Bộ Công Thương “lách” công bố giá cơ sở xăng RON 95 của Chính phủ
Đã đến thời hạn công bố giá cơ sở xăng RON 95 nhưng tại kỳ điều hành giá gần đây nhất, Bộ Công Thương vẫn chưa thực thi nhiệm vụ. Các chuyên gia cho rằng, cần mạnh tay xử lý trách nhiệm người có liên quan.
Tuy vậy, đến kỳ điều hành giá đầu tiên của quý II/2018, chỉ đạo của Phó Thủ tướng vẫn chưa được Bộ Công Thương thực hiện một cách "nghiêm túc". Nói chưa thực hiện "nghiêm túc" là bởi thay vì công bố rõ ràng giá cơ sở theo công thức tính toán thì Bộ này lại tìm một cách công bố giá không chính thức.
Cụ thể, Bộ công bố giá xăng RON 95 trên thị trường thế giới trong kỳ điều hành là xấp xỉ 80 USD/thùng (tăng 3,76 USD/thùng, tương đương mức tăng 4,94% so với kỳ trước). Từ đó, Bộ này "khuyến nghị" các thương nhân đầu mối xăng dầu tăng giá bán xăng RON 95 tối đa 526 đồng/lít so với giá bán hiện hành.
Đây không phải là cách công bố giá thường thấy đối với các mặt hàng xăng dầu quen thuộc như xăng RON 92, xăng E5. Lần điều hành giá này, Bộ Công Thương lại "hé" cửa cho doanh nghiệp khi chỉ đưa ra mức giá khuyến nghị. Trong khi đó, với giá xăng thế giới đã có cùng các loại thuế, phí hiện hành, Bộ hoàn toàn có thể tính toán và công bố giá cơ sở của mặt hàng xăng RON 95.
|
Bộ Công Thương chậm công bố giá xăng RON 95. Ảnh minh họa
Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong cho rằng, việc chậm trễ công bố giá cơ sở xăng RON 95 thể hiện cơ quan quản lý giá chưa rốt ráo, chưa thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. "Việc này cần nêu trách nhiệm cụ thể chứ không thể nói chung chung là lỗi của cơ quan quản lý giá. Đồng thời, khi đã nêu trách nhiệm cụ thể thì cũng cần có chế tài xử lý, tránh tạo tiền lệ trong các vụ việc sau", TS Nguyễn Minh Phong nói.
Ông Phong cũng góp ý, Chính phủ cần nêu rõ thời hạn cụ thể phải công bố giá xăng RON 95 bởi chỉ đạo chung chung là "sau quý I/2018" thì các cơ quan chức năng có cớ để chây ì.
Theo ông Nguyễn Tiến Thỏa, Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam, việc Bộ Công Thương chưa công bố giá cơ sở xăng RON 95 thể hiện sự thiếu minh bạch, đi ngược lại quyền lợi của người dân, doanh nghiệp và cũng là đi ngược lại với chỉ đạo của Chính phủ. Chủ tịch Hội Thẩm định giá đề nghị liên bộ Công Thương - Tài chính tính toán lại các mặt hàng xăng, dầu theo công thức và các định mức thuế, phí có sẵn và công bố công khai đến người dân. Ông Thỏa cũng chỉ rõ việc Bộ Công Thương đưa ra mức khuyến cáo về giá xăng RON 95 chứng tỏ bộ này có sự tính toán giá theo một công thức nhất định. Như thế, đồng nghĩa với việc có sự tính toán giá nhưng lại không công bố đến người dân.
"Chậm nhất, liên bộ Công Thương - Tài chính phải công bố giá xăng RON 95 là tại kỳ điều hành giá sắp tới. Nếu không thực hiện được là cơ quan quản lý giá làm sai quy định và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước sự phản ứng của người dân", ông Thỏa nêu ý kiến.
V.Đ (t/h)
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
GELEX lãi 806 tỷ đồng trong Quý 1/2026, tăng gần 25% so với cùng kỳ
SIBUR ra mắt Khu phức hợp Hóa chất Khí Amur
Vinhomes Green Paradise và Marriott International hợp tác đưa Ritz-Carlton và Marriott về Cần Giờ
Trần lãi suất 6%/năm hút nhà đầu tư về Vinhomes Golden City đón sóng hạ tầng và bàn giao
Đọc nhiều
Việt Nam ghi dấu ấn tại Hội chợ quốc tế Paris 2026
Các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam chúc mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Bạn bè quốc tế đánh giá cao thành tựu phát triển và định hướng mới của Việt Nam
Việt Nam và Nhật Bản tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quân, dân Trường Sa sôi nổi chào mừng ngày 30/4 và 1/5
Khởi công Bảo tàng Trường Sa: Tri ân các thế hệ bảo vệ chủ quyền biển đảo
Nhật ký khai thác điện tử: Bước tiến trong hiện đại hóa nghề cá tại Thành phố Hồ Chí Minh
Multimedia
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




