Bom nhiệt hạch kép: Triều Tiên vừa đặt "dấu chấm hết" cho trò chơi hạt nhân?
Cuộc thử nghiệm lần thứ 6
Hãng Reuters dẫn lời các chuyên gia cho biết, việc Triều Tiên thử thành công bom H (hay còn gọi là bom nhiệt hạch, bom khinh khí) đã đánh một dấu mốc quan trọng trong mục tiêu phát triển tên lửa chứa đầu đạn hạt nhân có thể tấn công đất Mỹ của Bình Nhưỡng.
Ngày hôm qua (3/9), Triều Tiên đã có cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ 6. Cả 6 lần thử hạt nhân đều diễn ra tại khu thử nghiệm Punggye-ri, nằm sâu trong núi. Tuy nhiên, khó có thể kiểm chứng được thông tin này.
Theo tuyên bố của Bình Nhưỡng, quả bom ngày hôm nay là một thiết bị nhiệt hạch kép. Các chuyên gia nghiên cứu cơn địa chấn (mạnh 5.6 độ Richter) từ vụ nổ nói trên cho biết Triều Tiên đã rất gần tới việc chế tạo một quả bom H "hoàn hảo".
Giới quan chức Hàn Quốc và Nhật Bản cho biết, vụ nổ hôm nay mạnh gấp 10 lần vụ thử hồi năm ngoái.
NORSAR, cơ quan quan trắc địa chấn Na Uy, ước tính sức mạnh bom Triều Tiên lên tới 120 kiloton, mạnh hơn rất nhiều quả bom "Little Boy" (15 kiloton) thả xuống Hiroshima và quả "Fat Man" (20 kiloton) tại Nagasaki vào cuối Thế Chiến II, bởi 2 quả bom nói trên là bom nguyên tử (bom A) chứ không phải bom H.
|
Bom nguyên tử "Fat Man" (trên) và "Little Boy" (Ảnh: Pinterest)
Kune Y. Suh, giáo sư kĩ thuật nguyên tử tại Đại học Quốc gia Seul cho biết: "Với mức năng lượng đó, có thể khẳng định đây là bom H và Triều Tiên đã chứng tỏ thành công năng lực quân sự của mình. Đây không phải dấu chấm than, đây là dấu chấm hết trong trò chơi hạt nhân."
Hiện nay, Triều Tiên vẫn chưa chế tạo thành công đầu đạn đủ nhẹ để gắn trên tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM). Việc phát triển bom H có thể là yếu tố then chốt để hoàn thiện tính năng trên, đảm bảo sức hủy diệt lớn cho một đầu đạn cỡ nhỏ.
Nhà vật lí, nhà sáng lập Viện Khoa học và An ninh Quốc tế tại Washington, ông David Albright xác nhận sức nổ bom Triều Tiên có thể hủy diệt nhiều thành phố lớn.
Tuy nhiên, ông vẫn hoài nghi liệu bom Triều Tiên có phải là loại nhiệt hạch kép hay không.
Phản ứng kép xảy ra như thế nào ?
Một quả bom H thường dùng một quả bom hạt nhân sơ cấp (bom nguyên tử) để tạo ra vụ nổ thứ cấp mạnh hơn.
Trong đó, bom nguyên tử được kích nổ, tức thực hiện phản ứng phân hạch (phân rã nguyên tử nặng như của chất uranium hay plutonium thành nguyên tử nhẹ hơn) để giải phóng năng lượng.
Năng lượng này giúp kích hoạt "giai đoạn hai" là phản ứng nhiệt hạch, tức phản ứng tổng hợp hai nguyên tử nhẹ thành một hạt nặng hơn (thường là tổng hợp hai đồng vị của hydro thành nguyên tử heli), đồng thời giải phóng ra năng lượng lớn hơn phản ứng phân hạch rất nhiều lần.
|
Năng lượng (tức vụ nổ hạt nhân) giải phóng từ phản ứng nhiệt hạch, khi hai hạt nhân đồng vị của Hydro là Deuteri và Triti được tổng hợp thành Heli (Ảnh: Chemwiki)
Do các hạt nhân đều tích điện dương và đẩy nhau, cần phải có một năng lượng rất lớn, hay một nhiệt độ rất cao để đưa chúng tới khoảng cách đủ gần để xảy ra phản ứng phản ứng nhiệt hạch.
Như vậy, một quả bom nhiệt hạch là một quả bom kép, trước tiên phải cho nổ bom nguyên tử để tạo điều kiện cho phản ứng nhiệt hạch xảy ra, còn vụ nổ đến từ phản ứng nhiệt hạch mới là đòn tấn công khủng khiếp nhất.
Do đó, bom H có thể có sức công phá mạnh gấp hàng ngàn lần bom A.
|
Cấu tạo bom nhiệt hạch kép. (Ảnh: Wikipedia)
Vài giờ trước vụ thử nghiệm, cơ quan truyền thông Triều Tiên đăng tải những bức hình cho thấy Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đang xem xét một thiết bị có hình dạng đồng hồ cát, được cho là thiết bị sẽ được lắp trên ICBM.
Hình dáng của thiết bị này hoàn toàn khác biệt so với thiết bị có hình cầu được Triều Tiên đăng tải vào hồi tháng 3 năm ngoái. Các chuyên gia nhận định có khả năng cao đây là một vũ khí nhiệt hạch kép.
Chuyên gia tên lửa Chang Young-keun tại Đại học Vũ trụ Hàn Quốc nói: "Dựa trên hình dáng quả bom trên bức ảnh, có thể thấy phần trước là bom hạt nhân, khi được kích nổ bằng phản ứng phân hạch sẽ kích hoạt phần đằng sau nổ và tạo ra phản ứng nhiệt hạch."
|
Ông Kim Jong Un và thiết bị được cho là bom nhiệt hạch của Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)
"Điều này lí giải tại sao một quả bom nhiệt hạch nổ 2 đến 3 lần. Với cùng trọng lượng và kích thước, bom H có thể nổ mạnh gấp hàng chục đến hàng trăm lần bom A."
Cùng ngày mùng 3, Triều Tiên cũng lần đầu tiên đề cập tới khả năng tấn công từ tính (EMP). Cuộc tấn công EMP sẽ yêu cầu bom phát nổ trên không, và có thể hủy diệt các thiết bị điện tử của đối phương, bao gồm radar, máy tính, trạm điện.
Nhiều chuyên gia Mỹ đã tỏ ra quan ngại về cuộc tấn công trên, bởi nó có thể phá hủy nguồn năng lượng quan trọng cho mọi cuộc chiến, và đánh một cú mạnh vào hệ thống điện lưới và cơ sở vật chất của Mỹ.
Tất Đạt
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt
Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào
Thời tiết hôm nay (26/5): Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C
Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng
Đọc nhiều
Sức hút của Việt Nam qua góc nhìn của người nước ngoài
Việt Nam – Brazil: Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo
Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp cộng đồng người Việt Nam tại Nga
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động đối ngoại nhân dân tại thành phố Cần Thơ
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội




