Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt: “Chống dịch phải có sự tham gia của các nhà khoa học”

PV

PV

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Làm việc tại Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh ngày 16/10, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Huỳnh Thành Đạt khẳng định: “Chống dịch phải có sự tham gia của các nhà khoa học”.
aa
Các nhà khoa học Việt Nam đóng góp mang tính quyết định thành công trong phòng, chống dịch COVID-19 Các nhà khoa học Việt Nam đóng góp mang tính quyết định thành công trong phòng, chống dịch COVID-19
Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt cho biết, các nhà khoa học Việt Nam đã nỗ lực từ những ngày đầu, có đóng góp mang tính quyết định thành công trong phòng, chống dịch COVID-19.
Đã có gần 10 nghìn đoàn viên, sinh viên Cần Thơ tham gia tuyến đầu chống dịch Đã có gần 10 nghìn đoàn viên, sinh viên Cần Thơ tham gia tuyến đầu chống dịch
Thông tin được Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển cho biết tại Hội nghị tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021, diễn ra chiều 9/10.
Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt: “Chống dịch phải có sự tham gia của các nhà khoa học”
Toản cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, ông Trịnh Thanh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật đã báo cáo tóm tắt mục tiêu, nội dung, giải pháp của Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia “Nghiên cứu sản xuất vắc xin sử dụng cho người đến năm 2030” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 01/10/2021 tại Quyết định số 1657/QĐ-TTg.

Ông Trịnh Thanh Hùng nhấn mạnh những cơ chế đặc thù khi tham gia Chương trình và khẳng định đây là Chương trình nghiên cứu gắn liền với sản xuất, trong đó mục tiêu đến năm 2030 phải sản xuất được ít nhất 05 loại vắc xin được cấp phép sử dụng. Các đại biểu tham dự đã đánh giá cao tính kịp thời, ý nghĩa nhân văn và những khó khăn đồng thời khẳng định sẽ tích cực tham gia các họat động của Chương trình.

Sau khi nghe báo cáo của Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, ý kiến của thành viên đoàn công tác, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt đã biểu dương và đánh giá cao thành tích hoạt động KH&CN của Viện trong thời gian qua với những đóng góp rất lớn cho công tác phòng, chống dịch và những định hướng của Viện trong giai đoạn tới. Bộ trưởng đã đặt hàng Viện tiếp tục nghiên cứu xây dựng mô hình dự báo dịch Covid-19 để đưa ra các giải pháp khoa học nhằm thực hiện chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; ủng hộ các đề xuất của Viện về các dự án tăng cường năng lực nghiên cứu cho phòng thí nghiệm nhất là phòng thí nghiệm an toàn sinh học cấp 3, nghiên cứu đánh giá hiệu quả của vắc xin phòng Covid-19, nghiên cứu hội chứng hậu Covid-19, nghiên cứu vắc xin phòng sốt xuất huyết Dengue, vắc xin phòng bệnh chân tay miệng,... và các nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản; ủng hộ sự hợp tác nghiên cứu giữa Viện và Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt: “Chống dịch phải có sự tham gia của các nhà khoa học”
Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt phát biểu

Tiền thân của Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh ngày nay là Viện Pasteur Sài Gòn, do Bác sĩ Albert Calmette người Pháp, một học trò xuất sắc của nhà bác học Louis Pasteur người Pháp, thành lập năm 1891. Với bề dầy lịch sử 130 năm kể từ ngày thành lập, đặc biệt sau hơn 40 năm xây dựng và phát triển kể từ sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất năm 1975, Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh đã có những bước phát triển mang tính đột phá, luôn phấn đấu tiếp cận và ứng dụng những thành tựu về kỹ thuật và công nghệ tiên tiến của thế giới và khu vực trên lĩnh vực nghiên cứu vi sinh y học, công nghệ sinh học, hỗ trợ có hiệu quả cho các hoạt động dự báo dịch và xây dựng các mô hình giám sát dịch bệnh phù hợp, tăng cường tính chủ động trong công tác giám sát và phòng chống dịch, bệnh, hạn chế sự lây lan của các tác nhân gây bệnh trong cộng đồng.

Viện đã chủ động hợp tác với các Viện, trường và tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức y tế có uy tín trên thế giới như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát bệnh tật Hoa kỳ (U.S.CDC) thông qua các chương trình, dự án hợp tác nhằm đào tạo, chuyển giao kỹ thuật mới và đầu tư trang thiết bị hiện đại cho các phòng xét nghiệm, không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn cho các cán bộ khoa học.

Đội ngũ nghiên cứu viên của Viện gần 200 cán bộ, trong đó cán bộ chủ chốt được đào tạo chuyên sâu về dịch tễ, vi sinh, miễn dịch trong và ngoài nước như: Nhật Bản, Hoa Kỳ, Pháp, Ý, Anh, Úc,... Viện có một phòng đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp 3 (di động và đang xây dựng phòng cố định với sự hỗ trợ của JICA) và 15 phòng đạt chuẩn an toàn toàn sinh học cấp II; đạt chuẩn quy trình quản lý ISO 15189:2012, được Bộ Y tế công nhận là phòng xét nghiệm tham chiếu quốc gia (Phòng xét nghiệm HIV/AIDS), phòng xét nghiệm tham chiếu đạt chuẩn của WHO (xét nghiệm HIV kháng thuốc). Cơ sở hạ tầng mạng đang được đầu tư để đáp ứng nhu cầu hoạt động chuyên môn và quản lý. Hợp tác nghiên cứu trong mạng lưới Viện Pasteur thế giới, WHO/US.CDC, với các Đại học, tổ chức nghiên cứu trong và ngoài nước (Hoa Kỳ với dự án PEPFAR (HIV)/An ninh y tế toàn cầu (GHSA), Viện Truyền nhiễm quốc gia Nhật Bản, Đại học quốc gia Singapore, Colorado, Monash, UNSW (Úc); Tổ chức IDDS, PATH; Công ty Sanofi Pasteur, GSK, MSD, Medigen (Đài Loan), Đại học,…

Tháng 12 năm 1990 ca nhiễm HIV đầu tiên được phát hiện tại phòng xét nghiệm HIV của Viện, khởi đầu cho việc cả hệ thống y tế và toàn dân đối phó với đại dịch nguy hiểm này. Xác định trường hợp Bại liệt cuối cùng của Việt Nam tại Phú Yên (1996), hàng năm duy trì hoạt động xét nghiệm cho tất cả các trường hợp Liệt mềm cấp tính của các tỉnh khu vực miền Nam, Tây nguyên và miền Trung từ Khánh Hòa trở vào, góp phần duy trì thành quả thanh toán Bại liệt của nước ta. Thực hiện hoạt động giám sát vi rút, huyết thanh bệnh sốt xuất huyết Dengue; phát triển và chuẩn hóa tất cả xét nghiệm chẩn đoán xác định bệnh sốt xuất huyết Dengue thực hiện ở Việt Nam.

Năm 2003, Viện là đơn vị đầu tiên ở Việt Nam giải mã thành công toàn bộ gen vi rút cúm A/H5N1. Thành công này giúp có thêm dữ kiện về bản đồ gen của vi rút cúm A/H5N1, giúp theo dõi biến đổi gen vi rút cúm, hỗ trợ tích cực các nghiên cứu sản xuất vắc xin, phòng chống dịch, bệnh và nghiên cứu chuyên sâu về vi rút cúm người, gia cầm lần đầu tiên trên cả nước. Viện được Bộ KH&CN đặt hàng nghiên cứu sản xuất vắc xin cúm A/H5N1 bằng công nghệ nuôi cấy trên tế bào vero và trứng gà có phôi; lần đầu tiên triển khai nghiên cứu về bệnh tay chân miệng và viêm não cấp trẻ em do Enterovirus-71, Coxsackie A-16 và các Enterovirus khác, đã phát hiện được vi rút Entero 71 gây viêm não cấp ở trẻ em lần đầu tiên tại Việt Nam. Trong giai đoạn đại dịch cúm A/H1N1 vào năm 2009, Viện đã thực hiện xét nghiệm chẩn đoán xác định ca bệnh nghi nhiễm vi rút cúm A/H1N1 từ 126 đơn vị khu vực phía Nam với số lượng 17.000 bệnh phẩm trong thời gian 2 tháng. Báo cáo kết quả hàng ngày giúp cho hệ thống y tế khu vực phía Nam và các cơ quan quản lý nhà nước kịp thời đưa ra các hoạt động phòng chống sự lây lan, ổn định tình hình xã hội tại địa phương. Năm 2016, Viện phát hiện và công bố ca nhiễm Zika và kích hoạt hệ thống đáp ứng cho sự kiện y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế này.

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt: “Chống dịch phải có sự tham gia của các nhà khoa học”
Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt tham quan Labo xét nghiệm SARS-CoV-2.

Năm 2020, Viện là đơn vị xác nhận ca nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên của cả nước và nằm trong nhóm các Viện nghiên cứu có những công bố tiên phong trên tạp chí y khoa danh tiếng New England Journal of Medicine về bệnh này trên thế giới. Ngay từ giai đoạn sớm của dịch (tháng 01/2020), Viện đã cảnh báo việc lây truyền từ người sang người của SARS-CoV-2 cho WHO và qua công bố quốc tế. Viện được Bộ KH&CN đặt hàng thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu về đặc điểm dịch tễ và SARS-CoV-2, nhờ vậy đã phân lập, nuôi cấy, giải trình tự gen của SARS-CoV-2 tại Việt Nam, xây dựng mô hình dự báo dịch, 07 công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín liên quan nhiệm vụ này. Bên cạnh đó, Viện đã phối hợp, hỗ trợ tích cực cho Công ty Nanogen trong việc nghiên cứu tiền lâm sàng và thử nghiệm lâm sàng vắc xin Nanocovax; Công ty TNHH MTV Sinh hóa Phù Sa - Biochem trong nghiên cứu chế tạo hệ thống phát hiện nhanh SARS-CoV-2 đã được Bộ Y tế cấp phép sử dụng.

Trong giai đoạn 2011-10/2021, Viện Pasteur đã công bố 141 ấn phẩm quốc tế trên các tạp chí quốc tế uy tín, tăng gấp 2,5 lần so giai đoạn 2001-2010 (56 bài). Trong số này, 46% bài báo có cán bộ khoa học Viện đứng tên là tác giả chính hay tác giả liên hệ. Chất lượng nghiên cứu tăng dần: Cán bộ Viện có bài báo trên tạp chí có chỉ số IF cao >10 như tạp chí New England Journal of Medicine, The Lancet, The Lancet Global Health, The Lancet Infectious Diseases và CDC's Morbidity and Mortality Weekly Report. Thêm vào đó, có bài báo về bệnh tay chân miệng, bệnh tả và mô hình dự báo của Viện được Ban biên tập tạp chí Journal of Infectious Disease, PLOS NTD và Lancet Global Heath chọn là bài của tháng và đăng trang chính website tạp chí khi bài báo được công bố chính thức.

Các nhà khoa học Việt Nam đóng góp mang tính quyết định thành công trong phòng, chống dịch COVID-19 Các nhà khoa học Việt Nam đóng góp mang tính quyết định thành công trong phòng, chống dịch COVID-19
Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt cho biết, các nhà khoa học Việt Nam đã nỗ lực từ những ngày đầu, có đóng góp mang tính quyết định thành công trong phòng, chống dịch COVID-19.
Quy hoạch sử dụng đất quốc gia phải có tầm nhìn dài hạn Quy hoạch sử dụng đất quốc gia phải có tầm nhìn dài hạn
Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 4, chiều 13/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) cấp quốc gia.
Đã có gần 10 nghìn đoàn viên, sinh viên Cần Thơ tham gia tuyến đầu chống dịch Đã có gần 10 nghìn đoàn viên, sinh viên Cần Thơ tham gia tuyến đầu chống dịch
Thông tin được Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển cho biết tại Hội nghị tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021, diễn ra chiều 9/10.
PV
Nguồn:

Tin bài khác

Ưu đãi hơn 67 triệu đồng, hỗ trợ vay tới 100%: Cơ hội kép để sở hữu VF MPV 7

Ưu đãi hơn 67 triệu đồng, hỗ trợ vay tới 100%: Cơ hội kép để sở hữu VF MPV 7

Ưu đãi 9% đưa giá VinFast VF MPV 7 xuống còn 682,5 triệu đồng, trong khi chương trình “Mua xe 0 đồng” cho phép khách hàng vay tới 100% giá trị xe. Hai chính sách giúp gia đình có thêm phương án nâng cấp lên xe 7 chỗ mà vẫn giữ lại khoản tích lũy cho những kế hoạch khác.
Học bổng Kiến tạo mùa 6 của Vinschool: Trao cơ hội để học sinh kiến tạo tương lai

Học bổng Kiến tạo mùa 6 của Vinschool: Trao cơ hội để học sinh kiến tạo tương lai

Mới đây, Hệ thống Giáo dục Vinschool đã trao 30 suất Học bổng Kiến tạo 2026 cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, kết quả học tập tốt, giàu nghị lực và có tiềm năng phát triển. Bước sang mùa thứ 6, chương trình mở rộng mô hình đồng hành nhằm giúp mỗi học sinh phát triển năng lực tự học, hiểu bản thân, đưa ra lựa chọn và từng bước tạo dựng con đường riêng.
Đô thị bước vào kỷ nguyên AI, Vinhomes đang xây dựng các thành phố cho tương lai như thế nào?

Đô thị bước vào kỷ nguyên AI, Vinhomes đang xây dựng các thành phố cho tương lai như thế nào?

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang chuyển từ công cụ hỗ trợ thành một phần của hạ tầng vận hành đô thị. Trong làn sóng đó, Vinhomes gây chú ý với truyền thông quốc tế bằng việc bền bỉ xây dựng nền tảng số, dữ liệu và AI qua nhiều năm. Từ TechnoPark Tower, Vinhomes Resident, hệ thống SmartCity đến “kỳ quan” Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, Vinhomes đang cho thấy chiến lược đưa công nghệ vào chính cách đô thị vận hành và phục vụ cư dân.
Evo Grand Premia và Evo Grand Limited: Nhiều tiện ích thực dụng, giá từ 24,9 triệu đồng sau ưu đãi “Vì tương lai xanh”

Evo Grand Premia và Evo Grand Limited: Nhiều tiện ích thực dụng, giá từ 24,9 triệu đồng sau ưu đãi “Vì tương lai xanh”

Hộc đồ có cổng sạc, cốp rộng 35 lít, màn hình LCD VA và tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc là những trang bị đáng chú ý trên Evo Grand Premia và Evo Grand Limited.
Xem thêm

Multimedia

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) ...
[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
[Infographic] 9 thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026

[Infographic] 9 thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026

Ngày 24/8/2026, tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh. Nghị quyết có ...
Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...