Bộ công an sẽ làm việc với 5 người trong tổ chấm thi trắc nghiệm THPT ở Hòa Bình
Bộ công an vào cuộc nghi vấn điểm thi ở Hòa Bình
Ngày 23/7, thông tin từ Bộ GD&ĐT cho biết, Hội đồng chấm thẩm định đã rút toàn bộ phiếu trả lời trắc nghiệm gốc các bài thi đạt từ 8,0 điểm trở lên đối với các môn thi trắc nghiệm để tổ chức chấm thẩm định. Kết quả chấm thẩm định cho thấy 100% bài thi đã chấm thẩm định trùng khớp với kết quả chấm thi, không thay đổi điểm so với kết quả do Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình đã công bố ngày 11/7.
Tuy nhiên, sau khi Tổ chấm thẩm định của Bộ công bố kết quả chấm thẩm định, Sở đã tổ chức rà soát lại một lần nữa khâu coi thi, chấm thi trắc nghiệm. Trong quá trình rà soát vào thứ 7 (28/7) đã phát hiện có vấn đề cần phải báo cáo với Trưởng Ban chỉ đạo thi THPT Hòa Bình, Bộ GD - ĐT, Công an tỉnh Hòa Bình.
|
Ông Nguyễn Đức Lương - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình. Ảnh: Internet.
Lý giải cụ thể về vấn đề cần phải báo cáo, ông Nguyễn Đức Lương - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình cho biết: "Không phải là bất thường mà có những điều cần báo cáo, đặc biệt ở khâu chấm thi trắc nghiệm, phần chấm thi ở máy tính không logic". Tuy nhiên, ông từ chối cung cấp thêm vì không nắm được.
Trả lời báo chí ngày 2/8, ông Lương khẳng định: "Đến hiện tại, Công an tỉnh Hòa Bình đang xác minh, làm rõ và chưa có kết quả gì, chúng tôi vẫn đang chờ. Tổ chấm trắc nghiệm 5 người của Sở sẽ được mời điều tra".
Theo ông Lương, sau khi Công an tỉnh Hòa Bình có kết luận thì Sở GD&ĐT sẽ sẵn sàng phối hợp, nếu có vi phạm sẽ xử lý theo quy định pháp luật.
Cán bộ mệt mỏi nên lập biên bản chấm trắc nghiệm sơ sài?
Ông Lương thông tin, khi thực hiện lập biên bản trong việc chấm thi trắc nghiệm, có rất nhiều lô biên bản và có biên bản nhỏ ở bên trong. Trong số các biên bản nhỏ đó, có biên bản còn sơ sài. Trong quá trình thực hiện các bước mở, đóng nhiều túi niêm phong có thể do cán bộ mệt mỏi nên việc lập một số biên bản khi thực hiện các bước của quá trình chấm thi trắc nghiệm còn sơ sài, chưa được kỹ lưỡng.
|
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Internet.
Liên quan đến nghi vấn về điểm thi cao là của một số con em cán bộ có chức vụ, gia đình có thu nhập cao, ông Nguyễn Đức Lương khẳng định số lượng thí sinh đạt điểm cao ở Hòa Bình không phải là con em lãnh đạo UBND, Sở GD-ĐT tỉnh. Đây là những học sinh có thành tích học tập, rèn luyện tốt, con ngoan trò giỏi và là con em của cán bộ công chức, viên chức, những người lao động bình thường.
Ông Lương cho biết thêm Hòa Bình là tỉnh miền núi nhưng những năm qua đã có nhiều học sinh tham dự và đạt học sinh giỏi quốc gia. Những bài thi đạt điểm cao không tập trung ở một nơi mà rải rác ở tất cả các điểm thi. Học sinh đạt điểm cao đều là ở nhiều trường học khác nhau.
Trước đó, như chúng tôi đã đưa tin kết quả thống kê dữ liệu điểm thi THPT quốc gia 2018 cho thấy, Hòa Bình cũng là một trong những địa phương có thứ hạng cao về tỉ lệ thí sinh đạt điểm 9 trở lên môn Toán, Lý, Hóa và số lượng thí sinh trên 27 điểm ở một số khối thi A1; A00; C03; D09. Dư luận cho rằng tại tỉnh Hòa Bình cũng có dấu hiệu bất thường ở điểm thi bởi tỉ lệ thí sinh dự thi thấp cũng như thành tích học tập của Hoà Bình đều ít lọt tốp nhưng lại có tỉ lệ thí sinh điểm cao bất ngờ.
Trả lời báo chí, ông Bùi Trọng Đắc - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình khẳng định: "Điểm thi THPT quốc gia 2018 của các em học sinh ở Hòa Bình thể hiện đúng trên bài thi của các em. Tôi chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND và Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo về việc này. Chúng tôi sẵn sàng chủ động mời Bộ về thanh tra, kiểm tra và mời Cục Quản lý Chất lượng về chấm lại toàn bộ bài thi của tỉnh Hòa Bình".
Minh Nhân
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt
Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào
Thời tiết hôm nay (26/5): Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C
Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng
Đọc nhiều
177 sinh viên Lào, Campuchia có "gia đình thứ hai" tại Thành phố Hồ Chí Minh
Nhà báo Nakamura Goro: Người mang Việt Nam trong "xương sống" cuộc đời
Kỷ niệm 49 năm "Con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot"
Kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” giai đoạn 2026 - 2030
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội




