Trang chủ Bờ cõi biển đảo
14:10 | 18/08/2021 GMT+7

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phối hợp tặng quà hỗ trợ 300 gia đình khó khăn vì COVID-19

aa
Nhằm kịp thời động viên, hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam vừa phối hợp Ban Chỉ huy quân sự quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) trao tặng 300 phần quà cho các gia đình trên địa bàn phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm.
Bộ Tham mưu Cảnh sát biển chung tay phòng chống dịch COVID-19 với nhân dân xã Tiến Xuân Bộ Tham mưu Cảnh sát biển chung tay phòng chống dịch COVID-19 với nhân dân xã Tiến Xuân
Luật Cảnh sát biển Việt Nam quy định về hợp tác quốc tế Luật Cảnh sát biển Việt Nam quy định về hợp tác quốc tế
Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phối hợp tặng quà hỗ trợ 300 gia đình khó khăn vì COVID-19
Đại diện lãnh đạo 2 đơn vị tặng 300 suất quà cho phường Tây Mỗ

Sáng 18/8, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp Ban Chỉ huy quân sự quận Nam Từ Liêm và UBND phường Tây Mỗ tổ chức tặng quà hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn phường.

Theo đó, có 300 phần quà được trao cho 300 hộ có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà bao gồm: 20kg gạo, lạc, mì chính, bột nêm, dầu ăn, khẩu trang y tế. Ngoài 300 phần quà có tổng trị giá 150 triệu đồng, các hộ gia đình còn được hỗ trợ 1.000 quả trứng.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phối hợp tặng quà hỗ trợ 300 gia đình khó khăn vì COVID-19
Thượng tá Lê Huy, Phó Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sat biển Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi trao quà hỗ trợ, Thượng tá Lê Huy - Phó Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển Việt Nam nhấn mạnh: Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm kịp thời chung tay giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả của dịch COVID-19, thể hiện tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam đối với nhân dân địa phương.

Đồng thời, góp phần tăng cường mối đoàn kết quân dân, mối quan hệ gắn bó giữa cán bộ chiến sĩ Cảnh sát biển với cấp ủy chính quyền và nhân dân trên địa bàn đóng quân. Kịp thời động viên, chia sẻ khó khăn với các hộ gia đình trong bối cảnh COVID-19 vẫn tiếp tục có những biễn biến phức tạp.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phối hợp tặng quà hỗ trợ 300 gia đình khó khăn vì COVID-19
Bà Trần Thị Ngọc Lan, Chủ tịch UBND phường Tây Mỗ, gửi lời cảm ơn tới các đơn vị

Về phía địa phương, bà Trần Thị Ngọc Lan, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tây Mỗ cho hay, trong đợt giãn cách này, người dân Tây Mỗ chịu ảnh hưởng rất lớn bởi dịch COVID-19. Đặc biệt, trên địa bàn phường có nhiều người ở trọ, bị mắc kẹt lại, không thể về quê.

"Hôm nay, chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi, xúc động khi nhận được sự quan tâm của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Chỉ huy quân sự quận Nam Từ Liêm. Đây là việc làm hết sức có ý nghĩa để góp phần chung tay giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường trong thời gian này. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn và chúng tôi sẽ gửi các phần quà này tới tận tay những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các công nhân, lao động tự do đang cư trú trên địa bàn phường" - bà Lan nhấn mạnh.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phối hợp tặng quà hỗ trợ 300 gia đình khó khăn vì COVID-19
Đại diện các hộ gia đình lên nhận quà

Nhận được sự giúp đỡ kịp thời trong lúc khó khăn, người dân địa phương đã gửi lời cảm ơn Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cùng chính quyền địa phương, đồng thời bày tỏ mong muốn dịch bệnh COVID-19 sẽ sớm bị đẩy lùi, để người dân sớm có cuộc sống ổn định, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế.

Là một trong những đối tượng được hỗ trợ đợt này, chị Hồ Thị Thu Phương, Tổ dân phố dưới chia sẻ: "Xin phép thay mặt cho các hộ dân tạm trú tại phường Tây Mỗ cảm ơn Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, các cấp lãnh đạo phường đã quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ chúng em trong thời gian khó khăn.

Những phần quà này sẽ phần nào giúp chúng em bớt đi khó khăn trong thời gian chống dịch. Chúng em xin hứa sẽ nghiêm túc thực hiện quy tắc phòng chống dịch, ai ở đâu thì ở yên đó, không đi lại nếu không thực sự cần thiết".

Anh Phan Quốc Cường (quê Yên Thành, Nghệ An) là công nhân đang tạm trú tại phường Tây Mỗ cũng được nhận hỗ trợ. Anh cho biết, vì dịch COVID-19 nên đã nghỉ làm, ở nhà gần 1 tháng nay. Anh được chủ thầu hỗ trợ tiền nhà, nhưng phải tự lo tiền ăn uống, sinh hoạt.

"Em xin cảm ơn các đoàn từ thiện, các mạnh thường quân đã hỗ trợ và giúp đỡ chúng em trong thời gian cách ly, giãn cách. Mọi người đến hỗ trợ từ thiện đã giúp chúng em bớt một phần khó khăn. Em cảm thấy rất vui. Trong thời gian dịch bệnh khó khăn, một phần quà dù ít hay nhiều cũng có giá trị động viên để anh em ở lại chống dịch cùng mọi người" - anh Cường tâm sự.

Dưới đây là một số hình ảnh về hoạt động ý nghĩa này:

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phối hợp tặng quà hỗ trợ 300 gia đình khó khăn vì COVID-19
Cán bộ, chiến sĩ 2 đơn vị tích cực tham gia hỗ trợ vận chuyển quà
Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phối hợp tặng quà hỗ trợ 300 gia đình khó khăn vì COVID-19
Bộ Chỉ huy quân sự quận Nam Từ Liêm huy động một xe tải chở quà hỗ trợ
Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phối hợp tặng quà hỗ trợ 300 gia đình khó khăn vì COVID-19
Người dân nghiêm túc thực hiện giãn cách khi nhận quà
Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phối hợp tặng quà hỗ trợ 300 gia đình khó khăn vì COVID-19
Thượng tá Lê Huy - Phó Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển Việt Nam trao quà cho người dân
Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phối hợp tặng quà hỗ trợ 300 gia đình khó khăn vì COVID-19
Đại diện một hộ dân tại Tổ dân phố dưới, phường Tây Mỗ nhận quà
Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phối hợp tặng quà hỗ trợ 300 gia đình khó khăn vì COVID-19
Đại diện đoàn tới thăm hỏi, động viên, tặng quà đối tượng tạm trú tại ngõ 85, phố Cầu Cốc

Cảnh sát biển Việt Nam tích cực hỗ trợ người dân ở nhiều tỉnh, thành

Thời gian qua, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã tổ chức chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động tham gia hỗ trợ giúp đỡ nhân dân, nhất là các địa phương bị khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Các đơn vị, lực lượng Cảnh sát biển đã trao tặng 2.620 suất quà, mỗi suất giá trị 1 triệu đồng bao gồm tiền mặt, đồ dùng thiết yếu với tổng trị giá 2,62 tỷ đồng cho người dân khó khăn bởi dịch COVID-19 tại TP. Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Kiên Giang, Cà Mau.

Các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ người dân đã đóng góp thiết thực vào công tác phòng, chống dịch, được cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương và dư luận xã hội ghi nhận, đánh giá cao.

Lãnh đạo Đoàn Trinh sát số 2 thăm, kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Đồng Nai Lãnh đạo Đoàn Trinh sát số 2 thăm, kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Đồng Nai
Ngày 7/8, lãnh đạo Đoàn Trinh sát số 2 đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sỹ phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tặng quà hỗ trợ đồng bào khó khăn tại Quảng Nam Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tặng quà hỗ trợ đồng bào khó khăn tại Quảng Nam
Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức chương trình “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo” qua đó tặng 100 suất quà hỗ trợ đồng bào xã Kà Dăng.
Vùng cảnh sát biển 3 tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở TP Thủ Đức Vùng cảnh sát biển 3 tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở TP Thủ Đức
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã trao tặng 200 phần quà với tổng trị giá 200 triệu đồng cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 tại TP Thủ Đức- TP.HCM.
Trọng Sang
Nguồn:

Tin bài liên quan

GCS hỗ trợ phụ nữ khó khăn của tỉnh Quảng Trị nâng cao thu nhập

GCS hỗ trợ phụ nữ khó khăn của tỉnh Quảng Trị nâng cao thu nhập

100 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại 5 xã, thị trấn của huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) sẽ được Tổ chức Global Civic Sharing (GCS) hỗ trợ 2 tỷ đồng thông qua hoạt động chăn nuôi bò sinh sản để cải thiện thu nhập.
Hà Nội nằm trong danh sách 100 thành phố thông minh nhất thế giới năm 2024

Hà Nội nằm trong danh sách 100 thành phố thông minh nhất thế giới năm 2024

Viện Phát triển và Quản lý quốc tế (IMD) phối hợp Tổ chức Thành phố Thông minh bền vững thế giới (WeGO) tháng 4/2024 đã công bố bảng xếp hạng các thành phố thông minh hàng đầu thế giới năm 2024.
Quảng An (Hà Nội) đứng vị trí 25 về đường phố đẹp, thú vị nhất thế giới 2024

Quảng An (Hà Nội) đứng vị trí 25 về đường phố đẹp, thú vị nhất thế giới 2024

Mới đây, Tạp chí Time Out của Anh quốc đã bình chọn đường Quảng An, Hà Nội, Việt Nam trong top 30 đường phố đẹp, thú vị nhất thế giới năm 2024. Với vị trí ở cạnh hồ Tây, đường Quảng An mang vẻ đẹp yên bình, lãng mạn được nhiều du khách ưa thích.

Các tin bài khác

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động