Cà Mau nhiều hoạt động kinh doanh 'mở cửa lại', người dân được đi nội tỉnh từ ngày 4/10
Chiều 2/10, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt đã ký ban hành quyết định về việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới trên toàn tỉnh (trừ khu vực phong tỏa) từ 0 giờ ngày 4/10.
![]() |
| Cà Mau nhiều hoạt động kinh doanh 'mở cửa lại', người dân được đi nội tỉnh từ ngày 4/10. |
Theo quyết định này, người dân không tập trung quá 10 người ở nơi công cộng ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, nhà máy, xí nghiệp; giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại nơi công cộng. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, công trình xây dựng (bao gồm nhà ở riêng lẻ) quy mô từ 10 người trở xuống được phép hoạt động nhưng chủ cơ sở, chủ đầu tư hoặc chủ thầu nhà ở riêng lẻ phải đăng ký danh sách người lao động.
Riêng các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, công trình xây dựng quy mô lao động trên 10 người phải hoạt động theo kế hoạch phòng, chống dịch do doanh nghiệp tự xây dựng, phê duyệt theo hướng dẫn của Sở Công thương hoặc Sở Xây dựng. Những nơi có hoạt động nhiều người như chợ truyền thống, siêu thị, cửa hàng tiện ích, bệnh viện, trường học… phải bố trí lực lượng kiểm soát, phân luồng người ra, vào không để tập trung đông người tại một thời điểm, thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K.
Người dân được đi lại trong nội tỉnh; khi có nhu cầu chính đáng đi ra ngoài tỉnh, phải được Chủ tịch UBND tỉnh cho phép.
Tất cả các loại phương tiện vận chuyển hàng hóa, người điều khiển và người đi theo phương tiện vào địa bàn tỉnh Cà Mau bằng đường bộ, đường thủy, đường biển phải được kiểm soát chặt chẽ. Dịch vụ vận tải hành khách công cộng và vận tải khách du lịch chỉ được hoạt động trong nội tỉnh, sử dụng không quá 50% số ghế. Hành khách phải quét QR-Code hoặc khai báo y tế khi lên xe.
Cùng với đó, Cà Mau cho phép hoạt động các dịch vụ kinh doanh ăn uống, nhưng mỗi bàn không quá 4 người; khoảng cách tối thiểu giữa người bàn này với người bàn khác là 2m. Các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời và trong nhà (không gian rộng) không tập trung quá 10 người.
Dịch vụ du lịch, lữ hành nội tỉnh được phép hoạt động, nhưng mỗi nhóm không quá 10 người, thực hiện nghiêm quy định 5K. Người quản lý, nhân viên, hướng dẫn viên, người lao động nhóm dịch vụ này phải xét nghiệm sàng lọc.
Các cơ sở dịch vụ cắt tóc, gội đầu được hoạt động trở lại nhưng không quá 3 người tại một thời điểm; người quản lý, nhân viên, người lao động nhóm cơ sở trên phải tự xét nghiệm sàng lọc theo quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Tỉnh Cà Mau quyết định tổ chức dạy và học theo hình thức trực tuyến đối với bậc học THCS và THPT, bậc mầm non và tiểu học tiếp tục dừng cho đến khi có thông báo mới; nghiêm cấm mọi hình thức dạy thêm có thu tiền.
Cũng theo quyết định trên, Cà Mau tiếp tục tạm dừng hoạt động quán bar, vũ trường, karaoke, rạp chiếu phim, phòng game, cơ sở massage, phòng tập gym, yoga, phòng tập thể hình, thể dục dụng cụ, bida; loại hình kinh doanh ăn uống có sử dụng rượu bia; hoạt động thăm nuôi, thăm hỏi ở trại tạm giam, nhà tạm giữ, bệnh viện, trung tâm nuôi dưỡng người tâm thần; hoạt động tập trung đông người tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; hoạt động tiếp công dân, đối thoại giải quyết khiếu nại tố cáo; hoạt động văn hóa, thể thao. Trừ một số trường hợp cần thiết do Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định...
| Học sinh Cà Mau có thêm phương án học trực tuyến linh hoạt Chiều 27/9, VNPT Cà Mau đã tổ chức Lễ ra mắt kênh truyền hình MyTV hỗ trợ dạy và học trực tuyến do Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Cà Mau phối hợp với VNPT thực hiện. |
| Cà Mau sẵn sàng phục hồi du lịch sau đại dịch Covid-19 Cà Mau vừa ban hành kế hoạch tái khởi động phục hồi phát triển du lịch sau đại dịch Covid-19, với nhiều sự kiện, điểm đến hấp dẫn phục vụ du khách. |
| Cà Mau: Giải pháp đột phá dỡ bỏ “thẻ vàng” đối với xuất khẩu thủy sản Được BĐBP cùng các lực lượng chức năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, ngư dân tỉnh Cà Mau đã chấp hành tốt chủ trương lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá. Tình trạng ngư dân vi phạm pháp luật đã được đẩy lùi, đặc biệt là hành vi tàu cá và ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài trong quá trình hành nghề trên biển cơ bản đã chấm dứt. Bà con tích cực lao động sản xuất, khai thác hải sản và tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. |
Tin bài liên quan
Cà Mau thúc đẩy liên kết du lịch TP.HCM và ĐBSCL giai đoạn 2026-2030
Cà Mau hướng tới trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Cà Mau khai mạc Ngày hội Văn hóa di sản và Lễ hội khinh khí cầu lần thứ I
Các tin bài khác
Bóng bàn CAND và “quả ngọt” từ sự cộng hưởng nguồn lực
Liên tiếp nhiều ca ung thư đại tràng được phẫu thuật thành công bằng robot tại Vinmec Cần Thơ
Cà Mau hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, chuyên sâu
Vinmec Nha Trang phẫu thuật ung thư tuyến giáp không để lại sẹo: Giữ trọn giọng nói và sự tự tin cho người bệnh
Đọc nhiều
Lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc: Xác minh thông tin hai công dân Việt Nam
Cộng đồng quốc tế chung tay hỗ trợ Nepal
81 năm Quốc khánh 2/9: Nền tảng vững chắc để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới
Sinh viên Việt-Trung trao đổi về vấn đề nhân văn trong thời đại AI
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam




