Trang chủ Chính trị - Xã hội
14:02 | 25/09/2021 GMT+7

Bổ nhiệm nhân sự mới Ủy ban Thường vụ Quốc hội, TAND tối cao

aa
Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Tòa án nhân dân (TAND) tối cao vừa đồng loạt kiện toàn nhân sự, công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm một số cán bộ, lãnh đạo mới.
Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm 4 Thẩm phán TAND tối cao Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm 4 Thẩm phán TAND tối cao
Ông Trần Hồng Minh làm Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Ông Trần Hồng Minh làm Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng
Bà Lê Thị Nguyệt được điều động, bổ nhiệm hức vụ Phó Trưởng Ban Dân nguyện (Ảnh: VGP)
Bà Lê Thị Nguyệt được điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Dân nguyện (Ảnh: VGP)

Ngày 23/9, được sự ủy quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Ban Dân nguyện tổ chức Lễ công bố và trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công các cán bộ. Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình tới dự, trao nghị quyết.

Tại Nghị quyết số 383/NQ-UBTVQH15 của UBTVQH, điều động bà Lê Thị Nguyệt, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội khóa XIV về nhận công tác tại Ban Dân nguyện, bổ nhiệm bà Lê Thị Nguyệt giữ chức Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc UBTVQH.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Lê Thị Nguyệt bày tỏ, trên cương vị mới sẽ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, kế thừa, phát huy những kết quả Ban Dân nguyện đã đạt được; nhận diện, đánh giá đúng và trực tiếp giải quyết có hiệu quả những hạn chế, tồn tại cũng như khó khăn, thách thức trong tổ chức và hoạt động của Ban...

Bổ nhiệm nhân sự mới Ủy ban Thường vụ Quốc hội, TAND tối cao
Ông Huỳnh Tấn Việt trao quyết định và chúc mừng ông Nguyễn Văn Tiến (Ảnh: VGP)

Tòa án nhân dân (TAND) tối cao cũng vừa tổ chức công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, ông Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã trao quyết định của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương chuẩn y bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy TAND tối cao, nhiệm kỳ 2020-2025 cho ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Chánh án TAND tối cao.

Đồng thời, ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TAND tối cao đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Tường Linh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ TAND tối cao giữ chức vụ Chánh Văn phòng TAND tối cao.

Bổ nhiệm nhân sự mới Ủy ban Thường vụ Quốc hội, TAND tối cao
Ông Nguyễn Tường Linh (trái) nhận quyết định bổ nhiệm (Ảnh: VGP)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương bày tỏ mong muốn ông Nguyễn Văn Tiến tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực của bản thân, rèn luyện bản lĩnh, ý chí vững vàng, quy tụ, đoàn kết cùng tập thể phát huy truyền thống, nỗ lực, phấn đấu xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TAND tối cao chúc mừng ông Nguyễn Văn Tiến, tân Bí thư Đảng ủy TAND tối cao và ông Nguyễn Tường Linh, tân Chánh Văn phòng TAND tối cao.

Đồng thời, Chánh án TAND tối cao mong muốn trên cương vị công tác mới, ông Nguyễn Văn Tiến và ông Nguyễn Tường Linh tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống của hệ thống TAND, những kinh nghiệm của các đồng chí, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, năng lực lãnh đạo quản lý để hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó…

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành làm Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Phó Thủ tướng Lê Văn Thành làm Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành được phân công giữ chức Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030.
Kiện toàn nhân sự Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai Kiện toàn nhân sự Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1527/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai.
Bổ nhiệm nhân sự mới các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và Nghệ An Bổ nhiệm nhân sự mới các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và Nghệ An
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang, Tòa án nhân dân tối cao tỉnh Bắc Ninh, Công an tỉnh Nghệ An vừa tổ chức công bố và trao các quyết định của lãnh đạo cơ quan quản lý cấp Trung ương về công tác cán bộ, theo đó bổ nhiệm một số nhân sự mới.
Trọng Sang
Nguồn:

Tin bài liên quan

VUFO công bố các quyết định về công tác cán bộ

VUFO công bố các quyết định về công tác cán bộ

Ngày 29/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.
Ông Đồng Huy Cương giữ chức Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ của VUFO

Ông Đồng Huy Cương giữ chức Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ của VUFO

Ngày 10/10, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.
Thanh niên Việt - Pháp giao lưu, tìm hiểu văn hoá tại huyện Định Quán (Đồng Nai)

Thanh niên Việt - Pháp giao lưu, tìm hiểu văn hoá tại huyện Định Quán (Đồng Nai)

Đông đảo thanh niên huyện Định Quán (Đồng Nai) vừa tổ chức giao lưu với đoàn tình nguyện viên người Pháp đến hỗ trợ xây 07 căn nhà hữu nghị.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động