Trang chủ Kinh tế Sản phẩm dịch vụ
15:29 | 28/08/2020 GMT+7

Bộ Công thương yêu cầu EVN đáp ứng đủ điện những tháng cuối năm

aa
Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng vừa yêu cầu EVN phải thường xuyên theo dõi tình hình thủy văn của các hồ chứa thủy điện. Qua đó xây dựng kế hoạch tích nước các hồ chứa thủy điện đến cuối năm 2020 cho phù hợp, đảm bảo đủ nước cho phát điện mùa khô năm 2021.
Thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2: Có thể cuối tháng 8 cho các tỉnh và Đà Nẵng đến tháng 9 Thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2: Có thể cuối tháng 8 cho các tỉnh và Đà Nẵng đến tháng 9
Bộ Y tế rút trường hợp BN994 khỏi danh sách những người nhiễm COVID-19 Bộ Y tế rút trường hợp BN994 khỏi danh sách những người nhiễm COVID-19

Với tình hình thuỷ văn đang có chuyển biến tích cực, độ khả dụng của các nhà máy nhiệt điện than cũng như các cam kết đảm bảo nhiên liệu than, khí cho sản xuất điện của Tập đoàn Dầu khí (PVN), Than Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tổng công ty Đông Bắc… Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công thương) nhận định, từ nay đến cuối năm, việc cung ứng điện sẽ được đảm bảo. Đặc biệt sẽ không huy động thêm nguồn điện dầu và hạn chế nhập khẩu điện ở một số thời điểm.

Bộ Công thương yêu cầu EVN đáp ứng đủ điện những tháng cuối năm
Bộ Công thương yêu cầu đáp ứng đủ điện những tháng cuối năm.

Trên cơ sở dữ liệu đầu vào và các tính toán, dự báo tác động của dịch bệnh COVID-19 đối với nền kinh tế, Cục Điều tiết Điện lực đã xây dựng kế hoạch cấp điện cho năm 2021 với 2 phương án. Các phương án đều được tính với tần suất nước về các hồ thủy điện đạt 65%.

Trong cả 2 phương án tính toán, hệ thống điện quốc gia đều đảm bảo cung ứng điện, đặc biệt đều không phải huy động các nguồn điện chạy dầu. Tuy nhiên, hệ thống điện vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu tần suất nước về kém, tăng trưởng phụ tải cao hơn so với dự báo, độ khả dụng nhiệt điện than, các nguồn điện mới không đảm bảo tiến độ.

Để đảm bảo điện cung cấp đủ điện những tháng cuối năm 2020, Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng yêu cầu EVN phải thường xuyên theo dõi và cập nhật tình hình thủy văn của các hồ chứa thủy điện. Qua đó xây dựng kế hoạch tích nước các hồ chứa thủy điện đến cuối năm 2020 cho phù hợp, đảm bảo đủ nước cho phát điện mùa khô năm 2021.

Đồng thời, EVN/A0 cần chủ động phối hợp với Tổng cục Thủy lợi để rà soát, xác định nhu cầu sử dụng nước phục vụ sản xuất nông nghiệp vùng hạ du năm 2021.

Đối với việc cung ứng điện năm 2021 và giai đoạn 2021-2025, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng đề nghị EVN tiếp tục theo dõi tình hình dịch bệnh, diễn biến phụ tải năm 2020 và các yếu tố khác của nền kinh tế. Sau đó nghiên cứu, tính toán đưa ra phương án, kịch bản phù hợp trong kế hoạch cung ứng điện năm 2021.

Thứ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị cần tăng cường phối hợp để tính toán, xây dựng kế hoạch cung ứng điện với trọng tâm là đảm bảo cung ứng đủ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống sinh hoạt của người dân những tháng cuối năm 2020, năm 2021 và giai đoạn 2021-2025.

Thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2: Có thể cuối tháng 8 cho các tỉnh và Đà Nẵng đến tháng 9 Thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2: Có thể cuối tháng 8 cho các tỉnh và Đà Nẵng đến tháng 9

Bộ GD&ĐT sẵn sàng các điều kiện tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2 thành 2 lần, cuối tháng 8 tổ chức thi ...

Bộ Y tế rút trường hợp BN994 khỏi danh sách những người nhiễm COVID-19 Bộ Y tế rút trường hợp BN994 khỏi danh sách những người nhiễm COVID-19

Với kết quả xét nghiệm khẳng định lại của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bộ ...

Quyền Bộ trưởng Y tế: Sớm nhất 6 tháng cuối năm 2021 Việt Nam mới có vaccine ngừa COVID-19 Quyền Bộ trưởng Y tế: Sớm nhất 6 tháng cuối năm 2021 Việt Nam mới có vaccine ngừa COVID-19

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết các đơn vị nghiên cứu và công ty sản xuất vaccine, đang tìm mọi ...

Thanh Thư
Nguồn:

Tin bài liên quan

Đến năm 2045, tỷ trọng năng lượng tái tạo sẽ chiếm 65 - 70% trong tổng năng lượng sơ cấp

Đến năm 2045, tỷ trọng năng lượng tái tạo sẽ chiếm 65 - 70% trong tổng năng lượng sơ cấp

Theo Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tỷ trọng năng lượng tái tạo trong tổng năng lượng sơ cấp sẽ chiếm 15 - 20% vào năm 2030 và 65 - 70% vào năm 2045.
19 FTA đưa Việt Nam thành cửa ngõ quan trọng của thế giới

19 FTA đưa Việt Nam thành cửa ngõ quan trọng của thế giới

Hiện nay Việt Nam đã và đang tham gia 19 Hiệp định thương mại tự do (FTA), trong đó, 16/19 FTA đã có hiệu lực với hơn 60 đối tác, phủ rộng khắp các châu lục, với tổng GDP chiếm gần 90% GDP toàn cầu...
Singapore nhập khẩu 1,2 GW điện ít phát thải từ Việt Nam

Singapore nhập khẩu 1,2 GW điện ít phát thải từ Việt Nam

Singapore sẽ nhập khẩu 1,2 gigawatt (GW) điện carbon thấp từ Việt Nam, phần lớn được cung cấp bởi năng lượng gió ngoài khơi.

Các tin bài khác

Hinen giới thiệu nhiều giải pháp năng lượng sáng tạo tại Triển lãm Solar & Storage Live Australia 2024

Hinen giới thiệu nhiều giải pháp năng lượng sáng tạo tại Triển lãm Solar & Storage Live Australia 2024

Australia – đất nước rộng lớn ngập tràn ánh nắng vàng, đang đón nhận kỷ nguyên của những cơ hội chưa từng có trong lĩnh vực năng lượng mặt trời. Sau nhiều nỗ lực đáng kể của Chính phủ Australia hướng tới các sáng kiến ​​năng lượng sạch, ngày 28 tháng 3 năm 2024, Chính phủ Australia đã công bố tài trợ lên tới 1 tỷ dollar Australia (AUD) cho chương trình Solar Sunshot.
Khách sạn Travelodge Myeongdong Namsan mới khai trương ở Seoul có nhiều ưu đãi dành cho du khách

Khách sạn Travelodge Myeongdong Namsan mới khai trương ở Seoul có nhiều ưu đãi dành cho du khách

Travelodge Hotels Asia vừa khai trương Travelodge Myeongdong Namsan – khách sạn mới nhất của mình ở Seoul, đánh dấu một cột mốc mới quan trọng. Nằm ở quận Myeongdong sôi động, khách sạn hiện đại này làm phong phú thêm danh mục các dự án đầu tư quan trọng của Travelodge ở Seoul, cùng với Travelodge Myeongdong City Hall, Travelodge Myeongdong Euljiro và Travelodge Dongdaemun.
Paraguay muốn mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với Việt Nam

Paraguay muốn mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với Việt Nam

Phía Paraguay đánh giá quy mô trao đổi thương mại với Việt Nam hiện còn rất nhỏ so với tiềm năng to lớn của hai nước. Bạn mong muốn mở rộng hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với Việt Nam nói riêng cũng như toàn khối ASEAN nói chung.
Hồng Kông (Trung Quốc) sôi động trong “Art March”- lễ kỷ niệm nghệ thuật và văn hóa kéo dài 1 tháng

Hồng Kông (Trung Quốc) sôi động trong “Art March”- lễ kỷ niệm nghệ thuật và văn hóa kéo dài 1 tháng

Đặc khu hành chính Hồng Kông tràn ngập màu sắc và sự sáng tạo trong “Art March”- lễ kỷ niệm nghệ thuật và văn hóa kéo dài một tháng. Hơn chục sự kiện lớn, bao gồm Art Basel Hong Kong, sự ra mắt của ComplexCon ở châu Á...

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động