Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
16:35 | 04/08/2018 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng là Chủ tịch Hội Việt - Đức nhiệm kỳ 2018 - 2023

aa
TĐO – Sáng 4/8, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp) phối hợp với Hội Hữu nghị Việt – Đức (Hội Việt – Đức) tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Việt – Đức nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 78 thành viên. Ông Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Đức khoá V.

Tham dự Đại hội có: Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ông Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ tịch phụ trách kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam; ông Wolfgang Manig, Đại biện Lâm thời Đại sứ quán CHLB Đức tại Việt Nam; hơn 100 đại biểu từ Ban Đối ngoại, Bộ Ngoại giao, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam, Liên hiệp Hữu nghị các tỉnh và các tổ chức thành viên, đại biểu từ các cơ quan TW, cùng các phóng viên báo chí TW và Thành phố.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V Hội Việt – Đức đã nghe các báo cáo, tham luận và thông qua dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác Hội nhiệm kỳ 2012-2018 và phương hướng công tác Hội; Dự thảo Điều lệ Hội sửa đổi nhiệm kỳ 2018-2023.

bo truong bo ke hoach va dau tu nguyen chi dung la chu tich hoi viet duc nhiem ky 2018 2023

Toàn cảnh Đại hội.

Theo báo cáo tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2012-2018, hoạt động của Hội Việt - Đức và các tổ chức thành viên đã được triển khai hiệu quả, đổi mới, đạt nhiều thành tích quan trọng và nổi bật trên tất cả các lĩnh vực hoạt đối ngoại nhân dân đã đề ra.

Trên cơ sở đảm bảo thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, hoạt động của Hội Việt - Đức và các tổ chức thành viên luôn nhận được sự chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ của Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam; sự hỗ trợ, hợp tác rất nhiệt tình của các bộ, ban, ngành ở Trung ương và các địa phương, các tổ chức xã hội, các đơn vị kinh tế và các địa phương, nhất là của Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ; sự giúp đỡ, hỗ trợ và tài trợ của các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân và hội viên của Hội Việt - Đức.

Hoạt động của các Hội địa phương và các Chi hội có những bước phát triển đột phá cả về hình thức và nội dung, tăng cả số lượng và chất lượng hoạt động và thu được kết quả tốt. Công tác phối hợp giữa Hội Trung ương và Hội địa phương nhiệm kỳ qua được thực hiện rất thường xuyên và chặt chẽ.

Các Hội Việt - Đức địa phương có nhiều hoạt động giao lưu thăm viếng, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Việc báo cáo, phản ánh tình hình hoạt động của các Hội địa phương và Chi hội về Hội (qua Ban Thư­ ký) kịp thời và đã thành nề nếp. Có được thành tích đó là do sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các địa phương, các sở, ban, ngành, các tổ chức, đoàn thể địa phương, các doanh nghiệp và cá nhân.

Phát huy những thành công trong nhiệm kỳ 2012 – 2018, các đại biểu thống nhất, trong nhiệm kỳ tới Hội cần tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của bằng những hoạt động thích hợp, đa dạng để thông tin, tuyên truyền cho nhân dân Đức về đường lối, chính sách đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, những thành tựu trong công cuộc đổi mới của Việt Nam, góp phần làm cho dư luận Đức, nhất là giới trẻ, thêm hiểu biết về Việt Nam và quan hệ hữu nghị Việt Nam-Đức; tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân Đức, sự phối hợp hành động của các tổ chức đối tác Đức.

Bên cạnh đó, Hội Việt - Đức cần củng cố, phát triển Hội, thu hút giới trẻ tích cực tham gia hoạt động của Hội; phát triển thêm các đối tác mới, làm cơ sở để thúc đẩy các hoạt động hoà bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân, tranh thủ sự ủng hộ của CHLB Đức và các đối tác đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh.

bo truong bo ke hoach va dau tu nguyen chi dung la chu tich hoi viet duc nhiem ky 2018 2023

Ban Chấp hành khóa V Hội Việt - Đức ra mắt.

Đại hội tiến hành hiệp thương bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 78 thành viên. Ông Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Đức khóa V.

Bày tỏ vui mừng và vinh dự được Ban Chấp hành Hội Việt – Đức tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội khoá V, ông Nguyễn Chí Dũng cam kết sẽ thực hiện tốt phương hướng hoạt động Hội nhiệm kỳ V. Ban Thường vụ Hội sẽ sớm tổ chức Hội nghị để cụ thể hoá các phương hướng hoạt động, cố gắng khắc phục những mặt còn tồn tại, phát huy mặt mạnh của Hội, góp phần đưa quan hệ Việt Nam – Đức phát triển ngày càng tốt đẹp.

Đồng thời, ông Nguyễn Chí Dũng hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ và phối hợp của các cơ quan hữu quan cũng như cơ quan Đại sứ quán CHLB Đức tại Việt Nam để tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam – Đức ngày càng phát triển bền vững.

bo truong bo ke hoach va dau tu nguyen chi dung la chu tich hoi viet duc nhiem ky 2018 2023

Đại biện Lâm thời Wolfgang Manig và ông Đôn Tuấn Phong tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch Hội Việt - Đức Nguyễn Chí Dũng.

Đại biện Lâm thời Đại sứ quán CHLB Đức tại Việt Nam Wolfgang Manig đánh giá cao các hoạt động của Hội Việt – Đức trong thời gian qua, khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp, hợp tác với Hội xây dựng và triển khai nhiều hoạt động hơn nữa trong thời gian tới, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, góp phần vào việc củng cố và phát triển quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống Việt– Đức.

Tại Đại hội, ông Đôn Tuấn Phong chúc mừng ông Nguyễn Chí Dũng được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Việt – Đức khoá V; biểu dương những thành tựu cũng như những nỗ lực của Hội Việt – Đức và các tổ chức thành viên đã đạt được trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch Liên hiệp Đôn Tuấn Phong nhất trí cao với phương hướng, nhiệm vụ công tác và các giải pháp chính mà Hội đề ra cho nhiệm kỳ tới, đồng thời bày tỏ mong muốn, trong nhiệm kỳ này Hội sẽ chủ động, linh hoạt hơn nữa trong công tác của mình; đảm bảo sự thống nhất trong triển khai công tác đối ngoại nhân dân Việt Nam – Đức trên toàn hệ thống…

bo truong bo ke hoach va dau tu nguyen chi dung la chu tich hoi viet duc nhiem ky 2018 2023

bo truong bo ke hoach va dau tu nguyen chi dung la chu tich hoi viet duc nhiem ky 2018 2023

Ông Đôn Tuấn Phong trao tặng bức trướng và bằng khen cho Hội Việt - Đức và các tổ chức thành viên đã có đóng góp tích cực trong nhiệm kỳ qua.

Nhân dịp này, thay mặt Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ tịch phụ trách kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp Đôn Tuấn Phong đã trao tặng bức trướng cho Hội Việt – Đức; tặng bằng khen cho tập thể và một số cá nhân các Chi hội thuộc Hội Việt – Đức vì đã có những đóng góp tích cực vào các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước.

Bài và ảnh Thùy Linh

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động