẻ em. Đồng thời, Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ triển khai các sáng kiến trong quá trình hoàn thiện các Tuyên bố ASEAN về phòng chống và xóa bỏ lao động trẻ em.
Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết Ngày Quốc tế Vui chơi do Việt Nam đề xuất

Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết Ngày Quốc tế Vui chơi do Việt Nam đề xuất

Ngày 25/3, tại New York – Hoa Kỳ, Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã thông qua dự thảo Nghị quyết do Việt Nam đề xuất lấy ngày 11/6 hằng năm làm Ngày Quốc tế Vui chơi.

Các tin bài khác

Cơ hội kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Bình Định và Canada

Cơ hội kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Bình Định và Canada

Ngày 28/3, tại Bình Định diễn ra Hội nghị xúc tiến thương mại với Hội Doanh nhân Việt Nam - Canada (VCBA). Hội nghị là cơ hội để các doanh nghiệp Bình Định tiếp cận, kết nối, giao thương vói thị trường Bắc Mỹ nói chung và các doanh nghiệp trong VCBA nói riêng.
T&T Group hợp tác quản lý vận hành "chuẩn Nhật Bản" tại dự án T&T City Millennia Long An

T&T Group hợp tác quản lý vận hành "chuẩn Nhật Bản" tại dự án T&T City Millennia Long An

Công ty Cổ phần Thái Sơn Long An (đơn vị trong hệ sinh thái Tập đoàn T&T Group) và đối tác Nhật Bản - Tập đoàn Anabuki vừa ký kết hợp tác quản lý vận hành dự án T&T City Millennia tại Long An.
Hàng chục nghìn người “cháy” hết mình tại sự kiện vì môi trường “Ngày Hội Xanh”

Hàng chục nghìn người “cháy” hết mình tại sự kiện vì môi trường “Ngày Hội Xanh”

Ngày 24/3/2024, sự kiện “Ngày hội Xanh” do Quỹ Vì tương lai xanh (thuộc tập đoàn Vingroup) lần đầu tiên tổ chức đã diễn ra trên quy mô lớn tại tại Grand World, Ocean City. Chuỗi hoạt động về môi trường sôi động, hấp dẫn đã thu hút hàng chục nghìn người tham gia.
Bỏ túi những món đồ “bất li thân” khi đi “quẩy” tại Ngày Hội Xanh

Bỏ túi những món đồ “bất li thân” khi đi “quẩy” tại Ngày Hội Xanh

Ngày Hội Xanh 2024 - một trong những sự kiện sống xanh lớn nhất cả nước sẽ diễn ra vào ngày 24/3 tại Grand World – Ocean City, Hà Nội. Nếu bạn còn đang bối rối không biết cần phải chuẩn bị những gì để "chơi hết mình" tại sự kiện này, thì đây chính là những gợi ý dành cho bạn.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Phiên bản di động