Cà Mau và Bạc Liêu kêu gọi đồng hương tiếp tục đóng góp phát triển quê hương

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Trong không khí đầm ấp những ngày đầu năm 2023, ngày 8/1, tại TP Cần Thơ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu tổ chức họp mặt đồng hương nhân dịp Xuân Quý Mão năm 2023.
aa
Cần Thơ: Khai mạc Chương trình “Sắc Xuân miệt vườn” năm 2023 Cần Thơ: Khai mạc Chương trình “Sắc Xuân miệt vườn” năm 2023
Cần Thơ: Mô hình trường mầm non song ngữ đầu tiên giáo dục theo hướng tiếp cận của Ý Cần Thơ: Mô hình trường mầm non song ngữ đầu tiên giáo dục theo hướng tiếp cận của Ý

Dự buổi họp mặt, có công Phan Như Nguyện - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bạc Liêu, ông Huỳnh Chí Nguyện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu; ông Phạm Thành Ngại - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau, bà Lê Thị Nhung - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau và Nguyễn Minh Luân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau; ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch Thường trực UBNDTP Cần Thơ; lãnh đạo Ban liên lạc đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại TP Cần Thơ và bà con tỉnh Minh Hải (cũ) đang sinh sống, học tập và làm việc tại Cần Thơ.

Cà Mau và Bạc Liêu kêu gọi đồng hương tiếp tục đóng góp phát triển quê hương
Lãnh đạo 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu tặng hoa cảm ơn các cán bộ là nguyên lãnh đạo Ban liên lạc đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại TP. Cần Thơ.

Theo thống kê Ban liên lạc đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại TP Cần Thơ, hiện có hơn 1.000 hộ quê quán ở Cà Mau, Bạc Liêu đang sinh sống và làm việc tại TP Cần Thơ, phần đông là cán bộ, viên chức các sở ngành y tế, giáo dục, lực lượng vũ trang và doanh nghiệp và hơn 10.000 sinh viên Cà Mau, Bạc Liêu đang học đại học, cao đẳng tại Cần Thơ. Với vai trò kết nối, Ban liên lạc có nhiều hoạt động đoàn kết, hỗ trợ những người con xa xứ, đồng thời, tích cực góp sức cho công tác xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội ở các địa phương. Chỉ tính riêng trong giai đoạn dịch Covid-19, Ban Liên lạc huy động gần 11 tỷ đồng hỗ trợ địa phương.

Cà Mau và Bạc Liêu kêu gọi đồng hương tiếp tục đóng góp phát triển quê hương
Ông Huỳnh Chí Nguyện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu (thứ 4 từ phải sang) cùng Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Lê Thị Nhung (giữa) tặng hoa chúc mừng Ban điều hành Câu lạc bộ Doanh nhân đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại TP Cần Thơ.

Tại buổi họp mặt lãnh đạo 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu biểu dương những kết quả đã đạt được của Ban liên lạc đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại TP Cần Thơ. Lãnh đạo 2 tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu cũng kêu gọi bà con tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển; mong muốn Ban liên lạc tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối vận động các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đến tìm hiểu cơ hội đầu tư vào địa phương, xây dựng các công trình phục vụ dân sinh, dân kế và đóng góp quỹ an sinh, chung tay chăm lo cho người nghèo nhằm cải thiện, nâng cao đời sống người dân trên địa bàn 2 tỉnh.

Đồng thời, bày tỏ mong muốn nhận được sự quan tâm, chia sẻ của quý cô, bác, anh, chị, em đồng hương cũng như tiếp tục nhận được sự phối hợp, cộng tác, hỗ trợ của Ban liên lạc, làm cầu nối để kêu gọi chuyên gia, nhà trí thức, cán bộ nghỉ hưu đóng góp những định hướng trong tiến trình chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ cho biết, Cần Thơ tăng trưởng GRDP của thành phố trong năm 2022 tăng 12,64% (đứng thứ 6 cả nước, đứng thứ 2 trong các tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long); kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ thu ngoại tệ ước đạt 2.285,7 triệu USD, tăng 26,5%... Kết quả đó có sự chung tay, góp sức của quý bà con là đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau đang sinh sống, học tập, làm việc tại TP Cần Thơ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ kỳ vọng, Ban Liên lạc và quý bà con đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại TP Cần Thơ phát huy những kết quả đã đạt được; tiếp tục nỗ lực góp phần xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương đang cư trú và đóng góp xây dựng tỉnh nhà.

Nhân buổi họp mặt thân tình, Ban liên lạc đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại TP Cần Thơ và Ban điều hành Câu lạc bộ Doanh nhân đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại TP Cần Thơ đã được kiện toàn nhân sự đi vào hoạt động.

Ấm áp Chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” và “Chợ Tết Công đoàn năm 2023” tại Cần Thơ Ấm áp Chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” và “Chợ Tết Công đoàn năm 2023” tại Cần Thơ
Sáng ngày 4/1, tại Khu Công nghiệp Trà Nóc 1 (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ), Liên đoàn lao động TP Cần Thơ tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” và “Chợ Tết Công đoàn” năm 2023.
Cần Thơ: Khai mạc Chương trình “Sắc Xuân miệt vườn” năm 2023 Cần Thơ: Khai mạc Chương trình “Sắc Xuân miệt vườn” năm 2023
Với 42 loại hình hoạt động, 27 gian trang trí, phù hợp với không gian ngày Tết, Chương trình tái hiện một phần phong tục, tập quán xưa và nâng cao những giá trị truyền thống văn hoá của dân tộc.
Cần Thơ: Mô hình trường mầm non song ngữ đầu tiên giáo dục theo hướng tiếp cận của Ý Cần Thơ: Mô hình trường mầm non song ngữ đầu tiên giáo dục theo hướng tiếp cận của Ý
Ngày 8/1, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường dự lễ khánh thành và đưa vào hoạt động Mầm non Ngôi nhà bé con - Em Maison Preschool Cần Thơ. Đây cũng là ngôi trường mầm non đầu tiên tại TP Cần Thơ nói riêng và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung áp dụng hướng tiếp cận Reggio Emilia® của Ý - cách tiếp cận mang tính đổi mới trong giáo dục mầm non.
Hà Vy - Thành Thật
Nguồn:

Tin bài khác

Tôn vinh giá trị gia đình tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Tôn vinh giá trị gia đình tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Từ ngày 28 đến 29/6, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Hà Nội) diễn ra chuỗi hoạt động với chủ đề "Ngày hội gia đình" nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2026), góp phần tôn vinh các giá trị truyền thống của gia đình Việt, đồng thời giới thiệu bản sắc văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc anh em.
Khánh thành “Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới” xã Quảng Trực (Lâm Đồng)

Khánh thành “Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới” xã Quảng Trực (Lâm Đồng)

Ngày 28/4, tại Bon Bu Đăr (xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng) công trình “Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới” chính thức khánh thành, bàn giao đưa vào sử dụng, góp phần ổn định đời sống cho 60 hộ dân ổn định nơi ở, từng bước phát triển kinh tế, mà còn góp phần quan trọng trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia trong tình hình mới.
Đồng Tháp khen thưởng phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Đồng Tháp khen thưởng phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Sáng 22/1, Phó Chủ tịch UBND phường Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, UBND phường vừa tổ chức khen thưởng cho 48 cá nhân đạt thành tích tốt trong thực hiện chính sách dân số, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi.
Nghệ An: Ấm áp lễ cưới tập thể của 11 cặp đôi người lao động

Nghệ An: Ấm áp lễ cưới tập thể của 11 cặp đôi người lao động

Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức lễ cưới tập thể năm 2025 với chủ đề “Vòng tay Công đoàn - Vững bước tình yêu”. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, dành cho 11 cặp đôi công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...