Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
09:59 | 02/10/2019 GMT+7

Bốn nữ sinh lớp 7 ở Đắk Lắk bị dụ dỗ bỏ học ra Hà Nội đi làm "việc nhẹ, lương cao"

aa
Thông qua mạng xã hội Facebook, 4 nữ sinh lớp 7 ở Đắk Lắk đã bị 2 đối tượng dụ dỗ bỏ học ra Hà Nội đi làm "việc nhẹ, lương cao".

Sáng 1/10, một lãnh đạo Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết cơ quan công an đã bàn giao 4 nữ sinh lớp 7 cho gia đình.

Cụ thể, theo thông tin ban đầu, sự việc bắt đầu khi em C.U.N. (học sinh lớp 7, Trường THCS 719, xã Ea Kly, huyện Krông Pắk) và em N.T.P.T (học cùng khối) kết bạn và thường xuyên nhắn tin qua Facebook với 2 tài khoản Nguyễn Dương và Khánh Tuyền.

Thông qua cuộc nói chuyện trên Facebook em N. và em T. bị 2 đối tượng có tên Facebook là Nguyễn Dương và khánh Tuyền dụ dỗ bỏ học ra Hà Nội làm việc. Đồng thời, 2 người này cũng hứa sẽ bố trí cho 2 em nữ sinh lớp 7 kể trên công việc với mức lương từ 10 - 15 triệu đồng/tháng mà nhẹ nhàng, không vất vả, thậm chí còn hỗ trợ cả chỗ ở cho các em.

Tin lời hứa hẹn từ 2 đối tượng kể trên, hai em N. và T. còn rủ thêm 2 bạn khác học cùng khối để ra Hà Nội làm việc, báo Sài Gòn Giải Phóng online đưa tin.

dak lak 4 nu sinh lop 7 tron gia dinh bo hoc ra ha noi di lam viec nhe luong cao
Nội dung đoạn tin nhắn "hứa hẹn" mà các đối tượng nhắn để rủ rê các nữ sinh ra Hà Nội làm việc.

Cuối cùng, tới trưa 30/9, 4 nữ sinh đã quyết định đi lên TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) để bắt xe khách ra Hà Nội bằng số tiền 5 triệu đồng có được khi bán 2 chiếc xe đạp điện đi.

Sự việc được phát hiện khi mẹ của một trong 4 em nữ sinh kiểm tra điện thoại của mình và thấy tin nhắn với tài khoản có tên Facebook là Nguyễn Dương.

Nội dung tin nhắn có đoạn người này hứa hẹn sẽ giúp các em kiếm được công việc nhẹ nhàng nhưng dễ dàng kiếm 10 đến 15 triệu đồng/tháng, cụ thể các em chỉ cần rót bia và chọn bài hát, hát cùng khác.

Không dừng lại ở đó, đối tượng này còn dụ dỗ các nữ sinh chụp hình khỏa thân gửi xem có "đạt chuẩn không", nhưng may là các em chưa chụp.

"Suốt các năm học, cháu đều học khá giỏi, không bao giờ vi phạm nội quy nhà trường. Không hiểu sao giờ cháu lại hư hỏng như thế" – mẹ nữ sinh này chia sẻ với PV Người Lao Động.

Cùng lúc này, 1 phụ huynh khác cũng nhận được thông báo về việc các em không đi học.

Thấy vậy, các phụ huynh đã trình báo cho cơ quan công an về sự việc. Theo đó, đến 19 giờ cùng ngày, lực lượng CSGT đã chặn được chiếc xe khách chở các nữ sinh, và bàn giao các em lại cho Công an huyện Krông Pắk, theo báo Người Lao Động.

Qua tìm hiểu, Công an phường Tân Hòa (TP Buôn Ma Thuột) xác định các nữ sinh đã lên 1 chuyến xe khách nên liên lạc với Trạm CSGT Krông Búk, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk chốt chặn. Bằng nghiệp vụ, đến 19 giờ cùng ngày, lực lượng CSGT đã yêu cầu dừng chiếc xe khách này, tìm được 4 nữ sinh, sau đó bàn giao cho Công an huyện Krông Pắk điều tra theo thẩm quyền.

Trong những năm gần đây, tội phạm mua bán người ngày càng có nhiều thủ đoạn tinh vi mà trong đó, việc lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin, qua Internet, mạng xã hội là một trong những phương thức được sử dụng nhiều. Tại đây, các đối tượng tạo dựng mối quan hệ quen biết, nghiên cứu, tìm hiểu về gia cảnh và tâm lí nạn nhân rồi tiến hành "dụ dỗ".

Nạn nhân của những vụ mua bán người này đều là những phụ nữ trẻ tuổi đời từ 18-29, đến từ nhiều tỉnh thành như: Lào Cai, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau… có điều kiện kinh tế khó khăn và nhu cầu tìm việc làm lương cao, đồng thời nhẹ dạ cả tin, tuổi đời còn trẻ, ít va vấp với xã hội,...

Lam Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Ký kết 64 biên bản ghi nhớ hợp tác giữa doanh nghiệp Đắk Lắk và Ấn Độ

Ký kết 64 biên bản ghi nhớ hợp tác giữa doanh nghiệp Đắk Lắk và Ấn Độ

Ngày 17/4, UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Doanh nghiệp và Đầu tư giữa Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên với mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa các tỉnh Tây Nguyên với các địa phương và doanh nghiệp Ấn Độ.
Đắk Lắk: khám và phẫu thuật miễn phí cho trẻ em dị tật cơ xương khớp

Đắk Lắk: khám và phẫu thuật miễn phí cho trẻ em dị tật cơ xương khớp

Sáng 16/4, tại Trung tâm Y tế huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra chương trình khám sàng lọc miễn phí dị tật vận động cho trẻ em. Hoạt động do Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đắk Lắk phối hợp với tổ chức Children Action diễn ra trong hai ngày 16/4 - 17/4/2024.
Thúc đẩy hợp tác giữa Liên hiệp hội người Việt Nam tại Nhật Bản với Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột

Thúc đẩy hợp tác giữa Liên hiệp hội người Việt Nam tại Nhật Bản với Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột

Chiều ngày 6/3, Ban lãnh đạo Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đã có buổi gặp gỡ, làm việc với Liên hiệp hội người Việt Nam tại Nhật Bản (VUAJ) thông qua Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tại tỉnh Đắk Lắk.

Các tin bài khác

Sân bóng đá 7 người: Kích thước tiêu chuẩn hiện nay

Sân bóng đá 7 người: Kích thước tiêu chuẩn hiện nay

Sân bóng đá 7 người là một biến thể của bóng đá truyền thống, được chơi trên sân với kích thước nhỏ hơn và số lượng cầu thủ ít hơn. Được xem là một môn thể thao phổ biến và hấp dẫn, bóng đá 7 người đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người trẻ và người ham mê thể thao. Tuy nhiên, để có thể tổ chức một trận đấu bóng đá 7 người chất lượng, điều quan trọng là phải có một sân bóng đá 7 người đạt chuẩn về kích thước. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kích thước tiêu chuẩn của sân bóng đá 7 người hiện nay.
Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Bóng đá là môn thể thao được yêu thích trên toàn thế giới và có rất nhiều hình thức chơi khác nhau, trong đó có sân bóng đá 5 người. Đây là một hình thức bóng đá nhỏ hơn và phù hợp với những người muốn tập luyện, thư giãn hoặc chơi giải đấu nhỏ. Nhưng để có thể chơi bóng đá 5 người hiệu quả và công bằng, kích thước sân cần phải được tuân thủ theo các quy định và chuẩn mực. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kích thước sân bóng đá 5 người và các yếu tố quan trọng khác liên quan đến sân này.
Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận gồm những món nào? Đến Ninh Thuận ăn gì để du khách không bao giờ quên hương vị nơi đây? Cùng tìm hiểu ngay trong bào viết này.
TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động