Bộ đội Biên phòng Bình Phước xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh
Tỉnh Bình Phước có 124 ấp giáp biên thuộc 3 huyện biên giới Lộc Ninh, Bù Đốp và Bù Gia Mập, với 18 dân tộc anh em cùng sinh sống; đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, nhất là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Trước thực trạng đó, những năm qua, BĐBP tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều chương trình, mô hình an sinh xã hội, chung tay với các cấp, ngành, chính quyền địa phương từng bước giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân khu vực biên giới.
Với phương châm “3 bám, 4 cùng” (bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương, chính sách và cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào), đội ngũ cán bộ BĐBP đã gần gũi với nhân dân để nắm bắt, tìm hiểu từng hoàn cảnh cụ thể, nhu cầu chính đáng của nhân dân cũng như khí hậu, thổ nhưỡng và phong tục tập quán ở từng địa phương để có những phương án giúp đỡ, hỗ trợ phù hợp.
5 năm qua, BĐBP tỉnh đã triển khai hàng chục mô hình, chương trình nhằm chung tay, góp sức giúp nhân dân giảm nghèo. Điển hình như các mô hình, chương trình “Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản”, “Hũ gạo tình thương”, “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn biên phòng” hay “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, “Mỗi trang sách một ước mơ”, “tặng bò, dê giống cho người nghèo”… Để nâng cao năng suất cũng như chất lượng các loại cây - con giống, BĐBP cử những cán bộ có kinh nghiệm, am hiểu kỹ thuật thường xuyên đến nhà các hộ dân để hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc nuôi trồng đạt hiệu quả cao nhất.
![]() |
| Bộ đội BP Bình Phước luôn tích cực tuyên truyền Luật BPVN cho đồng bào vùng biên giới |
Bên cạnh đó, đơn vị đã hưởng ứng và quyết liệt triển khai các phong trào, cuộc vận động như “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”... Kết quả đã nhận đỡ đầu cho 64 cháu trong chương trình “Nâng bước em tới trường”, 9 cháu con nuôi đồn biên phòng và 53 cháu thuộc dự án cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường...
Bên cạnh đó, BĐBP tỉnh Bình Phước luôn tích cực, chủ động tham mưu cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, củng cố cơ sở chính trị ở khu vực biên giới ngày càng vững mạnh. Trên cơ sở các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã giới thiệu nhiều đồng chí cán bộ tăng cường cho các xã biên giới.
Thực hiện Quy định số 1540-QĐ/TU của Tỉnh ủy Bình Phước về trách nhiệm, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng viên đồn biên phòng tham gia sinh hoạt tại chi bộ thôn, ấp các xã biên giới, BĐBP tỉnh cũng đã giới thiệu 100 cán bộ, đảng viên tham gia sinh hoạt tại 85 chi bộ thôn, ấp. Phát huy kết quả của đội ngũ cán bộ, đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ thôn, ấp, BĐBP tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị lựa chọn, phân công 257 cán bộ, đảng viên phụ trách, giúp đỡ 931 hộ gia đình trên tuyến biên giới.
Đội ngũ cán bộ này đã phát huy vai trò tham mưu, xây dựng, củng cố tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và năng lực điều hành, quản lý của chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đồng thời cùng với cấp ủy địa phương kiện toàn hồ sơ, sổ sách, duy trì nền nếp, nguyên tắc và chế độ sinh hoạt của chi, đảng bộ theo đúng quy định, Điều lệ Đảng. 5 năm qua, đội ngũ này đã tham mưu bồi dưỡng, kết nạp được 591 đảng viên mới; củng cố 134 tổ chức cơ sở đảng, 223 tổ chức chính trị - xã hội khác ở 15 xã biên giới.
Kết quả này khẳng định, đội ngũ cán bộ, đảng viên BĐBP tỉnh tham gia xây dựng củng cố cơ sở chính trị đã góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, góp phần xây dựng tiềm lực chính trị, quốc phòng, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, quân đội, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.
Huy động sức mạnh tổng hợp
Thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, những năm qua, đơn vị đã triển khai nhiều cách làm sáng tạo, cụ thể nhằm thu hút được đông đảo cán bộ và quần chúng nhân dân tham gia.
Đến nay đã có 33 tập thể, 208 hộ gia đình tham gia ký kết phong trào bảo vệ đường biên, mốc giới. Xây dựng được 7 mô hình “Điểm sáng biên giới”, 4 câu lạc bộ “Phụ nữ dân tộc tham gia tự quản đường biên cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự thôn, ấp” với 216 hội viên tham gia. Những cá nhân, tập thể này là nhân tố tích cực cùng với lực lượng BĐBP tổ chức tuần tra, phát quang, kiểm soát biên giới, địa bàn. Họ cũng trở thành “tai, mắt” của lực lượng BĐBP, cung cấp hàng trăm nguồn tin có giá trị trong đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm trên khu vực biên giới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Bên cạnh đó, để nâng cao ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, đơn vị thường xuyên phối hợp các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà cụ thể ở đây là Luật BPVN. Qua đó không chỉ trang bị cho học sinh - những mầm xanh tương lai của đất nước kiến thức cơ bản về các nghị định, quy chế, quy định của pháp luật về biên giới quốc gia mà còn góp phần hình thành lòng tự hào, tự tôn dân tộc, xây dựng ý thức tự giác chung tay, góp sức bảo vệ biên cương của Tổ quốc từ sớm, từ xa.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Giữ học trò vùng biên ở lại lớp bằng những ngày hội tuổi thơ
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu bảo đảm chất lượng xây dựng trường nội trú vùng biên
Sơn La triển khai mô hình “Chia sẻ yêu thương, biên cương gắn kết”
Khi những trang sách mở cửa tri thức cho trẻ em vùng biên Mường Nhé
Đọc nhiều
Ở Mường Nhé, thầy cô không chỉ gieo chữ mà còn giúp người dân thoát nghèo
Gần 2.240 tỷ đồng ủng hộ Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo
Nghìn nghi lễ tình: Một thi pháp nghi lễ của bản thể
Giai điệu hữu nghị Việt Nam - Azerbaijan
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Ở Mường Nhé, thầy cô không chỉ gieo chữ mà còn giúp người dân thoát nghèo
Bồi đắp tình yêu Tổ quốc từ sân chơi tìm hiểu biển, đảo quê hương
Động thổ cao tốc Sơn La – Điện Biên – cửa khẩu Tây Trang hơn 23.000 tỷ đồng
Multimedia
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025





