Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia
Theo Bảo Chi/Báo Thế giới và Việt Nam 20/03/2022 15:11 | Chào ngày mới
Sáng 20/3, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia.
Hai bên đã tập trung trao đổi về công tác chuẩn bị cho chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob (20-21/3/2022), phương hướng tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa hai Bộ Ngoại giao để góp phần thúc đẩy hợp tác song phương Việt Nam - Malaysia, cũng như một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.
![]() |
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đón và hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Saifuddin Abdullah. Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam |
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhiệt liệt hoan nghênh và đánh giá cao ý nghĩa của cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa Bộ trưởng Ngoại giao hai nước; hoan nghênh Bộ trưởng bạn đã cùng phối hợp rà soát, chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên của Thủ tướng Malaysia, qua đó, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước.
Bộ trưởng Saifuddin Abdullah bày tỏ vui mừng một lần nữa được trở lại thăm Việt Nam kể từ năm 2019; cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Bộ Ngoại giao Việt Nam; đồng thời đánh giá cao công tác phối hợp chuẩn bị chu đáo của Bộ Ngoại giao hai nước cho chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Malaysia.
Hai Bộ trưởng nhất trí hợp tác chặt chẽ và phối hợp với các cơ quan liên quan của mỗi nước tiếp tục triển khai hiệu quả Biên bản kỳ họp lần thứ 6 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, khoa học và kỹ thuật giữa hai nước vào tháng 11/2021 cũng như Chương trình hành động giai đoạn 2021 - 2025 triển khai quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Malaysia.
Hai Bộ trưởng cũng thống nhất về các định hướng lớn nhằm chuẩn bị tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023.
Về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai Bộ trưởng khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các tổ chức và diễn đàn quốc tế và khu vực như Liên hợp quốc, APEC và ASEAN; tăng cường đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN trong việc xử lý các vấn đề chiến lược ở khu vực.
Truyền hình
Đáng chú ý
Lan toả tình yêu văn hóa Pháp tại Ngày hội Giao lưu văn hóa Pháp ngữ

Bài viết mới
Việt Nam, Trung Quốc thúc đẩy hợp tác phát triển doanh nghiệp nhà nước

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Tây Ban Nha

Chuyên đề

Quan hệ Việt Nam-Australia từ góc nhìn đối ngoại nhân dân

Biểu tượng văn hóa của Việt Nam là hoa sen, của Nhật là hoa anh đào. Sự hòa hợp của nhân dân hai nước được ví như hòa hợp của hai loài hoa. Quan hệ hữu nghị của nhân dân sẽ bền vững, thực chất và hiệu quả khi bắt nguồn từ sự đồng cảm, hợp tác về văn hóa.

Ngày Valentine, còn gọi là Ngày lễ tình yêu hay là Ngày lễ tình nhân diễn ra vào ngày 14/2 hàng năm. Ngày lễ này được đặt tên theo Thánh Valentinô, một trong số những vị thánh tử vì đạo Kitô giáo đầu tiên - và cũng là ngày mà cả thế giới tôn vinh tình yêu đôi lứa, tình cảm giữa các đôi tình nhân và bạn bè khác giới. Trước đây, ngày Valentine là ngày lễ chỉ ở Bắc Mỹ và Châu Âu, nhưng ngày nay nó được phổ biến ở hầu hết các quốc gia.