Cả nước có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh và 3.321 đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Tại Phiên họp thứ 46, với 100% Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt biểu quyết tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua về nguyên tắc với 34 Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2025 của 34 tỉnh, thành phố mới.
aa
Hoàn tất sắp xếp cấp xã trước 15/7, cấp tỉnh trước ngày 15/8
Hà Nội triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, đảm bảo hoạt động thông suốt từ 1/7/2025

Sau khi Quốc hội quyết định thành lập các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và thông qua Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2025 sẽ được ký ban hành.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua về nguyên tắc với 34 Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2025 của 34 tỉnh, thành phố mới. (Ảnh: quochoi.vn)
Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua về nguyên tắc với 34 Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2025 của 34 tỉnh, thành phố mới. (Ảnh: quochoi.vn)

Còn 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh sau sắp xếp

Theo Cổng thông tin điện tử Quốc hội Việt Nam, trình bày tóm tắt Tờ trình về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ, sau sắp xếp, cả nước có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh gồm 6 thành phố trực thuộc Trung ương và 28 tỉnh.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trình bày Tờ trình. (Ảnh: quochoi.vn)
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trình bày Tờ trình. (Ảnh: quochoi.vn)

Về trình tự, thủ tục, Chính phủ đã phân công các địa phương xây dựng các Đề án sắp xếp đơn vị hành chính của từng cặp tỉnh; tổ chức lấy ý kiến nhân dân và thông qua Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định. Kết quả lấy ý kiến nhân dân đạt tỷ lệ đồng thuận cao, trung bình cả nước là 96,19% và 100% Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã của 52 tỉnh, thành phố đã biểu quyết tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh của địa phương mình. Bộ Nội vụ đã thẩm định, tổng hợp, xây dựng thành 1 hồ sơ Đề án của Chính phủ về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025. Chính phủ đã biểu quyết, thông qua hồ sơ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025 trình Quốc hội.

Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, sau sắp xếp, số lượng cán bộ, công chức, viên chức của cấp tỉnh tối đa không vượt quá tổng số cán bộ, công chức, viên chức (số có mặt) của cấp tỉnh trước sắp xếp và thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm trong thời hạn 5 năm cơ bản bố trí theo đúng quy định.

Việc bố trí, sử dụng trụ sở, xử lý tài chính, tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh sẽ thực hiện theo quy định của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Đồng thời, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện sắp xếp đã có phương án, kế hoạch sắp xếp, bố trí, sử dụng, đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc, bảo đảm điều kiện làm việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị tại đơn vị hành chính cấp tỉnh mới.

3.321 đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp, giảm 66,91%

Trình bày Tờ trình tóm tắt về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2025, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, trong tổng số 10.035 đơn vị hành chính cấp xã hiện nay của cả nước, có 9.907 đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp và 128 đơn vị hành chính cấp xã không thực hiện sắp xếp (giữ nguyên) do đã đạt cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số hoặc có yếu tố đặc thù (vị trí biệt lập) theo quy định của Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15. Các tỉnh, thành phố đã xây dựng 3.193 phương án sắp xếp 9.907 đơn vị hành chính cấp xã để hình thành 3.193 đơn vị hành chính cấp xã mới, giảm 6.714 đơn vị.

Kết quả sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2025, cả nước còn tổng số 3.321 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 6.714 đơn vị hành chính cấp xã (đạt tỷ lệ giảm 66,91%).

Về trình tự, thủ tục, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, trên cơ sở Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 và các văn bản hướng dẫn của các cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đã xây dựng hồ sơ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2025, tổ chức lấy ý kiến nhân dân và thông qua Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định. Kết quả lấy ý kiến nhân dân đạt tỷ lệ cử tri đồng thuận cao, trung bình cả nước đạt gần 96% cử tri đại diện hộ gia đình đồng ý và 100% Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã của các tỉnh, thành phố tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn.

Trên cơ sở hồ sơ Đề án của 63 tỉnh, thành phố, Bộ Nội vụ đã thẩm định và tổng hợp xây dựng thành 34 hồ sơ Đề án của Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo các cặp tỉnh mới, trình Chính phủ thông qua để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Ngoài ra, Tờ trình cũng nêu rõ phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và sắp xếp, bố trí trụ sở, xử lý tài chính, tài sản công.

Sắp xếp bộ máy phải bảo đảm ổn định chính trị là trên hết

Cho ý kiến về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã từ 10.035 xã còn lại 3.321 xã. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm của Bộ Nội vụ và sự chủ động của các địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Phiên họp. (Ảnh: quochoi.vn)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Phiên họp. (Ảnh: quochoi.vn)

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, quan trọng nhất là sắp xếp cán bộ, sau khi sắp xếp phải giải quyết chính sách số cán bộ chuyên trách, số cán bộ bán chuyên trách.

“Quan trọng là trong 3.321 xã này, sẽ chọn ai là Bí thư, Phó Bí thư trực Hội đồng nhân dân, Phó Bí thư là Chủ tịch Ủy ban nhân dân, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân phải am hiểu về quản lý nhà nước và có kinh nghiệm. Vấn đề chọn nhân sự cấp xã hết sức quan trọng nhưng cần đặc biệt chú ý nhân sự Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Liên quan đến vấn đề tài sản, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần quan tâm vấn đề xử lý tài sản sau sắp xếp, tránh trường hợp “chỗ cần thì không có, mà chỗ có thì không sử dụng”.

Đối với Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Nghị quyết lần này cũng khác so với trước đây là chỉ quy định những nguyên tắc chung, sau đó Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị định hướng dẫn, các bộ liên quan sẽ có Thông tư hướng dẫn địa phương. Chủ tịch Quốc hội lưu ý, phân cấp, phân quyền phải tính toán để ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo AI trong việc sắp xếp đơn vị hành chính lần này cũng như trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp tỉnh là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, rất phức tạp, đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng vì liên quan tới tinh gọn bộ máy.

“Sắp xếp bộ máy phải bảo đảm ổn định chính trị là trên hết, sau đó bảo đảm an ninh, quyền lợi của người dân, phải tuân thủ theo pháp luật. Chúng ta ra các quyết định trên nhưng phải làm cho nội bộ thông suốt, rồi dân cũng phải thông suốt. Như vậy mới có thể thực hiện thành công, góp phần thực hiện chủ trương lớn của Đảng lần này”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Thủ tướng: tập trung hoàn thành sắp xếp lại địa giới các đơn vị hành chính Thủ tướng: tập trung hoàn thành sắp xếp lại địa giới các đơn vị hành chính
[Infographics] Tên gọi dự kiến của 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh sau sáp nhập, hợp nhất [Infographics] Tên gọi dự kiến của 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh sau sáp nhập, hợp nhất

Phan Anh
Nguồn:

Tin bài khác

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga và Pháp minh chứng cho tầm nhìn phát triển bứt phá của Việt Nam

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga và Pháp minh chứng cho tầm nhìn phát triển bứt phá của Việt Nam

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên bang Nga và Cộng hòa Pháp là minh chứng sinh động cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Việt Nam.
Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ ký Bản ghi nhớ hợp tác

Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ ký Bản ghi nhớ hợp tác

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Mông Cổ, sáng 10/9 (theo giờ địa phương), tại Cung Nhà nước ở thủ đô Ulan Bator, ngay sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ; đồng thời chứng kiến Bản ghi nhớ hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội hai nước.
TP.HCM và 8 tỉnh, thành phố ký thỏa thuận hợp tác, tăng liên kết theo chuỗi giá trị

TP.HCM và 8 tỉnh, thành phố ký thỏa thuận hợp tác, tăng liên kết theo chuỗi giá trị

Ngày 9/9 tại Nghệ An, TP.HCM và 8 tỉnh, thành phố phía Bắc, Bắc Trung Bộ ký Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030. Các bên xác định tăng tính thực chất của liên kết, hướng hợp tác vào các chương trình, dự án và chuỗi giá trị cụ thể.
Hơn 100 tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh được giới thiệu tại Côn Minh

Hơn 100 tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh được giới thiệu tại Côn Minh

Hơn 100 tư liệu, tài liệu và hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có nhiều tư liệu lần đầu được công bố được giới thiệu tại Côn Minh (Vân Nam, Trung Quốc), góp phần làm rõ những dấu ấn hoạt động cách mạng của Người tại Trung Quốc và quá trình vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...